Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nàng hoa hậu bén duyên chàng quay phim

Thứ năm, 14:14 05/06/2008 | Giải trí

Họ hơn nhau 9 tuổi, chàng là quay phim còn nàng là diễn viên trong vai cô hoa hậu của "Chạy án". Họ chỉ mới biết nhau từ khi bộ phim bấm máy và khi phim hoàn tất cũng chính là thời điểm nàng theo chàng về dinh.

> "Chạy án phần 2 sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều"
>
"Chạy án 2" đến hồi gay cấn
>
TGĐ Lê Thanh trong "Chạy án": Tôi buồn vì cái mặt ác của mình

Lần đầu tiên, họ gặp nhau chính là ngày khởi quay phim Chạy án. Hôm đó, cô diễn viên nhận vai hoa hậu Minh Phương không đến nên Phan Hòa được mời thử vai thay thế.

Ban đầu nhận kịch bản, Phan Hòa được giao vai Minh Lý - trợ lý của Tony Nguyễn nhưng cô đã từ chối. Sau khi Phan Hòa thử vai cô hoa hậu, đạo diễn Vũ Hồng Sơn đã gật đầu nhưng Mai Hiền – quay phim chính của bộ phim thì nói “Cô bé này nhìn cũng được nhưng cá nhân em vẫn chưa thực sự hài lòng. Nếu anh không còn lựa chọn nào tốt hơn thì đành vậy”.

Sau này tìm hiểu Phan Hòa mới biết lý do vì sao “gã” quay phim lại không ưng mình từ đầu. Đó là do trong kịch bản, hoa hậu Minh Phương là một nhân vật sắc sảo, già dặn, hiểu đời và có phần lọc lõi còn Phan Hòa ngoài đời nhìn rất thật thà, thậm chí có phần non nớt nên Mai Hiền sợ rằng lên phim khán giả sẽ khó chấp nhận. Nhưng toàn bộ ê kip cùng “liều” với Phan Hòa. Sau này trong quá trình quay phim, các tác giả vừa làm vừa chỉnh sửa lại kịch bản cho nhân vật phù hợp với ngoại hình của Phan Hòa hơn.

Khi làm việc trên trường quay, Mai Hiền nổi tiếng là người “khó tính”. Với anh, khi bắt tay vào công việc luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ. Trong khi đó, vốn là một diễn viên sân khấu nên cách thoại của Phan Hòa vẫn mang nhiều chất kịch. Hơn nữa, Minh Phương là vai chính dài tập đầu tiên của Phan Hòa nên cô gặp khá nhiều khó khăn và thường bị đạo diễn và quay phim nhắc nhở.

Phan Hòa và Việt Anh trong một cảnh quay phim"Chạy án 2"

Bây giờ Mai Hiền cũng không thể nhớ hết đã bao nhiêu lần từng nổi cáu với Phan Hòa ngoài hiện trường. Anh tâm sự “Tôi biết Hòa cũng khó chịu và ghét tôi lắm đấy! Nhưng nói vui vậy chứ nhiều lúc tức quá thốt ra một câu trách móc thì sau đó tôi lại phải tìm cách xoa dịu ngay để phá vỡ bầu không khí căng thẳng vừa mới xảy ra”.

Về phần Phan Hòa, mỗi lần nhận sự gắt gỏng từ phía anh quay phim lại luôn cố gắng diễn cho đến khi nào mọi người hài lòng. Không ngờ chính sự nhẫn nại của cô diễn viên này cùng với vẻ ngoài thật thà, vô tư và rất hồn nhiên đã dần dần chinh phục trái tim chàng quay phim khó tính. Phan Hòa dần cảm nhận rằng ẩn sau vẻ ngoài nóng tính, khó gần của Mai Hiền lại chất chứa một tâm hồn sâu lắng thôi thúc sự tò mò của cô muốn được khám phá. Còn anh quay phim cũng bắt đầu quan sát và để ý tới “cô hoa hậu” nhiều hơn qua những cách ứng xử với mọi người trong đoàn phim. Anh đã thấy ở Phan Hòa những tố chất của người phụ nữ mình đang đi tìm.

