Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mai Phương Thúy: Những "giá trị thực" sau hào quang vương miện

Thứ hai, 15:12 21/01/2008 | Giải trí

Là hoa hậu năng động nhất, có ý thức học và sống từ nền móng gia đình, Mai Phương Thúy ghi dấu ấn tên tuổi bằng tấm lòng và tâm hồn nhân ái của mình.

>> Những bức ảnh đáng nhớ của Mai Phương Thúy

Được biết đến không chỉ từ vầng hào quang chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam năm 2006, hay đứng ở vị trí số 17/104 trong số các người đẹp của cuộc thi Hoa hậu thế giới năm 2006. Mai Phương Thúy còn được mọi người biết đến là một hoa hậu năng động nhất với các hoạt động xã hội.

Từ khi đăng quang hoa hậu, cô đã đến hơn 100 điểm nóng nhất của đất nước. Xây 12 ngôi nhà tình nghĩa, 1 nhà trẻ và không đếm xuể những điểm quyên góp, chiến dịch giúp đỡ người nghèo và động viên trẻ em đến trường.

Mai Phương Thúy trong chuyến đi từ thiện đến xã Mađagui, huyện Dạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Toàn bộ số tiền cho những cuộc "lên đường" này, Thúy tự chi trả. Cô tâm sự: "Tôi chỉ còn một năm để làm việc này trong điều kiện tốt nhất, tôi không muốn bỏ lỡ, dù những cuộc di chuyển liên miên đôi khi cũng làm tôi mệt. Nhưng cứ nghĩ đến bao người còn đang phải sống trong hoàn cảnh khổ cực, tôi lại đứng dậy".

Giá trị thực có từ giá trị ảo

- Nhìn lại một năm qua, Thúy thấy mình làm được gì và chưa làm được gì?

- Một năm tất bật. Thúy đã đi và làm hết sức, bằng tất cả những gì mà mình có thể. Thúy thấy mình cần phải làm nhiều hơn nữa để chia sẻ và giúp đỡ những người kém may mắn trong xã hội và trang bị thêm kiến thức và kinh nghiệm bù vào những điều mình khiếm khuyết. Đó chính là điều Thúy nhận ra.

Hoa  hậu Mai Phương Thúy viếng nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ.

- Được đánh giá là một hoa hậu năng động và xuất hiện nhiều nhất trong các hoạt động từ thiện, Thúy nghĩ gì?

- Tôi thực sự hạnh phúc tột đỉnh khi nhận được những danh hiệu cao quý, mà xuất phát điểm là sự tin yêu mà mọi người dành cho mình. Tôi thấy mình phải làm nhiều việc hơn nữa để đáp lại sự tin yêu đó.

Khi dấn thân vào các hoạt động xã hội và từ thiện, tôi cảm thấy mình như trưởng thành hơn, biết rung cảm với những mảnh đời không may mắn, cảm nhận sự tột cùng của hạnh phúc khi được sẻ chia những giá trị về tinh thần và vật chất trong cuộc sống.

- Làm việc từ thiện đối với Thúy là vai trò nghĩa vụ một hoa hậu hay từ bản thân?

- Đến tận bây giờ, không có một văn bản hay điều khoản nào quy định, bắt buộc hoa hậu phải tham gia vào các hoạt động xã hội hay từ thiện.

Tôi cảm thấy đây là nghĩa vụ mà lương tâm bắt buộc mình phải làm. Tôi cũng nhận lại được nhiều tình cảm từ những chuyến đi đó.

Trong chuyến đi làm từ thiện.

Chính những tình cảm chân thành, những ánh mắt thiết tha ấy, đang và sẽ mãi là động lực lớn giúp tôi có thể làm tốt, tạo ra những "giá trị thực" trong cuộc sống từ "giá trị ảo" của chiếc vương miện hoa hậu.

- Có kỷ niệm nào không thể quên trong những chuyến đi làm từ thiện của Thúy?

- Một chiếc lược bằng bạc có khắc tên của một bạn gái dân tộc vùng cao, những tấm thiệp được làm bằng tay của các sinh viên, học sinh vượt khó, những búp bê bằng len của các em bé nhiễm AIDS... Mỗi chuyến đi, mỗi kỷ vật đều là những kỷ niệm không thể nào quên với tôi.

- Nhóm "Mai Phương Thúy và những người bạn" hình thành như thế nào?

- Từ ý nghĩa rất tâm huyết của một nhà báo với các hoạt động xã hội và từ thiện, nhưng đến tận bây giờ, chỉ có "Thúy và một người bạn" mà thôi.

- Năm vừa qua có rất nhiều cuộc thi hoa hậu và người đẹp. Thúy nghĩ thế nào về quan điểm "loạn thi người đẹp và bội thu nhan sắc"?

- Các cuộc thi người đẹp là một sân chơi tốt giúp các bạn trẻ hội nhập, rèn luyện, thử thách và hiểu thêm nhiều điều trong cuộc sống từ nội dung đến hình thức.

Tôi không nghĩ nhiều về vấn đề này nhưng tôi mong muốn các bạn sẽ đẹp hơn mà không chỉ về hình thức, mà còn phải có trí thức, nhân cách và tâm hồn. Có như thế mới không rơi vào trường hợp "loạn hoa hậu" và công chúng sẽ thay đổi cách nhìn.

- Trong khi Việt Nam có quá nhiều các cuộc thi nhằm tìm kiếm người đẹp, nhưng tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế, vị trí Việt Nam rất khiêm tốn. Theo Thúy - một người đã kinh qua cuộc thi sắc đẹp tầm quốc tế thì lý do là gì?

- Tôi không than vãn, nhưng tôi cảm thấy có mấy nguyên nhân sau:

 Sự đi thi vội vã dẫn đến sự thiếu đầu tư về nhiều mặt.

 Thiếu sự quan tâm của các tổ chức, cơ quan cá nhân đưa người đi thi. Không được đào tạo bài bản về giao tiếp, ứng xử, thể hiện...

Muốn có một gia đình hạnh phúc

- Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền rồi Nguyễn Mai Phương lần lượt lên xe hoa, Thúy đã nghĩ đến chuyện đó chưa?

- Là phụ nữ ai cũng mong muốn mình có được một gia đình hạnh phúc. Tôi cũng vậy. Nhưng một cô gái mới 19 tuổi như tôi còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện đó.

Trước mắt, quan trọng nhất đối với tôi là việc học, sau đó là các hoạt động xã hội và từ thiện để không phụ sự tin yêu của mọi người dành cho mình.

- Sang năm mới, Thúy mong mỏi điều gì nhất?

- Tôi mong mình có thật nhiều sức khỏe và nghị lực để thực hiện được hết những dự định trong tương lai.

- Cảm ơn Thúy về cuộc trò chuyện và chúc Thúy một năm nhiều may mắn và thành công.

Theo Thể Thao Ngày Nay

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 9 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 12 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 16 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 18 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 20 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top