Hà Nội
23°C / 22-25°C

Linh Nga: “Chim công” tỏa sáng giữa đời thường

Thứ năm, 10:25 12/11/2009 | Giải trí

Linh Nga được xem là con “nhà nòi” với năng khiếu múa bẩm sinh khi cô sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật (bố là NSƯT Đặng Hùng – Phó giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen và mẹ là NSƯT Vương Linh). Linh Nga đã theo đuổi nghiệp múa bằng tất cả niềm đam mê cháy bỏng chứ không chỉ bởi đó là “nghiệp gia truyền”.

 
12 tuổi, Linh Nga xa gia đình để theo học tại Học viện Bắc Kinh – Trung Quốc nhằm thỏa mãn ước mơ múa của mình. Sau 10 năm xa xứ, “chim công” Đặng Linh Nga đã trở về và nhanh chóng khẳng định được tài năng diễn xuất trong làng múa Việt Nam. Với Nga, Trung Quốc chỉ là nơi học tập, còn Việt Nam mới là nơi sinh sống, cống hiến và phát triển sự nghiệp. Ước mơ của cô là áp dụng những kỹ thuật, kiến thức của múa dân gian Trung Quốc thành múa dân gian Việt Nam và qua đó đóng góp sức mình cho môn nghệ thuật còn kén khán giả này.
 
Gặp Linh Nga giữa đời thường, đó là một thiếu nữ dịu dàng, đằm thắm với dáng người thanh thoát, nụ cười rạng rỡ, cùng mái tóc dài duyên dáng. Là một cô gái khéo léo trong việc chăm chút sắc đẹp của mình. Linh Nga lúc nào cũng có sự lựa chọn thích hợp để vẻ đẹp của cô luôn lung linh, quyết rũ dù trên sân khấu hay giữa cuộc sống thường nhật. Chúng ta cùng tâm sự một chút với “chim công” xinh đẹp để hiểu rõ hơn về niềm đam mê bộ môn nghệ thuật múa cũng như sự khéo léo trong việc đầu tư cho sắc đẹp của cô.

Tình yêu dành cho múa quá nhiều

- Giới trẻ bây giờ thường chọn công việc nhàn nhã nhưng nhanh nổi tiếng như MC, diễn viên, ca sĩ… Trong khi đó Nga lại theo nghề múa vất vả và khắc nghiệt. Hẳn múa phải có sức hấp dẫn Nga nhiều lắm?

- Nga theo nghề múa đâu phải vì muốn nổi tiếng hay mục đích nào khác. Đừng nên lấy múa ra để so sánh với bất kỳ nghề nào vì đặc thù của múa là phải khổ luyện học tập lâu năm thì mới thành công được. Múa có thế giới riêng của nó. Để có một tác phẩm múa hay thì phải mất mấy tháng mới hoàn tất. Múa là một bộ môn tổng hợp, cần có âm nhạc hay, diễn viên giỏi, biên đạo giỏi, không gian, âm thanh, ánh sáng và đạo cụ… Nếu thiếu một trong những yếu tố này thì không còn là nghệ thuật múa.

- Có người nói, nếu Linh Nga không sinh ra từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật thì chưa chắc đã trở thành một nghệ sĩ múa nổi tiếng như bây giờ, Nga nghĩ sao về nhận xét này?

- Nếu Nga không sinh ra từ một gia đình làm nghệ thuật không phải là con của hai nghệ sĩ múa Đặng Hùng – Vương Linh thì Nga vẫn sẽ là diễn viên múa. Khác chăng chỉ là khi bố mẹ và Nga làm chung một nghề thì sẽ có cơ hội chia sẻ, giúp đỡ nhau nhiều hơn. Nga chính là kết quả của tình yêu và là niềm hy vọng của bố mẹ, Nga đang theo nghề của gia đình mình, vì thế phải có trách nhiệm với mọi người, nhất là với bố mẹ. Bố mẹ yêu múa thế nào thì Nga còn đam mê hơn cả.

- Là “con nhà nòi” nên Nga nhận được sự hậu thuẫn rất nhiều, còn “áp lực” thì sao?

- Bố mẹ đã tạo điều kiện cho Nga thỏa mãn niềm đam mê và bây giờ là lúc Nga phải tự đi lên bằng chính sức lực của mình. Đêm “Vũ” vừa qua chính là món quà ý nghĩa mà Nga dành tặng bố mẹ, và qua đó Nga đã chứng tỏ rằng mình có thể tự lập. Áp lực trong công việc cũng có, nhưng Nga đã vượt qua được vì tình yêu dành cho múa quá nhiều. Bố mẹ đã luôn ở bên cạnh động viên để Nga không còn cảm thấy buồn và chán nản nữa. Ở ngoài đời, Nga và bố mẹ như những đồng nghiệp, khi về đến nhà mới là người thân của nhau.

- 10 năm theo đuổi ước mơ tại Học viên múa Bắc Kinh Trung Quốc, “chim công” Linh Nga đã gặp phải những khó khăn gì ở xứ người?

