Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trương Minh Cường: Tôi tính toán và tham vọng

Thứ bảy, 11:15 15/10/2011 | Giải trí

"Doanh nhân ai cũng có sự tính toán và tham vọng, nhưng tôi không bất chấp tất cả để đánh đổi lấy danh vọng".

- Trở thành hiện tượng chỉ sau một vai diễn và ngay lập tức được báo chí đóng mác “Jang Dong Gun Việt Nam”, điều này mang tới cho anh những thuận lợi nào trong nghiệp diễn?

Với tôi, sự giống nhau hi hữu này chỉ là một may mắn thú vị để tôi thực hiện những đam mê và khám phá khả năng của mình. Tôi không muốn mình bị đóng khung bởi một loại vai nào, vì nếu đã gọi là diễn viên, bạn phải có thể hóa thân thành bất kỳ ai.

- Cũng bởi ngoại hình giống Jang Dong Gun mà anh đang có vai Tư Hùng trong bộ phim "Người mẫu" phiên bản Việt. Anh thích những vai “đàn ông nham hiểm”chứ? 
 
Trước nay, tôi được các đạo diễn giao những vai được lòng nhiều người – vai chính diện, nhưng như tôi đã nói ở trên, tôi không muốn bị đóng khung, vậy nên tôi đã nhận vai phản diện đầu tiên. Quá trình thực hiện bộ phim này cũng như tính cách của nhân vật Tư Hùng khá thú vị, bởi anh ta có một số tính cách giống tôi. Chẳng hạn, doanh nhân ai cũng có sự tính toán và tham vọng, nhưng tôi khác Tư Hùng ở chỗ, tôi không bất chấp tất cả để đánh đổi lấy danh vọng. Một người luôn mang nặng ám ảnh bị người khác coi thường và phải làm tất cả để được công nhận sẽ rất bất hạnh. Tư Hùng tuy nham hiểm nhưng xét về hoàn cảnh, anh ta vẫn có một nét nào đó đáng thương.
 
- Tôi lại nghe rằng, anh tham gia vai diễn vì tình bạn lâu năm với nhà sản xuất? 
 
Đúng là xuất phát điểm là như vậy, bởi lúc nhận kịch bản tôi khá bận. Nhưng nhận lời rồi, càng làm việc cho vai diễn này, tôi cảm thấy đây là một vai diễn đáng để mình gác lại nhiều công việc để toàn tâm toàn ý trong suốt mấy tháng ròng.
 
Gia đình hạnh phúc của Trương Minh Cường.
 
- Dạo này khán giả có vẻ e dè hơn với các phim truyền hình phiên bản Việt, chính bản thân "Người mẫu" anh đóng cũng đang bị “ném đá”. Anh có bị áp lực với vai Tư Hùng?
 
Tôi không bị áp lực nhiều cho vai diễn, vì tôi đoán chắc, phần lớn khán giả sẽ không nhớ đến vai diễn này trong phiên bản gốc. Tuy nhiên, tôi hy vọng mọi người sẽ nhớ đến Tư Hùng trong phiên bản Việt. (Cười)
 
- Có cảm giác anh cái gì cũng nhày vào “xí phần” một tý.  Trong khi “Người mẫu” đang chiếu thì anh đã lại quay phim mới, ngoài ra còn đi làm MC, khách mời cho một vài chương trình truyền hình. Đây lại là một hướng làm mới mình của anh chăng?
 
Tham gia vào chương trình truyền hình với tư cách MC như show 7 ngày vui sống, phát sóng 10h45 hằng ngày trên VTV1 cũng là một ngả rẽ thú vị với tôi. Bởi, nhờ quá trình thực hiện những chương trình truyền hình mà tôi có được trải nghiệm thực tế với nhiều xúc cảm mới mẻ. Điều này thật không dễ có. Nhưng trong nghề MC, tôi là lính mới và sẽ còn phải học hỏi nhiều. Còn về việc nhận lời làm khách mời ở Yêu thương cuộc sống bởi đây là chương trình mang tính nhân văn cao. Tập trung vào đối tượng những người cao tuổi đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, Yêu thương cuộc sống đưa khán giả đến gần hơn với cuộc sống của những người già neo đơn, cơ cực, dùng sức yếu ớt còn lại để bươn chải mưu sinh. Nhưng dù khó khăn vất vả, ở họ đều toát ra tinh thần đầy nghị lực và lạc quan với cuộc sống.

