Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thu Minh: Không có chuyện hét giá cát-sê

Thứ năm, 13:28 15/03/2012 | Giải trí

"Rất khó có một thước đo cụ thể về mức công sức và tâm huyết mình bỏ ra, nên tôi không thể hét giá cát-sê", ca sĩ Thu Minh chia sẻ.

 
 
- Vốn là một ngôi sao bận rộn, vậy có lí do nào khiến chị quyết định gật đầu đồng ý ngồi “ghế nóng” chương trình The Voice (Giọng hát Việt)?

Đơn giản thôi, ngay cái tên The Voice đã nói lên tất cả. Nếu nhìn lại cả một quá trình theo đuổi sự nghiệp của tôi, mọi người sẽ biết tôi luôn lấy giọng hát đặt lên hàng đầu chứ không phải ngoại hình. Có thể lúc nào đó tôi xuất hiện với hình ảnh chưa được chỉnh chu, chưa xinh đẹp nhưng giọng hát của tôi phải được đầu tư tuyệt vời nhất để mang đến tiết mục trình diễn ấn tượng. Đây cũng là điều tôi hơi lo lắng về tài năng trong làng nhạc Việt hiện nay. Các bạn ca sĩ trẻ đã lo chú trọng vào ngoại hình hơn là đầu tư vào giọng hát. Hy vọng với một chút góp sức, tôi có thể tìm kiếm được một giọng hát thật sự.

 - Vậy mức giá cát-sê “khủng” có ảnh hưởng thế nào đến quyết định cuối cùng để chị tham gia "Giọng hát Việt"?

Thật ra, vì rất khó có một thước đo cụ thể về mức công sức và tâm huyết mình bỏ ra, nên tôi cũng không thể nào hét giá cát-sê được. Chuyện hét giá là không có ở đây. Tôi cũng không thể nói rõ mức giá cát-sê của mình là bao nhiêu nên mong mọi người đừng quá quan tâm vào nó. Hy vọng mọi người hãy nhìn vào những gì chúng tôi sẽ làm trong thời gian tới.

- Vì sở hữu chất giọng chưa chuẩn nên Hà Hồ và Đàm Vĩnh Hưng chưa khiến nhiều người hoàn toàn thuyết phục khi ngồi vào vị trí giám khảo, nhưng riêng chị lại được ủng hộ tuyệt đối bởi có giọng hát tốt. Điều đó có giúp chị tự tin hơn?

Vấn đề về chất giọng cũng là một lí do, nhưng tôi nghĩ nó không quyết định hoàn toàn. Với tôi, một vị giám khảo thuyết phục nhất vẫn là sự thành công và khả năng thu hút khán giả khi đứng trên sân khấu. Khi làm được điều đó, có nghĩ chúng tôi đã có đủ kinh nghiệm, kỹ năng và cách nhìn nghề để nhìn nhận và đánh giá một thí sinh tinh tế hơn.

Nhân đây tôi cũng nói luôn, tôi thấy có nhiều ý kiến đắn đo và lo ngại về chất giọng của anh Hưng và Hà Hồ, nhưng thật sự, tôi tin vào sự lựa chọn của ban tổ chức. Với tôi, thị hiếu và màu sắc âm nhạc của mỗi công chúng luôn khác nhau.
 
Anh Đàm Vĩnh Hưng đại diện cho dòng nhạc của anh ấy, Hà Hồ cũng có dòng nhạc riêng, anh Trần Lập cũng có con đường đi riêng và tôi cũng vậy. Khi đó trong cuộc thi, nếu một thí sinh nào đó hát dòng nhạc không thuộc thị hiếu và gu thẩm mĩ của tôi, nhưng lại chiếm được gu thưởng thức nhạc của anh Hưng thì thí sinh đó vẫn được lựa chọn. Hay nếu một thí sinh hát dòng nhạc có kỹ kỹ thuật, bứt phá, mạnh mẽ nhưng Hà Hồ lại thích sự mềm mại, dịu dàng thì giọng ca đó sẽ phù hợp với tôi, tôi sẽ chọn vào nhóm.
 
