Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Kính Hồng" Thanh Vân: Từng rất hạnh phúc mà không biết

Thứ ba, 14:10 26/10/2010 | Giải trí

"Bây giờ nghĩ lại thời gian đó mới thấy rằng mình đã từng rất hạnh phúc mà không hề biết" - Thanh Vân nói.

 
Dù vẫn được mọi người gọi là “bà mẹ xì tin” nhưng Thanh Vân thừa nhận rằng, cuộc sống gia đình và môi trường làm việc mới đã khiến "chị Kính Hồng"trưởng thành, chững chạc hơn rất nhiều.
 
Vân nhận lời tham gia bộ phim Phía cuối cầu vồng bởi vai diễn gợi nhớ tới nhân vật Minh style trong Nhật kí Vàng Anh. Châu Long cũng là một cô gái cá tính, thẳng thắn và là bạn thân của vai nữ chính. Đây là vai diễn nhẹ nhàng, khán giả gặp lại chị Kính Hồng trông hơi tròn trịa vì cô đóng vai này khi mới sinh con trai đầu lòng được 6 tháng.

Không dám ăn uống kiêng khem nhiều vì còn cho con bú, cô buộc phải tập luyện rất khắt khe để có thể giảm 10kg trong thời gian ngắn. Thanh Vân chia sẻ rằng công việc đóng phim chỉ còn là kỉ niệm đẹp, bởi vì trong thời gian tới cô không nhận lời tham gia bộ phim nào để tập trung cho công việc dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia và biên tập cho chương trình Tình yêu của tôi.

"Đi qua rồi mới biết mình từng rất hạnh phúc"

Vân đã đến với công việc dẫn chương trình như thế nào?

- Lần đầu tiên là khi Vân học năm thứ nhất đại học, Vân dẫn chương trình Chào sinh viên mới của trường. Một số anh chị làm truyền hình đến xem và đã đề nghị Vân cộng tác làm MC cho chương trình Quà tặng âm nhạc. Sau đó là các chương trình Vui cùng Hugo, Tạp chí Tuổi đời mênh mông, Chúc bé ngủ ngon...

Vân Hugo, chị Kính Hồng... đã trở nên gần gũi với mọi người, thành nickname của Vân cho tới tận bây giờ. Điều gì đã giúp Vân thành công như vậy?

- Có lẽ là trường đại học. Ít ai nghĩ rằng những năm phổ thông Vân là một người rất nhút nhát, thậm chí có phần tự ti. Chỉ tới khi lên đại học, Vân thay đối 180 độ, mạnh mẽ, tự tin hơn rất nhiều, Vân có thêm nhiều người bạn mới, sống hòa đồng hơn. Các bạn sinh viên trong trường giỏi giang, năng động, tham gia các hoạt động xã hội sôi nổi. Rất nhiều bạn học của Vân cũng cộng tác làm MC, người mẫu hoặc đóng phim trong thời gian đi học.

Có vẻ những năm đại học là thời gian rất đáng nhớ với Vân?

- Chính xác là như vậy. Bây giờ nghĩ lại thời gian đó mới thấy rằng mình đã từng rất hạnh phúc mà không hề biết. Khi ấy chưa phải lo lắng điều gì, được làm công việc mình thích, có những giây phút ngọt ngào bên bạn bè, có những rung động chân thành nhất... Thật may là mình đã luôn sống hết mình và trân trọng những gì đã qua nên bây giờ nhìn lại vẫn cảm thấy ấm áp.

Có duyên với truyền hình

Vân luôn có những quyết định khiến mọi người bất ngờ, bất ngờ xa truyền hình để du học, bất ngờ gác việc du học để cưới chồng. Liệu những điều đó có nằm trong kế hoạch của bạn?

- Chính Vân còn có cảm giác như mình bị cuốn đi, mọi chuyện xảy đến nhanh chóng, dồn dập và đều nằm ngoài kế hoạch. Mặc dù khá thành công với cả công việc MC và diễn xuất, nhưng Vân nghĩ rằng chỉ làm tay trái. Vân cũng từng có thời gian hoang mang về định hướng công việc.
 
