Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mạnh Quân: Có được hai con là tôi đã thấy “lãi” rồi

Thứ ba, 20:12 06/03/2012 | Giải trí

GiadinhNet - Trong giới showbiz phía Bắc, Mạnh Quân được xem là "cơn gió lạ". Anh sống tách hẳn với những ồn ào, hào nhoáng của ánh đèn sân khấu.

 
Những bước chân của anh trong sự nghiệp ca hát chậm hơn so với bạn bè cùng trang lứa nhưng lại có một độ bền bỉ. Đó là lý do giải thích vì sao hai năm nghỉ hát nhưng tên tuổi của anh vẫn được nhắc đến rất nhiều.

Ngần ấy năm bước chân vào showbiz nhưng khai thác được Mạnh Quân về chuyện gia đình quả là điều "không tưởng" của rất nhiều phóng viên. Thế nên những điều mà chàng ca sĩ này lần đầu tiên chia sẻ về gia đình mình dưới đây có thể được xem là thông tin độc quyền mà Mạnh Quân muốn dành cho độc giả của báo Gia đình & Xã hội Cuối tuần.

Phương Linh luôn tạo nên sự cuốn hút, tò mò
 

Đã là phụ nữ thì không ai là không biết ghen, nhưng để những tin đồn làm gia đình dậy sóng thì chưa bao giờ. Những lúc cô ấy ghen, hai vợ chồng lại ngồi lại với nhau, mổ xẻ câu chuyện. Có thể tranh cãi nhau gay gắt, thậm chí là to tiếng nhưng khi nhìn ra vấn đề thì lại thôi.

Giữa sáng tác và ca hát, công việc nào đưa bạn về gần với bản ngã của mình nhất?

- Có lẽ sáng tác giúp đưa tôi về gần nhất với con người thật của mình. Sáng tác cũng là điểm xuất phát để tôi bước chân vào nghệ thuật dù lúc đó tôi chưa trải qua trường lớp gì. Tuy nhiên, sau này, càng sáng tác nhiều tôi lại càng muốn thể hiện những ca khúc của chính mình. Tôi thấy mình cũng là một phần của sân khấu và tôi đã bước vào ca hát như thế!

Lúc đó, tôi không hề nghĩ mình sẽ kiếm sống bằng nghề này nhưng đến bây giờ thì đó là sự nghiệp của mình. Bây giờ với tôi, sáng tác và ca hát luôn song hành với nhau.
 
 Việc đứng phía sau hậu trường để sáng tác ca khúc mang lại cho bạn những trải nghiệm gì?

- Việc sáng tác giúp tôi gửi gắm được tâm sự của mình. Một con người đa sầu đa cảm, ít nói như tôi sẽ có rất nhiều tâm sự mà không thể nói hết ra qua ngôn ngữ hàng ngày. Quan trọng hơn, sáng tác giúp tôi thỏa mãn đam mê và có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống- Điều đó làm tôi rất vui. Mặc dù vậy, tôi vẫn xác định đây là nghề tay trái nhưng vẫn hết mình vì nó.
 
 Đó là lý do khiến bạn "chạy" chậm hơn sau khi rời SMĐH 2008?

- Có lẽ, do cái tuổi Quý Hợi của tôi nó phải thế (cười). Sau SMĐH 2008, tôi đã ra mắt album đầu tay, cũng khuấy động được một thời gian ngắn, nhưng sau đó tôi phải đối diện với quá nhiều chuyện gia đình nên tôi nghĩ mình phải dừng lại để giải quyết. Và phải mất 2 năm thì mọi việc mới ổn thỏa.
 
 Nhìn lại những gì mình đã có được, bạn có cảm thấy mình thua thiệt hơn so với bạn bè cùng trang lứa?

