Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Sao Mai" Ngọc Anh sẽ tìm thấy người đàn ông xứng đáng

Thứ tư, 16:15 23/02/2011 | Giải trí

"Người như tôi chắc chắn sẽ tìm được một người đàn ông xứng đáng. Tôi luôn tin vào điều ấy", giọng ca họa mi chia sẻ.

 
Phỏng vấn Nguyễn Ngọc Anh, cô hẹn lúc 21 giờ ở một quán cà phê trung tâm Hà Nội vào ngày đầu tuần vì còn phải lo cho cô con gái Phương Anh xong xuôi. “Gái một con trông mòn con mắt”, Ngọc Anh xuất hiện trẻ trung và duyên dáng. Nhiều người vẫn gọi cô là “ca sĩ trẻ”, Ngọc Anh không buồn mà còn thích thú với cách gọi này. Nữ ca sĩ đất Mỏ cũng chia sẻ, ngoài hát, cô cũng coi trọng việc người khác nhìn mình có hấp dẫn hay không.

Không hối tiếc vì sinh con sớm

Quay ngược lại năm 2006, cuộc thi Sao mai điểm hẹn vừa kết thúc, Nguyễn Ngọc Anh tuyên bố lấy chồng. Nhiều người hỏi vì sao cô vội sớm bỏ cuộc chơi, Ngọc Anh nói: “Trước khi tham gia cuộc thi, chúng tôi đã có kế hoạch đám cưới. Lúc đó tôi quyết định không đi thi nữa, nhưng mọi người dồn ép quá. Khi đó, tôi đang là giáo viên dạy thanh nhạc ở Quảng Ninh, và chỉ mong muốn mình có một gia đình yên ấm hạnh phúc. Nhưng thời điểm này, trong đầu tôi lúc nào cũng đặt ra câu hỏi, đây có phải là cuộc sống thật sự của mình hay không? Có lẽ bản thân tôi không hài lòng với cuộc sống mà mình mơ ước. Sau khi tham gia SMĐH, cuộc sống của tôi cũng thay đổi. Con người có khả năng thích ứng cao, trong môi trường có điều kiện phát triển, ai có điều kiện và chí hướng cũng đều muốn vươn lên… ”.

Có người nói vui, năm 2007 khi ra album đầu tiên, chụp ảnh bìa album là lúc Ngọc Anh đã có bầu, ra đĩa xong thì sinh em bé. Đến lúc truyền thông nhắm đến thì cô ở nhà. Lúc bài đang hit trên thị trường thì cô lại đang phải chăm sóc con nhỏ… Cô ca sĩ gốc mỏ chia sẻ: “Tôi rất ít lên mạng nên không hình dung ra các bài hát của mình thể hiện có hot hay không. Vì có con nhỏ, một thời gian dài tôi không tiếp xúc với máy tính và mạng internet. 10 giờ tối tôi đã phải cho con đi ngủ nên không quan tâm những gì liên quan đến mình”.

- Đã lúc nào chị hối hận vì đã lập gia đình và sinh em bé quá sớm, trong khi sự nghiệp đang hồi nở hoa?

- Chưa bao giờ tôi hối hận. Đến bây giờ tôi cũng muốn có thêm con… Tôi là một người có bản năng chăm con khá tốt, không gặp phải khó khăn gì trong việc chăm con. Có thể có những lúc tôi mệt mỏi nằm ngủ cả ngày. Nhưng những khi con ốm tôi đều thức trắng đêm… Ngoài ra, tôi cũng nhận được sự giúp đỡ của bố mẹ. Tuy vợ chồng tôi đã xa nhau rồi, nhưng bố của con tôi rất quan tâm đến con.

Con tôi giờ cũng đã đi học, nên tôi cũng nhàn, tôi cũng có thể tập trung cho công việc. Nhưng lúc nào thời gian của tôi dành cho âm nhạc cũng rất riêng, không ai có thể đụng đến. Tôi thấy thời điểm này hợp lý để tôi ra album. Vì tất cả mọi điều.

- Đã khi nào chị so thầm sánh sự nghiệp của mình với những đồng nghiệp có cùng xuất phát điểm?

