Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thế giới sách trong ngõ hẻm

Thứ tư, 07:03 25/04/2012 | Giải trí

GiadinhNet - Phía sau dãy hành lang nhỏ và sâu hun hút là những căn phòng nhỏ chất đầy những sách. Đó chính là nét đặc trưng của những hiệu sách trên phố Đinh Lễ (Hà Nội).

Vừa quảng cáo vừa hướng dẫn khách đường lên hiệu sách.

 
Giá ưu đãi “hết cỡ’
 
Phố Đinh Lễ không dài, chỉ khoảng vài trăm mét nhưng chỉ thế thôi cũng đủ cho những ai lần đầu tiên đến đây phải sửng sốt, ngạc nhiên trước một không gian chỉ có sách và sách. Các hiệu sách ở đây không lớn, cũng không được trang trí đẹp mắt, thậm chí hiệu sách cũng chỉ rộng khoảng chục m vuông nhưng vẫn thu hút rất nhiều khách. Lý do đơn giản vì sách ở Đinh Lễ không chỉ nhiều mà còn rất rẻ.
 
Sách ở Đinh Lễ được bán với giá rất ưu đãi. Người mua sách được chiết khấu, giảm giá từ 25 - 50% so với giá bìa. Bên cạnh đó, sách luôn được cập nhật liên tục và có đủ mọi lĩnh vực, từ truyện đến sách văn hóa giáo dục, khoa học thường thức…
 
Chị Linh - Chủ hiệu sách Nguyệt Linh trên phố Đinh Lễ - cho biết: “Sở dĩ sách được bán với giá chiết khấu, ưu đãi lớn là vì chúng tôi liên kết trực tiếp với nhà xuất bản, lại không mất tiền thuê mặt bằng, tiền thuê nhân viên. Hàng tuần hiệu sách đều cập nhật đầu sách mới để phục vụ bạn đọc”.
 
Phố Đinh Lễ nổi tiếng ở Hà Nội không phải vì đẹp, có nhiều món ăn ngon mà vì khi đến đây, bạn sẽ mua được những cuốn sách hay với giá rẻ chưa từng có và cảm giác như thể mình đang lạc vào một thế giới của tri thức.
 

Các hiệu sách ở phố Đinh Lễ luôn là địa chỉ yêu thích của dân "mọt sách".

 
“Địa chỉ đỏ” cho dân “mọt sách”
 
Với dân “mọt sách” tại Hà Nội thì phố sách Đinh Lễ luôn là điểm đến lý tưởng mỗi khi cần mua sách. Đầu sách đa dạng, giá rẻ, chất lượng tốt và có thể đọc “miễn phí” là những lý do mà Quân - Sinh viên năm thứ ba Đại học Giao thông vận tải - lý giải vì sao mỗi khi rảnh rỗi cậu lại lên Đinh Lễ “lượn lờ” cả buổi ở các hiệu sách nơi đây.
 
Quân chia sẻ: “Mỗi khi cần mua bất kì quyển sách nào là mình lại lên Đinh Lễ. Điều đó hình như trở thành thói quen rồi. Ở Hà Nội không có chỗ nào sách được giảm giá nhiều như ở đây đâu. Thái độ phục vụ cũng rất nhiệt tình. Tụi bạn mình cũng có nhiều đứa hay lên đây mua lắm”.
 
Dạo quanh Đinh Lễ vào ngày cuối tuần ta có thể cảm nhận được không khí sôi động, náo nhiệt. Người bán, người mua tấp nập suốt con phố dài chừng 500 m. Muốn vào những hiệu sách ở đây phải mất tiền gửi xe. Nhưng không vì thế mà người tìm đến phố sách Đinh Lễ ít đi.
 
Chị Tú - Chủ nhà sách Thanh Tú - cho biết: “Trung bình mỗi ngày có tới vài trăm lượt người tới cửa hiệu xem và mua sách. Khách đến quán chủ yếu là khách quen. Tiểu thuyết và sách về khoa học – đời sống là những loại sách bán chạy nhất ở hiệu chúng tôi. Học sinh, sinh viên… thường hay mua loại sách này nhất”.
 
Ẩn mình trong dãy hành lang sâu thăm thẳm, hiệu sách Nguyệt Linh lúc nào cũng nườm nượp khách. Cả hiệu chỉ là một gian phòng nhỏ chừng 10 m2 nằm khuất trong góc trái hành lang tầng 2. Trái ngược với không gian nhỏ hẹp ấy là một thế giới khó có thể hình dung với chỉ sách và sách. Sách được bày biện khoa học để khách dễ dàng tìm sách. Tuy nhiên, vì không gian nhỏ hẹp nên khách vào quán phải để giày dép ở ngoài.
 
“Hiệu sách Nguyệt Linh ở Đinh Lễ là địa chỉ quen thuộc của mình. Mỗi khi cần mua cuốn sách gì hay có thời gian rảnh là mình lại lên đây tìm đọc. Sách rẻ, phục vụ nhiệt tình nên mình rất thích. Sau này nếu về quê làm việc thì mình không biết tìm mua sách ở đâu mà vừa nhiều, vừa ưu đãi như ở phố Đinh Lễ này nữa”, Hoa - sinh viên năm cuối Đại học Thương mại tâm sự.
 
Đinh Lễ không những là địa chỉ quen thuộc của dân “mọt sách” mà còn là điểm đến lý tưởng của bất kỳ ai có nhu cầu tìm mua sách. Sách ở đây có đủ mọi lĩnh vực, mọi chủng loại. Đặc biệt, người mua không nhất thiết phải tìm sách mà chỉ cần nói tên sách, nhân viên phục vụ sẽ tìm cho bạn.
 
Nhiều bạn trẻ tìm đến Đinh Lễ còn vì lý do có thể “đọc ké” sách. “Nhiều khi mình đến Đinh Lễ không chủ bụng mua quyển sách nào cả “tranh thủ” thời gian rảnh đọc qua những cuốn sách, những tập truyện mới xuất bản. Chỉ cần mình đọc cẩn thận là không sao. Chủ hiệu sách ở đây chắc biết tụi mình là sinh viên ít tiền nên đều thông cảm”. Hưng, sinh viên Đại học Ngoại thương cười hóm hỉnh chia sẻ.
 
Chính thái độ nhiệt tình cộng với số lượng đầu sách phong phú, giá ưu đãi nên phố sách Đinh Lễ đã trở thành một thế giới tri thức thu nhỏ, một điểm đến lý tưởng cho những ai cần sách.

Dương Miền

thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 4 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 7 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 10 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 14 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 16 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 18 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top