- Anh tham thế thì lấy đâu thời gian lo cho gia đình?

Đúng là tôi có một cuộc sống khá bận rộn, làm việc ở công ty, làm sản xuất, phải đóng phim, gặp gỡ khách hàng đối tác. Với tôi có lẽ 24h không đủ để chăm con chăm gia đình. Mỗi ngày, tôi chỉ ngủ vài tiếng. Cuộc sống của tôi hiện tại tuy có hơi cực nhưng tôi hài lòng vì đó là những công việc mà tôi yêu thích. Nên mình cũng thấy đáng làm và đáng cực.

- Sức người là có hạn và năng lực con người cũng có hạn. Anh làm kinh doanh, diễn viên, MC… Anh có vẻ tự tin vào bản thân quá nhỉ?

Không. Tôi là người luôn làm và luôn muốn được làm. Tôi làm được rất nhiều thứ, rất nhiều việc chứ không phải lựa chọn việc để làm theo kiểu “kén cá chọn canh”. Tôi vốn thiếu vắng ba từ sớm nên cuộc sống mưu sinh đã dạy tôi nhiều điều. Chỉ có lao động và những giá trị mà lao động mang lại mới giúp tôi cảm thấy mình sống có ích và muốn được sống.
 
Tất nhiên tôi chẳng dám khẳng định mình giỏi tất cả những lĩnh vực mình tham gia. Tôi chỉ thấy mình làm tốt ở hai lĩnh vực. Thứ nhất là làm kinh doanh. Tôi là người đã biết kinh doanh từ lúc bé. Thận trọng, chín chắn mang lại thành công hôm nay. Tôi không kinh doanh để đổi lại vật chất bởi với tôi bây giờ vật chất không còn là nhu cầu nữa mà nó là niềm vui của mọi người. Việc thứ hai khiến tôi hứng thú và có thể làm tốt là diễn viên. Diễn viên là một nghề cho tôi sống lâu hơn, nhiều kiếp người hơn. Nhiều số phận, nhiều cuộc đời, nhiều tính cách là những điều tôi thấy hạnh phúc với vai trò diễn viên.

- Nhưng cứ vơ hết vào thế chắc gì đã hạnh phúc?

Cân nhắc làm cái gì tốt nhất và nó thực sự hiệu quả với mình mới làm. Tất nhiên tôi phải chọn lĩnh vực để hoạt động sao cho phù hợp với quỹ thời gian mà tôi có. Nếu không cân nhắc được điều đó thì sẽ rất lãng phí thời gian. Tôi làm việc nhiều và làm được việc chứ không phải là người ôm nhiều thứ mà không phân định được việc gì. Tôi nghĩ mình biết dung hòa nhiều thứ trong một cái tổng thể chung. Có lẽ vì thế mà nên dù một lúc làm rất nhiều việc khác nhau nhưng mình vẫn thấy nó ổn.  
 
- Người biết dung hoà thường cũng là người  nhạt nhẽo hoặc cố tình nhạt để mọi chuyện êm xuôi. Anh đã bị ai chê là “thiếu muối” chưa?
 
Chưa ai nói tôi “thiếu muối” cả. Tôi nghĩ mình có thể nói chuyện với một ai đó hàng giờ và có khả năng xua tan nỗi buồn, xoa dịu nỗi đau của mọi người. Vậy chắc mình không đến nỗi hời hợt, nông cạn và cả “thiếu muối”. Nếu “thiếu muối” chắc không ai chịu nổi ngồi cạnh tôi nghe tôi nói cần ấy thời gian đâu.

- Anh làm MC ở "7 ngày vui sống", hay khách mời ở "Yêu thương cuộc sống" đang lên sóng HTV9 vào 21h40 thứ ba, tất cả đều ở vị trí xoa dịu nỗi đau và mang đến niềm vui cho mọi người. Còn bản thân anh, ai là người xoa dịu nỗi đau cho anh?

Bản thân tôi. Tôi cũng giống như bạn, đằng sau những cái chúng ta nhìn thấy nhau bao giờ cũng có sự mỏng manh, bản năng và dễ tổn thương. Con người ai sinh ra chẳng giống nhau nhưng hơn nhau là ở sự tinh tế, sâu lắng.
 
Theo Xzone
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 47 phút trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 4 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 6 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 8 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top