- Chưa bao tôi có ý so sánh mình với những người cùng lứa. Tôi quan niệm “giày của ai thì người ấy đi”. Những người cùng thi SMĐH với tôi nay cũng đều phát triển sự nghiệp. Tôi thường xuyên hỏi thăm tình hình bạn bè chứ không so sánh hơn thua. Tôi nghĩ mỗi người đều có cách riêng. Mọi người lo lắng cho sự nghiệp, còn tôi mải lo cho chuyện con cái, yêu đương…

Nhạc Đỗ Bảo “ám” lấy tôi

“Khi mới vào nghề, vấn đề nhận thức của tôi khá non nớt. Sau này tôi hiểu ra, không nên xuất hiện quá nhiều trên truyền hình với những bài hát “không phải là của mình”, với mục đích để người khác nhớ mình là ca sĩ Ngọc Anh. Tôi thấy điều đó phản tác dụng, khán giả sẽ khó nhớ đến mình và dòng nhạc mình theo đuổi”.

Hiện Ngọc Anh vừa nhận bằng thạc sĩ Văn hóa học, và cũng đang tạm ngưng việc giảng dạy thanh nhạc ở trường Cao đẳng nghệ thuật Quảng Ninh. Khoảng thời gian này, cô muốn tập trung vào chuyên môn.

Ở Hà Nội, người ta đùa đặt cho chị biệt danh “Nữ hoàng event”. Hầu như các show event đều có chị góp mặt. Ngọc Anh chia sẻ: “Nhạc của tôi không hợp lắm với gu khán giả TP.HCM. Với một mảnh đất ồn ào và sôi động, họ cần chất nhạc thời trang hơn. Còn âm nhạc của tôi rất hoài niệm, nó như nội tâm bên trong con người ta”.

- Từ 2007 đến nay mới ra album tiếp theo, có điều gì thay đổi ở cuộc sống và âm nhạc của chị ở thì hiện tại?

- Bản thân tôi chín chắn hơn rất nhiều. Trong cách hát cũng như cách xử lý bài cũng khác xưa. Tôi nhận ra sự thay đổi của mình rất rõ. Tôi đã trải qua những giai đoạn của cuộc sống riêng, cũng như việc đi hát nhiều đã giúp tôi có những kỹ năng xử lý bài hát tốt hơn…

Album mới Đóa hoa nở muộn do Đỗ Bảo biên tập. Album gồm các sáng tác pop ballad trữ tình của nhạc sĩ Trung Kiên, Huy Tuấn, Đỗ Bảo, Dương Cầm… mang nhiều chất tâm sự của một người đã đến ngưỡng chững chạc, chín chắn hơn trong cuộc sống, nhưng không quá già dặn… Sẽ rất thú vị với những hình ảnh trong câu chuyện, với 4 bài được quay clip. Trong album này cũng có những tâm sự rất riêng của bản thân tôi. Nó như một cuốn phim chiếu lại thời tôi học trung học, đến khi tôi lập gia đình và đến thời điểm này.

- Chị có vẻ đặt nhiều kỳ vọng cho album?

Thời điểm này, tôi rất tin tưởng về sản phẩm mà mình và êkíp đã thực hiện. Khâu gom bài khá mất thời gian. Một đặc điểm chung là hiện giờ các nhạc sĩ sáng tác rất ít bài hay. Để gom được những bài ưng ý, tôi phải mất thời gian khá lâu. Tôi cũng cảm ơn các nhạc sĩ đã gửi đến tôi những bài rất phù hợp. Album này tôi thực hiện ròng rã suốt năm ngoái, đến đầu năm nay mới hoàn thiện.

- Âm nhạc của Đỗ Bảo không thịnh hành ở thị trường phía Nam, chị biết điều này sao vẫn quyết chí đi theo anh ấy?

- Đỗ Bảo có một lối đi rất hay, một cá tính trong âm nhạc. Thế giới riêng ấy của Đỗ Bảo vẫn có nhiều khán giả gắn bó. Người đến với âm nhạc của anh trầm lắng và sâu sắc, đẳng cấp… Những đêm nhạc riêng của Đỗ Bảo rất thu hút khán giả. Khán giả gắn bó với nhạc của anh theo một cách tự nhiên. Và điều gì tự nhiên thì sẽ bền vững, chứ không như trào lưu… Nhạc của Đỗ Bảo chân thành và giản dị, ai cũng đều bắt gặp hình ảnh của mình trong đó. Khi hát nhạc của một nhạc sĩ như vậy, tôi cũng chậm rãi tiếp nhận những gì công chúng đến với mình.

- Và điều gì cơ bản ở âm nhạc Đỗ Bảo lôi cuốn chị?

