Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lê Minh Sơn: Đàn bà không kỳ vọng gì ở tôi ngoài... sức khỏe

Thứ tư, 08:07 07/10/2009 | Giải trí

Giadinh.net - Vào ngày 24 và 25/10/ 2009, nhạc sĩ Lê Minh Sơn sẽ tổ chức liveshow mang tên “Một khúc sông Hồng” với 2 đêm diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Trong khi chia sẻ những ý tưởng mới của chương trình, cuộc trò chuyện với nhạc sĩ không ít lần bị “lạc” sang chủ đề... phụ nữ.

 
- Anh nói, liveshow lần này của anh như một “bộ sưu tập” về Hà Nội với những ca khúc mới. Vậy Hà Nội trong con mắt của nhạc sĩ 7X sẽ hiện lên như thế nào?

- Sẽ có 17 bài, hoàn toàn là những sáng tác mới, trừ một bài rất cũ là “Ôi quê tôi”. Hà Nội của tôi là mảnh đất nghìn năm trẻ, trẻ về sức sống, về khát vọng, là những điều rất nhỏ bé, rất giản dị nhưng đầy tinh tế. Có một bài mà tôi thấy khá thú vị đó là bài “Mình là đàn ông” mà tôi tin là nó sẽ gây hiệu ứng. Làm đàn ông khó lắm. Tôi vẫn thường nói với con trai mình mỗi khi nó khóc nhè rằng: “Đàn ông thì không được khóc”. Đó là thứ trách nhiệm vô hình đặt lên vai đàn ông. Đàn ông thì không được phép có lỗi lầm. Nếu là đàn bà thì nhiều khi người ta còn tặc lưỡi: “Ôi, đàn bà ấy mà, chấp làm gì”. Ngày nay tôi thấy đàn ông sống hơi thiếu trách nhiệm với phụ nữ. Tôi không “mắng” họ mà muốn nhắc nhở để họ thấy trách nhiệm của mình.
 
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn
 
- Thế anh đã làm đủ trách nhiệm với “đàn bà” của mình chưa?

- Làm sao mà đủ được. Mong muốn của đàn bà rất nhỏ bé, nhưng sự đơn giản đó không hề giản đơn tí nào bởi vì họ quá kỳ vọng vào người đàn ông.

- Đàn bà của anh kỳ vọng ở anh những gì?

-  Họ không kỳ vọng gì ở tôi ngoài sức khoẻ. Có sức khoẻ thì sẽ làm được nhiều điều: yêu tốt, viết tốt, kiếm tiền tốt.

- Vậy khi không còn sức khoẻ nữa thì anh không còn gì?

- Không ai mà “chiến đấu” được với thời gian. Tôi có phải cô Thanh Lam đâu mà thời gian chào thua. Đàn ông già rất nhanh mà xuống cũng rất nhanh, trời cho tí nào thì hưởng tí ấy.

Sẽ có một “Thị Màu vùng cao”

- Năm nào cũng đến hẹn lại lên với một liveshow hoành tráng. 35 tuổi, anh đã “sở hữu” 8 liveshow, kể cả lần này. Trong khi đó, có những nhạc sĩ tên tuổi cả đời mới tổ chức được một lần. Anh nghĩ sao về sự khác biệt đó?

- Tôi nghĩ đó là sự trẻ. Người trẻ bao giờ cũng dám làm. Người già không sợ nhưng họ không làm thôi. Người trẻ thì khác. Tôi có niềm tin là hàng hoá của mình bán được và tiêu thụ tốt.

- Vậy sức hút của anh là gì để khán giả chịu bỏ tiền ra mua vé?

- Sức hút nằm ở chính tôi. Họ đến với tôi là vì họ thấy tôi luôn cháy hết mình, đổ mồ hôi trên sân khấu, còn các nhạc sĩ khác họ chỉ ngồi dưới sân khấu và thưởng thức.

- Trong những liveshow trước của anh thường xuất hiện những giây phút thăng hoa của sự “điên điên”. Vậy lần này, yếu tố đó có dịp trở lại?

