Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thành lập tổ chức quyền sao chép: Sẽ hạn chế tối đa các vi phạm

Thứ ba, 07:46 10/03/2009 | Giải trí

Giadinh.net - Việc sao chép tại nước ta dường như bị thả nổi và có rất ít sự can thiệp từ phía các cơ quan chức năng. Việt Nam đang chuẩn bị cho sự ra đời của Tổ chức Quyền sao chép để hy vọng chấm dứt được vấn nạn này.

 Bà Đoàn Thị Lam Luyến.
Bà Đoàn Thị Lam Luyến – Giám đốc Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam, thành viên tổ vận động thành lập Tổ chức Quyền sao chép Việt Nam đã có cuộc trao đổi với chúng tôi xung quanh vấn đề này.

Bảo hộ quyền tác giả: Nhiều nhưng vẫn thiếu

- Thưa bà, vì sao chúng ta lại cần thành lập Tổ chức Quyền sao chép Việt Nam? Tổ chức này có vai trò như thế nào?

- Việc sao chụp và sao chép đối với các tác phẩm được bảo hộ hiện diễn ra trên phạm vi lớn, rõ ràng mâu thuẫn với việc khai thác thông thường đối với các tác phẩm. Sự bùng nổ của công nghệ cũng tăng thêm phần quan trọng và những thách thức mới đối với chủ sở hữu quyền tác giả và cả người sử dụng.

Hiện tại, nhận thức của các cá nhân, tổ chức sử dụng tác phẩm để sao chép đang dần thay đổi theo hướng tích cực. Họ mong muốn thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc liên hệ, đàm phán với từng chủ sở hữu riêng lẻ gặp nhiều khó khăn. Trong những thập niên gần đây, việc ra đời các tổ chức quyền sao chép (RRO) được đánh giá là một trong những tiến bộ quan trọng nhất của các tác giả và nhà xuất bản. RRO có vai trò quản lý tập thể, cấp phép tập trung quyền sao chép, thu tiền thù lao từ việc sao chụp trả cho các chủ sở hữu và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng tiếp cận nhanh chóng với các tác phẩm của rất nhiều tác giả và chủ sở hữu tác phẩm.

- Chúng ta đã có Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Bản quyền, tại sao vẫn phải thành lập thêm tổ chức này?

- Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Cục Bản quyền tác giả cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan. Cơ quan này có nhiệm vụ giám sát các hoạt động của các tổ chức quản lý tập thể và tham mưu với Nhà nước về hệ thống văn bản pháp lý nhằm thực thi có hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ, khác hẳn và không thể thay thế cho các tổ chức đại diện hoặc tổ chức tập thể được.
 
Hiện tại Việt Nam có 3 tổ chức tập thể: Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc và Hiệp hội Ghi âm, quản lý tập thể quyền tác giả trong lĩnh vực âm nhạc; Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam, quản lý tập thể quyền trong lĩnh vực văn học. Tổ chức quản lý tập thể quyền sao chép, quản lý việc tái tạo dưới hình thức sao chụp các tác phẩm in ấn và sao chép kỹ thuật số (trong đó có Internet).
 
(Ảnh minh họa)

Cố gắng đi vào hoạt động từ năm 2010

- Dự kiến khi nào tổ chức này sẽ được thành lập, thưa bà?

- Nếu tổ vận động chuẩn bị xong các nội dung cần thiết, Ban Vận động sẽ ra mắt xã hội. Ban Vận động cũng phải xong các bước chuẩn bị và nội dung cần thiết, sẽ tiến hành đại hội, bầu ra Hội đồng Quản lý hoặc Ban chấp hành.

Thời điểm Hiệp hội quyền sao chép chính thức được phép thành lập và đi vào hoạt động hiện nay chưa xác định được cụ thể. Nếu nhanh cũng không sớm hơn quý 2/2010.

- Trong quá trình vận động thành lập tổ chức trên, có những khó khăn, vướng mắc gì, thưa bà?

- Những khái niệm về quyền sao chép chưa được phổ biến và chưa có nhiều cách hiểu đồng nhất, có thể gặp phải những cản trở phá rối hữu ý hoặc vô tình. Trường học, thư viện là những nơi sao chép tác phẩm nhiều nhất. Tuy nhiên, các đơn vị này nguồn kinh phí hoạt động khá hạn hẹp, có thể sẽ không đủ chi trả khoản tiền bản quyền cho việc sao chép này.

Việc kiểm soát số lượng sao chép rất khó khăn. Để xác định mức độ sử dụng tác phẩm cần phải phụ thuộc vào ý thức của các đơn vị sử dụng, tuy nhiên, ý thức tôn trọng bản quyền ở Việt Nam vẫn còn thấp.

Tuy nhiên, từ bao đời nay, người Việt Nam có truyền thống tôn sư trọng đạo và truyền thống uống nước nhớ nguồn, do đó các đối tượng sử dụng trong hệ thống nhà trường sẽ nhanh chóng giác ngộ và  ủng hộ chủ trương, việc làm của tổ chức RRO Việt Nam.

 - Với những khó khăn như vậy, theo cá nhân bà thì cần phải có yếu tố nào mới có thể giải quyết được?

- Yếu tố quan trọng đầu tiên đó là sự ủng hộ của các cơ quan luật pháp Việt Nam: phải sớm có được khung pháp lý phù hợp với công ước, điều ước quốc tế và thực tiễn của Việt Nam. Sau đó là từ phía những người sử dụng tác phẩm. Nếu những người sử dụng nhận thức được vấn đề sớm thì việc thực thi các quyền này cũng sẽ sớm được thực hiện.

- Xin cảm ơn bà!

Hoàng Phương

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 22 phút trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 10 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 16 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 20 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 22 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Top