Hà Nội
23°C / 22-25°C

Minh Thuận: Tôi đang hạnh phúc vì yêu!

Thứ ba, 09:41 03/08/2010 | Giải trí

Trong ký ức của nhiều người, hẳn vẫn còn nguyên hình ảnh Minh Thuận với mái tóc dài nghệ sỹ. Gặp lại anh, tôi thấy chất lãng du khi xưa đã vơi đi ít nhiều.

Ca sỹ Minh Thuận nhận lời phỏng vấn của tôi bằng một nụ cười không thể thản nhiên hơn được. Anh nói “Thuận giờ không có nhu cầu lên báo đâu, vì không có nhiều điều để nói”. Có lẽ, anh tiếp nhận cuộc trò chuyện này bởi chúng tôi là những người quen nhau trước đó.

Dự án âm nhạc cuối cùng của Minh Thuận
 
Tranh thủ thời gian giải lao giữa những cảnh quay trong bộ phim truyền hìnhMàu của tình yêu, tôi và Minh Thuận chọn một góc phòng trang điểm nhỏ và bắt đầu trò chuyện.

Anh cứ miệt mài đóng phim như vậy, thời gian đâu dành cho âm nhạc?
 
- Đúng là phần lớn thời gian tôi dành cho phim trường, cho Công ty mà tôi là giám đốc. Bên cạnh đó, tôi còn phụ trách casting và quản lý toàn bộ diễn viên cho các bộ phim, gameshow… của công ty BHD.  Có thể nói, lúc này, tôi đã đi đến chặng cuối với âm nhạc. Hai năm rồi tôi ít xuất hiện trên sân khấu. Đó cũng là khoảng thời gian tôi chuẩn bị cho album mới, có thể sẽ là album cuối cùng trong sự nghiệp ca hát.

Vì sao anh nói đây là album cuối cùng?

- Có thể tôi sẽ không ra album nữa, chứ không phải chia tay âm nhạc. Tôi không muốn bị hiểu lầm là đang làm trò để gây chú ý. Hơn nữa, ngay lúc này đây tôi muốn sống cho bản thân và gia đình một chút. Chuyện danh vọng không còn quan trọng với tôi nữa rồi.

Còn điều gì khác khiến anh không còn nhiều cảm xúc với âm nhạc?
 
- Cảm xúc âm nhạc vẫn còn đầy trong tôi đấy chứ. Khi bước ra sân khấu, tôi vẫn là Minh Thuận của ngày nào, nhưng trên “con đường” bước lên sân khâu, tôi không còn náo nức, không còn phấn khích nữa. Có khi do mệt mỏi, tôi chẳng còn muốn nhận lời show diễn nào. Và còn vài lý do nữa như giá trị ảo đang “phủ sóng” nhiều quá. Tôi không trách ai vì mỗi nghệ sỹ có một hướng đi riêng, chỉ là tôi không thấy thích hợp nữa nên đi chỗ khác.

Vinh quang nhiều hơn cay đắng!
 
Anh thấy mình được nhiều hay mất nhiều trong quãng đường hơn 25 năm theo đuổi nghệ thuật?
 
- Vinh quang là thứ tôi có nhiều nhất!

Có việc gì anh chưa làm được khiến anh phải hối hận không ?
 
- Hối hận thì không. Tôi không làm điều mình không thích và khi đã làm thì làm hết sức. Có những giới hạn mình sẽ không thể vượt qua nên không thể suốt ngày mơ ước viển vông, không thể suốt ngày mơ ước viển vông, để rồi thất vọng vì những điều chẳng bao giờ đạt được.