- Tất nhiên rồi, tôi cũng buồn lắm chứ! Nhưng tôi là người đã có gia đình, không thể đánh đổi tất cả vì nghệ thuật. Tôi đang chuẩn bị ra một album tiếp theo để lấy lại hình ảnh cũ. Còn trở thành một ca sĩ "hot" cần có nhiều yếu tố, trong đó có cả sự may mắn nữa.  Bản thân tôi biết mình đang ở vị trí nào, khả năng đến đâu, làm việc như thế nào là tốt... chứ không lao vào như một con thiêu thân. Tất nhiên, tôi luôn cố gắng.
 
 Sự kết hợp của bạn với Hà Hoài Thu là để đạt mục đích ấy?

- Tôi chỉ nghĩ đơn giản, lần quay trở lại này mình phải kết hợp với một nhân tố mới để cộng hưởng sự cố gắng của mình, làm cho hình ảnh mới hơn. Và tôi đặt niềm tin vào Hà Hoài Thu. Ca khúc kết hợp đầu tiên là "Đâu phải chỉ là nhớ", một bài hát khó và tôi thấy cô ấy diễn rất ăn ý. Mỗi người vẫn đi trên con đường riêng của mình nhưng sẽ làm chung với nhau một số album.
 

Ca sĩ Mạnh Quân và con trai cả.

 
 Bạn từng thổ lộ: Người con gái dễ khiến bạn choáng ngợp khi lần đầu tiên thấy đó là người "có ánh hào quang" quanh mình. Hà Hoài Thu có phải là người như thế?

- Đó là Phương Linh - cô ấy luôn tạo cho đối phương sự cuốn hút, tò mò. Còn Hà Hoài Thu,  ngoài đời là người khá mạnh mẽ và nhìn vào đôi mắt của cô ấy tôi thấy được sự am hiểu về cuộc sống.
 
Yêu nhau sau 9 ngày quen biết
 
Bạn thấy sự thay đổi rõ rệt nhất của ông bố một con với ông bố hai con trong mình như thế nào?

- Ôi, khác rất nhiều, vô cùng nhiều. Lúc đầu, khi có một con, hai vợ chồng cũng học từng tí một cách chăm chút con nhưng sự vất vả không nhiều như hai đứa bây giờ. Bây giờ hai đứa con chiếm quá nhiều thời gian của hai vợ chồng mặc dù có ông bà đỡ đần, chăm sóc. Thực ra, lúc đầu chúng tôi định sinh hai cháu liền nhau vì muốn mọi vất vả đến cùng một lượt rồi nó sẽ qua nhanh. Nhưng do nhiều lý do nên sau đó lại quyết định sinh con cách nhau 5 tuổi.

Từ ngày bé thứ hai ra đời, hai vợ chồng rất vất vả, nhiều đêm cả hai phải thức đến 1h sáng để chăm con vì cu cậu rất hay ăn đêm, toàn đòi ăn vào 3h sáng thôi và ngủ ngon nhất lúc 7h sáng. Tuy mệt nhưng cả gia đình rất vui và hạnh phúc vì các cháu rất ngoan, khỏe mạnh.
 
Bây giờ cho tôi làm lại mọi thứ tôi cũng sẽ làm như vậy, không thay đổi gì cả. Tôi thấy mình đã hơn được nhiều người rồi. Có được hai đứa con là tôi đã thấy "lãi" rồi. Thế nên, hai vợ chồng vẫn luôn động viên nhau cố gắng dù biết còn nhiều khó khăn và nuôi dạy được hai con thành người không đơn giản chút nào.
 
 Thế thì điều gì khiến bạn ngại chia sẻ với báo chí về gia đình?
 
- Tôi không hề có ý giấu diếm chuyện gia đình trước công luận, trước báo chí. Tuy nhiên, một lúc mà có nhiều người hỏi quá thì tôi không thể mở lòng để chia sẻ hết được. Còn như tôi và bạn, ngồi đối diện nhau như thế này thì tôi sẵn sàng chia sẻ hết!

Bản thân tôi không nghĩ gia đình ảnh hưởng đến công việc nhiều quá, đến mức tôi không thể kiểm soát được. Tôi thấy mình đôi khi sống cũng bất cần lắm, mặc kệ mọi thứ. Tôi sống với đúng con người mình, chuyện đưa con cái đi chơi rồi báo chí chụp ảnh đưa lên tôi cũng thấy bình thường.
 
