Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Siêu nhí" đóng phim: Cười ra nước mắt

Thứ ba, 09:30 07/07/2009 | Giải trí

Chuyện diễn viên nhí đóng phim không mới, nhưng có những diễn viên "siêu nhí" chỉ mới vài tháng tuổi đóng phim, cùng những chuyện cười ra nước mắt, thì không phải ai cũng rõ.

Khóc vì đau mà cứ tưởng diễn xuất

Bé Minh Phương chỉ mới 4 tuổi nhưng đã tham gia khoảng chục phim quảng cáo, được mời đóng phim "Chuyện cổ tích dành cho người lớn", em nhập vai diễn xuất khá "ngọt".

Nhưng đến cảnh quay người cha say rượu về nhà quát tháo, đập phá bàn ghế, nhân vật của Minh Phương phải diễn cảnh sợ hãi, chạy về phía mẹ, ôm mẹ bật khóc, thì Minh Phương lại không diễn được.

Bé Minh Phương và diễn viên Bảo Trí trong phim Chuyện cổ tích dành cho người lớn.
Quay tới lui cả chục lần, Minh Phương vẫn không khóc. Đạo diễn phải phân tích giảng giải cho diễn viên nhí một lúc lâu rồi lại ra lệnh quay tiếp. Lần này người đóng nhân vật cha là diễn viên Bảo Trí phải "tăng đô", giận dữ như thật, đập cả bình hoa xuống đất tan tành.

Minh Phương lúc này thực sự sợ hãi, khóc rống lên, nước mắt chảy thành dòng, quay phim tha hồ đặc tả, đạo diễn khen rối rít. Dứt cảnh quay, đoàn phim hỉ hả, nhưng Minh Phương vẫn cứ khóc, dỗ dành cỡ nào cũng không nín.

Cứ ngỡ diễn viên nhí diễn nhập tâm quá, chưa thoát khỏi nhân vật, nhưng bé trả lời tỉnh rụi: "Tại cái bình hoa văng vào cái chân con, đau quá…!". Người của đoàn phim lúc này mới nhìn thấy chân Minh Phương sưng vù. Diễn viên khóc vì bị đau chứ không phải vì diễn xuất thần. Hết biết!

Siêu nhí làm cascadeur

Xem phim "Đẻ mướn", chắc hẳn khán giả đã từng phải nín thở hồi hộp trước những cảnh diễn mạo hiểm của một diễn viên siêu nhí mới bốn tháng tuổi, xứng đáng ghi danh vào kỷ lục Việt Nam.

Là một em bé mồ côi ở làng SOS Thủ Đức có cái tên "nghệ sĩ" - Minh Khang, diễn viên nhí này vào vai một nhân vật nhí xuyên suốt đường dây của bộ phim, người tạo ra những tình huống nghẹt thở.

Để tìm được diễn viên đóng nhân vật này, đạo diễn đã đi khắp nơi, từ các ngôi chùa như Diệu Giác, Kỳ Quang, đến các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, bất cứ nơi nào nghe có con nít gan lì. Sau khi "quần nát" các địa điểm, đạo diễn cũng tìm thấy bé Minh Khang với đôi mắt gan lì, da thịt rắn chắc.

Diễn viên nhí 4 tháng tuổi Minh Khang trong một cảnh nguy hiểm dưới nước.

Bé đã đóng những cảnh nào? Đó là cảnh nằm chênh vênh trên gờ tường cao 3m trong tình trạng có thể rơi xuống đất bất kỳ lúc nào. Cảnh này có tới sáu cascadeur trực chiến bảo hộ một cách cẩn thận. Đó là cảnh em nằm trong lu nước, trong khi cái lu lăn xuống sông và trôi theo dòng nước chảy xiết, chìm dần. Đó còn là cảnh hai chiếc xe đụng nhau, người mẹ nằm bất tỉnh còn em thì lọt xuống sàn xe, văng ra mặt đường.

Nếu bé Minh Khang không phải là trẻ mồ côi thì những cảnh như thế khó mà thực hiện được, bởi không phụ huynh nào chịu để cho con mình đóng những pha nguy hiểm.

Sau khi hoàn thành vai diễn, Minh Khang được các diễn viên Hà Kiều Anh, Kim Thư xin nhận làm con nuôi. Nhưng trước đó đã có một người Thụy Sĩ đến làng SOS Thủ Đức xin nhận nuôi và đã đưa em rời Việt Nam.

Anh đóng thế cho em

Trong một cảnh phim "Một thẻo nhân tình", diễn viên nhí là bé Địa phải diễn cảnh khóc tức tưởi khi thấy mẹ và người đàn ông mắng chửi ì xèo.

Bài bản là vậy, nhưng để bé Địa khóc như kịch bản yêu cầu là cả một vấn đề. Dù bé rất ngoan, bảo gì làm nấy, nhưng trong đoàn chẳng ai hiểu vì sao đến cảnh khóc thì bé không khóc được, thậm chí còn... nhoẻn miệng cười duyên khi thấy đạo diễn hù dọa.

