Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thi hoa hậu ngày càng mất giá

Thứ tư, 10:10 17/09/2008 | Giải trí

Sau hàng loạt xì-căng-đan của các cuộc thi hoa hậu và những người đẹp bước ra từ các cuộc thi hoa hậu, hình ảnh hoa hậu không còn đẹp để mọi người hướng tới.

> Sắc đẹp và tai tiếng
>
Các hoa hậu Việt Nam sau phút đăng quang

Nhiều thiếu nữ có trí tuệ, tài năng, học hành tử tế không muốn lấy hào quang của chiếc vương miện hoa hậu để làm bàn đạp tiến thân, càng không quan tâm đến các cuộc thi hoa hậu.

Ước tính mỗi năm có đến hàng chục cuộc thi hoa hậu, từ cấp quốc gia, vùng miền đến hoa hậu ngành, nghề nghiệp. Chỉ riêng trong tháng 8-2008, theo thống kê, đã có tới 4 cuộc thi hoa hậu, người đẹp diễn ra vòng chung kết. Với mật độ dày đặc như thế, làm sao có thể tìm kiếm được người đẹp xứng đáng?

Người chịu đi thi... không đẹp

Càng ngày, nhan sắc của thí sinh dự thi hoa hậu càng giảm. Đó là một thực tế của nhiều cuộc thi hoa hậu. Khán giả càng gặp nhiều thí sinh “tự tin” có thừa nhưng nhan sắc khiêm tốn và trí tuệ hạn chế trên các đấu trường sắc đẹp trong nước. Vòng bán kết phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Du lịch 2008, khán giả bắt gặp không ít thí sinh có chiều cao chỉ 1,61 m đến 1,63 m. Các cuộc thi sắc đẹp gần đây, thí sinh vào vòng chung kết đều là những gương mặt quen, quanh đi quẩn lại trong nhiều cuộc thi trước đó.

Vì vậy, những gương mặt đoạt vương miện các cuộc thi hoa hậu những năm gần đây đều không nhận được sự đồng tình của đại bộ phận công chúng. Công bằng nhận xét, Thùy Lâm, hoa hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, chỉ có thể gọi là dễ nhìn chứ không có một vẻ đẹp quyến rũ, mang đẳng cấp một hoa hậu.

Thế nhưng nhìn đi nhìn lại, sự lựa chọn Thùy Lâm cho danh hiệu hoa hậu ở cuộc thi này là khả dĩ nhất bởi chẳng ai thực sự nổi bật hoặc có chiều cao quá khiêm tốn. Cũng vì phải “so bó đũa, chọn cột cờ” nên danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2008 trao cho người đẹp Thùy Dung cũng vấp phải sự phản ứng dữ dội của dư luận. Ở Dung, ngoài chiều cao, người ta không nhìn thấy những nét đẹp nổi bật cần phải có của một hoa hậu, chưa kể đến những lùm xùm xung quanh trình độ học vấn của cô.

Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung. Ảnh: Dân Trí.

Tổ chức bê bối, người đẹp... không chịu đi thi

Bà Thúy Nga, Giám đốc Elite Việt Nam, cho rằng chính sự lộn xộn trong công tác tổ chức và những xì-căng-đan tai tiếng của hoa hậu đã khiến nhiều người đẹp có học vấn không còn muốn dự thi hoa hậu. Bà Nga kể trong một lần đi công tác, bà đã gặp ba cô gái xinh đẹp và rất cao. Khi bà Nga giới thiệu về mình và ngỏ lời mời các cô tham dự cuộc thi hoa hậu thì cả ba cô đều từ chối thẳng thừng. Các cô khẳng định họ không thích các cuộc thi hoa hậu.

Bê bối, thiếu trung thực và không tôn trọng các thí sinh là thực trạng trong công tác tổ chức của các cuộc thi hoa hậu thời gian qua. Ngoài chuyện gạ tình, tiền thí sinh, tình trạng ban tổ chức tìm mọi cách quỵt giải thưởng của thí sinh cũng trở nên phổ biến qua các cuộc thi người đẹp. Còn nhớ sau đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam do Công ty Sài Gòn Tâm Điểm tổ chức vào năm 2006, các hoa hậu, á hậu, người đẹp đoạt giải đã đồng loạt phản ứng, gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan báo chí và cơ quan chức năng vì số tiền thưởng của họ đã bị trừ hết vào giá trị quà tặng bằng hiện vật, như: vương miện, băng dây đeo, áo dài, điện thoại di động - quà tặng của nhà tài trợ.

