Hà Nội
23°C / 22-25°C

Siêu mẫu Hoàng Yến: Không "phá hủy" mình bằng cách kiêu căng

Thứ năm, 15:43 17/04/2008 | Giải trí

Tự tin vào sự thông minh và khả năng ngoại ngữ của mình, Siêu mẫu VN 2008 Hoàng Yến luôn mang trong mình tâm niệm: “Cần phải phá vỡ định kiến người mẫu chỉ là móc áo di động trên sàn diễn".

>> Hoàng Yến, Xuân Thu đạt giải vàng Siêu mẫu VN 2008
>>
Siêu mẫu Hoàng Yến tự tin thi Hoa hậu Hoàn vũ VN

- Chúc mừng Hoàng Yến. Bạn nghĩ yếu tố nào để bạn có thể bước lên bục vinh quang trở thành Siêu mẫu VN 2008?

- Yến rất vui vì đã nhận được giải thưởng cao nhất của cuộc thi siêu mẫu Việt Nam vừa qua. Đó là niềm hãnh diện của Yến cũng như gia đình và đó là động lực để Yến có thể ngày càng tự tin sải bước trên sàn catwalk. Tự tin và bản lĩnh là yếu tố cần nhất để Yến có thể đạt đến thành công.

- Bạn từng trả lời báo chí xây dựng cho mình hình tượng một người mẫu ngoan? Đó có phải là áp lực từ nghề nghiệp khiến bạn phải phát ngôn như vậy?

- Một hình tượng ngoan và mẫu mực không phải ai cũng định nghĩa giống nhau. Không phải do áp lực nghề nghiệp mà Yến phát ngôn như vậy trước báo chí.

Người mẫu Võ Hoàng Yến năm nay 20 tuổi, cao 1,79m, bắt đầu bước lên sàn diễn thời trang từ năm 2006. Hoàng Yến nổi bật bởi đôi chân dài ngang ngửa Thanh Hằng - người mẫu có đôi chân dài nhất VN hiện nay.

Hoàng Yến từng lọt vào Top 10 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006 và vừa đoạt giải vàng Siêu mẫu 2008 hồi đầu tháng 4. Chị gái cô là Võ Ngọc Hoàng Hoa, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Áo dài 1995.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ VN sẽ diễn ra từ cuối tháng 4. Đêm chung kết tổ chức vào 31/5.

Trong mắt mọi người thường có những định kiến về nghề người mẫu nói chung, nhưng theo riêng Yến, không phải ai cũng như vậy, mỗi người 1 ý thức và 1 cách suy nghĩ khác nhau. Yến cũng là người bình thường như bao người khác, cũng có bạn bè và vui chơi, quan trọng là mình biết chơi đúng chỗ, biết dừng đúng lúc.

- Nó có áp lực với công việc phải quan hệ, xã giao nhiều như bạn không? Nếu một ngày nào đó người ta phát hiện ra bạn không “ngoan” như bạn từng nói?

- Nghề người mẫu là con đường mà Yến đã chọn cho mình, quan hệ công việc và xã giao nhiều là chuyện cần có trong nghề. Nhưng đối với Yến, quan hệ công việc chỉ là công việc, ngoài công việc Yến có cuộc sống riêng của mình hoàn toàn tách biệt.

“Ngoan” được định nghĩa theo nhiều lối suy nghĩ khác nhau, Yến cũng như những người bình thường khác, cũng có bạn bè, cùng đi chơi ở quán bar, miễn sao không làm gì sai với bản thân và nghề nghiệp của mình.

Nhưng không phải cứ người mẫu bước chân vào bar là xấu, không phải cứ đem định kiến xã hội ra mà nhận xét chung về người mẫu. Yến nói riêng và thế hệ người mẫu trẻ nói chung sẽ cố gắng để xóa bỏ những định kiến này và đem lại cho nghề người mẫu có 1 cái nhìn mới, sạch sẽ hơn và đẹp hơn.

- Tự tin ở phong cách và khả năng ngoại ngữ của mình, Hoàng Yến có thấy đó có là yếu tố quan trọng để làm nên hình ảnh một người mẫu của thời đại ngày nay?

- Kiến thức và khả năng ngoại ngữ chính là điều rất cần thiết cho người mẫu hiện nay. Người mẫu cần phải phá vỡ định kiến chỉ là những móc áo di động trên sàn diễn, mà cần phải có hiểu biết, để khi tiếp xúc với khách hàng, hay những người thuộc tầng lớp tri thức, mình vẫn có thể hòa nhập với họ.

Chỉ có như vậy mới khiến xã hội bỏ được định kiến, người đẹp thì đầu rỗng tuếch. Phụ nữ Việt Nam đẹp, cái đẹp cần phải tỷ lệ thuận với tri thức!

- Sự tự tin quá có làm cho bạn trở nên kiêu căng và không chịu tiếp thu học hỏi? Bạn nghĩ mình có cần phải khiêm tốn hơn không? Nhất là khi bạn đã đạt được tới đỉnh cao của nghề người mẫu trở thành người mẫu sáng giá sau giải Vàng Siêu mẫu năm nay?