Tình yêu đến với họ rất tự nhiên mà mọi người trong đoàn làm phim không ai hay biết. Khi đã có cảm tình thì chỉ cần được nhìn thấy nhau hàng ngày cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Và họ tìm cơ hội để được gần nhau nhiều hơn. Câu chuyện bắt đầu từ những buổi không có cảnh quay, Phan Hòa cũng tới đoàn làm phim. Lúc đó, Mai Hiền có hỏi thì cô nói là thích đến đoàn chơi và xem mọi người diễn để lấy kinh nghiệm nhưng mãi sau này anh mới biết mục tiêu tới học hỏi chỉ có một nửa. Mai Hiền còn chưa bộc lộ gì thì may mắn vì lời đề nghị của đạo diễn Vũ Hồng Sơn: “Từ bây giờ ngày nào cô Hòa cũng phải đến đoàn, cho dù không có cảnh quay” lại trùng với mong muốn của anh, đó là vì tính tình vui vẻ và hòa đồng của Phan Hòa làm mọi người luôn thấy dễ chịu.

Trước đây, biết Mai Hiền không ưa Phan Hòa ngay từ khi thử vai nên đạo diễn Vũ Hồng Sơn còn đùa “Khó tính như cậu Hiền mà lấy cô Hòa biết đâu lại nên chuyện”. Xem chừng sự kết hợp hai tính cách trái ngược này lại có hiệu quả bất ngờ. Mai Hiền sống thiên về nội tâm nên thay bằng lời nói anh thường thể hiện tình cảm của mình bằng hành động và Phan Hòa hiểu được điều đó. Kỷ niệm khá thú vị khi hai người đã thầm cảm mến nhau trên trường quay đó là lúc Phan Hòa phải đóng cảnh hôn với diễn viên Việt Anh (trong vai Cao Thanh Lâm).

Vợ chồng Phan Hòa - Mai Hiền 

Mai Hiền dù có “nóng gáy” nhưng chính anh cũng chưa thấy hài lòng vì Việt Anh và Phan Hòa hôn nhau có vẻ ngượng nghịu mà anh cứ yêu cầu “Hôn thật đi, làm lại đi”. Cuối cùng, để hoàn thành cảnh quay đó, cả ê kip phải quay đi quay lại đến 9 đúp. “Rất may là sang "Chạy án" phần 2 không có những cảnh nóng liên quan đến vợ mình”, Mai Hiền đã tâm sự như vậy.

Sau bốn tháng “bí mật” giấu kín chuyện tình cảm, cả đoàn làm phim không khỏi bất ngờ khi nhận thiệp mời đám cưới của họ. Thậm chí, thứ trưởng Dũng Nhi đến tiệc cưới mới ngỡ ngàng, cô dâu của Mai Hiền lại chính là “cô hoa hậu - con dâu mình” trên phim. Phan Hòa lấy chồng và sinh con ngay sau đó. Cu Bông (tên gọi ở nhà của Gia Hiếu)  giống bố như đúc chính là kết quả được đơm hoa kết trái từ cuộc hôn nhân bất ngờ này.

Bận rộn với công việc trên trường quay nên Mai Hiền ít có thời gian dành cho gia đình. Mỗi lần trở về được nhìn cu Bông ngủ là anh cũng thấy vui, hạnh phúc và vơi đi bao nỗi mệt nhọc. Vì vậy, Mai Hiền luôn tranh thủ những ngày nghỉ để quây quần bên vợ con. Vì thời gian hai người yêu nhau không nhiều, sau khi cưới lại phải lo toan cho cuộc sống gia đình. Hơn nữa từ khi có em bé, Phan Hòa dành nhiều thời gian cho cậu con trai nên hễ rảnh thì Mai Hiền lại đưa vợ đi dạo phố, đi shopping hoặc đi uống café như thời còn đang tìm hiểu nhau.

So với hồi làm Chạy án phần I, sau khi sinh con dù không hề thực hiện chế độ ăn uống hay luyện tập giảm cân nhưng “cô hoa hậu” đã sụt đi gần 10 ký. Trước đó, đạo diễn Vũ Hồng Sơn đã khá lo lắng Chạy án phần II có tiếp tục hay không là phụ thuộc tất cả vào cô hoa hậu”. Cuối cùng, sự chờ đợi của cả đoàn làm phim khi Phan Hòa phải ở cữ một thời gian đã không uổng phí.

Ở phần II, hoa hậu Minh Phương xuất hiện không nhiều bằng phần I và không còn là một người sắc sảo, mạnh mẽ mà đằm thằm hơn với những diễn xuất nội tâm hơn. Minh Phương gần với Phan Hòa nhiều hơn bởi “cô hoa hậu” ở phần này đã biết chăm lo cho cuộc sống gia đình như một người vợ.

Theo Trần Kim Anh
Thế Giới Điện Ảnh

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 8 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 11 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 15 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 17 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 19 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top