- Thu bài hát Thế giới tuyệt vời cho album đầu tiên của mình, khi đó tôi vừa mới sinh em bé. Đây là bài hát cuối cùng tôi thu để hoàn thiện album này. Thu xong anh Bảo hỏi tôi, em tưởng tượng về nội dung bài hát này như thế nào? Tôi tưởng tượng rằng: chàng trai đến và cô gái yêu. Những điều tươi sáng và đẹp đẽ nhất anh ấy đều dành cho cô ấy. Nhưng sau đó anh ấy rời bỏ cô ấy, để lại cô ấy với một thế giới tuyệt vời mà cô tưởng tượng trước đây. Giờ đây khi ra đi, anh ấy đã mang đi mất rồi.

Còn ý của Đỗ Bảo rằng: chàng trai vẫn ở đấy, nhưng lúc này cô gái vỡ mộng, cuộc sống không đẹp như những gì cô đã mơ, tình yêu không còn tuyệt vời như cô ấy mơ ước. Ý của tôi hiểu cũng giống anh Đỗ Bảo.

Cuộc hôn nhân của tôi cũng kết thúc như thế. Có người bảo rằng, nhạc của Đỗ Bảo “ám” lấy cuộc đời tôi. Tôi không kể cho anh ấy nghe về chuyện của mình, nhưng những ca khúc anh ấy viết có bài như viết lại chuyện cũ của tôi, có bài là một điều tiên đoán. Trong album vol.2 Đóa hoa nở muộn, tôi thích bài hát Bí mật của Eva, một cuốn phim quay chậm về cuộc sống của tôi.

Tôi sẽ tìm thấy một người đàn ông xứng đáng

“Sau thời gian dài kết thúc cuộc hôn nhân, chị đã có tình yêu mới chưa?”, Ngọc Anh ngập ngừng không nói. Nối dài câu hỏi bằng một câu đùa: "Từng có một cô ca sĩ nói rằng, người ta khen tôi xinh, có tài… chẳng lẽ tôi lại ế?", Ngọc Anh cười ngất ngưởng: “Tôi thấy có lý đấy chứ. Đó là một câu đùa nhưng đúng thật. Mình là một phụ nữ làm nghệ thuật, có nhiều cơ hội tiếp xúc với những người ở trình độ nhất định. Nói chung, đàn bà có nhan sắc cộng với tài năng và đàn ông tài giỏi bao giờ cũng hấp dẫn nhau… Người ta thường quan tâm đến mối tình đầu và mối tình cuối thôi. Tôi cũng thế”.

- Nhiều người nói chị sống hơi quá lành trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Chị nghĩ sao?

- Tôi không nghĩ mình là người lành. Tôi rất quyết liệt và thẳng tính. Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi kết thúc bởi rất nhiều lý do, khi những mâu thuẫn đạt đến đỉnh điểm. Đến giờ chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ với nhau để nuôi dạy con mình. Tôi và chồng cũ là bạn học cùng lớp và ngồi cùng bàn. Chúng tôi yêu nhau từ năm học lớp 11. Khi học xong chúng tôi đều mong muốn cưới nhau. Vì yêu nhau lắm, nên cả hai đã bỏ qua tất cả những điều dung hòa được. Nhưng khi về sống với nhau thì mọi thứ khác hẳn.

- Đến bây giờ, chị có chủ động để yêu hay bắt đầu lại một cuộc hôn nhân mới?

- Tôi nghĩ có thích mới yêu… Tất cả đều là cảm xúc. Tôi không chủ động trong bất kỳ việc gì của tình cảm. Chỉ có đàn ông chủ động “tấn công” tôi thôi. Khi cảm thấy hợp với ai đó, tôi sẽ đến với họ. Giờ tôi chỉ tập trung vào công việc. Xung quanh tôi lúc nào cũng có những người bạn, đặc biệt là bạn trai thân thiết bên cạnh. Họ giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc cũng như cuộc sống. Điều kỳ lạ tôi thấy ở mình là không có những người bạn gái thân thiết có thể sẻ chia.

- Chị có suy nghĩ nhiều về cuộc hôn nhân mới?

- Tôi luôn suy nghĩ và lo lắng cho con của mình thôi. Còn bản thân, tôi nghĩ người như tôi chắc chắn sẽ tìm được cho mình một người đàn ông xứng đáng. Tôi luôn tin vào điều ấy. Người nào sau này cùng chung sống và xây dựng hạnh phúc với tôi sẽ là một người đàn ông tốt. Nếu không tìm được người ấy thì tôi ở một mình. Những người đến với tôi có “ý đồ” đều tự động ra đi hết.
 
Theo Xzone
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 10 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 13 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 17 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 19 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 21 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top