Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huy Khánh: "Gia đình tôi đã qua cơn nguy kịch"

Thứ năm, 08:35 26/02/2009 | Giải trí

“Tôi vẫn đợi Huy Khánh hằng đêm” – Hoàng Anh đã tuyên bố như vậy trong một bài báo gần đây khi nhắc đến cuộc hôn nhân đang trục trặc của họ, như một cách níu kéo sau khi Huy Khánh có ý nói rằng hôn nhân đã cản trợ sự nghiệp diễn xuất...

 
... Và, hôm nay, Huy Khánh trong bài viết dưới đây có khẳng định rằng hôn nhân mình đã bình yên trở lại, song đó không phải là một câu trả lời dứt khoát, nhất là khi nhắc tới một người thứ ba, hiện tượng để những rạn nứt bắt đầu.
 

Huy Khánh cùng vợ và 3 con.

Phim Việt Nam không thể khá hơn!

- Cuộc sống hiện nay của anh sao? Những dự định sắp tới của anh?

- Cuộc sống của tôi bình thường như những người khác và dự định sắp tới là đang cân nhắc chọn lựa giữa hai phim truyền hình 150 và 100 tập.

- Sao anh phi cân nhắc thế?

- Tôi sợ nhất là đóng phim nhiều tập vì như thế sẽ mất trọn một năm không thể làm gì để đi theo đoàn làm phim.

- Nhưng nếu tính hiệu quả thì 150 tập phủ sóng cũng đủ để “mặt” anh “nhẵn” trên truyền hình?

- Đúng vậy nhưng thực ra thì làm 100 hay 150 tập cũng vậy vì phim Việt Nam nội dung cũng chỉ đến thế không thể hay hơn được nữa. Tôi chỉ chọn cái nào khác đi, tính cách nhân vật khác đi so với những nhân vật tôi đã thể hiện trước đó.

Huy Khánh và Bình Minh trong "Chuyện tình xa xứ".

- “…phim Việt Nam nội dung cũng chỉ đến thế không thể hay hơn được nữa” – ý anh là sao?

- Tôi thấy hiện nay phim truyền hình sản xuất nhiều nhưng lời chê cũng nhiều hơn khen, tôi chưa gặp một bộ phim nào chiếu ra mà đi đâu cũng thấy mọi người bàn tán xôn xao, trầm trồ khen ngợi. Đó là ý của tôi.

- Theo anh nguyên nhân vì đâu? Đạo diễn, kịch bản hay chính diễn viên các anh?

- Tôi không chê trách gì đạo diễn hay kịch bản mà chỉ nói lên hiện tượng rằng có những bộ phim vừa sản xuất vừa phát sóng và diễn viên thì không thể có được toàn bộ kịch bản của cả bộ phim đó để có thời gian nghiên cứu nhiều hơn, chỉ được trước nhiều lắm là 10 hay 20 tập.

- Anh đang đổ lỗi cho sự yếu kém của mình bởi người ta nói vẫn có thể có vai diễn xuất sắc trong một kịch bản tồi?

- Đúng là phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao và tôi cũng nhắc bạn nhớ rằng, cho đến bây giờ khán giả vẫn nhớ nhiều đến Huy Khánh và Dốc Tình vì thời gian đó chúng tôi tập trung 7 tháng trên Đà Lạt và được đọc hết kịch bản của 54 tập từ đầu. Sự tập trung cao độ như vậy cũng mang lại những kết quả khác nhau.

- Dường như anh không mấy buồn khi cho đến thời điểm này, 5 năm đã qua mà khán giả vẫn chỉ nhớ đến Huy Khánh với vai Thái của Dốc Tình?

- Cũng buồn chứ, điều đó cũng bắt tôi phải xem xét lại bản thân mình. Tôi cũng phải thừa nhận rằng tôi đã không chăm chút cho những vai diễn sau này bằng vai Thái.

"Nhan sắc" quyết định 50%

- Anh biết những vai diễn sau này dở mà vẫn nhận?

- Tôi không nói hẳn là nó dở, nó vẫn còn có những điểm khiến tôi thích và mục đích của tôi làm mỗi năm góp mặt từ 1 đến 2 phim nên tôi nhận.

- Mục đích mà anh tự đề ra cho bản thân mình hình như tỉ lệ thuận với chất lượng và tâm huyết anh dành cho vai diễn? Đó là gánh nặng cơm áo hay sao?

- Có nhiều yếu tố để tôi đưa ra mục tiêu như thế! Thứ nhất là vì làm nghề, thứ hai là duy trì hình ảnh trong công chúng và thứ ba mới là chuyện cơm áo.

- Nói như thế có nghĩa là anh nhận được rất nhiều lời mời và mỗi năm chắt lọc những vai diễn để nhận?

