Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Ốc" Thanh Vân: Sẽ "cày" thêm một năm nữa rồi sinh con

Thứ ba, 08:17 08/09/2009 | Giải trí

Chạy show tối mặt, tranh thủ từng giây từng phút kiếm tiền, Thanh Vân khiến nhiều người phát ngợp khi nhìn lịch làm việc của mình. Nhưng Vân cứ tỉnh bơ: “Tôi khỏe lắm”.

 
Sau vài lần khất hẹn vì quá bận, Thanh Vân hẹn gặp vào một buổi tối mưa gió bão bùng. Nàng Cẩm Linh của Cô gái xấu xí ngồi ăn ngon lành phần thức ăn mẹ mang vào trong giờ nghỉ giữa hai suất diễn Người vợ ma 1 Người vợ ma 2. Ăn xong cô ôm mẹ hôn đánh chụt rồi vào phòng thay đồ trò chuyện cùng phóng viên.

- Có mẹ chăm sóc như thế này là nhất Vân rồi còn gì?

- Ồ, mẹ tôi là thế đó. Thỉnh thoảng mẹ mang thức ăn vào không chỉ cho con gái cưng mà còn cho cả các anh chị diễn viên khác. Từ nhỏ đến giờ mẹ là người ảnh hưởng tôi nhiều nhất. Dù ở đâu, làm gì, chỉ cần nhìn thấy mẹ là tôi luôn cảm thấy ấm lòng.

- Nghe đồn Thanh Vân chạy show đến không có thời gian để ngủ?

- Thật chứ không phải đồn đâu. Có đêm tôi chỉ ngủ được 3 hoặc 4 tiếng đồng hồ. Công việc làm MC cho các đài truyền hình, đóng phim, lồng tiếng và đóng kịch làm tôi không kịp thở.

- Nhiều người lo ngại cho sự bận rộn của Thanh Vân, sợ Vân ôm đồm quá nhiều sẽ không còn sức?

- Từ nhỏ đến giờ, tôi vốn rất khỏe, quen chịu cực, có khả năng chịu được áp lực cao. Dù cực khổ đến đâu khi nhận lời là tôi làm cho tới cùng, chưa bao giờ buông nửa chừng. Tôi biết sức mình, công việc nhìn thì nhiều nhưng tôi biết sắp xếp.

Hơn nữa, mình đang có nhiều lời mời và đang có tuổi trẻ thì phải tận dụng thời cơ. Tôi nghĩ làm nghệ thuật mà không biết tận dụng cơ hội đến cũng không hẳn là điều hay.

- Có vẻ như thời điểm này đang là thời của Thanh Vân?

- Không biết có phải là thời của mình không nhưng tôi may mắn được tổ nghiệp giao cho nhiều việc, làm được ít nhiều mơ ước trước đây.

Lúc 20 tuổi, tôi thấy mình còn quá trẻ để lao động nghệ thuật. Tôi mơ được nổi tiếng như nhiều diễn viên khác. Vậy mà thời gian qua nhanh quá, ngoảnh lại tôi đã 25, bắt đầu "muốn già" rồi, làm được gì thì phải tranh thủ. Làm nghệ thuật có một thời thôi.

Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu sau 30 tuổi tôi có còn làm được nhiều việc như thế này không nên tôi biết quý trọng những gì đang đến, làm để mai sau không hối tiếc.

- Con đường đến với nghệ thuật của Thanh Vân bằng phẳng, trải đầy hoa hồng. May mắn nhiều có thể sinh ra tự mãn. Thanh Vân có sợ điều đó không?

- Nhiều người cũng nói tôi may mắn, đi trên con đường trải toàn hoa hồng. Đúng, nhưng hoa hồng luôn có gai mà. Thỉnh thoảng, những cái gai của nó làm tôi nhói nhưng chưa có gai nào gây đau đớn cả.

Con người ta ai cũng có tham vọng, có điều này lại mơ thêm điều khác. Tôi cũng vậy, thỉnh thoảng ước giá mà mình được nổi tiếng hơn, được nhận nhiều tiền cat-sê hơn… Sau đó, tôi nghĩ không nên để suy nghĩ đó ám ảnh mình mà nên hài lòng với những gì đang có.

Tôi là người may mắn, điều đó không phủ nhận. Nhưng tôi cũng là người cực kỳ yêu nghề. Yêu hơn cả người tình của mình. Diễn trên sân khấu cũng vở tuồng đó diễn đi diễn lại bao nhiêu lần nhưng mỗi đêm diễn là mỗi trải nghiệm mới làm tôi hưng phấn hơn.

Nhiều lúc tôi định bớt làm lại nhưng công việc cứ cuốn đi. Làm nghệ thuật không ai thích ít show cả. Cảm giác mệt mỏi không thể nào sánh bằng cảm giác được sống trọn vẹn với nghề mình đam mê. May mắn làm tôi biết quý trọng công việc chứ không tự mãn.

- Nhiều người nhận xét Thanh Vân trên sân khấu kịch rất tỏa sáng nhưng bên điện ảnh – truyền hình thì có vẻ chưa có cơ hội thể hiện hết mình lắm?

