Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lưu Hương Giang: “Tôi không còn hứng thú với cuộc sống độc thân”

Thứ sáu, 09:42 13/11/2009 | Giải trí

“Sau vấp ngã, con người ta sẽ nhận ra nhiều điều”- Lưu Hương Giang trầm hơn, chững chạc hơn. “Cải bắp” tâm sự, mỗi giai đoạn cuộc sống con người ta sẽ sống khác. Giá trị cuộc sống thay đổi theo thời gian. Và Giang chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới...

 
- Sau những thông tin về “vụ chia tay” Hồ Hoài Anh trên báo thấy Lưu Hương Giang có phần lặng lẽ hơn?

- Tôi vẫn đi diễn thường xuyên, chủ yếu là diễn trong các event, đây vốn là nguồn thu nhập chủ yếu của ca sỹ Hà Nội. Có thể, mọi người thấy tôi ít xuất hiện về mặt hình ảnh trên truyền thông, báo chí. Mỗi giai đoạn trong cuộc sống, chúng ta sẽ sống khác. Giá trị cuộc sống thay đổi theo thời gian.

Hơn một năm trước đây, lúc ấy tôi đã từng nghĩ, tôi sẽ xếp tất cả sang một bên để phấn đấu cho sự nghiệp. Nhưng bây giờ, tôi suy nghĩ khác. Tôi thấy mình đang hạnh phúc. Nếu đánh đổi hạnh phúc hiện tại để vươn tới vị trí cao hơn, thành công hơn trong sự nghiệp, chắc gì lúc ấy, tôi thấy vui hơn bây giờ?

Tôi nhận ra mình thuộc về lối sống Á Đông, tư tưởng hướng về gia đình, với tôi, là phụ nữ không nên lang bạt quá, phiêu lưu quá. Thành công đến mấy mà cô đơn, cũng chẳng để làm gì...

- Nhận ra những điều ấy, do Lưu Hương Giang đã biết hài lòng với những gì mình có, hay do đã nhận ra mình không thể vươn xa hơn?

- Hài lòng thì không đúng. Tôi vẫn đang có nhiều kế hoạch, dự định cho mình. Nhưng đến một lúc nào đó, cứ mải miết chạy theo ánh đèn sân khấu, cuộc sống bận rộn với việc mặc đồ đẹp, đi hát, lúc nào cũng gấp gáp lo các dự án âm nhạc, sau album này mình sẽ làm tiếp cái gì?... Những điều ấy khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. 

Tôi muốn sống chậm lại, có nhiều thời gian trống để cảm nhận, để sống với những cảm xúc mà sự bận rộn đã từng khiến tôi quên mất... Tôi tập sáng tác, đã viết được một vài ca khúc cho riêng mình, thấy mọi người cũng khen, khiến tôi hứng thú hơn. 

- Lưu Hương Giang từng nói đến nhiều kế hoạch, từ việc có ban nhạc chơi riêng, việc có người quản lý, có ê-kíp riêng... Nghe như là, bạn sẽ chuyên nghiệp hóa nghề hát của mình. Nhưng các kế hoạch chờ mãi vẫn không thấy thực hiện, xem ra, Lưu Hương Giang cũng chỉ khoa trương thế thôi?

- Phải thừa nhận, có nhiều kế hoạch mình đưa ra nhưng không thực hiện được đúng như mong muốn. Có nhiều yếu tố khách quan khiến tôi không một mình thực hiện được các kế hoạch. Đơn cử là môi trường hoạt động nghề ở Hà Nội. Tôi ở Hà Nội và phải chấp nhận những thiệt thòi của môi trường nghệ thuật giải trí ở đây. Ở ngoài Bắc, sẽ không bao giờ có ngôi sao giải trí (giống như Hồ Ngọc Hà) phía Nam.

So với nhiều ca sỹ trẻ cùng thời ở Hà Nội, tôi có thể khẳng định mình đã rất nỗ lực để xây dựng hình ảnh sân khấu, như tập với nhóm nhảy, dựng bài cùng với vũ đoàn, học vũ đạo... Rõ ràng, đó là một quá trình gian nan.

- Nỗ lực với nghề, vẫn ấp ủ nhiều dự án âm nhạc, vậy điều gì khiến Lưu Hương Giang thay đổi, khiến “Cải bắp” thấy mệt mỏi, thấy những giá trị khác trong cuộc sống?

- Thường thì những vấp ngã trong cuộc sống khiến người ta nhận ra nhiều điều. 
 
- Những rắc rối trong “vụ chia tay” trên báo với Hồ Hoài Anh có phải là một vấp ngã?
 
