Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lệ Quyên: Không phải lấy chồng mới thành đàn bà

Thứ năm, 08:24 17/12/2009 | Giải trí

Giadinh.net - Sau album “Giấc mơ có thật”, nhiều người nói ca sĩ Lệ Quyên đã “một bước” trở thành một ngôi sao giải trí. Tuy nhiên, cũng từ sau cái “đỉnh” đó, Lệ Quyên lại “dại dột” từ chối những cơ hội để tiến đến đỉnh cao sự nghiệp như một liệu pháp an toàn để tránh những nghiệt ngã của nghề. Nhưng với tình yêu, Lệ Quyên lại khẳng định mình là người dám bỏ tất cả để được yêu.

 
 
“Nam tiến” muộn

- Chị sinh ra ở Hà Nội nhưng hát vẫn chủ yếu ở TP HCM và mới đây chị chính thức tuyên bố sẽ “Nam tiến”?

-  Đúng là Quyên hát chủ yếu ở TP HCM, thỉnh thoảng mới diễn ở Hà Nội, nước ngoài... Quyên nghĩ TP HCM là mảnh đất phù hợp cho ca si lập nghiệp. Nhưng dù “Nam tiến”, khi trở về Hà Nội vẫn cho Quyên cảm giác thật thanh bình mà không ở nơi nào có được. Và mỗi khi được giới thiệu “một giọng hát đến từ Thủ đô Hà Nội”, Quyên vẫn thấy rất tự hào và hãnh diện.

- Nhưng một người khá lặng lẽ như chị liệu có chịu được những cú “sốc” ở mảnh đất khá nghiệt ngã đó không?

- Quyên đã hát ở TP HCM nhiều năm và thấy mình đủ bản lĩnh để chống chọi nên mới quyết định. Nhiều người đến TP HCM một thời gian rất ngắn đã quyết định ở lại nhưng với Quyên thì điều đó được cân nhắc rất kỹ trong một thời gian dài. Mỗi thời điểm sẽ cho người ta một quyết định khác. Với Quyên lúc này là để được sống cho mình, được thay đổi.

- Vậy là trước đó, chị không sống cho mình sao?

- Cũng có chứ. Nhưng dường như Quyên sống vì người khác nhiều hơn. Đó là điều không thể chối bỏ.

- “Người khác” ở đây có phải là con người cụ thể không?

-  Đó là bạn bè, gia đình.

- Sống vì gia đình là điều ai cũng làm, song cho bạn bè chung chung chứ không phải vì một người cụ thể thì hơi bất bình thường...

-  Quyên là người rất ít bạn bè nên nếu đã là bạn của Quyên thì người đó đều rất đặc biệt và chất lượng. Chẳng hạn như anh Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng... Tuấn Hưng vẫn thường nói, tình bạn giữa Hưng và Quyên luôn được chia sẻ như hai thằng con trai và thân như hai đứa con gái. Có được tình bạn như thế cũng đáng để cho mình hy sinh chứ.

- Vậy còn trong tình yêu, chị là người như thế nào?

- Là người dám yêu và dám bỏ tất cả để yêu. Nếu cần ra đi để mọi chuyện khác được tốt đẹp, tôi sẽ hi sinh.

- Quyết định “Nam tiến” của chị có phải vì ở đó có “người ấy” không?

- (Cười). Đó cũng là một trong những điều khiến Quyên quyết định “Nam tiến”. Quyên chỉ có thể chia sẻ được như vậy thôi. Quyên sợ cảm giác lạc lõng và bơ vơ lắm. Vì thế mà Quyên rất phục những người tự thân lập nghiệp vì họ rất dũng cảm. Đến thời điểm này Quyên đã cứng cáp, chín chắn rồi nhưng để thay đổi hoàn toàn thì Quyên vẫn cần có chỗ dựa.

- Chị hay “dựa” vào những người như thế nào?

-  Nói là “dựa” theo nghĩa đen hoàn toàn thì không đúng mà thực ra là cần điểm tựa để mình không bị bơ vơ, không bị lạc lõng. Còn trong mọi chuyện, Quyên luôn là người độc lập từ bé và có lẽ mãi về sau Quyên vẫn muốn được độc lập như thế.

Muốn làm mạch nước ngầm

- Chị kín đáo như thế ngoài quan điểm không thích nói chuyện riêng tư phải chăng còn vì một lý do là chị luôn sống cô đơn nên không muốn chia sẻ?

- Dù là “Lệ” nhưng Quyên rất ít khi bị cô đơn. Có lẽ đó là may mắn của Quyên. Nhiều khi, người ta có tất cả mọi thứ về vật chất song sự cô đơn và không có người chia sẻ không bao giờ buông tha cho mình. Có lẽ vì Quyên không đặt mục tiêu quá lớn trong cuộc sống mà luôn biết hài hòa ở mức độ vừa đủ nên không bị hụt hẫng và mất niềm tin chăng?

- Vì thế mà sau khi thành công với album “Giấc mơ có thật”, chị đã an phận?

- Không phải đâu. Quyên đã làm nghề này 10 năm rồi nên rất hiểu những cay đắng trong nghề khi đã đạt đến đỉnh cao. Càng lên cao thì sự trượt dốc càng nhìn thấy rõ. Người ta sẽ không còn là mình, hoặc chí ít cũng phải mất một phần. Đôi khi ở trong guồng quay đó Quyên cũng bị chi phối mà chính mình cũng không nhận ra, nhưng cảm giác đó không kéo dài.