- Trên sân khấu kịch, tôi mới thật sự là tôi, thả sức tung hoành theo vai diễn. Nhiều người bảo tôi được tổ đãi, sáng sân khấu, nói nôm na là có độ hút sân khấu. Có lẽ không sai. Nhưng bên cạnh sự may mắn lớn lao này tôi còn có một tình yêu sân khấu đắm đuối nữa. Sân khấu luôn gợi trong tôi một cảm giác cồn cào, đi về là nhớ đến không chịu nổi.

Có lẽ vì có quá nhiều vai hay ở sân khấu nên cơ hội chinh phục sân khấu của tôi lớn hơn bên phim ảnh. Phim thì có nhiều đối tượng khán giả, có thể người này thích tôi là Cẩm Linh trong Cô gái xấu xí, người khác thích tôi là Trân trong Tình yêu còn lại… Tôi biết mọi người nhớ đến tôi ở kịch nói nhiều hơn.

- Có phải do Thanh Vân không quá kén chọn để tìm một vai diễn hay?

- Nếu không có vai diễn nào hay, chẳng lẽ tôi phải ngồi đợi đến hai, ba năm sau mới được đóng bộ phim nào đó? Tôi không quá nguyên tắc như thế mà chỉ không cho phép mình chọn vai quá đơn giản hoặc quá tệ. Mỗi vai diễn đều là sự trải nghiệm mới mẻ mà tôi cần phải học hỏi.

- Sau vai Cẩm Linh của "Cô gái xấu xí", Thanh Vân vẫn… êm ả với các vai trong "Những ngày hè xanh" và "Quán kem tình nhân". Liệu sắp tới có vai nào để khán giả "nhớ lâu" không?

- Vai Cẩm Linh không mất nhiều thời gian, công sức lắm, nhưng để lồng tiếng cho nhân vật Huyền Diệu, tôi đã đi cùng Huyền Diệu trong suốt 2 năm. Tôi không thể quên có nhiều đêm tôi một mình trong phòng thu, khóc, cười, đau khổ cùng với Huyền Diệu. Đó là vai lồng tiếng để lại nhiều cảm xúc trong tôi nhất.

Tôi sắp vào một vai đa nhân cách trong Đừng đùa với thiên thần của đạo diễn Nguyễn Minh Chung. Đó là cô gái hai mặt, nói hai giọng Bắc – Nam. Ban ngày là cô giáo đoan trang nhưng đêm về là gái làng chơi. Đây là vai tôi rất kỳ vọng.

- Bây giờ, ngoài công việc diễn viên, khán giả còn biết đến một MC Thanh Vân. Hình như công việc này cũng làm Vân… "đắm đuối" không thua kém sân khấu?

- Nhiều người quên tôi là diễn viên làm MC mà cứ ngỡ tôi là MC… thứ thiệt. Tôi rất vui vì ít ra mình cũng thành công trong một lĩnh vực mới. Thực chất, kiến thức, khả năng ứng xử và sự tự tin của một MC hỗ trợ rất tốt cho nghề diễn viên.

Bây giờ tôi làm show nước ngoài hầu như ở vai trò MC chứ không phải là diễn viên.

- Đã làm quá nhiều nghề nhưng Thanh Vân vẫn không từ chối cơ hội kinh doanh khi đảm nhận chức vụ Giám đốc Marketing bên tập đoàn Canana Home Deco?

- Ồ, chỉ sau khai trương thì tôi đã nhượng cổ phần lại cho người khác vì nhiều việc quá. Hiện tại, hai vợ chồng tôi cùng tập trung cho tập đoàn Vinafour. Chồng tôi phụ trách về kinh doanh du lịch hàng không, tôi thì làm Giám đốc Marketing lĩnh vực tổ chức sự kiện quốc tế, vì tôi vốn có quan hệ khá tốt trong giới nghệ thuật mà.

Công việc này cũng khá thú vị, có thời gian rảnh rỗi là tôi ghé công ty ngay.

- Yêu công việc đến quên mình như vậy, còn với gia đình bé nhỏ của mình thì sao?

- Tôi may mắn được chồng hiểu và thông cảm tối đa cho nghề nghiệp của vợ. Gia đình chồng cũng yêu thương và tạo điều kiện cho tôi được thoải mái với nghề. Nhưng mình được quá nhiều thì cũng phải biết nghĩ đến những người thân yêu. Tôi định sẽ “cày” một năm nữa rồi sinh em bé, từ từ giảm bớt việc để làm người mẹ đảm đang. (cười). Đã là phụ nữ thì mình chấp nhận có những giai đoạn phải hy sinh.

- Từ nhỏ đến giờ, Thanh Vân vẫn giữ một tính cách sôi nổi, nhiệt tình và chân thành với mọi người xung quanh như thế này?

- Tôi vốn là người hơi phức tạp. Tôi vừa mạnh mẽ nhưng lại vừa mau nước mắt, vừa suy nghĩ già dặn nhưng có lúc cũng rất trẻ con, khéo tay nhưng đôi lúc hậu đậu… nhưng sự chân thành, nhiệt tình thì luôn có.

- Xin cảm ơn Thanh Vân!

Theo VTCnews
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 3 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 14 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 16 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 19 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 23 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Top