Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiếu phối hợp, “vênh” xử lí

Thứ sáu, 22:23 25/11/2011 | Giải trí

GiadinhNet - Dù không còn ở vị trí quản lý của Cục Nghệ thuật biểu diễn nhưng những ngày qua, ông Lê Ngọc Cường vẫn theo dõi sát sao diễn biến sự việc của ca sĩ Chế Linh trên báo chí.

 
Ông đã phân tích nguyên nhân dẫn đến "lùm xùm" cũng như đưa ra bài học kinh nghiệm cho các cơ quan quản lý hiện nay trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo GĐ&XH.
 
Việc cấp phép liveshow của Chế Linh của Cục Nghệ thuật biểu diễn
đã gây ra nhiều tranh cãi.

Chế Linh đã từng bị Cục từ chối cấp phép

Thưa ông, theo dõi diễn biến xung quanh show diễn của ca sĩ Chế Linh ở Hà Nội và TP HCM, ông quan tâm đến chi tiết nào nhất?

- Tôi là người làm công tác quản lý nên những nhìn nhận của tôi cũng đi theo chiều hướng này, còn những vấn đề khác cụ thể hơn về nội tình thì tôi không nắm được nên không bàn luận. Điều đáng lưu ý ở đây là, giữa Cục Nghệ thuật biểu diễn và Sở VH,TT&DL đã thiếu sự phối hợp với nhau, dẫn đến việc "vênh" trong xử lý.

Phải chăng đó là nguyên nhân chính dẫn đến những hệ lụy như hôm nay: Công chúng bức xúc, Cục phải giải trình với Bộ?

- Đúng vậy! Ở đây có một cái dở. Ngay từ đầu chương trình này đã gặp nhiều sai phạm về quảng cáo, tên chương trình không đúng như xin phép... Sai phạm ở đây là của đơn vị tổ chức. Nếu tinh ý ra, khi cấp phép lại, Cục nên trao đổi với Sở trước khi quyết định. Đằng này Cục lại đứng ra tiếp nhận một chương trình đã bị Sở từ chối. Về mặt tổ chức như thế là không tế nhị lắm vì nó sẽ tạo thành một tiền lệ không hay, hễ không được Sở cấp phép thì sẽ quay về Cục để xin... Nếu không có được quan điểm chung thì Cục nên trao đổi với Bộ xem vấn đề như thế thì nên giải quyết thế nào. Nguy hại ở chỗ, từ chỗ cơ quan chức năng xử lý sai phạm của công ty tổ chức đã khiến không ít nghệ sĩ và chính ca sĩ Chế Linh hiểu rằng, chúng ta đang cấm đoán các nghệ sĩ hải ngoại về nước biểu diễn.

Khi còn đương nhiệm, đã bao giờ ông xử lý tình huống theo cách ông vừa phân tích chưa?

- Cách đây vài năm, khi tôi còn làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chế Linh đã từng xin về nước biểu diễn. Chính tôi đã trao đổi với các cơ quan có liên quan để quyết định xem có để cho Chế Linh về biểu diễn vào lúc này không, dù chúng tôi hoàn toàn có quyền quyết định. Sau khi bàn bạc và xin ý kiến, xét thấy tình hình lúc đó chưa thuận lợi cho chính khán giả và nghệ sĩ, Cục đã từ chối.

Bài học cho Cục Nghệ thuật biểu diễn

Ngày 22/11, theo yêu cầu của Bộ VH,TT&DL, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có văn bản giải trình việc cấp phép liveshow lần 2 của ca sĩ Chế Linh. Ông có thấy, ở đây Cục đã "tiếp tay" cho đơn vị tổ chức để qua mặt Sở?