Hạnh phúc với tình yêu

Câu chuyện bị ngưng giữa chừng vì Minh Thuận phải quay lại với đoàn phim để hoàn tất nốt phân đoạn cuối cùng. Quay xong, lúc trở lại, nghe tôi hỏi về đề tài tình yêu, Minh Thuận vừa xua tay vừa cười: “Thôi, không nói gì đâu. Bấy lâu nay tôi vẫn hạnh phúc với tình yêu nên không muốn chia sẻ gì với mọi người”. Nhưng nói thì nói vậy, tôi vẫn kéo anh vào câu chuyện mà tôi muốn tiếp tục với người nghệ sỹ đã ở độ tuổi 40 này.

Anh thích tuýp người yêu thế nào ?

- Tôi thuộc tuýp người cổ điển nhưng không có bất cứ hình mẫu nào trong tình yêu. Mọi thứ cứ đến tự nhiên, nếu hợp với người ấy, tôi sẽ dành thời gian tìm hiểu nhau để đi đến tình yêu, còn không thì nên dừng lại để mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Anh có đang hạnh phúc vì yêu?
 
- Có chứ, tôi vẫn đang rất hạnh phúc.
 
Ở mối tình hiện tại, anh có phải thay đổi nhiều để kết hợp với người ấy?
 
- Không được sống đúng với con người thật của mình quả là điều không dễ chịu với tôi. Tôi rất ít thay đổi. Khi yêu, tôi sẽ là chàng trai lãng mạn, lúc đó có khi hành động và lời nói của tôi còn hơi bị “sến” nữa.

Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, nhiều người nói Minh Thuận là người khó tính. Sự thực là….?

- Nếu nhìn được bề trong thì cũng gần gần như thế. Có chuyện gì đó không hài lòng về người ấy, tôi ít khi phản ứng ngay. Tôi thường để sự việc trôi qua được vài ngày, suy xét kỹ rồi mới trò chuyện. Khi đã nói chuyện, tôi luôn muốn mọi chuyện rõ ràng và không để lại khúc mắc gì nữa.

Anh đã từng gặp mối tình “sét đánh”?

- Một vài lần, tôi có cảm xúc bất chợt với ai đó nhưng rồi tôi “stop” ngay vì tôi biết đó là những giấc mơ xa vời. Đến thời điểm này, trong cuộc đời tôi chỉ có hai mối tình, tình yêu hiện tại chính là mối tình thứ hai, không tính mối “tình thơ” khi còn đi học nhé (cười).

Với anh, ca sỹ Phương Thanh là một người bạn thân hay hơn thế nữa?
 
- Tôi nghĩ là còn hơn thế. Ngay thời điểm này, nói về tình cảm của tôi với Phương Thanh, có thể dùng từ “yêu”, yêu một cô em gái, giống như cách bạn nói: “Con yêu bố quá!”, “Con yêu mẹ quá!”, “Yêu anh trai/chị gái quá!”… Thời gian sau này, chúng tôi bận công việc nên ít gặp nhau, nhưng vẫn thường xuyên nói chuyện điện thoại. Thỉnh thoảng, tôi cùng Phương Thanh và bé Gà đi siêu thị cho vui.

Minh Thuận có phải là người dễ tha thứ trong tình yêu?

- Nói thật là hình như hơi bị khó, trái ngược hẳn với gia đình, bạn bè và những người xung quanh.

Sao anh không chịu nhún nhường một chút, nếu đó thực sự là hạnh phúc của mình?

- Có chứ, tôi vẫn luôn cố gắng, nhưng những gì thuộc về tính cách có muốn bỏ đi cũng không thể. Không bao giờ tôi cứng nhắc hoàn toàn. Tôi quan niệm, nếu ai đó có thể từ bỏ tất cả các tính xấu của mình để làm cho người mình yêu vui vẻ, trong khi bản thân vẫn cảm thấy thoải mái, đó mới chính là tình yêu. Còn nếu chưa “bỏ” được, có nghĩa tình yêu ấy vẫn chưa đủ sâu sắc.

Cảm ơn và chúc tình yêu của chàng ca sỹ lãng tử Minh Thuận mãi tròn đầy.

Theo Herworld
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 1 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 12 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 14 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 17 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 21 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 23 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Top