Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phi Thanh Vân: “Đã hát là phải hoành tráng”

Thứ năm, 06:08 06/11/2008 | Giải trí

Giadinh.net - Thời gian gần đây, “người đẹp dao kéo” Phi Thanh Vân gây được sự chú ý với vai Phương Trinh trong phim truyền hình “Cô gái xấu xí”. Người ta đã từng biết Phi Thanh Vân với vai trò người mẫu, diễn viên và sắp tới sẽ là... ca sĩ.

Gặp Phi Thanh Vân trong những ngày này, với mái tóc tém năng động, trông chị xinh đẹp và hấp dẫn hơn những hình ảnh với mái tóc búi hay “bù xù” trên những tấm hình thời trang. Phi Thanh Vân nói, khi đi hát, mái tóc mới này của cô trông hấp dẫn hơn. Nhưng, dù đã “tém” cô vẫn giữ lại một chút đuôi dế phía sau gáy “để cho Phương Trinh”. Vì khán giả đã quen với tóc Phương Trinh là bới cục nên để lại chiếc đuôi dế là khi cần để nối tóc...
 
 
“Tôi đã luyện để làm ca sĩ từ lâu rồi”
 
- Người ta nói Phi Thanh Vân “lợi dụng” Phương Trinh để chuyển qua làm ca sĩ, điều này có đúng không?

-  Ok, điều đó đúng. Và tôi cũng khẳng định lại một điều: tại sao tôi chọn đúng thời điểm này để đi hát mà không phải là thời điểm trước. Hồi 20 tuổi, tôi cũng từng đi luyện thanh nhạc với cô Bích Hồng, rồi năm kia tôi cũng học với cô Anh Đào, ít thời gian sau tôi lại tìm đến cô Anh Đào. Rồi tôi cũng đã đến nhạc sĩ Thái Hùng học thêm nghệ thuật biểu diễn trên sân khấu. Tôi phải học cho đủ rồi mới “bung” ra được.

Học phải có hành, tôi từng đi diễn ở những sô nhỏ để trải nghiệm. Những lần đi diễn sô ở các tỉnh xa thì dư luận chẳng mấy khi để ý. Đến khi tôi hát ở chương trình như “Đêm hội chân dài”, Revlon, bay ra Hà Nội diễn thì mới được nhiều khán giả biết.
 

- Vân đã từng đi hát “trải nghiệm” như vậy nhiều chưa? Trong bao lâu?

- Tôi đi hát những sô nhỏ khá nhiều. Thậm chí có lần đi làm người mẫu cho một chương trình ở Bình Dương, người ta cần ca sĩ, tôi xin kiêm luôn người mẫu và ca sĩ. Những khi đó, dù cát sê tiền hát không được bao nhiêu nhưng tôi chấp nhận để trải nghiệm. Bởi vì mình đang học thì phải chịu như vậy.

Nhưng đến thời điểm vừa rồi tôi mới bắt đầu sự nghiệp ca hát vì đó là thời điểm mà tôi được người ta để mắt tới mình nhiều. Tôi không dám dùng chữ “hot” cho mình, mà có thể nói Phi Thanh Vân với tư cách là một ca sĩ đang được người ta để mắt tới. Phải chọn đúng thời điểm chứ, tôi dại gì mà “bung ra” trước Phương Trinh. Tất cả những chuyện này tôi đều có kế hoạch từ lâu rồi. 
 

- Hình như nói đến Phi Thanh Vân là nói đến những cú sốc? Liệu lần này sự ra mắt của ca sĩ Phi Thanh Vân có điều gì đặc biệt không?

-  Người ta cứ nói là tôi gây sốc, nhưng tôi không hề gây sốc gì cả, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Có câu “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”, nhưng tôi thấy sự thật chỉ mất lòng với những người nào không quen nghe sự thật thôi. Cuộc sống phải lạ mới tồn tại, tôi là người tồn tại được nhờ cái lạ. Không lạ thì đâu phải tôi, kể cả trong ca nhạc tôi xuất hiện tôi là “quái vật” cũng có sao đâu. Phong cách nhạc của tôi mạnh, lại thường có scandal nên tôi có làm bất kỳ cái gì khán giả cũng chấp nhận. Nhiều khi tôi làm cái gì đàng hoàng thì không khéo khán giả lại... nghi ngờ. Tôi càng lạ thì khán giả càng nghĩ như thế mới là Phi Thanh Vân.
 