- Nhưng người ta cũng sẽ nhận xét chị là người không dám tham vọng?

- Quyên không phải là người không có tham vọng. Có những điều Quyên làm còn bản năng hơn, đã thích thì sẽ đấu tranh để làm bằng được. Nhưng Quyên luôn biết điểm dừng lại để cuộc sống của mình không bị xáo trộn đến mức không thể kiểm soát được.

- Như vậy album “Nếu như ngày đó” mà chị bỏ nhiều công sức để biên tập, sản xuất này cũng không phải là mục tiêu lớn lao gì?
- Quyên không có mục tiêu lớn lao không có nghĩa là sẽ không nỗ lực hết mình trong nghệ thuật. Nhất là khi Quyên đã được khán giả yêu mến và chờ đợi lâu quá rồi. Quyên vẫn sẽ có sản phẩm mới hàng năm không phải để chinh phục đỉnh cao mà là tôn trọng bản thân và sự nghiệp của mình. Sang năm sẽ tằn tiện hơn, bớt mua đồ hiệu hơn, chịu khó mặc đồ cũ để làm một DVD như mơ ước của mình.

- Có giấc mơ lớn nào của chị không trở thành hiện thực không?

- Có chứ, nhưng đó là cuộc sống. Nếu điều gì mình muốn cũng làm được thì cuộc đời không còn gì thú vị, không còn gì để mơ ước nữa. Quyên muốn mình luôn  là một mạch nước ngầm, thấm dần, thấm sâu. Đã là nước ngầm thì không bao giờ mất được. Cuộc sống phải có cái gì đó khắc khoải khiến mình cứ nắm mãi không tới thì mình mới thấy ý nghĩa. Cho nên đừng có buồn khi mình gặp thất bại vì giấc mơ là điều không thể nắm bắt được, chỉ có cuộc sống mới là hiện thực.

Không phải lấy chồng mới thành đàn bà

- Có người đã gọi chị là “người đàn bà hát tình ca”. Nhưng để có được tên gọi đó, người ta cần sự trải nghiệm cả trong nghề lẫn cuộc sống? Chị có nghĩ mình còn khá trẻ để được gọi là “người đàn bà hát tình ca”?

- Nếu 3- 4 năm trước mà Quyên nhận điều này thì mới là mạo nhận. Nhưng Quyên ở trong nghề này 10 năm rồi, hát tình ca từ những ngày đầu lập nghiệp sau đó mới đến nhạc trẻ. Bây giờ, Quyên cũng đã gần 30 tuổi chứ đâu còn trẻ nữa. Không phải cứ có gia đình, con cái thì người ta mới là đàn bà. Và những người đã có chồng, có con nhưng họ chưa chắc đã là đàn bà đúng nghĩa. Sự vấp váp dạy cho người ta rất nhiều thứ và cũng mang lại nhiều thứ chứ không phải là hình thức. Tôi không phải là người từng trải nhưng đắng cay, hạnh phúc đều đã có rồi, chỉ có điều những đắng cay đó không để mọi người biết mà thôi.


- Sự vấp váp đó có khiến người đàn ông của chị e ngại không?

- Tôi luôn luôn sống thật với chính mình và muốn người đàn ông của mình biết những gì thực chất nhất về mình ngay từ đầu. Một là họ chấp nhận hai là sẽ đi. Nếu chấp nhận thì họ sẽ yêu thương mình nhiều hơn, còn nếu không, nó sẽ giúp không mắc sai lầm và hối tiếc.

- “Nếu như ngày đó” có phải là sự nuối tiếc điều gì đó trong tình yêu của chị?

- Quyên là người tương đối bảo thủ. Khi đã quyết định điều gì thì sẽ không bao giờ hối tiếc. Quyên lấy tựa đề này cho album tiếp theo là bởi Quyên muốn khắc khoải một chút chứ đó không phải là sự nuối tiếc.
- Cảm ơn Lệ Quyên về cuộc trò chuyện!
 
“Trước đây tôi xấu lắm”

- Gặp chị bây giờ nhiều người đã biết chị hồi mới vào nghề sẽ rất ngạc nhiên vì chị đẹp lên rất nhiều, trắng lên rất nhiều. Có ai đặt câu hỏi nghi vấn với chị về sự “bỗng dưng đẹp lên” đó không?

- Mọi người không biết chứ ngày bé, Quyên trắng như một cục bột. Lớn lên, do không biết giữ gìn nên mới “tàn phá” như thế. Giờ thì Quyên biết xót xa bản thân hơn và 4 năm nay có chiếc xe che mưa che nắng nên cũng hồi lại được phần nào. Những người đã qua thẩm mỹ không phải ai cũng đẹp lên nếu như nét người đó không đẹp. Có lần ngồi uống cà phê với bạn, tự nhiên cứ thắc mắc bảo, “sao hôm nay cằm nhọn thế, mới đi thẩm mỹ à?”. Đó là bạn thân của mình mà còn nói như thế nữa là những người lâu ngày mới gặp. Đó chỉ là vấn đề trang điểm thôi. Thay đổi trang phục, kiểu tóc, cách trang điểm... cũng sẽ làm cho người ta khác đi. Hơn nữa, với phụ nữ, tinh thần vẫn là quan trọng nhất.


Thanh Hà
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 20 phút trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 51 phút trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 2 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 4 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 17 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 20 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

Top