Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Thảo lần đầu nói về vụ hủy hôn

Thứ ba, 08:23 05/08/2008 | Giải trí

Đằng sau một cá tính có phần nổi loạn, ca sĩ "búp bê" vẫn muốn được hạnh phúc bên gia đình nhỏ vang tiếng trẻ thơ. Tuy nhiên, với Thanh Thảo, điều đó không dễ dàng, bởi còn phụ thuộc nhiều vào duyên phận.

> Bộ ảnh "độc": Thanh Thảo "tắm mưa"
>
Thanh Thảo: Muốn có người... hỏi cưới!

- Với ai đi nữa thì việc xây dựng mái ấm riêng luôn là mục tiêu lớn trong đời sống. Với Thanh Thảo, điều đó tạo nên áp lực thế nào?

- Mục tiêu của tôi lại là công việc. Tôi đã có 15 năm theo nghề hát, rồi kinh doanh Spa-Beauty Salon, bây giờ lại bước vào lĩnh vực kinh doanh công ty giải trí, mở trường đào tạo ca sĩ. Nhưng tham vọng chưa dừng lại ở đó. Trong tương lai, tôi còn muốn nâng tầm thương hiệu để Music Box phát triển hơn nữa.

Tôi tự biết mình là người của công việc và quá quan trọng sự nghiệp. Nên bây giờ mà lập gia đình, chưa chắc sẽ chu toàn cho mái ấm riêng được.

- Có chút chạnh lòng nào khi người tình cũ, ca sĩ Quang Dũng đã yên bề gia thất bên vợ trẻ, con thơ?

- Hiện tại, khi công việc kinh doanh ổn định và sự nghiệp ca hát đã có bề dày, có lúc tôi cũng nghĩ đến những hạnh phúc đơn giản và bình thường, về một cuộc sống bên gia đình nhỏ vang tiếng trẻ thơ. Nhưng duyên phận chưa đến thì biết phải làm sao? Nhiều khi yêu nhau nhiều năm mà còn không thể kết hôn hay sinh con với người mình yêu cũng là do không có duyên phận với nhau.

- Nhưng chính chị từng chủ động từ chối một mối lương duyên và chọn cách sống một mình. Vì sao vậy?

- Tôi biết nhiều người vẫn quan tâm đến việc tôi từng đính hôn nhưng mãi không tiến tới hôn nhân. Có thể xem đây là lần đầu tôi đề cập đến chuyện này và hy vọng bản thân không còn bị hỏi về vấn đề nhạy cảm này nữa.

Ngày trước, tôi tưởng rằng chỉ cần chấp nhận một người yêu mình nhiều, có thể lo cho mình một cuộc sống đầy đủ là hạnh phúc. Nhưng thật ra, yêu và được yêu phải luôn song hành. Cứ cho là tôi vì đã không thật sự yêu nhiều nên không thể dứt bỏ tất cả sự nghiệp ca hát, bỏ cuộc sống ở Việt Nam, để theo vị hôn phu ra nước ngoài sinh sống.

Tôi không thuộc tuýp người an phận làm bà nội trợ, sống sung sướng đầy đủ nhờ có chồng nuôi. Tôi thích tự quyết định cuộc sống của mình và từng yêu cầu người ta chờ mình 2 năm rồi sẽ cưới. Nhưng chỉ sống xa nhau một thời gian đã làm thay đổi nhiều thứ và anh ấy không muốn phải chờ lâu hơn nữa. Bây giờ, chúng tôi chỉ còn là bạn bè, vẫn thường nhắn tin hoặc điện thoại cho nhau. Thỉnh thoảng, anh cũng có về Việt Nam công tác.

Tôi nghĩ mình có quyền chọn cách sống riêng. Còn thành công hay thất bại thì chỉ mình tôi chịu mà thôi.

Muốn xây dựng tương lai bằng chính công sức và chất xám của mình.

- Đôi khi chính sự lựa của bản thân sẽ làm mình rơi vào cảnh cô đơn. Chị nghĩ sao?

- Người ta nói, phụ nữ mà giỏi quá thì khó có hạnh phúc thật sự, khó tìm được người luôn ở bên cạnh cho mình nép vào. Khi chọn một người đàn ông để yêu thì phải chọn người thật sự có tài, làm cho mình nể phục và yêu thương. Nhiều khi kén chọn mãi để rồi làm vụt mất nhiều cơ hội thật sự tốt trong tình yêu. Đến khi nhìn lại thì sự cô đơn cũng đang xâm chiếm, muốn tìm lại cảm xúc để yêu cũng khó lắm.

- Đâu là mối bận tâm lớn nhất của chị trong thời gian này?

