Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà văn Đỗ Ngọc Yên bị "tố" đạo văn

Thứ bảy, 07:07 16/04/2011 | Giải trí

GiadinhNet - Trong bài "Nén tâm nhang" của nhà văn Đỗ Ngọc Yên dài 25 dòng, thì có tới 16 dòng Đỗ Ngọc Yên "chép nguyên si và gần nguyên si" bài của Vũ Từ Trang viết về nhà thơ Hoài Anh.

Trên báo Văn nghệ số 15, ra ngày 9/4/2011 có trang tưởng niệm nhà thơ Hoài Anh, trong đó có bài "Nén tâm nhang" của nhà văn Đỗ Ngọc Yên, gây không ít xúc động trong lòng độc giả khi tưởng nhớ về nhà thơ Hoài Anh.

Tuy nhiên, theo nhà thơ Vũ Từ Trang thì Đỗ Ngọc Yên đã "đạo văn" lại chính bài viết của Vũ Từ Trang. Nhà thơ Vũ Từ Trang cho hay, trong bài "Nén tâm nhang" của nhà văn Đỗ Ngọc Yên dài 25 dòng, thì có tới 16 dòng Đỗ Ngọc Yên "chép nguyên si và gần nguyên si" bài của Vũ Từ Trang viết về nhà thơ Hoài Anh.

Trước những "lùm xùm" trên các diễn đàn văn chương, nhà văn Đỗ Ngọc Yên, người bị "tố" đạo văn đã chính thức lên tiếng cáo lỗi về sự việc. Nhà văn Đỗ Ngọc Yên đưa ra lý do cho sự việc là: "Vì quá gấp gáp nên tôi đã chọn một mẩu trong một bài nào đó của bác ấy, tôi không nhớ rõ, để làm chapeau cho một bài thơ viết về  nhà thơ Hoài Anh in ở một tờ báo khác (vì tôi thấy nó thích hợp với bài thơ ấy). Nhà văn Đỗ Ngọc Yên còn cho rằng sự việc này là: "...không phải như một số người không rõ đầu cua tai nheo gì chụp mũ qui tội cho tôi một cách quá đáng. Thì cái dân mình nó thế...".
 
PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp

Gia đình& Xã hội Cuối tuần đã có cuộc trao đổi với Viện phó Viện Văn học - PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp.

Việc đạo văn, đạo nhạc, đạo thơ... gần đây bị "phanh phui" khá nhiều trên báo chí. Dường như việc này đã phổ biến đến mức thành hiện tượng phải không, thưa ông?

- Đạo văn, đạo thơ, đạo nhạc đúng là một hiện tượng gần đây được báo chí đề cập đến nhiều. Trong đó  có cả những người nổi tiếng và không nổi tiếng. Hiện tượng này cần xét trên hai phương diện: thứ nhất, hoạt động sáng tạo là một hoạt động mang tính trí tuệ, và một khi đã là hoạt động trí tuệ thì có vấn đề bản quyền sở hữu trí tuệ.
 
Đạo văn là lấy trí tuệ của người khác sử dụng cho chính mình. Nói nặng lời thì đó là một hành vi không lương thiện bởi về bản chất đó chính là hành vi "đánh cắp trí tuệ". Thứ hai, xét về mặt đạo đức, những hành vi "đạo" của người khác, chiếm dụng trí tuệ của người khác đều là những hành vi vi phạm pháp luật, hoặc ít nhất, nó "không thuận theo tự nhiên". Nhưng đến nay, hình như chuyện đạo thơ, đạo nhạc, đạo văn lại chưa có khung pháp luật nào thích đáng dành cho nó.

Các nhà liên văn bản học nổi tiếng thế giới cho rằng "bất cứ văn bản nào cũng là liên văn bản". Thực tế không ít trường hợp đã "vin" vào cớ này để biện giải cho hành động đạo văn của mình. Ông nghĩ sao về thực trạng này ở nước ta?

- Nghe cũng kỳ lạ đấy! Vì một bên là phát hiện khoa học của lý thuyết liên văn bản và một bên là "chạy tội". Ở đây cần phân biệt rõ như sau: Trước hết, trong văn học truyền thống (hay còn gọi là văn học tiền hiện đại), việc nhà văn này "vay mượn" cốt truyện, ý tưởng của nhà văn kia là khá phổ biến và được coi là chuyện bình thường. Thời ấy, người ta không coi đó là sự xâm phạm bản quyền, vì trên thực tế, họ không ý thức rằng đó là đạo văn như ngày nay chúng ta quan niệm.
 
Còn trong văn học hiện đại, việc lấy văn, sử dụng sản phẩm trí tuệ của người khác mà không ghi rõ nguồn gốc, không công khai xuất xứ thì rõ ràng đây là vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp. Theo lẽ thường, người ta có quyền sử dụng kết quả trí tuệ của người khác nhưng phải công khai nguồn gốc và xuất xứ, phải chi tiết hóa bằng các chú thích để đảm bảo sự minh bạch trong lĩnh vực sáng tạo khoa học và nghệ thuật.

 Ông nhìn nhận thế nào với sự việc Đỗ Ngọc Yên bị tố "đạo" văn với dẫn chứng rõ ràng nhưng lại giải thích là vì quá gấp gáp và cho là mình bị "chụp mũ qui tội"?

- Thứ nhất, tôi nghĩ Đỗ Ngọc Yên đã có lời xin lỗi Vũ Từ Trang, có nghĩa Đỗ Ngọc Yên đã có ý thức hối lỗi về việc mình làm. Điều đó rất đáng hoan nghênh, nhất là khi Đỗ Ngọc Yên vừa mới trở thành hội viên Hội Nhà văn. Nhưng ở khía cạnh thứ hai tôi nghĩ nhà văn Đỗ Ngọc Yên cần nghĩ lại khi anh nói: "...chứ không phải như một số người không rõ đầu cua tai nheo gì chụp mũ qui tội cho tôi một cách quá đáng. Thì cái dân mình nó thế..." thì e rằng anh đánh giá thấp người đọc, và có lẽ việc đầu tiên là anh cần rút kinh nghiệm. Trong đời ai chẳng có lần vấp phải lầm lỗi, nhưng tôi nghĩ, nếu tất cả mọi người, nhất là giới trí thức, nghệ sĩ, một khi nhận thấy lỗi lầm, họ sẽ trở nên đàng hoàng và trung thực. Thì các cụ vẫn dạy: "quay lại là bờ" đấy thôi.

- Xin cảm ơn ông.

Lã Xưa
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 1 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 5 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 7 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 9 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top