Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tìm đường ra cho phim Việt: Người Pháp "hiến kế"

Thứ tư, 09:18 20/10/2010 | Giải trí

GiadinhNet - Trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế đang diễn ra tại Hà Nội (từ 17-21/10), nhiều cuộc toạ đàm giữa các nhà làm phim trong nước và quốc tế được tổ chức nhằm tìm đường ra cho phim Việt.

Các nhà làm phim Pháp không chỉ góp mặt hùng hậu tại Liên hoan mà còn "hiến kế" cho điện ảnh Việt Nam những giải pháp để phim Việt được biết đến rộng rãi hơn trên thế giới.
 
Pháp coi Liên hoan phim là cơ hội lấy lại thị phần điện ảnh
tại Việt Nam.
 
"Tham vọng" giành thị phần ở Việt Nam

Mặc dù không chính thức tham gia tranh giải tại Liên hoan phim (LHP) nhưng Pháp coi đây là một cơ hội để quảng bá cho nền điện ảnh từng có vị trí và những ảnh hưởng nhất định với Việt Nam. Tham vọng của các nhà làm phim Pháp là sẽ "lấy lại" thị trường Việt Nam bằng việc thuyết phục các nhà phát hành nhập những bộ phim của Pháp.
 
Chính vì vậy, trong LHP này, phía Pháp có khá nhiều các nhà làm phim từng có những mối liên hệ với điện ảnh Việt Nam tham gia như nữ diễn viên Anna Mouglalis, đạo diễn Pascal Chaumeil (phim "Phỉnh tình"), Thomas Malmès (phim "Nhóc tì") và Jacques Cluzaud (phim "Đại dương").
 
Ngoài ra, còn có hai giám đốc hình ảnh của Pháp với tư cách thành phần Ban giám khảo: Ông Francois Catonné - thành phần BGK phim truyện và ông Mathieu Poirot Delpech - thành phần BGK phim ngắn và phim tài liệu. Ngoài ra, còn có hai đại diện nữa tham gia với tư cách thành viên Ban cố vấn của LHP.

Bà Régine Hatchondo, Tổng giám đốc Unifrance - thành viên Ban cố vấn của LHP cho biết, mỗi năm, điện ảnh Pháp sản xuất khoảng hơn 200 phim nhựa và luôn có khoảng 50 bộ phim được công chiếu rộng rãi trên hệ thống các rạp chiếu ở Pháp. "Vì thế, sẽ là rất đáng tiếc nếu khán giả Việt Nam chỉ được xem những bộ phim của Mỹ mà không được thưởng thức những bộ phim mang màu sắc đẹp, lãng mạn và phong phú như của Pháp. Nếu như điện ảnh Mỹ chỉ chú trọng đến những bộ phim hành động với những tiết tấu quá nhanh, khiến người ta có cảm giác như họ ít khai thác nội tâm nhân vật thì điện ảnh Pháp lại chú trọng đến những góc khuất, những trăn trở của con người gắn với những vấn đề của thực tại", bà Régine nói.
 
Và để giành được thị phần với điện ảnh Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, trong chuyến đi này, các nhà làm phim Pháp sẽ có cuộc gặp gỡ với các hãng phát hành lớn của Việt Nam như: BHD, Galaxy, Megastar để tìm được tiếng nói chung trong việc đưa phim Pháp đến với khán giả Việt Nam.
 
Không đặt nặng vấn đề bản sắc

Chia sẻ những kinh nghiệm của điện ảnh Pháp với Việt Nam, các nhà làm phim Pháp cho rằng, hiện nay hệ thống rạp chiếu đã được nâng cấp khá hiện đại. Song để phim Việt có thể cạnh tranh được với phim ngoại thì cần phải có những chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Hàn Quốc cũng đã học tập kinh nghiệm của Pháp là đánh thuế trên vé xem phim. Mỗi vé bán ra sẽ được thu một phần thuế do một cơ quan đứng ra nắm giữ và họ sẽ dùng kinh phí này để hỗ trợ cho các đạo diễn. Nhờ vậy, điện ảnh Pháp luôn phát triển ngay cả trong khi bị khủng hoảng kinh tế hay đối mặt với sự "xâm lấn" của truyền hình.

Ở Pháp, hiện có rất nhiều cơ chế hỗ trợ cho điện ảnh được phát triển. Ngoài chính phủ còn có rất nhiều các tổ chức khác tham gia vào điện ảnh và họ thường hỗ trợ ngay từ khâu sản xuất chứ không đợi đến khi bộ phim phát hành rồi mới tham gia. Ngay cả các kênh truyền hình, nơi phát những bộ phim cũng có những hỗ trợ ngược lại cho các đạo diễn.

Trong khi ở châu Á luôn mong muốn tìm lại và giữ lại bản sắc riêng của một nền điện ảnh thì các nhà làm phim Pháp lại có quan điểm khác biệt. Đạo diễn phim "Đại dương" Jacques Cluzaud cho rằng: Trong bối cảnh toàn cầu hoá, các nhà làm phim không nên đặt vấn đề bản sắc riêng của một quốc gia, dù người làm nên nó thuộc về một đất nước mà họ đang muốn nói đến. Chỉ cần thấy gắn bó tha thiết với một vấn đề nào đó thì hãy làm bằng nhiệt huyết. Bộ phim đó sẽ trở nên toàn cầu với người xem. Ví dụ như phim "Đại dương" chỉ có một vài diễn viên là người Pháp, còn lại là của nhiều người đến từ các nước như Nhật, Mỹ, Canada... Điều đó mang lại sự đa dạng của các nền văn hoá. Chính điều này đã giúp nó được phổ biến ở 60 quốc gia dù kinh phí làm phim rất thấp. "Nhóc tì" không có cảnh quay nào ở Pháp nhưng khi xem, người ta vẫn biết đó là bộ phim của Pháp.
 
Thanh Hà
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 2 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 6 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 8 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 10 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top