- Yến chưa bao giờ có suy nghĩ mình tự tin quá, khiêm tốn và luôn lắng nghe là điều thông minh nhất. Yến còn cần phải tiếp thu rất nhiều từ xã hội. Yến luôn hiểu là “núi này cao còn núi khác cao hơn”, nếu mình kiêu căng thì sẽ gây thêm nhiều hiềm khích, điều này không hề có lợi cho bản thân.

Yến luôn học hỏi từ nhiều người và tự đúc kết cho mình những kinh nghiệm sống từ trước khi trở thành siêu mẫu và kể cả sau này cũng vậy.

- Nhiều người mẫu khi có được chút tiếng tăm họ sẽ xuất ngoại, lấy chồng Tây... một người đàn ông làm chỗ dựa cho Hoàng Yến suốt đời sẽ phải là một người như thế nào?

- Mỗi người có cách nhìn khác nhau, riêng Yến thì một người đàn ông Việt sẽ là lựa chọn tốt nhất cho mình. Vì người Việt Nam sẽ hiểu người Việt Nam hơn ai hết.

Nhiều người nhận xét Yến có phong cách Tây. Yến khẳng định phong cách đó, nhưng tây là tây ở hình thức, còn con người Yến vẫn là 1 người phụ nữ Việt Nam. Người đàn ông của Yến phải là một người được gia đình Yến chấp nhận, là một người biết yêu thương gia đình của Yến, biết nhìn xa về tương lai chứ không phải chỉ là cái nhìn trước mắt. Và đương nhiên anh ấy phải là một người hiểu biết sâu rộng.

- Được đánh giá là thông minh và bản thân bạn cũng tự tin ở trí thông minh của mình, tại sao bạn lại lựa chọn nghề người mẫu để khẳng định sự thông minh đó mà không phải là một ngành nghề nào khác? Bạn không sợ bị người ta nói “thùng rỗng kêu to”?

- Nếu “thùng rỗng kêu to” thì nếu kêu mãi thùng sẽ bị vỡ nứt, Yến không tự phá hủy mình bằng cách kiêu căng như vậy. Yến sống với con người thật của mình chứ không giả tạo. Ai đã từng tiếp xúc với Yến sẽ hiểu Yến. Yến không thể giải thích cho tất cả mọi người được…

Yến đến với nghề người mẫu bằng niềm đam mê nghệ thuật của mình, không phải nghề người mẫu chỉ cần đẹp mới làm được. Để thành công, bạn cũng cần phải thông minh, rất nhiều người mẫu khẳng định được điều đó.

- Liệu sau giải thưởng, những kế hoạch đóng phim, làm truyền hình thực tế có bị dừng lại để bạn tập trung hơn cho các chương trình thời trang?

- Là người mẫu thì hoạt động thời trang Yến vẫn đưa lên hàng đầu. Yến muốn mình thành công trong một lĩnh vực rồi mới hoạt động hẳng sang một lĩnh vực khác.

- Yến từng nói sẽ không theo đuổi thời trang và điện ảnh dài dài, có phải bạn đã có kế hoạch cho riêng mình?

- Yến sẽ theo đuổi thời trang đến khoảng 5 năm nữa, khi đó Yến sẽ chuyển qua một định hướng mới là đầu tư và kinh doanh. Việc này Yến cũng chưa thể nói trước được với mọi người, vì nói trước bước không qua. Từ từ thôi (Cười).

- Nhiều người mẫu có ước mơ mang thời trang Việt ra thế giới? Bạn có đặt cho mình những mục tiêu đó?

- Đó chính là mục tiêu cao nhất của người mẫu Việt Nam. Và Yến cũng không phải ngoại lệ.

- Những lời đề nghị “hào nhoáng” có bao giờ làm Hoàng Yến thấy lung lay sự tự tin của mình?

- Chưa bao giờ.

- Chất “lửa” mà bạn từng nói trong phong cách của bạn liệu sẽ còn “cháy” tới bao giờ?

- “Lửa” của Yến sẽ còn cháy mãi đến lúc Yến không còn sải chân trên sàn catwalk nữa.

- Một người mẫu thông minh sẽ chỉ chọn lựa đứng ở đỉnh cao trong nghề người mẫu, nhưng bạn lại tiết lộ thông tin tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008. Bạn vẫn muốn tiếp tục kiếm giải thưởng hay bạn coi cuộc thi là cơ hội để bạn rèn rũa thêm trí tuệ của mình?

- Thông tin này hiện nay vẫn chưa chính xác vì Yến vẫn đang chưa chắc chắc cho việc tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ lần này. Vì khi kiểm tra tổng quát, sức khỏe của Yến vẫn đang trong tình trạng suy nhược và không cho phép mình đón nhận thêm 1 thử thách mới. Sau cuộc thi Siêu mẫu, Yến đã bệnh khá nặng và vẫn đang dần hồi phục.

- Vậy sẽ là một thí sinh Hoàng Yến hay là một siêu mẫu Hoàng Yến đi thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008.

- Nếu có tham dự thì Yến sẽ là 1 thí sinh như các thí sinh khác chứ không mang tư cách là 1 siêu mẫu đi thi.

- Xin cảm ơn Hoàng Yến!

Theo Thiên Lam
VnMedia

 

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 3 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 13 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 16 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 19 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 23 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Top