Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi nhà đài xài đồ... chùa

Thứ ba, 08:33 22/05/2007 | Giải trí

Gần đây, chuyện các đài truyền hình ở tỉnh lấy video clip các ca sĩ, các đơn vị sản xuất băng đĩa nhạc phát sóng mà không một lời đoái hoài đến "chủ nhân" đã khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Oái oăm thay việc làm này còn vô tình tiếp tay cho băng đĩa lậu. Không xin phép vẫn phát thoải mái.

Nhạc sĩ Minh Vy (Hãng Kim Lợi studio) bức xúc nói: "Việc làm này của các đài ở tỉnh đã có từ khá lâu nhưng chúng tôi vẫn hy vọng họ có một lời thông báo với ca sĩ, với đơn vị sản xuất. Nhưng cho đến nay không ai nói gì, và việc làm này đã bị lạm dụng trong khi luật bản quyền sờ sờ đó". Minh Vy cũng cho chúng tôi biết hầu hết các video clip được đầu tư rất kỹ của Cẩm Ly như Chim trắng mồ côi, Áng mây buồn, Đón dâu, Em sẽ là người ra đi... đến nay đã được phát "miễn phí" rất nhiều lần trên  đài  truyền hình T.G, B.D... Bản thân anh khi tình cờ xem được các video clip đó trên kênh truyền hình của 2 đài này rất bức xúc.

Ngay lập tức anh gọi điện vào 2 đài nói trên thì một đài nói lời xin lỗi còn một đài tỏ ra căng thẳng và còn nói với anh có bằng chứng hay không. "Đây là hành động không thể chấp nhận được. Không chỉ tôi mà còn nhiều đơn vị khác cũng gặp phải trường hợp này nhưng họ ngại nói ra. Khi chúng tôi nói nếu muốn... căng thẳng thì chúng tôi cũng sẵn sàng nhờ luật sư để làm việc thì họ có vẻ... dịu lại".

Được biết, khi một số đơn vị hỏi nguồn gốc các video clip ca sĩ nhà đài lấy từ đâu thì các biên tập viên của đài cho biết "lấy" từ đĩa lậu bên ngoài... Có lẽ vì "lấy" từ đĩa lậu nên chất lượng các video clip gần đây trên một số đài tỉnh chất lượng quá kém làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của ca sĩ.

Nhạc sĩ Quang Huy (Giám đốc Công ty Thế Giới Giải Trí) cũng cho biết tất cả các video clip của Ưng Hoàng Phúc, Anh Kiệt, Quỳnh Anh, H.A.T... đến nay đã bị phát... nát nhừ trên các kênh truyền hình, ví dụ như Đồng Nai. Bản thân anh vô cùng bức xúc khi thấy thêm một điều rằng dưới mỗi ca khúc, mỗi video clip nhà đài còn cho phép "đánh bạc" bằng cách soạn tin nhắn a, b, c... gửi tới tổng đài (số...) nữa.

"Nhìn logo đĩa lậu in trực tiếp trên các video clip mà nhà đài lấy phát sóng chúng tôi vô cùng bức xúc. Đây là việc làm vô hình trung nhà đài tiếp tay với đĩa lậu. Bài hát của chúng tôi được đầu tư rất chất lượng, rất tốn kém nhưng khi đài truyền hình phát bằng chất lượng đĩa lậu thì xấu không thể tưởng, làm cho chúng tôi bị xúc phạm. Ngoài ra, có nhà đài còn lấy tiền tài trợ bằng cách cho nhắn tin để lấy tên bài hát, tên ca sĩ một cách rõ ràng mà không nói gì đến chúng tôi".

Chỉ cần thương lượng cùng nhà sản xuất

Trao đổi với chúng tôi, nhiều đơn vị sản xuất nói rằng họ không muốn... làm lớn chuyện này vì dẫu gì mục đích các nhà đài cũng chỉ muốn phục vụ khán giả. Tuy nhiên, dù thế nào cũng nên thông qua các đơn vị sản xuất. Ngay như Trung tâm Làng Văn, Lạc Vũ cũng từng rất bức xúc khi bản quyền Duyên dáng Việt Nam được họ đầu tư rất kỹ đã bị phát liên tục trên truyền hình L.A với một chất lượng rất kém. Ông Hoàng Tuấn (H.T Production) cũng lên tiếng: "Tôi không muốn làm khó với các đài truyền hình mà chỉ muốn họ nên biết điều với nhà sản xuất một chút.

Tất cả các video clip của Đan Trường đã bị sử dụng nhưng chưa bao giờ nhận được một lời nào từ các đài chứ nói gì đến việc trả tác quyền. Tôi chỉ muốn nói rằng nếu như đài nào cần album ca sĩ hãy liên lạc với chúng tôi để được cung cấp đĩa gốc. Có như vậy chất lượng ca khúc phát trên đài mới đảm bảo phục vụ tốt người dân". Minh Vy và Quang Huy cũng có cùng ý kiến với ông  Tuấn. "Chúng tôi không ngần ngại hỗ trợ các đài truyền hình tỉnh trong tất cả các bài hát đài cần.

Vì sao các đài lại phải tiếp tay cho đĩa lậu trong khi Nhà nước và các phương tiện truyền thông liên tục lên tiếng chống hàng giả, hàng nhái. Ngoài ra, việc "đánh bạc" trên sóng bằng cách soạn tin nhắn lấy bài hát, hình ảnh ca sĩ khi chưa hỏi ý kiến người trong cuộc cũng cần sớm kết thúc".

Thiết nghĩ, bức xúc của những đơn vị sản xuất trong việc làm này rất chính đáng. Đây là điều báo chí vẫn thường bàn luận mong tìm một biện pháp hữu hiệu nhất cho các nhà đài và nhà sản xuất nhưng đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Thật ra, chuyện liên hệ, thương lượng giữa nhà đài với nhà sản xuất không có điều gì quá khó khăn. Vấn đề là các đài  phát thanh-truyền hình ở các tỉnh cần "hiểu chuyện" hơn và nên liên lạc cùng đơn vị sản xuất trong việc phát sóng nhiều video clip của ca sĩ.

Theo Thanh Niên

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 2 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 6 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 8 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 10 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top