Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngôi sao ca nhạc xài tiền thế nào?

Thứ sáu, 07:34 18/05/2007 | Giải trí

"Nhà lầu, xe hơi, tất cả của sao có được đều nhờ vào tiền cát-sê. Ngôi sao ca nhạc giờ giàu lắm!" - Đó là khẳng định chắc nịch của nhiều người trước những thông tin về mức thù lao cao ngất trời dành cho các ca sĩ nổi tiếng hiện nay.

 

Ngôi sao thu nhập cao là chuyện ai cũng biết, nhưng ít người biết họ cũng phải đổ rất nhiều tiền để tái đầu tư cho nghề hát.

Làm bạc tỉ và xài cũng bạc tỉ

Những ngôi sao nhạc Việt đến nay vẫn còn ngự trị trong lòng khán giả như Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Lam Trường, Đan Trường, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Thanh Thảo... luôn được liệt vào danh sách nghệ sĩ giàu có. Bởi lẽ nhẩm tính trung bình một show diễn họ nhận ít nhất cũng 10 triệu đồng và cao nhất là 30 triệu đồng. Vậy một tháng cát-sê họ thu vào ít nhất cũng 100 triệu đồng. 

Đem con số này đi hỏi ngôi sao, nhiều người thừa nhận có tháng kiếm được 100 triệu, thậm chí có tháng lên đến 200-400 triệu đồng, song không phải tháng nào cũng được như vậy. Và ca sĩ nào cũng lưu ý rằng, đừng vội tổng kết số tiền họ thu được mà hãy cùng tính số tiền họ "tái đầu tư".

Hầu hết ca sĩ hàng sao hiện nay đều có nhà quản lý, nhà thiết kế trang phục và người trang điểm riêng. Một bộ trang phục thiết kế riêng cho ca sĩ có lúc lên đến 1.000 USD; một lần trang điểm để đi diễn khoảng 500.000 đồng; tiền lương cho quản lý riêng từ 3-5 triệu đồng/tháng; tiền xăng xe khoảng 4-6 triệu đồng/tháng; tiền vũ đoàn 1 triệu đồng/bài...

Đó là chưa kể chi phí cho giày dép, túi xách, nón mũ hàng hiệu đi kèm với từng bộ trang phục.

Khi được hỏi về chuyện xài tiền, Thanh Thảo ngồi tính: "Bản thân tôi, làm cũng có nhiều tiền nhưng cũng chi nhiều lắm. Đầu tư cho một CD là 200 triệu đồng, một VCD có lúc 400-500 triệu đồng. Một năm làm 2-3 album, rồi mỗi tháng phải tốn trên chục triệu cho chuyện quần áo; chưa kể son phấn, giày dép, chi tiêu cho gia đình và làm từ thiện... Tính sơ qua thôi cũng thấy hết hơn phân nửa vốn thu vào".

Thời điểm "hot" nhất của Thanh Thảo cách đây 4-5 năm, khi đó số tiền cát-sê đã giúp cô tậu được một căn nhà nhỏ, một chiếc xe hơi để chạy hằng đêm. Chỉ thế thôi. "Nếu ai nói ca sĩ ngôi sao giàu lắm thì quả thật là không hiểu họ rồi. Rất hiếm người giàu lên chỉ nhờ giọng hát. Càng ngôi sao thì mức đầu tư càng cao nên số tiền còn lại cuối cùng cũng không nhiều đâu" - Thanh Thảo nói thêm. 

Còn Đan Trường thì kể anh phải "nuôi" luôn cả một vũ đoàn đúng nghĩa nên phải tốn hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Anh cũng là người chịu khó xài trang phục được thiết kế riêng và chăm chỉ sưu tầm hàng "độc" trong những lần đi nước ngoài, mỗi lần như thế tốn không dưới 20-30 triệu đồng. Tiền làm album cũng ngốn của Đan Trường một khoản lớn. Có thể nói Đan Trường là người chịu khó làm album và làm liveshow, mỗi năm ông bầu của anh phải bỏ gần 2 tỉ đồng để chi tiêu vào 2 việc này. Ngoài ra, anh còn cho biết mình là người hay chạy show tỉnh rất tốn kém và hay hát, hay làm từ thiện nên số tiền còn lại cũng không nhiều như mọi người thường nghĩ. 