- Tôi không nghĩ là Cục "tiếp tay". Vấn đề chủ yếu vẫn là thiếu sự trao đổi, phối hợp giữa hai cơ quan, dẫn đến từ chỗ sai phạm của đơn vị tổ chức đã biến thành sai phạm của cơ quan chức năng. Bản thân anh Long (ông Phạm Quang Long- Giám đốc Sở VH,TT&DL) chưa hề đụng đến ca sĩ Chế Linh. Ngược lại, anh Long ủng hộ Chế Linh và chỉ xử phạt đơn vị tổ chức. Từ một việc đơn giản bỗng nhiên thành "to chuyện".

Trước đó cũng đã xảy ra trường hợp tương tự của ca sĩ Thu Phương về nước biểu diễn và bị Sở VH,TT&DL TP HCM xử phạt đơn vị tổ chức. Sau đó, ca sĩ này tiếp tục về nước biểu diễn, vì sợ Sở gây "khó dễ" nên đã xin Cục cấp phép. Có lẽ do Cục không nắm được thông tin và cũng thiếu sự phối hợp với Sở, dẫn đến hai cơ quan quản lý về văn hóa lại có hai quyết định khác nhau.

Vậy theo ông, vấn đề cần rút kinh nghiệm ở đây là gì?

- Các cơ quan quản lý nhà nước phải thống nhất, tránh sự ngược nhau trong khi xử lý một vấn đề. Sự việc của ca sĩ Chế Linh sẽ là một bài học để Cục cần phải rút kinh nghiệm.

Cũng sau sự việc này, nhiều ý kiến cho rằng, Quy chế 47 đã lỗi thời. Việc một đơn vị tổ chức xin phép một nơi (như Công ty TNHH giải trí Bích Ngọc xin phép ở Thanh Hóa nhưng lại mang ra Hà Nội để xin tiếp nhận biểu diễn) nhưng lại tổ chức một nơi theo ông sẽ gây ra những hệ lụy gì?

- Hiện nay thì điều này vẫn nằm trong sự cho phép của Quy chế. Tôi cho rằng, nếu như nó vẫn thực hiện đúng như đăng ký ban đầu thì dù tổ chức ở đâu cũng không phải là vấn đề quá lớn hay gây nguy hại gì. Về quản lý thì cơ quan chức năng chỉ quan tâm đến việc họ làm có đúng luật hay không chứ không nên phân biệt đăng ký ở đâu thì chỉ được tổ chức ở đó. Tuy nhiên, sắp tới Quy chế 47 sẽ được nâng lên thành Nghị định thì các vấn đề quy định sẽ được đề cập cụ thể và chi tiết hơn.

Ông có cho rằng, việc cả Cục và Sở đều có chức năng cấp phép sẽ gây nên sự chồng chéo trong quản lý và xử lý như hiện nay?

- Quy chế 47 mở rộng đến mức, ngay cả Chủ tịch tỉnh cũng có quyền mời ca sĩ hải ngoại về biểu diễn. Cục chỉ cấp phép những chương trình có yếu tố nước ngoài, còn lại chủ yếu là giao quyền quản lý cho Sở VH,TT&DL địa phương.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
 
Hơn một tuần sau khi liveshow Chế Linh diễn ra ở Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình hôm 12/11, Bộ VH,TT&DL đã có văn bản yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn giải trình trong việc cấp giấy phép biểu diễn cho Nhà hát Ca múa dân gian Việt Bắc và Công ty Quyên Gia Bình tổ chức liveshow Chế Linh lần 2.
 
Tuy nhiên, theo ông Tô Văn Động, Chánh Văn phòng Bộ thì rất khó để xử phạt vì phía Cục Nghệ thuật biểu diễn đã làm theo hướng dẫn về tổ chức biểu diễn trong Quy chế 47. Quy chế này hiện đang được chỉnh sửa để nâng lên thành Nghị định về hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Dự thảo này đã được lấy ý kiến, sửa đổi… đến lần thứ 7 nhưng vẫn chưa được thông qua.

Thanh Hà (thực hiện)

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 35 phút trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 4 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 6 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 8 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top