- Mọi người hơi lạm dụng từ “điên” chứ thực ra, “điên” đến tận cùng khó lắm. Có mấy ai “điên” được đâu. Người nào nói điên chỉ là “giả điên” thôi. Điên là một điều rất tốt nhưng tôi không điên. Nó sẽ bị thời gian, bị hoàn cảnh làm cho mình “tỉnh” ra ngay.

- Những sáng tác của anh có khá nhiều bài về các con vật nhỏ như chuồn chuồn, kiến lửa, con cò...Vì sao vậy?

- Đơn giản vì tôi thấy những con vật đó rất hay. Tôi còn có cả bài nói về cá sấu nữa: “Con cá sấu lên bờ, cho ai những giọt nước mắt...” (“Cò về phố”).

- Nói đến Lê Minh Sơn là nói đến những cái tên như Tùng Dương, Khánh Linh, Ngọc Khuê và Thanh Lam, không có ai mới cả. Anh mời họ vì họ trung thành với nhạc của anh?

- Tôi mời họ vì họ hát nhạc của tôi hay. Tuy nhiên, lần này sẽ xuất hiện một “Thị Màu vùng cao”, đó là một cô gái lần đầu tiên xuất hiện ở Nhà hát Lớn Hà Nội và hát “Chuyện tình Sa Pa” mà trước đây Khánh Linh hát. Tôi gặp cô này khá tình cờ khi lên Sa Pa làm việc. Tôi thích chất giọng của cô ấy và đã thiện chí mời hát trong chương trình của tôi.

- Đây có phải là “giai nhân” mới của anh không?

- Không, tôi không phải như các “đại gia” để thu hút những “giai nhân”. Các ca sĩ của tôi đều rất xấu, trừ cô Thanh Lam vừa hát hay vừa xinh đẹp. Nhưng tôi chỉ thích giọng hát nên về ngoại hình, tôi ít khi để ý lắm. Với Lê Minh Sơn không có đàn bà xấu, vì tôi luôn nhìn thấy cái đẹp trong họ. Đàn bà thương lắm. Tôi mơ ước có một đứa con gái nhưng nếu sinh con gái thì tôi sẽ lo lắng đến chết mất vì nhỡ người yêu đầu tiên của nó là một người đàn ông như tôi thì tôi thương lắm.


Tôi xấu nhưng... nhân hậu

- Sáng tác đều đặn, có trong tay những giải thưởng quan trọng về âm nhạc nhưng anh nghĩ sao khi có nhạc sĩ nói rằng anh viết được những cái quen, cái dễ nghe chứ chưa tạo được cái đặc sắc hay tạo thành một xu hướng mới?

- Vậy hả? Tôi làm nhạc chỉ để cho khán giả nghe thôi chứ không phải cho những người làm nghề nghe, vì thực tế, những người cùng nghề có mấy khi nghe nhạc của nhau đâu mà nói là hay hay dở. Tôi cũng chỉ sống với những thứ trong mình chứ ít khi sống với những thứ ngoài mình.

- Nghĩa là anh ít khi nghe người khác nhận xét về mình, nói xấu mình?

- Có chứ. Những người tài năng nói thì tôi nghe, chẳng hạn như ông Nguyễn Cường. Nhưng tôi chả có gì để người khác phải nói xấu mình cả. Có khi họ quý tôi quá mà nói thôi. Đó là những người rất hay vì họ dám bộc lộ xúc cảm của mình thì đó không phải là nói xấu. Đàn ông hay là phải ít người thích chứ đàn ông mà đi đâu ai cũng thích thì không phải là đàn ông hay. Tôi là đàn ông hay vì tôi có nhiều người ghét và nhiều người thích. Nhưng điều đặc biệt là tôi không bao giờ bị đàn bà ghét mà họ thương tôi lắm.

- Vì anh đẹp trai và có duyên?

- Đàn ông mà vừa đẹp trai vừa có duyên thì...vứt đi. Tôi vừa già, vừa xấu vừa béo nhưng họ thương tôi vì tôi có tấm lòng nhân hậu. Nhân hậu ở đây là cảm nhận được giọt nước mắt đó là thật hay giả. Nếu không nhân hậu sẽ không biết được đâu.

- Xin cảm ơn anh!

Đông Nhân
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 8 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 11 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 15 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 17 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 19 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top