“Tranh thủ” khi còn là sao 

Nhắc đến Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm, ai ai cũng cho rằng họ là 2 ngôi sao đến thời điểm này thu nhập cao nhất. Hỏi Đàm Vĩnh Hưng điều này có đúng không, Hưng cười tươi: "So với các ngôi sao thế giới thì thu nhập của chúng tôi chỉ bằng hạt cát. Có rất nhiều người bình thường thôi đã rất giàu rồi thì việc ngôi sao thu nhập cao âu cũng là chuyện bình thường. Bản thân tôi, sau 10 năm ca hát tôi hài lòng nhất là đã mua cho gia đình một căn nhà, lo cho các cháu học ở những ngôi trường tốt nhất, lo cho em gái và bạn bè một số vốn để làm ăn và làm từ thiện".

Khi được hỏi mức cát-sê cao nhất mà anh nhận được cho đến nay là bao nhiêu, Hưng không ngần ngại cho biết có khi gặp những show diễn, những hội nghị gắn với các thương hiệu nổi tiếng thì cát-sê lên tới 40-50 triệu đồng/show. "Nhưng hiếm lắm mới có chứ không phải tháng nào cũng nhận được" - Hưng nói thêm. Về chuyện giàu có, anh cho rằng mình chỉ mới thấy "tạm đủ" mà thôi vì còn rất nhiều tham vọng. "Bây giờ còn được mọi người yêu mến thì phải tranh thủ và dốc toàn tâm, toàn lực đi hát mới mong có thu nhập cao. Bản thân tôi cũng có ngày nhận về vài chục triệu nhưng lại mua đồ trên cả số tiền mình có".

Tuy nhiên, dù có nhiều khoản chi như vậy, nhưng rõ ràng nhờ vào công sức lao động và sự ủng hộ của khán giả mà đến nay có ca sĩ đã có được không chỉ nhà cửa, xe hơi mà còn công ty riêng, phòng thu và nhiều thứ khác. Nhưng theo lời họ thì đó là cái giá xứng đáng cho bao ngày miệt mài đổ mồ hôi, công sức và cả nước mắt.

Hồ Quỳnh Hương nhớ lại, để có ngày hôm nay cô cũng phải rơi nước mắt bao lần và đánh đổi quá nhiều thứ. Nhớ lại những ngày đầu mới vào Sài Gòn xin được hát vài chục ngàn, rồi hát miễn phí mà nhiều lúc cô muốn trào nước mắt. Giờ đây thu nhập của Hồ Quỳnh Hương cũng được xếp vào hàng sao nhưng cô khẳng định mình không phải là người giàu có. Báo chí đưa tin cô mua chiếc áo mặc đi diễn có giá hơn 5.000 USD khiến nhiều người nghĩ cô đã là... triệu phú đô la. Thật ra Hồ Quỳnh Hương có một thú vui là sắm... hàng độc, và chiếc áo đó cô sắm được trong một chuyến đi nước ngoài. Tuy nhiên cô thú thực, sau khi mua xong, cô áy náy vô cùng vì thấy mình "vung tay" quá.

Còn Phương Thanh thì công nhận có lúc cô có bạc tỉ trong tay, nhưng cũng có lúc trắng tay phải... cầm nhà để làm liveshow. Chị nói, bây giờ mình còn khán giả thì cố gắng đi hát, và có bao nhiêu tiền sẽ xài hết để phục vụ cho công việc ca hát.

Theo Dạ Ly

Thanh Niên

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 8 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 10 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 13 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 17 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 19 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 21 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top