Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Phác họa" chân dung Á hậu Dương Trương Thiên Lý

Chủ nhật, 07:21 06/12/2009 | Giải trí

Sở hữu vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng, từ chối tham gia đóng phim khi tự bản thân thấy không phù hợp, chỉ tập trung cho việc học, và từ chối khi nhắc đến tình yêu, đó là vài "phác hoạ" ban đầu về Thiên Lý...

 
Hướng đến một vẻ đẹp trong sáng

Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2008, với danh hiệu Á hậu, Thiên Lý được công chúng biết đến, quan tâm đến, nhưng đồng thời cũng được "soi" quá kỹ từng hành động dù là nhỏ nhất của cô. Chính vì vậy, đời sống của cô gái vừa tròn đôi mươi không ít phải luôn trong trạng thái tự nhủ phải "giữ mình", để giữ gìn hình ảnh mà cô muốn công chúng biết đến mình: trong sáng không chút tì vết.

Tuy vậy, nếu ai biết Thiên Lý, cũng đều công nhận một điều, trái ngược với hình ảnh rực rỡ xuất hiện trong những cuộc thi, trong đời thường Thiên Lý thích sự đơn giản và chuộng vẻ đẹp tự nhiên. Chính vì hướng tới điều đó, trong công việc và trong những quyết định quan trọng của mình, cô luôn cân nhắc phải thật cẩn thận và kín đáo, nhất là trong cách sống hiện tại của mình.

Làm từ thiện trong "im lặng" cũng chính là cách sống của cô. Trước đây, cô hay đi làm từ thiện cùng gia đình, gần đây cô tham gia cùng một nhóm anh chị sinh viên thiện nguyện. "Dù hoạt động của các bạn sinh viên không rầm rộ, số tiền đóng góp cũng không nhiều lắm, nhưng với tôi, điều đó thật có ý nghĩa. Trong buổi hoạt động từ thiện, không có kẻ cho người nhận, mà là một sự chia sẻ tình cảm và vật chất thật sự, quan trọng là mình mang đến cho những người bất hạnh niềm vui, sự động viên.

Những hành động đó không vì hình thức, tất cả đều xuất phát từ cái tâm thực sự, cộng thêm chút nhiệt tình của tuổi trẻ, làm các buổi sinh hoạt rất sôi động nhưng cũng rất ấm áp", cô gái trẻ cười trong vắt chia sẻ.

Trước tin đồn một số người đẹp cặp đôi với đại gia, khi chúng tôi đề cập, Thiên Lý có ngoại lệ hay không? Cô chỉ cười: "Các" người đẹp" thường phải tham gia các sự kiện, hoạt động xã hội, Thiên Lý cũng không ngoại lệ, gặp gỡ, tiếp xúc, đi cùng với các doanh nhân, một số chính khách rất nhiều lần. Lý chẳng tài nào phân biệt được trong số đó ai được coi là "đại gia", ai là "thiếu gia". Quan hệ tình cảm là một chuyện khác, có thể do có điều kiện gần gũi, hiểu biết nhau sẽ phát sinh tình cảm, như vậy cũng là điều tự nhiên. Nhưng hiện nay, tự bản thân Lý thấy, mình chưa có gì "lạ".
 

Thiên Lý và những ước mơ

Quê nội của Thiên Lý ở Đồng Tháp, từ nhỏ, nhiều lần được theo ba mẹ về quê đi xuyên Đồng Tháp Mười vào mùa nước nổi, thưởng ngoạn được vẻ đẹp độc đáo đến mê hồn của đất nước, của thiên nhiên Việt Nam đã hằn sâu vào trong tiềm thức của cô. Chính vì vậy, sau này được đi nhiều nơi, biết nhiều nước, nhưng hình ảnh quê hương không bao giờ phai nhạt trong cô.

Ước mơ rất đỗi đời thường của cô gái trẻ nổi tiếng này, chính là được khám phá hết những vẻ đẹp đó của đất nước. Đến một địa điểm du lịch như vậy, không chỉ được dịp thưởng ngoạn cảnh đẹp, mà còn gợi nhớ cho mình những truyền thuyết , lịch sử của đất nước.

Vừa rồi Thiên Lý mới có dịp đến Quảng Ninh, trên núi Yên Tử. Cô hào hứng kể lại: "Ngồi trong mây, dưới bóng Chùa Đồng ngắm nhìn đất nước, rồi nhớ lại thời hưng thịnh của nhà Trần qua trang sách, cảm xúc thật khó tả. Bạn thấy đấy, không đơn thuần là đi du lịch nữa, mà là một hành trình để chiêm nghiệm rất nhiều về cuộc sống".

Trước đây báo chí từng đưa tin cô muốn làm đại sứ môi trường, nhưng riêng bản thân mình, cô lại quan tâm nhiều hơn đến khía cạnh sinh thái và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên. "Việt Nam có nhiều vùng thiên nhiên rất đẹp và có giá trị đa dạng sinh học cao, và đây cũng là những nơi đang bị tác động nhiều. Việc cộng đồng cùng quan tâm, cùng góp phần đến việc bảo vệ thiên nhiên, hiện nay cũng rất cần thiết. Lý sẵn sàng cộng tác cho các hoạt động này nếu có cơ hội".

20 tuổi, nhưng Lý đã "dự trữ" sẵn trong đầu về một hình mẫu của người phụ nữ trong nhịp sống hiện đại. "Vị trí của người phụ nữ có khác đi ít nhiều so với trước đây. Phụ nữ cũng học hành như nam giới, cũng có cơ hội cho các hoạt động ngoài xã hội như nam giới. Phụ nữ phải thêm chút thời gian cho hoạt động ngoài xã hội, bớt đi chút thời gian dành cho gia đình, điều đó cũng có nghĩa là một nửa kia - cánh đàn ông - cũng phải điều chỉnh cách sống cho phù hợp".

3 điều chưa biết về Thiên Lý

1. Mê âm điệu của tiếng Pháp: Ngoài vốn tiếng Anh có thể giao tiếp thông thường, Thiên Lý còn mê tít âm điệu, sự tinh tế của tiếng Pháp. Dù đã có "chút chút" vốn liếng tiếng Pháp, nhưng Thiên Lý quyết tâm sẽ dành thời gian để rèn luyện và thông thạo hơn ngôn ngữ này.

2. Báo đáp cho ba mẹ: "Hãy làm rạng rỡ tông môn", câu nói của người bác họ đã ảnh hưởng sâu sắc tới suy nghĩ của Thiên Lý. Và đó cũng chính là điều Thiên Lý luôn mơ ước.

3. Thích ăn những món lạ: Thiên Lý rất thích ăn những món ăn lạ và có đặc trưng của mỗi vùng miền, của mỗi dân tộc. Sở thích này có thể bắt nguồn từ sở thích mê du lịch và khám phá những vùng đất mới.


Theo Sức Sống Mới
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 25 phút trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 2 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 4 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 14 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 17 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 20 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Top