Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỹ Linh: Sống sao hát vậy

Chủ nhật, 14:05 22/11/2009 | Giải trí

Mỹ Linh bộc bạch: Tôi luôn thấy quý giá những gì mình đang có và những gì tôi đã có. Đó là những điều chắt lọc được từ những việc tôi đã làm, những người tôi đã gặp và tôi luôn cảm thấy rất biết ơn cuộc sống này.

Cái tên Mỹ Linh đã đạt đến đỉnh cao trong làng nhạc Việt. Có phải vì điều đó mà thời gian qua, các sản phẩm âm nhạc của Mỹ Linh không cần xuất hiện nhiều như trước?

- Ca sĩ Mỹ Linh: Thời gian qua, các ấn phẩm âm nhạc của Mỹ Linh ít xuất hiện là vì gia đình chuyển sang sinh sống ở nơi khác nên phòng thu cũng phải xây dựng lại, vì thế các thời điểm dự kiến ra mắt album mới phải dời lại. Chúng tôi đang nỗ lực cho album mới sớm được ra mắt công chúng. Chúng tôi cũng đang làm một điều gì đó mới mẻ nhưng không hẳn là sự thể nghiệm âm nhạc mới. Chỉ là hướng về cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, hướng về nội tâm là những điều mà chúng tôi muốn trải nghiệm trong album tới đây.

Là người tiên phong và cũng tạo được ít nhiều tiếng vang qua việc phát hành album trên thị trường âm nhạc Nhật Bản. Đây có phải là bước khởi đầu trong hành trình chinh phục khán giả quốc tế của chị?

- Đó là những thành công bước đầu rất tự hào của chúng tôi. Nhưng việc chinh phục được khán giả quốc tế là câu chuyện dài của cả một nền âm nhạc. Tôi hay bất kỳ ai riêng lẻ, dù tài năng đến mấy cũng khó có thể làm được điều đó một sớm một chiều.

Nhiều giọng ca thế hệ như chị cảm thấy lạc lõng trước sự phát triển bùng nổ của nhạc teen, ca sĩ teen thời gian gần đây trên thị trường nhạc Việt (dù không mấy được đánh giá cao về chất lượng cũng như cá tính âm nhạc). Chị có cảm thấy thế?

- Không có gì lạc lõng cả vì chúng tôi hiểu rất rõ công việc mà chúng tôi đang làm. Hơn nữa, âm nhạc rất cần sự đa dạng, không có nghệ sĩ nào có thể vỗ ngực nói rằng sản phẩm âm nhạc của mình đáp ứng nhu cầu của mọi giới, mọi thị hiếu khác nhau.

Nhạc dành cho tuổi teen thì có khán giả tuổi teen và thường thì nó ít có tính bền vững vì bản chất của teen là luôn thay đổi. Chúng tôi cũng đang tiếp tục làm việc để có những sản phẩm âm nhạc đến với khán giả thân thuộc của mình. Việc họ, những khán giả ruột của chúng tôi, luôn tin tưởng và chờ đón những sản phẩm âm nhạc của chúng tôi làm là động lực khích lệ chúng tôi phải luôn cố gắng.

Ca sĩ Mỹ Linh (ảnh do nhân vật cung cấp)


Qua giọng hát của chị, khán giả không chỉ thưởng thức một tác phẩm âm nhạc đầy màu sắc mà còn là sự chia sẻ đầy xúc cảm. Bí quyết là gì?

- Tôi không có bí quyết gì cả. Mình cứ sống chân thực là được. Tiếng hát cũng như con người vậy, mình sống sao thì tiếng hát như thế.

Công chúng luôn ngưỡng mộ chị còn ở  sự khéo léo trong việc vun vén hạnh phúc gia đình!

- Phụ nữ Việt Nam ai cũng như vậy chứ không phải riêng tôi. Tôi cũng chỉ như những người phụ nữ khác, thu vén và chăm sóc gia đình là điều mà chúng tôi nên làm và vẫn đang làm hằng ngày.

Gần 20 năm theo nghề, nhìn lại, đâu là cái mất và được của chị?

- Tôi nghĩ là tôi được rất nhiều. Tất cả những gì tôi có đều đến từ âm nhạc: gia đình, bạn bè, tình yêu, sự nghiệp...Vậy thì cần gì phải tính toán được hay mất nữa.

Người ta nói Mỹ Linh là một ca sĩ ngày càng thận trọng?

- Càng sống lâu trong nghề này, càng trải nghiệm nhiều, tôi càng nhận thấy rất nên thận trọng trong việc trả lời có hay không một điều gì đó. Tôi nghĩ không chỉ trong nghề hát mà trong cuộc sống đời thường mình cũng nên thận trọng và lắng nghe trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì.

Khán giả luôn thấy Mỹ Linh tươi cười rạng rỡ mỗi khi xuất hiện. Đó có phải là kết quả của một cuộc sống đầy viên mãn?
 
- Tôi nghĩ rằng sự viên mãn có hay không là do ở chính bản thân mỗi người. Nếu như mình biết bằng lòng và trân trọng những gì mình đang có thì sẽ thấy hạnh phúc, còn nếu không thấy đủ thì sẽ luôn là không đủ. Riêng tôi, tôi luôn thấy quý giá những gì mình đang có và những gì tôi đã có. Đó là những điều chắt lọc được từ những việc tôi đã làm, những người tôi đã gặp và tôi luôn cảm thấy rất biết ơn cuộc sống này.
 
Nói vậy có nghĩa là chị chưa bao giờ thấy mình phải trả giá cho việc theo đuổi nghề hát?
- Chưa bao giờ.

Và  chẳng bao giờ phải tặc lưỡi tiếc nuối hay ao ước một điều gì?

- Có chứ. Ai trong cuộc sống cũng có cái tặc lưỡi đó, tôi cũng vậy. Tôi đã ước gì mình  có được cơ hội đến với âm nhạc sớm hơn như chồng và các con tôi bây giờ thì có thể tôi đã phát triển nghề nghiệp tốt hơn và chơi tốt một nhạc cụ nào đó. Đấy là điều mà tôi vẫn tiếc cho mình.
 
Theo Thùy Trang
Người lao động
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 10 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 12 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 15 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 19 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 21 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 23 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top