Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lý Nhã Kỳ: Cách tôi tạo ra tiền là... tiêu tiền

Thứ tư, 14:25 15/02/2012 | Giải trí

Đại sứ Du lịch Việt Nam Lý Nhã Kỳ khẳng định, cô không tiêu xài hoang phí như nhiều người vẫn nghĩ.

 
 
- Sau hơn 3 tháng khai trương, công việc kinh doanh trang sức kim cương của chị phát triển thế nào rồi?

- Việc kinh doanh vẫn rất thuận lợi. Tuy nhiên, từ lí lịch khách hàng cho đến cách kinh doanh ở đây hoàn toàn khép kín, bên ngoài nhìn vào không đánh giá được nên nhiều người có thể nghĩ rằng cửa hàng chúng tôi rất "ế" (cười). Khách hàng của chúng tôi ngoài những doanh nhân, nghệ sĩ thuộc hàng VIP của Việt Nam thì còn có rất nhiều khách quý bay từ các nước lân cận sang, vì nước họ chưa có những thương hiệu này. Tiếng tăm của thương hiệu thì sẵn có, chỉ là cung cách phục vụ thế nào để khách hàng thỏa mãn. Kinh doanh kim cương cao cấp khác với kinh doanh trang sức bình thường. Nó thú vị ở chỗ những tác phẩm này chọn “người chủ định mệnh” chứ không phải là bạn chọn chúng.

- Nghĩa là không phải cứ có nhiều tiền sẽ mua được kim cương của chị?

- Chính xác là vậy. Khác với kinh doanh thông thường luôn đặt lợi nhuận lên trên, khi nào chúng tôi cảm thấy tác phẩm này đẹp nhất với người khách này thì chúng tôi mới khuyến khích họ mua. Còn khi đeo nó lên người mà nó chưa hòa quyện được với bạn, chưa toát lên tính cách và đẳng cấp của bạn thì dù có đắt cấp mấy Kỳ cũng sẽ khuyên bạn một thứ khác, dù có thể sẽ rẻ hơn nhiều.

Viêc chọn "người chủ định mệnh" cũng giống như một cái duyên, một tình cảm sét đánh của nam nữ khi mới gặp nhau. Khi đã bước vào đây, nghe chúng tôi giải thích về phong thủy, giá trị và sự giới hạn về số lượng của chúng, bạn sẽ hiểu những tác phẩm này là vô giá. Không thể cân đo đong đếm giá trị của nó đem lại cho bạn được, vì vậy mà không có chuyện tính toán hay mặc cả chúng.

- Nhìn cách ăn mặc, chi tiêu của chị, nhiều người nhận xét Lý Nhã Kỳ hoang phí, "ném tiền qua cửa sổ". Chị nghĩ sao?

- Nhiều người từng lên án Lý Nhã Kỳ không dùng tiền làm từ thiện mà chỉ lo theo đuổi những thứ vật chất. Nhưng Kỳ là người tự mình kiếm ra đồng tiền nên hơn ai hết, Kỳ trân trọng và luôn sử dụng đồng tiền một cách hợp lý nhất. Tính chất công việc buộc Kỳ phải đầu tư một vẻ ngoài xứng đáng để ngoại giao với các chính khách, để thuyết phục khách hàng... Bạn chỉ có thể làm từ thiện khi bạn có tiền, mà cách Kỳ tạo ra tiền là tiêu tiền, Kỳ khẳng định mình không bao giờ ném tiền qua cửa sổ.

Riêng về chuyện làm từ thiện, Kỳ cũng muốn chia sẻ là chưa bao giờ vì bận rộn công việc mà bỏ quên những hoạt động xã hội cả. Cuối tháng này Kỳ và các nhân viên của mình sẽ đến Tây Nguyên tìm hiểu cuộc sống người dân ở đó, sau đó mới đưa ra kế hoạch làm từ thiện đúng với nhu cầu của người dân, bởi vì mỗi một vùng có nhu cầu về vật chất hoặc tinh thần khác nhau. Kỳ không thích suy nghĩ chỉ cần đưa tiền cho người ta là xong việc. Đó cũng là ví dụ cho thấy cách Kỳ sử dụng đồng tiền như thế nào.

- Trang phục chị mặc trong những sự kiện gần đây đều gây choáng ngợp vì vẻ lộng lẫy và... giá tiền của nó. Chị có thể chia sẻ thêm về niềm đam mê "tốn kém" không thua gì trang sức kim cương?

- Kỳ may mắn có nhiều mối quan hệ với chủ các thương hiệu lớn trên thế giới, từ trang sức cho tới thời trang. Nhiều nhà thiết kế nổi tiếng cũng mắc phải cái "bệnh nghề nghiệp" là muốn tìm "người chủ định mệnh" của tác phẩm mình làm hơn là lời lãi bao nhiêu khi bán nó. Cũng như mua kim cương, đôi lúc không phải cứ có tiền là sở hữu được. Trang phục của Lý Nhã Kỳ, một là được thiết kế riêng, hai là được bán với số lượng rất hạn chế. Kỳ coi đó là những tác phẩm nghệ thuật chứ không phải là quần áo nữa, mà đã là tác phẩm thì có duyên sở hữu đã là may mắn lớn, bởi vì nó vô giá mà.

Còn với trang phục thiết kế theo bộ sưu tập, những thương hiệu nổi tiếng như Prada, LV, Chanel, Miu Miu... thường ưu tiên gửi mẫu cho Kỳ chọn trước khi nó được tung ra ngoài thị trường. Tâm lý chung mà, lúc nào bạn cũng thích là người đầu tiên được sở hữu nó. Kỳ có rất nhiều quần áo, có những bộ còn chưa cắt mác, mua cách đây 2 năm nhưng chưa mặc vì phải chọn đúng dịp thích hợp. Đam mê thời trang đối với Kỳ cũng giống như là đam mê nghệ thuật và kinh doanh vậy.