Cuộc thi hoa hậu mà công tác tổ chức thiếu trung thực nhất, có kết luận của cơ quan chức năng sau khi vào cuộc thanh tra, theo đơn thư tố cáo của thí sinh là cuộc thi Hoa hậu Trang sức VN 2007: Đưa đại diện nhà tài trợ vào ban giám khảo không đúng với đề án ban đầu trình Cục Nghệ thuật Biểu diễn phê duyệt; thí sinh không có hồ sơ dự thi, không có bằng tốt nghiệp THPT vẫn được tham gia, vi phạm quy chế tổ chức thi hoa hậu của Bộ VHTT (nay là Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch).

Và hiện nay, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 - đang gây bức xúc trong dư luận - cũng rơi vào tình trạng sai phạm trong công tác tổ chức: Tự ý thay đổi thể lệ, trao danh hiệu hoa hậu cho một thí sinh chưa tốt nghiệp THPT, vi phạm quy chế thi hoa hậu của Bộ VH-TT.

Những sai phạm trong công tác tổ chức của các cuộc thi hoa hậu thời gian qua, dù vô tình hay hữu ý, đều để lại ấn tượng xấu đối với các bạn trẻ có ý định bước chân vào đấu trường sắc đẹp hiện nay. Và sau hàng loạt xì-căng-đan của những người đẹp bước ra từ các cuộc thi hoa hậu, hình ảnh hoa hậu không còn đẹp để mọi người hướng tới.

Nhiều bạn trẻ có trí tuệ, tài năng, học hành tử tế, không muốn lấy hào quang của chiếc vương miện hoa hậu để làm bàn đạp tiến thân, càng không quan tâm đến các cuộc thi hoa hậu. Do vậy, thí sinh tham gia các cuộc thi hoa hậu hiện nay chủ yếu là những người mẫu, có lợi thế về sắc vóc, hình thể, nhưng không ít người đã có ít nhiều tai tiếng trước đó. Họ nhiệt tình đến với các cuộc thi này là để tìm kiếm danh phận, một bước đổi đời. Bởi vậy, cứ sau mỗi cuộc thi hoa hậu thì y như rằng dư luận lại bàn tán xôn xao về những tai tiếng mà các người đẹp đã gây ra.

Ông Lê Ngọc Cường, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa-thể thao và du lịch:

Điều chỉnh quy chế thi hoa hậu

Quy chế hoa hậu thực hiện 2 năm qua cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế. Trên thực tế, tổ chức thi hoa hậu là hoạt động đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao, trong khi nhiều đơn vị tổ chức chỉ coi đó là thương vụ làm ăn, chạy theo tài trợ. Tại hội nghị tổng kết 2 năm thực hiện quy chế, nhiều ý kiến cho rằng trong nhiều cuộc thi hoa hậu, đã xảy ra những hiện tượng thiếu nghiêm túc như công bố giải một đằng, trao giải một nẻo, tổ chức lộn xộn gây tranh cãi, hồ sơ thí sinh không hợp lệ... Nhiều cuộc thi tổ chức rất nghiệp dư đã để lại dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của các cuộc thi sắc đẹp nói chung.

Trong dự thảo quy chế mới sẽ có một số quy định nhằm không để cho các cuộc thi hoa hậu, người đẹp diễn ra tràn lan. Thứ nhất, danh từ hoa hậu không phải cấp nào cũng sử dụng được, những cuộc thi vùng miền thì gọi là hoa khôi, cấp tỉnh gọi là người đẹp. Phải có văn bản đồng ý của cơ quan chủ quản, các đơn vị mới được phép tổ chức thi hoa hậu, người đẹp. Chúng tôi còn đưa ra quy định, ban giám khảo các cuộc thi hoa hậu do ban tổ chức đề xuất nhưng phải được cơ quan cấp phép chấp thuận.

 (Người Lao Động)

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 4 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 6 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 9 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 13 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 15 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 17 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top