 Ngày xưa bạn và bà xã gặp nhau trong hoàn cảnh nào?

- Ngày xưa, hai đứa đều học chung Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Cô ấy học múa còn tôi học thanh nhạc. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn và chỉ sau 9 hôm thì yêu nhau- Đúng vào ngày sinh nhật tôi thì cô ấy nhận lời yêu. Yêu nhau gần 10 năm  (hồi đó, cả Mạnh Quân và vợ đều theo học chuyên ngành khi còn đang là học sinh lớp 10 - PV) chúng tôi mới tiến tới hôn nhân.
 

Vợ và con trai lớn của ca sĩ Mạnh Quân.


Lúc đầu, chúng tôi đến với nhau cũng tự nhiên như những cặp tình nhân khác. Tôi vẫn là tôi như thế, ít nói, thâm trầm và thậm chí hơi lập dị... Ngược lại, cô ấy lại rất hòa đồng, gần gũi, luôn muốn tìm hiểu con người tôi và muốn chia sẻ. Giữa chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp và cũng trải qua không ít sóng gió mới bền chặt được đến bây giờ. Đến bây giờ hai đứa đã quá hiểu nhau, yêu cả cái tốt lẫn cái xấu của nhau. Và tôi hiểu, không có ai xứng đáng hơn bà xã của tôi hiện tại chính là người phụ nữ của đời mình.

Quan điểm sống của tôi là dù có điều gì xảy đến thì tôi vẫn không thích người đàn ông bỏ gia đình và con mình. Người đó, dù có thành công đễn cỡ nào thì chuyện bỏ bê gia đình là không thể chấp nhận được, trừ khi cả hai không còn tình cảm gì nữa đành phải thôi. Chính vì điều đó mà tôi luôn cố sống hết mình vì gia đình và không quên khuyên nhủ những người xung quanh nên sống như thế.
 
 Ngần đấy năm yêu nhau rồi bây giờ đã có tới hai mặt con, bạn thấy bà xã có thay đổi nhiều không?

- Cô ấy vẫn vậy, không khác xưa là mấy. Thậm chí, bây giờ cô ấy "vĩ đại" hơn. Có thêm đứa con thứ hai tôi mới nhận thấy đức hy sinh và sức chịu đựng của người phụ nữ là vô hạn. Cô ấy cũng được các bác, các cô chú... trong đại gia đình lớn quý mến lắm. Sau khi lập gia đình thì cô ấy chuyển hẳn sang kinh doanh chứ không theo ngành múa...
 
 Vậy đã bao giờ những tin đồn thất thiệt của showbiz làm gia đình nhỏ của bạn dậy sóng?

- Tất nhiên, đã là phụ nữ thì không ai là không biết ghen, nhưng để những tin đồn làm gia đình dậy sóng thì chưa bao giờ. Những lúc cô ấy ghen, hai vợ chồng lại ngồi lại với nhau, mổ xẻ câu chuyện. Có thể tranh cãi nhau gay gắt, thậm chí là to tiếng nhưng khi nhìn ra vấn đề thì lại thôi. Chưa bao giờ hai vợ chồng giận nhau đến quá một ngày. Tại vì hai đứa rất yêu và hiểu nhau, cô ấy cũng luôn tạo điều kiện tốt nhất cho tôi hết mình với nghề nên không bao giờ cô ấy có hành động gì quá đáng.

Gia đình tôi vẫn đang rất yên ấm
 
Mọi chuyện có vẻ như đang rất tốt đẹp. Thế nhưng gần đây lại xuất hiện thông tin gia đình bạn tan vỡ. Vậy sự thật của nó là…?