- Chị có thể tiếp tục bị chỉ trích là "khoe của" khi nói ra những điều này, chị sẽ đối diện với điều đó ra sao?

- Quả thật gần đây có những bạn phóng viên thường hỏi về giá những bộ trang phục Kỳ đang mặc, nhưng Kỳ cũng rất ngại chia sẻ. Mình kinh doanh ngành nghề dành cho giới thượng lưu nên những bộ trang phục của mình không thể có giá thấp được, làm sao thuyết phục được khách hàng để họ từ Singapore bay qua đây mua như các bạn đã thấy.

Còn về việc nói Kỳ "khoe của" thì không chính xác. Kỳ là người có sao nói vậy, đơn giản là như lúc này, khi bạn hỏi thì mình trả lời thôi. Ngoại trừ những gì thuộc về cuộc sống riêng tư xin phép được giữ lại, những chuyện khác Kỳ đều rất cởi mở khi chia sẻ. Nhưng qua cách diễn đạt của một số tờ báo thì thành ra Lý Nhã Kỳ "nổ", "khoe của"... Kỳ lại không biết nói dối và cũng không thích nói dối.

- Chị có điều gì chia sẻ sau những sự cố vì quá thật thà?

- Kỳ chỉ biết nghĩ sao nói vậy, cũng không biết gọi là tốt hay xấu nữa. Cha mẹ sinh mình ra, cho mình hình hài toàn vẹn, Kỳ đã cảm thấy đó là một may mắn. Còn tâm tính là do trời sinh, Kỳ cũng không muốn thay đổi nó vì bất cứ lý do gì. Kỳ đã chia sẻ rất thật lòng và nhận lại bao nhiêu búa rìu dư luận. Kỳ gặp biết bao scandal, bị biết bao lời xúc phạm, từ chuyện học chung trường với chó cho đến chuyện mặc váy nhái. Nhưng khi chứng minh xong, Kỳ chưa bao giờ bắt ai phải đính chính, xin lỗi trên báo, đáng lẽ Kỳ được quyền chứ, vì mọi người xúc phạm Kỳ quá mức mà. Nhưng bản tính Kỳ nó vậy, chưa bao giờ để những mưu mô, đố kỵ hay thù hằn hiện hữu trong lòng mình... Có người ghét nhưng cũng có rất nhiều người yêu thương Kỳ, nhận Kỳ làm con nuôi, em nuôi vì cái tính ngay thẳng này.

- Nhắc tới những bà mẹ, ông anh giàu có và nổi tiếng, cơ duyên nào khiến chị kết thân với họ?

- Do mối quan hệ vì công việc đã dẫn dắt đến những cơ duyên gặp mặt xã giao ban đầu. Nhưng họ cũng là những con người có vị thế và quen biết rộng rãi trong xã hội. Kỳ rất nhỏ tuổi so với các chính khách quốc tế, các tỷ phú, mà để đến được vị trí đó họ đều thừa kinh nghiệm nhìn người, do đó mà bạn không cần phải "diễn". Khi tiếp xúc, mọi người đều có nhận xét chung là Kỳ rất chân thực, không bao giờ lợi dụng ai để làm lợi cho mình. Cũng vì vậy mà nhiều người muốn nhận Kỳ làm con nuôi, em nuôi, vừa để thể hiện tình cảm với mình, vừa để danh chính ngôn thuận hỗ trợ cho công việc cho mình.

- Mối quan hệ con nuôi hay em nuôi của Lý Nhã Kỳ và các tỷ phú, V.I.P có khi nào gặp bất hòa?

- Cũng có nhưng không phải là bất hòa với Kỳ mà là bất hòa với nhau (cười). Chẳng hạn như Kỳ có rất nhiều bà mẹ nuôi tỷ phú, có đôi lúc hai bà mẹ nuôi muốn được Kỳ dành nhiều tình cảm hơn nên hai bên tỏ ra khó chịu với nhau, và có khi còn "kể tội" nhau nữa. Trong những trường hợp này, mặc dù không phải là lỗi của Kỳ nhưng Kỳ đều nhận là "con làm sai" để đảm bảo cho cả hai mối quan hệ được hòa thuận, sau đó tìm cơ hội thích hợp để nói cho hai mẹ hiểu. Khi hiểu ra rồi hai bà mẹ lại càng yêu quý mình hơn.

- Thân thiết với những nhân vật tầm cỡ như trên, người bình thường, đặc biệt là đàn ông, sẽ rất ngại khi kết bạn với chị?

Kỳ nghĩ đã là bạn thì không nên phân biệt khoảng cách về kinh tế hay trình độ. Tính cách của Kỳ trước nay không thay đổi, đối xử với một người bình thường và một tỷ phú đều như nhau. Nếu có một người khách ghé thăm Boutique của Lý Nhã Kỳ, dù không có ý định mua mà chỉ là để thưởng lãm hay trò chuyện với mình, Kỳ cũng rất vui mừng được đón tiếp họ, ngồi uống nước, ngắm kim cương và cùng với Kỳ trao đổi về cuộc sống, về cái đẹp, không phân biệt đó là người bình thường hay thượng lưu quý tộc. Những người bạn của Kỳ có rất nhiều người rất bình thường, nhưng Kỳ vẫn chơi thân với họ, vì hợp tính và tôn trọng nhau, thế thôi.
 
Theo Ione
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 1 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 5 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 7 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 9 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top