Như nhiều cô gái khác Vân đã muốn làm một công việc văn phòng ổn định và tiếp tục học thêm. Khi đang định đi Úc học thạc sĩ thì lại cưới chồng và theo chồng sang Thụy Sĩ. Hai vợ chồng định kế hoạch trong 2 năm thì lại có em bé. Trong những năm tháng nuôi cu Bin Vân thấy nhớ truyền hình nhất. Vì bận chăm con không đi đâu được, cả ngày chỉ làm bạn với ti vi nên Vân thấy rất nhớ nghề.
 
Tham gia kì thi tuyển cộng tác viên vào Đài, đang chờ kết quả vòng 1 thì Vân nhận được lời mời dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia, với Vân điều đó như một cái duyên và càng thấy mình phải quyết tâm hơn. Cuối cùng, trong kì thi 150 người chọn 15, Vân đã ở trong số 5 người xuất sắc nhất.

Phụ nữ làm truyền hình rất vất vả, tại sao Vân không lựa chọn một công việc khác ít áp lực hơn?

- Như Vân đã nói, mọi việc đến như một cái duyên. Không chỉ Vân chọn truyền hình mà truyền hình cũng chọn Vân nữa. Sinh cu Bin xong Vân cũng có nhiều lựa chọn khác, có những công việc ổn định và thu nhập cao, nhưng Vân chọn công việc mà Vân yêu thích, vì có yêu thích mình mới làm tốt được. Rất may mắn là ông xã Vân cũng làm truyền hình nên hiểu và chia sẻ với Vân được nhiều hơn.
 
Đặc biệt là gia đình hai bên luôn ủng hộ Vân. Có những khi Vân phải làm đêm thì gia đình trông giúp cu Bin và tạo điều kiện tối đa cho Vân hoàn thành công việc. Thực ra công việc nào cũng có cái vất vả riêng, quan trọng là bản thân mình biết sắp xếp sao cho hợp lí để vẫn làm tròn bổn phận. Người phụ nữ thời nay đã năng động hơn trước, vừa phải làm tốt công việc ở cơ quan, vừa chăm sóc gia đình. Điều cần nhất là giữ hòa khí trong gia đình, giúp mọi người hiểu để thông cảm, giúp đỡ lẫn nhau.
"Mẹ và con cùng tập đi"

Từng gắn bó với hình ảnh người chương trình nhí nhảnh, đáng yêu trong các chương trình dành cho thiếu nhi, trong vai trò mới, Vân sẽ xây dựng hình ảnh mình như thế nào?

- Có một câu mà Vân tâm đắc trong giới làm truyền hình là hãy cố gắng đưa những gì thật nhất lên tivi vì sớm muộn gì cũng bộc lộ ra hết. Do đó Vân không cố gắng tạo dựng một hình ảnh nào cả. Thêm nữa, theo Vân, điều quan trọng nhất là những điều Vân sẽ chuyển tải đến cho khán giả.

Vân đã nhận được những phản hồi như thế nào về vai trò MC trong chương trình mới?

- Mọi người nhận xét Vân bây giờ đằm thắm và chín chắn hơn rất nhiều. Có nhiều góp ý của bạn bè và đồng nghiệp, cả của gia đình, Vân đều tiếp thu để điều chỉnh sao cho phù hợp nhất. Chắc chắn không tránh được lời phê bình. Vạn sự khởi đầu nan mà.
 
Vân cũng đang phải đấu tranh vật lộn để khẳng định mình. Không chỉ làm MC, Vân còn làm biên tập. Mà công việc biên tập cần chuyên sâu nên Vân phải học hỏi, rèn luyện nhiều. Mỗi ngày một cái mới. Cần mẫn như con ong. Những ngày tháng này quyết định thành công về sau.
 
Vân đang học bước từng bước một, chậm và chắc. Giống cu Bin, hai mẹ con đang chập chững tập đi những bước đi đầu tiên.

Theo BDVN
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 54 phút trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 2 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 4 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 6 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 19 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Top