Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỹ Lệ: "Làm mẹ mới khó"

Chủ nhật, 11:00 09/01/2011 | Giải trí

"Tôi thấy làm ca sĩ thì dễ chứ làm vợ, làm mẹ thật là khó! Bây giờ, sáng thức dậy là tôi nghĩ đến chuyện lo cho con"

Ca sĩ Mỹ Lệ chia sẻ.

Công việc chăm sóc con cái, dường như một mình Mỹ Lệ phải quán xuyến tất cả vì ông xã chị là thường xuyên vắng nhà?

Đúng là tôi thấy mình quá nhiều công việc thật nhưng tôi lại luôn cảm nhận sự hạnh phúc khi được làm việc. Tôi là người nóng tính nên đôi lúc tôi cũng hay la mắng con do căng thẳng trong công việc, thỉnh thoảng trong nhà cũng hơi ầm ĩ một chút. Để rồi khi chồng góp ý sửa đổi mà tôi không chịu thì xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh trong nhà. Được cái ông xã lớn tuổi hơn nên bao giờ cũng là người làm hòa trước.

Hai vợ chồng chị có xung đột trong vấn đề dạy con?
 

Gia đình Mỹ Lệ

Hai vợ chồng đôi khi cũng có xung đột trong cách dạy dỗ con. Ông xã thì sống bên nước ngoài nhiều nên việc ăn uống luôn để cho các cháu thích gì ăn nấy, khi cần ngủ thì ngủ mà không ép buộc. Nhưng tôi thì lại hay sốt ruột theo kiểu các bà mẹ Việt Nam, thấy cả ngày con không ăn là hoảng quá, ép con phải ăn cho bằng được.

Hai cô công chúa sát tuổi không làm chị cảm thấy mình rơi vào một núi công việc sao?

Lập gia đình rồi tôi thấy làm ca sĩ thì dễ chứ làm vợ, làm mẹ thật là khó! Bây giờ, sáng thức dậy là tôi nghĩ đến chuyện lo cho con. Ngay cả chuyện thu âm, tôi cũng chỉ sắp xếp vào những khi đã lo cho hai con. Hai năm tôi mới ra album cũng vì lẽ đó. Tôi sợ phát hành album liên tục rồi sẽ bị cuốn vào việc phải đi hát giới thiệu album không còn thời gian chăm con nữa. Với tôi, gia đình là quan trọng nhất. Cho nên hiện tại, tôi hài lòng với cách thu xếp của mình.

Chị có thể chia sẻ cách dạy con của mình?

"Hai nếp" của tôi rất thương nhau. Tôi hay dọa nếu chị không thương em thì mẹ mang em đi cho đấy, mà hai chị em thì không hề muốn xa nhau nên luôn biết nhường nhịn. Đôi lúc, ở nhà, chị em sát tuổi nhau quá, lại còn quá nhỏ nên cũng hay gấu ó, cũng giành nhau đồ chơi cái này cái kia, nhưng khi ra đường thì chúng rất biết cách vì nhau.

Bí em - Mỹ Uyên - thích sôi động, lúc nào cũng lốp bốp, nhanh nhảu nhưng lại rất tình cảm. Vì là út nên Bí em tính tình hơi bướng bỉnh, muốn em bé nghe lời thì mẹ thường phải xuống nước nhẹ nhàng và dịu giọng. Bí lớn - Mỹ Anh - thì có cá tính giống ba: trầm, chững chạc và hay suy nghĩ hơn. Tôi luôn phải chuẩn bị rất nhiều chiêu để dụ hai cô con gái những lúc chúng tỏ ra không vâng lời, nhưng tuyệt đối tôi không bao giờ đánh mắng con.
 

Quan niệm dạy con của hai vợ chồng chị là gì?

Với tôi, cách tốt nhất là cứ để các con phát triển tự nhiên. Khi cuộc sống có điều kiện thì cho con học những gì mà mình cảm thấy tốt nhất như: đàn, ballet, vẽ, hát... Đến khi nào các bé biết đam mê thì mình sẽ hướng bé theo đúng con đường mà bé yêu thích.

Hai vợ chồng chị có tính sinh thêm em bé?

Tôi cũng mong ước mình có thể sinh thêm bé nữa nhưng là "tẻ" thì sẽ vui hơn. Tôi muốn đông con cái vì luôn bị ám ảnh mai mốt đây các cháu lớn lên, thành công rồi sẽ có cuộc sống riêng, có thể không ở gần bố mẹ. Tôi rất sợ cô đơn.

Bên cạnh âm nhạc, chị còn lấn sang lĩnh vực thời trang. Đam mê này đến với chị thế nào?

Xin nói ngay là tôi không đến với thời trang để kinh doanh. Tôi vẫn luôn nghĩ thời trang cũng là một bộ môn nghệ thuật và tôi sẽ phấn đấu để trở thành một nghệ sĩ trong ngành thiết kế. Còn đã nói về khởi nguồn đam mê thời trang thì đã từ lâu rồi. Lúc còn nhỏ, tôi đã tự thiết kế quần áo cho gia đình mỗi dịp lễ Tết. 8 tuổi, tôi đã lên sân khấu hát và từ đó luôn có ý thức phải ăn mặc đẹp.

Thời gian đối với ca sĩ khá quan trọng, mà sự nghiệp âm nhạc của chị thì đang hoạt động cầm chừng. Chị không sợ và lo lắng điều đó?

Tôi cũng sợ nên cũng chẳng cần phải tiếc. Dẫu khán giả có quên hẳn Mỹ Lệ thì tôi vẫn tự tin là mình có thể trở lại. Hiện nay với công nghệ lăng xê, một ca sĩ không có giọng vẫn có thể nổi tiếng. Thời của chúng tôi không có ai hậu thuẫn. Nhưng chỉ bằng khả năng của mình, tôi vẫn có thể đi lên. Vậy thì tại sao đến giờ tôi lại phải lo lắng?

Thôi thì không lo lắng cho sự nổi tiếng, chỉ nói về đam mê của một ca sĩ. Thời gian "cầm chừng" lâu như vậy, chị không thấy bức xúc sao?

Tôi có trăm nghìn cách để giải tỏa niềm đam mê âm nhạc. Tôi nghe nhạc và chơi đàn. Thời gian qua ở nhà, tôi chơi piano nhiều hơn. Bây giờ ngón đàn của tôi điêu luyện hơn trước rất nhiều. Còn chuyện chia sẻ với khán giả thì hiện nay, mỗi tuần tôi vẫn nhận từ một đến hai show. Như thế là vừa cho tôi và cho cả chuyện chăm sóc con cái.
 
Theo VHNT Ẩm thực
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 4 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 7 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 11 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 13 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 15 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top