- Tôi là trụ cột chính của gia đình. Tôi sẽ không ngừng cố gắng để cả nhà có một cơ ngơi đầy đủ, sung sướng, các em được ra nước ngoài du học. Tôi hiểu rõ mình thuộc mẫu phụ nữ như thế nào nên từ bây giờ luôn nỗ lực trong công việc, còn trẻ thì còn cố gắng làm việc để tạo dựng cho mình một tương lai vững chãi bằng chính công sức và chất xám của mình.

- Mới đây, nhiều người xôn xao về một bài báo đề cập đến việc Thanh Thảo mắc bệnh sao, trễ nải giờ giấc, trả lời gây sốc... Chị giải thích sao?

- Đó là một sự cố rất đáng tiếc. Tôi không hề nhận được những câu hỏi như bài báo và cũng không trả lời. Tôi cảm thấy rất buồn bởi những thông tin mà bài báo cung cấp không đúng sự thật, ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của bản thân.

- Chị xử lý vụ việc thế nào?

- Rất nhiều người trong nghề và khán giả hỏi sao tôi không nhân cơ hội này kiện tờ báo hay kiện tác giả bài viết để đính chính thông tin không đúng sự thật. Nhưng tôi đủ tỉnh táo để hiểu rằng, bài viết đã đăng, có đính chính thì mọi người đã đọc rồi. Những khán giả thương và hiểu tôi chắc chắn sẽ nhận ra cách trả lời phỏng vấn gây sốc ấy không phải là phong cách Thanh Thảo.

Thật ra, thưa kiện nhau chỉ làm ầm ĩ thêm mọi chuyện, người hiểu thì thương, người ghét lại lấy đó mà nhận xét về cách hành xử của mình. Với lại, phía tòa soạn cũng như tác giả bài viết đã có lời xin lỗi nên tôi cũng không cần thiết phải truy đến cùng.

Đã lâu im tiếng, bỗng dưng Thanh Thảo xuất hiện trở lại với những thị phi trên mặt báo cũng có thể bị xem là một hình thức đánh bóng tên tuổi. Ý kiến của chị?

- Bản thân tôi cảm thấy rất bất ngờ với việc này bởi năm qua khá bình yên đối với tôi. Mọi thời gian tôi đều chuyên tâm lo việc phát triển thương hiệu của Music Box. Song song đó là những dự án âm nhạc riêng đang ấp ủ. Thật sự, tôi không muốn xuất hiện trên truyền thông nhiều vì bản thân cũng chưa có gì mới mẻ, thông tin chưa có gì cần thiết để báo chí khai thác. May mắn là vẫn có nhiều khán giả tin tưởng tôi và hiểu đó là cũng chỉ là những lời đồn không căn cứ.

- Người ta cũng thường cho là, lời đồn không tự nhiên mà có. Chị nghĩ sao?

- Ngày trước, thậm chí người ta còn ác ý cho là ca sĩ Thanh Thảo đính hôn với người giàu có, sau khi đã vơ hết của cải thì bỏ người ta. Thực lòng, nếu làm được điều đó thì giờ này tôi đâu cần cực khổ làm việc để gầy dựng cho mình tương lai sau khi ngừng hát.

Mà đó chỉ là một ví dụ, tôi từng có nhiều lời đồn ác hơn nữa trong mấy năm qua. Có những tin đồn làm mình mệt mỏi và suy sụp. Nhiều khi oan ức lắm mà không biết nói với ai, chỉ có người thân bên cạnh mới hiểu và thương mình.

- Cuối năm nay, chị hứa hẹn sẽ ra mắt một album ấn tượng. Điều gì làm chị tin tưởng như thế?

- Đây là dự án giữa tôi và nhạc sĩ Tom Lee Wong. Anh sẽ giúp tôi sản xuất, biên tập, hòa âm và sáng tác riêng cho tôi hát. Điều làm tôi thấy hứng khởi là khả năng viết nhạc cùng các bản hòa âm mới mẻ, hiện đại của anh. Album sẽ thực hiện tại Mỹ.

- Nghĩa là Thanh Thảo cũng đang theo bước các ca sĩ khác, làm album ở nước ngoài?

- Việc thực hiện album từ khâu hoà âm, thu âm, mix và mastering bên Mỹ là một công việc rất bình thường. Đây chỉ là bước đầu tư chuyên nghiệp, nâng tầm chuyên môn cho chính bản thân cũng như sản phẩm của mình. Với tôi, được làm việc với bất cứ môi trường nào cũng là cơ hội để mình học hỏi. Và đó là điều quan trọng.

Theo Nhiêu Huy
Vnexpress

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 2 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 6 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 8 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 10 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top