Nói chung, cách lựa chọn 4 vị giám khảo của ban tổ chức rất hay và thông minh. Nó khiến tất cả mọi người dù có thị hiếu hay sở trường về dòng nhạc nào đều cũng có cơ hội bước vào cuộc chơi nếu có giọng hát thật sự. Nếu chọn 4 vị giám khảo “một màu”, ai cũng có kỹ thuật thanh nhạc, ai cũng hát mạnh mẽ, nội lực, như thế mới xứng đáng, thì chắc chắn, chúng tôi chỉ chọn được những bạn có màu sắc về giọng hát giống nhau thôi, khi đó chương trình thiếu sự đa dạng, cá tính và sự gây cấn là dễ xảy ra.

 - Để hoàn thành vị trí giám khảo tốt, ngoài đòi hỏi về năng lực ca hát, thì rất cần khả năng hoạt ngôn thuyết phục. Riêng chị nổi tiếng là người ăn nói thẳng tính, vậy đó có là bất lợi đối với chị?

Vừa là bất lợi, vừa là thế mạnh, vì thị hiếu và kiến thức của khán giả rất khác nhau. Bởi thế, để làm hài lòng hết mọi người là điều rất khó. Tôi biết sẽ có người thích sự thẳng tính của tôi, nhưng cũng có người không thích vì tôi thiếu sự dịu dàng.

- Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã bị “ném đá” dữ dội khi làm giám khảo các chương trình truyền hình. Chị có áp lực vì điều đó?


Tôi đã có sự chuẩn bị về tâm lí nhưng mục đích cuối cùng vẫn là tìm ra giọng hát hay nhất. Thật ra tôi chẳng có áp lực gì cả. Hiện tại tôi đang rất hưng phấn và đợi chờ ngày chương trình diễn ra.

- Chị đã vẽ ra hình ảnh một vị giám khảo Thu Minh sẽ như thế nào rồi?

Chắc chắn là thẳng thắn.

 - Nhiều người vẫn thắc mắc, có thật sự yếu tố ngoại hình sẽ không là gì tại “Giọng hát Việt”?

Cứ nhìn vào tiêu chí của chương trình, vì người cuối cùng được lựa chọn phải thuyết phục về giọng hát đầu tiên. Còn sau đó họ có nổi tiếng hay không thì rất cần sự cố gắng lâu dài chứ không phải chuyện một sớm, một chiều.

- Nếu có một thí sinh bị tật nguyền nhưng sở hữu giọng hát tốt muốn chị cho lời khuyên, chị sẽ nói sao?

Nếu có gọng hát tốt, bạn cứ tự tin tham gia.

- Chị có phải là người dễ bị hút hồn bởi vẻ bề ngoài của người đối diện?

Không, với tôi để trở thành ca sĩ, vấn đề giọng hát và cá tính mới là hai yếu tố quyết định đầu tiên. Nói chung, giọng hát là nền tảng, cá tính là phong cách.

 - Với sự thành công của chị, giọng hát quyết định bao nhiêu phần trăm?

Giọng hát và cá tính sẽ chiếm 70%, 30% còn lại sẽ là ngoại hình.

- Một nữ ca sĩ đẹp được chị định nghĩa thế nào?

Nữ ca sĩ đẹp là người biết làm cho khán giả phải lôi cuốn theo phần trình diễn của mình. Với tôi, không có phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp và không biết làm cho mình lôi trước trước người khác. Tôi thấy vẫn có rất nhiều nữ ca sĩ không đẹp nhưng thành công đấy thôi. Như tôi là một ví dụ trước tiên, tiếp theo là chị Siu Black, (Cười).

- Thế giữa đẹp và sexy, chị nghĩ người phụ nữ hiện đại sẽ cần yếu tố nào hơn?

Tôi nghĩ là cả hai.
 
Theo Xzone
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 8 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 11 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 15 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 17 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 19 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top