Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lệ Quyên: Nước mắt là điều thầm kín của riêng tôi

Chủ nhật, 09:28 06/06/2010 | Giải trí

Gặp Lệ Quyên ở Hà Nội dạo này hơi khó, cô ca sĩ của "Hãy trả lời em" đã quyết định Nam tiến để tìm cho mình một "Giấc mơ có thật". Nhiều kế hoạch dành cho âm nhạc, cho cuộc sống và dĩ nhiên, Lệ Quyên cũng không phủ nhận chuyện cô tiến về Sài Gòn vì tình yêu...

"Tha thứ cho em" là câu chuyện của riêng tôi

- Khán giả có thể nghe và cảm nhận được tâm sự của Lệ Quyên ở từng ca khúc, còn cá nhân tôi khi nghe ca khúc Tha thứ cho em, cảm giác như đây là ca khúc được viết riêng cho Quyên, điều này có đúng không?

- Nói chung là cũng có bốn mươi phần trăm nhưng bóc tách rõ ràng thì Tha thứ cho em đúng là câu chuyện của riêng tôi. Tôi là người quyết định cũng nhanh nhưng để đưa ra quyết định thì hơi khó...vì tôi thuộc tuýp người hay tự dằn vặt mình. Với câu chuyện cụ thể như Tha thứ cho em thì mỗi lần hát là một cảm xúc đặc biệt, nó như một lời kể chuyện rất thật mà tôi mới trải qua.

- Ngoài kể một câu chuyện thật, ca khúc này có là một lời nhắn nhủ của Quyên với một ai đó không?

- Không, tôi hát cho bản thân mình, hát để thấy nhẹ lòng hơn thôi. Khi tôi hát, ai là người liên quan đến thì sẽ tự hiểu chứ tôi không phải hát để giãi bày. Tôi là người tương đối rõ ràng, nhất là trong tình cảm chứ không có sự lấp lửng.

- Quyên vẫn nói cái tên Lệ Quyên cũng có phần nào đó vận vào cuộc đời mình, vậy ngoài đời Quyên có phải khóc nhiều không?

- Tôi không phải là người dễ khóc, lúc mọi người tưởng là tôi khóc đến nơi thì tôi lại không khóc. Đã lâu rồi, nước mắt có thể coi là một điều thầm kín nhất của riêng tôi. Có thể cũng không có nhiều điều khiến tôi phải khóc. Cuộc sống cũng không hẳn là ngọt ngào để luôn cười nhưng làm tôi rơi nước mắt thì không. Con người đa cảm như vậy những năm gần đây không còn xuất hiện ở tôi nữa.

- Vậy nếu phải khóc thì Quyên thích khóc một mình hay có ai ở bên cạnh?

- Tôi vẫn thích khóc một mình nhất. Song nếu có một người "đặc biệt" ở cạnh thì may mắn hơn...

- Thế Quyên đã bao giờ khóc vì người "đặc biệt" nào đó chưa?

- Nếu có chuyện buồn, tôi muốn được dựa vào vai người đó để khóc cho thỏa nhưng khóc vì họ thì không...

- Quyên chia sẻ là mình từng gắn bó trách nhiệm với gia đình nhiều và bây giờ đến lúc sống cho riêng mình, có sự khác nhau giữa hai giai đoạn này không?

- Bản thân gia đình chưa bao giờ là sự gò bó để tôi cảm thấy không thoải mái, tôi luôn là người tự chủ và mọi người trong gia đình rất tôn trọng quyết định của tôi. Từ trước đến nay, tôi vốn là một cái gì đó rất chuẩn mực với gia đình.

Chắc chắn một điều là khi nào gia đình còn tồn tại thì trách nhiệm của tôi với những người thân thương vẫn còn. Không phải tôi chưa nghĩ đến gia đình nhỏ của mình, cũng chẳng phải vì không có ai để tôi tin tưởng gửi gắm nhưng chuyện duyên phận không nói trước được. Có điều, chừng nào tôi còn độc thân thì gia đình không bao giờ tách rời khỏi tôi cả.

- Quyên sẽ sống cho riêng mình thế nào khi vẫn còn gắn trách nhiệm với gia đình?

- Thời điểm này trở đi, có những điều kiện cơ bản để tôi yên tâm về gia đình và có thể thư thả để tập trung hơn cho hạnh phúc riêng tư của mình. Ngày xưa tôi sống cho gia đình bảy mươi phần trăm, riêng tư chỉ có ba mươi, cũng vì thế đôi khi tôi đòi hỏi nửa kia phải hiểu mình, chia sẻ trách nhiệm với mình hơi qúa. Bây giờ, điều đó sẽ được tôi cân đối hơn.

Giữ lửa để sống lâu với nghề và khẳng định đẳng cấp

- Quyên thấy ngọn lửa dành cho âm nhạc trong mình thế nào?

- Cũng thay đổi nhiều, lửa trong tôi ngày càng dữ dội hơn, không phải lúc nào cũng hừng hực nhưng tôi biết tiết chế lửa của mình. Lúc nào cần âm ỉ thì âm ỉ, khi cần dữ dội thì nó sẽ bùng lên. Đó là cách khó để tự rèn luyện nhưng tôi đã làm được.

- Đó có phải là một cách tốt để sống với nghề lâu hơn?

- Đúng vậy, và nó sẽ khẳng định được đẳng cấp của mình hơn. Với một người cá tính và bản năng mạnh mẽ như tôi, nếu muốn lúc nào cũng thổi bùng lên ngọn lửa lớn thì không khó. Nhưng tôi muốn tiết chế nó để trở thành một ngọn lửa liu riu, giống như lửa kho cá vậy. Lửa nhỏ sẽ giúp cá nhừ, ngấm được gia vị, ăn rất ngon, chứ lửa to qúa thì cá dễ bị cháy lắm (cười).

- Bản thân Lệ Quyên ngày càng sành điệu hơn, đi xe hơi đẹp, dùng hàng hiệu... Đấy có được coi là đẳng cấp?

- Cũng có một phần nhưng tôi nghĩ mình sửa soạn như vậy không có nghĩa là mình thể hiện đẳng cấp. Nói đúng hơn là nó phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh hiện tại. Cuộc sống của mình ở điều kiện nào thì mình sẽ có sự hưởng thụ tương đương với những gì mình đang có. Nó hoàn toàn phù hợp chứ không phải do tôi gắng tạo nên, vì nếu cố thì vô hình chung mình sẽ trở thành nạn nhân của chính mình.

- Quyên có từng nhận sự giúp đỡ về tài chính của một ai đó không?

- Không biết là tôi nên vui hay nên buồn nhưng thật sự là không...

- Vậy quan điểm riêng của Quyên về điều này?

- Tôi cho rằng đây là một điều hoàn toàn bình thường. Phụ nữ nếu được một người nào đó chở che cả vật chất lẫn tinh thần là một điều rất may mắn ấy chứ, nhất là trong lúc khởi nghiệp, non nớt và thiếu thốn. Bản thân tôi chưa nhận được điều đó nhưng cả quãng thời gian trong qúa khứ tôi đã sống và cố gắng hi vọng tương lai mình sẽ có sự đền đáp để đỡ phải vật lộn với cuộc sống hơn (cười).

- Cảm ơn Lệ Quyên về cuộc trò chuyện và chúc Quyên luôn toại nguyện.
 
Theo Phụ nữ Ngày nay
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 4 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 7 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 11 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 13 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 15 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top