- 10 năm là khoảng thời gian vừa đủ để học được một nghề, nhất là nghề múa. Khó khăn lớn nhất của Nga khi sống, học tập ở xứ người là phải cố gắng vượt qua nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ và Việt Nam da diết. Xa nhà từ năm 12 tuổi, không có ai bên cạnh, đây chính là thử thách cho một cô gái mới lớn. Nhưng vì được học nghề mình yêu thích nên đã tạo động lực giúp Nga cố gắng vượt qua mọi khó khăn, vất vả đó.
 
- Với tấm bằng lưu học sinh xuất sắc của trường, tại sao Nga không chọn Trung Quốc để phát triển sự nghiệp hơn là về Việt Nam, nơi mà môn nghệ thuật này vẫn chưa tìm được chỗ đứng?

- Nếu ai cũng đi du học nước ngoài rồi ở lại thì Việt Nam chẳng còn ai theo múa cả. Nga đã ở Trung Quốc 10 năm nên lại càng muốn trở về Việt Nam làm việc. Một lý do nữa khiến Nga muốn phát triển sự nghiệp ở quê hương chính là được gần và làm việc chung với bố mẹ mình.

- Học múa ở Trung Quốc nhưng lại phải áp dụng những kỹ năng, kỹ xảo đó để biểu diễn tại Việt Nam. Ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới chất lượng chuyên môn, Nga có nghĩ vậy không?

- 10 năm ở xứ người là những năm tháng Nga học những kỹ thuật, kỹ xảo biểu diễn của múa Trung Quốc. Nhưng khi trở về Việt Nam, Nga chỉ áp dụng một số kỹ thuật để áp dụng vào múa Việt Nam cho thêm phong phú. Còn về đặc trưng của mỗi loại múa thì hoàn toàn khác nhau. Đêm diễn “Vũ” vừa qua cũng là một thử nghiệm đầu tiên của Nga đã được khán giả chấp nhận. Nhưng Nga luôn phải cố gắng hơn nữa để cho ra mắt nhiều tác phẩm hay đến với công chúng yêu nghệ thuật múa. Hy vọng múa sẽ xích lại gần hơn nữa cùng khán giả Việt Nam.
 
Linh Nga với bố mẹ

Tôi là Linh Nga của Việt Nam

- Linh Nga rất giống với mỹ nhân Chương Tử Di của Trung Quốc bởi phong cách, kỹ năng trình diễn… Nga có cảm nhận được điều đó không?

- Chương Tử Di xuất thân từ diễn viên múa. Linh Nga và mỹ nhân Hoa ngữ có đặc điểm chung là cùng tốt nghiệp tại Học viện múa Bắc Kinh và là những người rất yêu nghệ thuật múa.

- Chương Tử Di hiện đang là “nữ hoàng điện ảnh” của những dự án phim lớn. Nga có nghĩ rằng nếu mình chọn hướng đi giống Chương Tử Di, biết đâu sẽ thành công hơn?

- Tôi là Linh Nga của Việt Nam và không muốn so sánh với mỹ nhân Trung Quốc đó. Mỗi người đều có một lĩnh vực để theo đuổi, nếu cứ làm tốt và xuất sắc với công việc đã chọn thì là thành công rồi. Đâu phải ai cũng thành công được như Chương Tử Di. Múa đã giúp cho Chương Tử Di rất nhiều trong sự nghiệp diễn viên của chị ấy. Tại sao thấy người khác nổi tiếng là phải theo con đường của họ? Mỗi người đều có cái duyên và may mắn khác nhau. Nga đang thực sự là chính mình và luôn cảm thấy thoải mái khi sống ở Việt Nam và được làm nghề mà mình yêu thích.
 
Với em trai

- So với lứa tuổi 23, có vẻ như Nga thành công khá sớm. May mắn luôn mỉm cười với Nga thì phải?

- Nga may mắn được là con gái của bố mẹ mình, may mắn được đi du học tại Trung Quốc và may mắn được tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm.

- Trên sân khấu, Nga là một diễn viên múa dịu dàng, uyển chuyển. Còn tính cách ngoài đời của Nga thế nào?

- Ngoài đời Nga là cô gái 23 tuổi. Nga thích sự im lặng, thích được nghe nhạc…

- “Khi nào thôi múa sẽ lập gia đình”, không biết múa sẽ là “người tình” của Nga đến bao giờ nhỉ?

- Bây giờ chưa phải lúc để tập trung vào chuyện tình cảm. Tình yêu của Nga dành cho múa quá nhiều. 23 tuổi, Nga đang ở thời kỳ đẹp nhất của tuổi trẻ. Nga muốn cống hiến hết mình cho nghề nghiệp, sân khấu, gia đình và bạn bè.

- Xin cảm ơn Linh Nga và chúc bạn luôn thành công.

Theo Cẩm nang mua sắm
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 3 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 14 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 16 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 19 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 23 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Top