“Tôi hát là phải có nhiều vũ công”

- Để tạo được cái “lạ” trong âm nhạc cũng là một điều khó khăn. Cái lạ của ca sĩ Phi Thanh Vân sẽ như thế nào, chị có thể bật mí một chút?

-  Khi tôi dựng bài thì phải hoành tránh, có đông nhân lực. Một ca khúc, phần vũ đạo ít nhất là 5 người, còn trung bình là 8 - 10 người... Với tôi, vũ đạo có thể không cần nhiều mà cần đường cong trên cơ thể và dẻo. Nói về độ dẻo thì tôi có thừa, sự sexy lại có thừa hơn nên tôi phải “đánh” mạnh vào đó, dàn dựng theo kiểu diễn. Mà khả năng diễn của tôi bây giờ rất ổn, vừa diễn vừa đánh mắt đưa tình với người ta, đẩy hông, lắc người, gợi cảm trong từng tiếng hát, khiến khán giả hút hồn hơn. Dựng bài như thế mới lạ được, chứ chỉ có vài người và nhảy thôi thì tôi... thua chắc. Với tôi, “biết người biết ta trăm trận trăm thắng”.
 
- Có vẻ như chị đang rất bằng lòng với những khởi đầu của mình?

- Từ khi chuyển qua ca hát, ai cũng nói tôi sướng hơn nhiều ca sĩ trẻ mới vào, các em ấy khó khăn, tôi thì được cái này được cái kia. Nhưng tôi nói em có thấy không, chị được như ngày hôm nay chị đã mất rất nhiều, chị mất tiền bạc, công sức và có một cái đã mất không thể nào lấy lại được là tuổi xuân. Các em có tuổi xuân, đó là điều tuyệt vời để các em phát triển, nếu có khả năng thì chỉ vài năm là các em sẽ đứng vào vị trí của chị bây giờ, đây là thời gian mở cửa, có biết bao nhiêu cơ hội cho các em. Có tuổi xuân sẽ có tất cả. Tất nhiên, tôi biết, nghề ca sĩ sóng gió nhiều hơn, nhưng cái gì càng khó khăn thì vinh quang lại càng tuyệt vời, giống như cây gì trồng càng lâu năm thì khi ra quả, quả càng quý.

- Làm người mẫu, diễn viên nay lại thêm phần ca hát nữa, Phi Thanh Vân bây giờ có vẻ bận rộn?

- Một ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ, 10 tiếng dành riêng cho đời sống của mình rồi. Thời gian còn lại là dành cho công việc thì phải làm sao cho thật hiệu quả chứ. Từ sáng tới chiều, giờ hành chính tôi dành cho Phương Trinh, sau giờ đó nếu có sô thì đi làm sô, không có thì tập vũ đạo. Nhưng mỗi tuần cũng chỉ 3 buổi tập vũ đạo thôi, ngoài ra có chương trình thời trang nào phù hợp đẳng cấp thì tôi đi diễn. Tôi cũng không đắt sô hát hằng đêm nên thực ra thì thời gian cũng thoải mái.
 

- Vậy giữa Phương Trinh, ca hát và chồng, ai được Vân dành cho nhiều thời gian nhất?

- Phương Trinh. Phương Trinh làm tôi ốm đi nhiều, đôi khi không có thời gian đi gội đầu, không có thời gian sửa móng tay. Nhưng tôi vui vì có người cả đời đóng phim không kiếm được vai để đời, có người mới đóng đã có vai để đời, còn tôi lơ lửng ở giữa, đóng phim được nửa đời mới có vai để đời.

- Trong ca hát, chị có sử dụng chút hình ảnh nào của Phương Trinh không?