Bé Địa cười toe toét cùng hai bạn diễn người lớn trong phim "Một thẻo nhân tình"

Một người trong tổ ánh sáng phải trổ tài hò hét một phen. Khi chuẩn bị quay cảnh khóc là anh chàng này lại ra oai, vừa hăm dọa, vừa quát tháo một cách vô cớ, thậm chí phùng mang trợn má để bé Địa thấy sợ mà khóc. Quay phim K’Linh bật máy sẵn sàng, diễn viên đóng vai mẹ của bé cũng nuôi tâm lý, vào vị trí, chỉ cần bé Địa khóc là nhập vai ngay.

Vậy mà suốt buổi sáng, dù cả đoàn làm cách nào bé Địa mắt vẫn cứ ráo hoảnh, báo hại từ đạo diễn đến chủ nhiệm (người giữ hầu bao kinh phí) gần như muốn khóc! Cuối cùng chẳng biết ai đó có ý kiến dùng "kế" thay vai, đưa bé Thiên là anh em sinh đôi với bé Địa vào đóng thế.

Thế là chỉ cần một tiếng thét to của tay hàng xóm, bé Thiên, người thế vai bất đắc dĩ sợ quá khóc thét. Quay phim K’Linh cười tít mắt vì cuối cùng đã quay được cảnh nhân vật nhí rơi nước mắt!

Hai tháng tuổi đã đóng cảnh nguy hiểm

Đoàn phim "Qua cơn mê" đến ngày quay cảnh diễn viên Lê Bình trao đứa cháu cho diễn viên Nhật Kim Anh, nhưng vẫn chưa tìm ra được diễn viên siêu nhí đúng kịch bản. May thay, người trong đoàn phim tình cờ phát hiện một gia đình gần hiện trường có một nhóc như kịch bản yêu cầu.

Mừng như bắt được vàng, cả đoàn thay nhau thuyết phục phụ huynh cho cháu nó làm tài tử xinê một phen, có trả cátxê đàng hoàng. Cha mẹ cháu bé ban đầu ngại ngần nhưng rồi cũng chịu để đứa con hai tháng tuổi đi... đóng phim. Ban đầu bé chỉ "diễn xuất" những cảnh đơn giản, cứ lim dim trên tay diễn viên người lớn đúng "sở trường" của con nít mới sinh.

Nhưng đến cảnh diễn viên Lê Bình trao đứa bé cho diễn viên Nhật Kim Anh xuống xuồng để chèo qua sông, nhị vị phụ huynh tỏ ý không muốn cho đứa con bé bỏng của mình làm tài tử nữa. Vì thấy cảnh lóng nga lóng ngóng của Lê Bình - người lâu lắm không bồng bế con nít, và Nhật Kim Anh - là thiếu nữ chưa chồng nên cũng chẳng khá gì hơn.

Một diễn viên nhí được nhân viên đoàn phim trợ giúp để diễn xuất.

Cảnh quay trao đứa bé tưởng đơn giản, hóa ra như một cảnh... nguy hiểm cần phải có cascadeur. Kẻ trên bờ, người dưới xuồng, bồng bế trao tay đứa bé nhỏ xíu, chẳng may rơi xuống sông thì cả đoàn nguy to.

Phó đạo diễn Chu Thiện phải làm công tác tâm lý, rủ cha mẹ cháu bé ra phía sau hè "tâm sự đời tôi", hỏi chuyện ruộng đồng làm ăn để đoàn phim tranh thủ quay cho xong cảnh khó. Không phải canh chừng cha mẹ diễn viên nhí, cảnh quay nhanh chóng hoàn thành trong sự hồi hộp. Bộ đôi diễn viên người lớn cuối cùng cũng không làm rớt diễn viên nhí xuống sông. Phù!

Bóp cổ giả làm sao mà khóc!

Trong phim "Duyên phận", bé Thiên Bảo từng đoạt giải nhất Tiếng hát măng non trên truyền hình vào vai con của một đôi vợ chồng không hạnh phúc, suốt ngày cãi vã.

Tâm trạng nhân vật của Thiên Bảo được "mặc định" lúc nào cũng phải buồn vì gia cảnh như thế. Khi quay cảnh ba Thịnh bóp cổ mẹ Giang, đạo diễn yêu cầu Thiên Bảo phải khóc thật to. Diễn viên nhí này đã khóc thét như thật, khiến cả đoàn phim bị cuốn theo.

Nhưng đến cảnh quay cận, đặc tả gương mặt Thiên Bảo khóc, thì diễn viên nhí này không diễn được. Đạo diễn bực mình vặn hỏi lý do. Thiên Bảo hồn nhiên trả lời: "Con thấy ba Thịnh bóp cổ mẹ Giang mà sao ai cũng cười hết, nên con không khóc được!"

Hóa ra, do đôi diễn viên vào vai cha mẹ Thiên Bảo chỉ đứng ngoài khung hình, diễn ước lệ để diễn viên nhí trong khung hình bắt nhịp. Nhưng với diễn viên con nít thì như thế là không thật. Nên quyết không khóc, không nhập vai!

Theo Vietnamnet
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 8 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 11 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 15 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 17 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 19 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top