Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tăng Thanh Hà và bí quyết thành mỹ nhân

Chủ nhật, 07:01 05/02/2012 | Giải trí

Làng giải trí Việt không thiếu những mỹ nữ xinh đẹp. Nhưng để lọt vào danh sách mỹ nhân và được công chúng hết mực yêu mến thì quả thật hiếm hoi. Tăng Thanh Hà là một trong số đó.

Khi nhắc đến Tăng Thanh Hà, nhiều người luôn ưu ái để tên cô sau cụm từ “ngọc nữ làng điện ảnh”. Một mỹ từ bao hàm nhiều ý nghĩa mà không phải người đẹp nào cũng có thể sở hữu. Đặc biệt đối với những cô nàng ưa làm trò rối và gây nhiễu nhương về hình ảnh của mình.

Chẳng phải đơn giản mà Tăng Thanh Hà được “phong danh” mỹ nhân của năm (giải thưởng do độc giả một trang báo điện tử bình chọn vào cuối năm 2011). Có được thành công ấy là cả một câu chuyện dài nhưng lại gói gọn trong phạm vi của cái đẹp. Đẹp từ cách xây dựng hình ảnh, đẹp bởi văn hóa ứng xử và đẹp bởi cách biết tách mình ra khỏi những trò lố của một số sao Việt trong nhịp sống đương thời. Trên hết, cô luôn nói không với những trào lưu mang tính thảm họa.

Trong năm 2011, diễn viên Tăng Thanh Hà dù dính "phốt" lộ hàng với chiếc váy oversize màu xanh. Nhưng tai nạn đáng tiếc ấy cũng không làm thuyên giảm đi tình cảm của đông đảo độc giả dành cho cô. Bởi cũng trong năm này, đánh dấu sự thành công trong việc xây dựng hình ảnh và chuyển đổi phong cách của Tăng Thanh Hà từ vẻ trong sáng, tinh khôi sang nét văn minh, thanh lịch của quý cô hiện đại. Cô tạo sức ảnh hưởng lớn trong giới trẻ về gu thẩm mỹ và phong cách thời trang. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất giúp Tăng Thanh Hà lên bậc mỹ nhân.
 

Nói không với hớ hênh và “lộ hàng”

Trong cơn bão sự cố “lộ hàng”, “tai nạn” mỹ quan khi trang phục phản chủ đầy rẫy trong làng giải trí Việt. Điều khá lý thú là “sự cố” này nổi lên như một trào lưu và đông đảo sao nữ Việt hồ hởi chạy theo trào lưu ấy. Mỗi người đều có những cách thức riêng để hợp lý hóa việc hớ hênh của mình. Chọn trang phục cắt may trên chất liệu vải ren, vải lưới, vải voan mỏng. Đây là những chất liệu vải có độ “xuyên thấu” cao và giúp các mỹ nữ luôn nóng bỏng. Xu hướng vải ren và khoe nội y không còn quá xa lạ của mùa thời trang 2011. Nhưng chuyện đáng buồn mà ít mỹ nữ Việt để tâm là đa phần độc giả đều lên án khá gay gắt cách ăn mặc phản cảm này. Với những người mang nặng tư tưởng “thuần phong mỹ tục” thì thời trang “xuyên thấu” mang lại ác cảm nhiều hơn là thiện cảm.

Kế đến có thể kể đến những chiếc cổ áo rộng thênh thang. Nếu không phong phanh ngực áo để lộ miếng dán ngực thì táo bạo hơn là việc khoe trọn nhũ hoa.
 
 
Nói không với việc khoe

Khi những chiếc cổ áo chữ V, áo trễ ngực bị lên án gay gắt thì trào lưu khoe lưng lại nở rộ. Bên cạnh những mỹ nữ tinh tế trong cách chọn các mẫu thiết kế váy dạ hội khoe lưng ong đẹp mắt thì không hiếm các cô nàng lắm chiêu lạm dụng phong cách này. Điều đương nhiên, không phải ai cũng biết khéo léo khoe lưng ong nuột nà. Nhiều mỹ nữ khoe lưng thái quá dẫn đến nhiều người dị ứng với mốt áo hở lưng, áo vai trần.  Lưng gầy trơ xương, lưng để lộ những thăn mỡ eo không đẹp mắt… Nhưng mọi người khoe, không lẽ mình chịu “lép vế”. Chính vì thế, nhiều mỹ nữ không để ý đến hình ảnh của mình.

Nói đến chuyện “lép vế”, cũng bởi thế mà phần đông người yêu trẩy hội sự kiện văn hóa đều có thiên hướng “làm quá”. Nhiều nhà thiết kế, stylist, chuyên gia trang điểm đều có chung nhận xét, rất nhiều mỹ nữ luôn mong muốn nổi bật nhất trong đêm tiệc. Từ mong muốn ấy dẫn đến việc họ “làm quá” trong cách chọn trang phục, trang điểm ở chốn đông người.

Tăng Thanh Hà nằm ngoài số hỗn độn ấy. Cô luôn biết chọn những bộ trang phục “vừa người”, hợp mốt và luôn là xu hướng thời thượng. Chẳng bao giờ cô biến mình thành kẻ kệch cỡm. Và ít khi làm “trầy xước” hình ảnh đẹp trong mắt công chúng.
 
 
Nói không với chuyện “cuồng ngôn”
 
Phát biểu ý kiến cá nhân là chuyện chẳng ai có thể cấm đoán. Nhưng đã là ngôi sao thì ít nhiều cũng cần thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói. Bởi ngôn ngữ không chỉ là vỏ bọc của tư duy mà phần nào còn thể hiện bản tính và cốt cách con người. Nếu như nhiều sao Việt yêu thích cách nói “cuồng”, cách đẩy sự việc lên cao để đề cao cái tôi, Tăng Thanh Hà lại khác biệt. Cô chẳng bao giờ dính vào chuyện “vạ miệng” hay vô ý vô tứ lọt lời những điều tiếng không hay.
 
Năm 2011 không phải là một năm thành công của Tăng Thanh Hà trên lĩnh vực phim ảnh truyền hình. Nhưng sức hút của cô nằm ở phong cách thời trang và sự tỏa sáng mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện văn hóa lớn.
 
Tạm kết
 
Chỉ bấy nhiều thôi, nhưng đâu phải ai cũng dễ dàng nói không với những điều vừa kể trên. Giữa sự phát triển nhốn nháo của shobiz Việt, nhiều mỹ nữ bất chấp để được chú ý và theo họ đó là sự nổi tiếng. Chính vì thế nhiều trào lưu và hiện tượng không mấy tích cực luôn phát triển một cách rầm rộ. Tất cả đều thu hút dư luận, nhưng công chúng lại có những cách đánh giá riêng về từng cá thể đang nháo nhào trong cái gọi là thế giới văn hóa sao.
 
Năm 2011, đông đảo độc giả đánh giá cao về ngọc nữ của làng điện ảnh Tăng Thanh Hà. Cô được “phong danh” mỹ nhân của năm bởi cách xây dựng, giữ gìn hình ảnh và nói không với những “trào lưu thảm họa” nhất thời.
 
Theo 24H
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 1 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 14 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 17 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 21 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 23 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 1 ngày trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

Top