- Tất nhiên là tôi không lấy hình ảnh Phương Trinh rồi, tôi chỉ mang dáng vẻ của Phương Trinh thôi chứ không mang tính tình của Phương Trinh vào ca hát đâu. Hình tượng của tôi bên thời trang, bên phim đều biết là một cô gái mạnh mẽ, gợi cảm và sexy nên bắt buộc tôi phải “bốc” nguyên hình ảnh đó qua ca nhạc chứ không thể xây dựng hình ảnh mới được. Ông bà ta vẫn nói “ngựa quen đường cũ” mà, cái thói quen nó quan trọng vậy đấy, trong cái nghề này thì sẽ gọi là phong cách. Tôi có phong cách rồi thì tại sao phải tạo lại phong cách mới làm gì.
 

Có bài “Da nâu” dành riêng cho Phi Thanh Vân

- Chị đã có những chuẩn bị cụ thể nào để thể hiện phong cách mạnh mẽ đó chưa?

- Dòng nhạc của tôi không thùy mị, bản thân con người tôi quá cá tính, những ca khúc của tôi đều rất mạnh mẽ. Ví dụ như ca khúc “Bang bang”, khi nhạc ầm lên một cái, “bao nhiêu năm qua, khi tôi đã 20”... bộc lộ lên một người đàn bà đang nhớ về tình yêu, đang khao khát về tình yêu. Với người khác thì có thể ca khúc này sẽ được dựng theo kiểu sầu cảm, là nỗi đau, là buồn nhớ tình yêu, nhưng tôi thì không, đó phải là sự thù hận, không yêu thì thôi, diễn cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ cá tính và cực kỳ bất cần.

Có mấy bài tôi mới mua độc quyền như “Phút mê say”, “Lời yêu đánh mất”... thuộc thể loại nhạc dance và hát về tình yêu. Nó không quá dài dòng, yêu nhau nhưng yêu nhau nồng cháy, yêu đến chết chứ không có chuyện bỏ nhau, nhất định là không có chuyện thất tình. Có một ca khúc “Da nâu” được viết cho riêng tôi: “Da nâu em sống trong khát khao, em sống trong đam mê...”. Rất đúng với tôi.
 

- Vậy bao giờ Phi Thanh Vân định ra album vậy?

- Có thể sang năm sẽ ra, nhưng tôi sẽ phải tìm tài trợ đã vì ra đĩa thời này là lỗ. Tôi cũng nói luôn là hiện đã có tài trợ rồi. Mà tôi nói nhé, nếu tôi chưa có chồng thì người ta sẽ nghĩ tôi có đại gia tài trợ, nhưng tôi đã có chồng mà công ty tài trợ này không liên quan đến chồng tôi, như vậy mới thấy đó là thực lực của tôi. Và như vậy, không ai có thể hỏi được chuyện đại gia với tôi.

- Hình như người mẫu mà chuyển qua ca hát thì đẳng cấp cao hơn, tiền kiếm nhiều hơn, Vân có “nhắm” vào hai mục đích đó?

- Tất nhiên là đẳng cấp của ca hát khác hẳn, sao ca sĩ và sao điện ảnh là vip nhất. Khi bạn là sao, bạn đồng thời được khán giả yêu mến, bạn chỉ cần biết cách ứng xử nữa là được tất cả. Được cả khán giả và báo chí yêu mến, bạn sẽ tồn tại rất lâu. Cũng có nhiều ngôi sao không nhìn nhận được điều đó, do cái tôi của họ quá lớn. Tất nhiên, tôi không quan tâm lắm đến người khác, “đèn nhà ai người nấy rạng”, tôi cố gắng làm sao đèn nhà tôi sáng lâu lâu là tốt rồi. Còn chuyện thu nhập, tất nhiên so với đi biểu diễn thời trang thì đi hát “tươi” hơn chứ.

Xin cảm ơn và chúc chị tiếp tục gặt hái được thành công với vai trò ca sĩ!

Mạc Vy (thực hiện)

 

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 2 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 5 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 9 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 11 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 13 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Top