- Đó là một rắc rối. Và phải đến khi bạn gặp rắc rối đó mới biết chuyện phức tạp như thế nào. Khi yêu nhau, thậm chí đến khi kết hôn, đôi nào cũng có chuyện này, chuyện kia, nhưng không phải chuyện gì bạn bè cũng biết. Chuyện riêng tư của chúng tôi bị đưa ra trước “bàn dân thiên hạ”, người ta tha hồ đồn thổi, phân tích, bình luận, mổ xẻ... Lẽ ra, với những rắc rối ấy, những người trong cuộc có thể tự giải quyết một cách êm đẹp. Nhưng vì có những sự tham gia ngoài ý muốn, có cả những người ngoài cuộc tự nhận mình là trong cuộc, nên mọi việc trở nên phức tạp hơn... May mà chúng tôi quá hiểu nhau rồi, nên cũng không có vấn đề gì.

- Hồ Hoài Anh từng chia sẻ, yêu Giang vì thấy Giang ngoan. Nhưng mới đây, thấy Lưu Hương Giang xuất hiện với những hình ảnh sexy và tuyên bố sẽ xây dựng một hình ảnh sexy trong âm nhạc... Có điều gì mâu thuẫn ở đây không?

- Cá nhân tôi không đánh giá phẩm chất của ai đó thông qua hình thức bên ngoài. Hơn nữa, những hình ảnh của tôi mang tính nghịch ngợm, cá tính, chứ không sexy theo kiểu gợi cảm. Nếu thấy mặc đồ hở hang mà thích thú, tôi cũng không ngại, nhưng thực sự, tôi thấy thiếu tự tin khi mặc đồ quá hở. Những cái gì không thuộc về bản chất của mình sẽ rất khiên cưỡng.

Nhìn một cô gái yêu kiều mặc đầm điệu, cổ khoét sâu, đứng hát một cách nuột nà, duyên dáng trên sân khấu, tôi rất thích, và đàn ông có lẽ phần đông cũng rất thích. Nhưng tôi không làm được! Đó không phải là tính cách của tôi.

- Trò chuyện đã thấy một Lưu Hương Giang nhiều thay đổi, chững chạc, trưởng thành và chín chắn hơn. Có phải vì, Lưu Hương Giang sắp trở thành người phụ nữ của gia đình?

- Trước đây, tôi sống đơn giản, nhưng tôi nhận ra, nhan sắc rồi cũng phai tàn, cái còn lại chỉ là tâm hồn và kiến thức. Nghề hát thuộc về bề nổi, như tôi đã nói, đôi khi cứ mải mê với diện quần áo đẹp, lên sân khấu và hát, cũng khiến tôi thấy hơi nhàm chán. Tôi không muốn khi ra khỏi cuộc sống đầy ánh sáng ấy, tôi chẳng làm được gì khác. Như cách nhiều người nói về các ca sỹ, chỉ biết ăn ngon mặc đẹp, cái đầu thì rỗng tuếch.

Vào các buổi chiều bây giờ, tôi đi học, học với các em nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều. Tôi đang học về quản trị kinh doanh và ngoại ngữ.

Đó là suy nghĩ của tôi hiện tại, còn có phải là thay đổi hay không, thuộc về những người xung quanh cảm nhận.

- Hơn một năm trước khi trả lời phỏng vấn, Lưu Hương Giang nói những điều rất khác. Vì mỗi giai đoạn cuộc sống, con người ta sống khác. Lưu Hương Giang sắp bước sang giai đoạn mới của cuộc sống vì một đám cưới với nhạc sỹ Hồ Hoài Anh đang đến rất gần?

- Tôi sẽ không trả lời câu hỏi này đâu. Đám cưới của chúng tôi nếu có cũng sẽ diễn ra rất... “âm thầm”. 

- Sinh năm 1983, 27 tuổi, hẳn Lưu Hương Giang cũng có giấc mơ riêng về một mái ấm?

- Ai cũng mơ một cuộc sống ổn định với những đứa con ngoan. Nhưng trời cho sao được vậy. Cái gì cũng có cái giá của nó. Có những ngôi sao đánh đổi cả tuổi trẻ và mái ấm của mình cho sự nghiệp để rồi cô đơn khi danh tiếng qua đi... Tôi yêu một mái ấm và sẽ không chọn sự đánh đổi như vậy.

- Hôn nhân sẽ không giản đơn như khi người ta yêu nhau. Không phải cứ mơ là được. Lưu Hương Giang có điều gì lo ngại...?

- Tôi cũng nghe mọi người “dọa” nhiều. Chỉ là, hiện tại, tôi không còn hứng thú với cuộc sống độc thân nữa.

- Hiện tại, Lưu Hương Giang đã chuẩn bị những gì cho giấc mơ “ngôi nhà và những đứa trẻ” của mình?

- Chẳng có sự chuẩn bị nào là hoàn hảo cả, hãy để mọi chuyện đến một cách tự nhiên thôi. 
 
TheoDân trí
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 4 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 7 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 11 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 13 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 15 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top