- Không, gia đình nhỏ của tôi thời gian qua vẫn rất hạnh phúc, vợ chồng chúng tôi vẫn đang rất yêu thương nhau. Sở dĩ thời gian qua tôi ít hoạt động nghệ thuật là vì bị một cú sốc rất lớn về chuyện tình cảm với các thành viên trong gia đình lớn. Bản thân tôi là một người đã có gia đình nên rất thấu hiểu và thương bố, thương mẹ nhưng mọi cái đã không như mình muốn. Chuyện gia đình lớn bị bên ngoài tác động, kèm theo đó tôi cũng không làm chủ được mình khi tình huống xấu xảy ra... Và mọi thứ đã khiến tôi trở nên mất lòng tin, đâm ra chán chường... nên phải mất hai năm để tìm lại sự cân bằng. Thời gian đó tôi cũng đang sửa lại nhà riêng nên không tham gia nghệ thuật nhiều. Bây giờ thì mọi thứ đã ổn, tôi đã bình tâm trở lại và đã có thể cân bằng mọi chuyện.
 
 Hẳn thời gian đó rất khủng khiếp với bạn?

- Đúng là như thế, tôi trở nên chán chường, bất mãn với mọi thứ và không muốn làm một điều gì cả ngoài chăm sóc con cái. Tôi thấy mình bị thiệt thòi nhiều thứ. Từ nhỏ đã thiếu hơi ấm của cha và mẹ (Mạnh Quân phải sống với bà nội từ nhỏ - PV) nhưng cuối cùng cũng không được bù đắp chút nào. Cũng may, bà xã tôi là một người nhanh nhẹn và tháo vát, cô ấy không đòi hỏi quá nhiều ở chồng mình mà lại âm thầm vun vén. Đó chính là điều khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều nên dù chán nản nhưng tôi vẫn không bỏ hẳn nghệ thuật. Hai năm đó thỉnh thoảng tôi vẫn đi hát và sáng tác, cuộc sống không khá giả nhưng ổn định. Hiện tại tôi vẫn cùng gia đình nhỏ của mình sống trong căn nhà ngày xưa đã sống cùng bà nội. Nhưng thời gian tới chắc chúng tôi sẽ chuyển lên phố để tiện hơn cho việc học hành của các con.
 

Mạnh Quân và ca sĩ Hà Hoài Thu

 
Bạn đang có một người vợ vừa xinh đẹp lại vừa đảm đang, cộng với hai cậu con trai kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Bạn hài lòng với những gì mình có?

- Tôi thật sự hài lòng về những gì mình có, nhất là các con. Cu lớn là Duy Anh giống tôi về mọi thứ, cả ngoại hình lẫn tính cách. Cu cậu rất yêu ca hát, rất thích lên sân khấu. Hôm nào bố đi diễn có cả mẹ theo là cu cậu kiểu gì cũng đòi mẹ bế lên đứng sau cánh gà để có dịp là chạy ra với bố. Ngay cả cách ăn mặc cũng thế, hồi nhỏ bố mẹ lựa chọn quần áo cho nhưng bây giờ "anh ta" toàn đòi tự chọn quần áo cho mình thôi. Chỉ thích mặc quần bò, áo phông, áo sơ mi... không thích mặc đồ chun, đồ len đâu (cười). Đặc biệt, cu cậu rất yêu thương em, đi đâu cũng nhanh nhanh chóng chóng để về với em. Trước khi đi ngủ bao giờ cũng phải hôn hít khắp người em rồi mới đi ngủ. Ngoài ra, cách hành xử thường ngày cũng rất người lớn, hiền lành nhưng yêu, ghét rõ ràng.

Còn cu bé thì mới tròn 1 tuổi 10 ngày nhưng đã tỏ ra rất giống mẹ. Có vẻ lì lợm và khôn sớm hơn ông anh (cười).

Do đặc thù công việc của tôi và bà xã đều bận rộn nên từ lâu đã được ông bà ngoại hỗ trợ rất nhiều. Bây giờ thì ông bà ngoại ở cùng chúng tôi rồi nên sự vất vả trong việc chăm sóc con cái cũng đỡ đi được phần nào.

- Cảm ơn Mạnh Quân về cuộc trò chuyện !

Hà Tùng Long
 (thực hiện)
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 51 phút trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 13 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 16 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 20 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 22 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 1 ngày trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

Top