Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phi Nhung: Chấp nhận hy sinh tình cảm riêng tư

Thứ ba, 09:24 31/03/2009 | Giải trí

Phi Nhung là một ca sĩ quen thuộc với khán giả trong nước qua những ca khúc mang âm hưởng dân ca. Cô được yêu thích không chỉ bởi giọng hát ngọt ngào mà còn bởi tấm lòng nhân ái, luôn hướng về cộng đồng.

- Chị nghĩ sao khi người ta thường nói ca sĩ hát nhạc buồn thì nỗi buồn cũng vận vào cuộc sống của họ?

- Tôi cũng vậy thôi, nhưng tôi nghĩ rằng buồn cũng có làm được gì đâu cho nên việc gì mình cứ phải buồn mãi. Cuộc đời tôi từ nhỏ đã quá buồn rồi, cha mẹ không có, phải trải qua rất nhiều khó khăn và cả sự cô đơn. Nếu như mình không biết vượt qua nó thì sẽ không thể làm việc được. Vì vậy, cứ mỗi khi buồn quá tôi lại đi hát thật nhiều hoặc đi làm từ thiện để cho lòng khuây khỏa.

Dù phải hy sinh chuyện tình cảm nhưng được hát là một niềm hạnh phúc với Phi Nhung. Chị tâm sự, cái nghề này không chỉ giúp chị nuôi sống bản thân, các em mình và còn giúp ích cho xã hội.

- Vậy sao chị không tìm cho mình một người để có thể chia sẻ những nỗi buồn đó?

- Là nghệ sĩ khó tìm được một người thực sự thông cảm cho mình lắm, cho nên tôi quyết định hy sinh chuyện tình cảm riêng tư để được sống với nghề. Tôi từng trải qua hai lần yêu thương nên tôi hiểu mình sẽ khó có thể làm tròn bổn phận của một người vợ trong gia đình nếu quá đam mê ca hát. Nếu trời thương, cho tôi gặp được một người biết chia sẻ thì tôi cảm ơn, còn nếu không thì thôi. Từ nhỏ đến lớn tôi đã quen với sự cô đơn cho nên bây giờ có như vậy cũng không sao cả. Tôi nghĩ ở trên đời này hiếm có điều gì trọn vẹn, cho nên tôi chấp nhận cuộc sống một mình như bây giờ.

- Nhưng vẫn có những nghệ sĩ dung hòa được cả cuộc sống gia đình lẫn sự nghiệp ca hát đấy thôi?

- Tôi cho rằng đó đã là cái số của tôi rồi, được cái này thì mất cái kia. Trời cho tôi làm ca sĩ, được nhiều khán giả thương yêu là cái phần phước, nhưng bù lại tôi phải trả giá về chuyện tình cảm riêng tư. Trong tôi, niềm đam mê ca hát vẫn còn lớn chứng tỏ duyên nghiệp của tôi vẫn còn. Vì thế dù có phải hy sinh chuyện riêng của bản thân để đem niềm vui đến cho nhiều người khác thì tôi cũng sẵn sàng.

Vào tháng 6 tới, cô sẽ tổ chức một liveshow chung với ca sĩ Mạnh Quỳnh tại Việt Nam.

- Có bao giờ chị cảm thấy tiếc vì nghề hát đã lấy đi của chị quá nhiều?

- Tôi không bao giờ có suy nghĩ đó, ngược lại tôi cảm thấy rất hãnh diện khi được đi trên con đường này. Nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn được trở thành ca sĩ. Nghề này rất có ý nghĩa, nó không chỉ giúp tôi nuôi sống bản thân mình mà còn lo được cho các em và giúp ích cho đời, cho xã hội.

- Mỗi chuyến đi về Việt Nam của chị thường kết hợp với việc làm từ thiện, thế nhưng lại hầu như “không kèn không trống”. Tại sao vậy?

- Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu mình cho ai cái gì mà kể công ra thì đâu còn ý nghĩa nữa. Khi nào tôi cảm thấy mình đủ sức thì sẽ làm, nhưng làm một cách âm thầm chứ không muốn rầm rộ lên để gây sự chú ý của mọi người.

- Trong những lần về Việt Nam biểu diễn, điều gì làm cho chị nhớ nhất?

- Tôi nhớ nhất những lần đi hát ở miền Trung và miền Tây, mỗi miền có những đặc điểm khác nhau nhưng lại giống nhau một chỗ là bà con rất nhiệt tình và thương yêu nghệ sĩ. Nhiều khi họ đi xuồng ba lá ra cồn để đợi mình dù đã 12h đêm chỉ để được nhìn thấy và nghe mình hát dù điều kiện âm thanh, ánh sáng rất thiếu thốn. Những tình cảm đó làm cho tôi rất cảm động và không thể nào quên được.

- Chị có những kế hoạch gì trong thời gian sắp tới tại Việt Nam?

- Tôi đang dự định tổ chức một liveshow chung với ca sĩ Mạnh Quỳnh vào tháng 6 tới, hy vọng mọi việc sẽ được suôn sẻ. Trước mắt thì tôi phải lo hoàn thành bộ phim đang quay dở dang bên Trung Quốc và CD nhạc quê hương cùng với Nguyên Vũ đã.
 

- Nhiều ca sĩ hải ngoại đã quay trở lại quê hương để sinh sống và làm việc, còn chị đã có dự định gì chưa?

- Tôi chưa có ý định đó. Lúc mới đi hát, nhờ khán giả hải ngoại thương yêu mà tôi mới có được cái tên Phi Nhung này. Tôi tri ân họ nhiều lắm, cho nên mỗi lần về Việt Nam tôi đều cố gắng học hỏi thêm về âm nhạc của quê hương để khi quay trở lại bên đó tôi có thể hát thật hay, coi như bày tỏ lòng biết ơn của mình.
Theo Ngôi Sao 
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 8 phút trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 39 phút trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 2 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 4 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 17 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 20 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

Top