- Thu nhập một năm của tôi được vài trăm triệu (chưa tính thuế) từ phim ảnh và sân khấu, như thế cũng đủ để gọi là bận rộn rồi chứ! (cười).
 

Huy Khánh và những người bạn (Ảnh: Huy Khánh blog).

- Nếu tôi nói rằng ngoại hình giúp đỡ anh rất nhiều trong sự “bận rộn” hôm nay thì anh nghĩ sao?

- Hồi nhỏ tôi đâu có xác định được mình đẹp hay xấu đâu, chỉ với một mong muốn duy nhất là mình phải làm nghệ thuật, phải là người của đám đông nên khi tốt nghiệp phổ thông tôi quyết định mình phải thi diễn viên. Tôi thấy mình may mắn rằng mình “ưa nhìn và cao ráo” hơn một số bạn diễn khác.

- Nếu ấn tượng về Huy Khánh chỉ dừng lại ở yếu tố nhìn?

- Nhiều người cũng có ý kiến như thế và tôi cũng không lấy đó làm điều gì ghê gớm lắm. Quan điểm về cái đẹp mỗi thời mỗi khác và đâu có ai nói là sau tôi sẽ không còn những diễn viên đẹp hơn đâu. Tôi thấy rằng đó là một lợi thế và cũng không nên phủ nhận rằng ngoại hình chắc chắn giúp mình dễ dàng cho vai diễn, đảm bảo được 50% cơ hội nhận được vai diễn.

- 50% còn lại hơi yếu?

- Tôi không nghĩ thế! Ngay từ năm thứ 2 tôi đã được sân khấu kịch Phú Nhuận nhận về, đến năm thứ 3 tôi được giao vai chính trong bộ phim truyền hình dài nhất Việt Nam thời kì đó và cho đế ngày hôm nay khán giả vẫn nhớ thì không thể nói tôi “yếu”.

- Cái thiếu là không tìm được đạo diễn giỏi như Lưu Trọng Ninh?

- Không thể nói như thế vì ngoài vai Thái, sau này, tôi cũng rất ưng ý với vai Long trong Hoa dã quỳ của đạo diễn Võ Tấn Bình. Đó cũng lầ một phim cả e-kíp tập trung 4 tháng tại Đà Lạt.

- Từng đó năm, anh vẫn chỉ hài lòng với Dốc Tình?

- Tôi sẽ phải xem xét lại và sẽ chuyển hướng khi thấy mình không còn khả năng làm diễn viên, thì tôi sẽ làm đạo diễn.

- Anh tin rằng với vai trò đạo diễn mình sẽ thành công hơn?

- Tôi chưa làm sao biết nhưng ngay từ bây giờ tôi đã chuẩn bị cho vai trò đó bằng việc tìm kiếm một vai diễn kiêm luôn phó đạo diễn. Lợi thế của diễn viên khi chuyển qua làm đạo diễn chính là việc được làm việc quen với môi trường phim ảnh, được cộng tác với nhiều đạo diễn trước đó. Hy vọng, nếu làm đạo diễn tôi sẽ thành công hơn nữa!
 

(Ảnh: Huy Khánh blog).

Tôi đã từng đặt sự nghiệp cao hơn gia đình!

- Tôi muốn hỏi chuyện gia đình, anh có ngại không?

- Anh cứ hỏi vì gia đình tôi giờ đã ổn thỏa rồi.

- Chuyện ùm xùm của vợ chồng anh vừa qua là hệ quả của một cuộc hôn nhân được mọi người nghi ngờ và thiếu sự bền vững?

- Đó chỉ là những xích mích nhỏ, mà bạn nói đến nghi ngờ gì?

- À thì có người nói Huy Khánh làm đám cưới vì vợ anh ta giàu có?

- (cười) Đến bây giờ, tôi vẫn làm nghề, vẫn tự chạy xe, mang dép loẹt xoẹt thì sao có thể gọi là “đào mỏ”.

- Và tôi cũng nghe những tin đồn gần đây rằng Huy Khánh đang yêu một cô diễn viên cũng rất giàu có và vì thế mà hạnh phúc của anh đang bị lung lay?

- Nghề của chúng tôi là thế, một diễn viên có nhiều bạn và cứ thấy hay đi với ai thì nghĩ rằng bồ bịch nhưng thực tế không hẳn vậy chúng tôi chỉ là những người bạn.
 

- Thế nhưng số điện thoại của anh và cô diễn viên đó chỉ khác nhau duy nhất một số?

- Chúng tôi có 3 người chơi thân với nhau và cả ba người đều dùng số điện thoại giống nhau đến 9/10 số. Người còn lại là một người đàn ông thế chẳng nhẽ… (cười).

- Vợ anh có nghĩ thế?

- Có thể có và khi hỏi sẽ được giải thích, còn nếu không tin thì hãy đi chơi cùng chúng tôi để hiểu rõ vấn đề.

- Vậy chứ những trục trặc gia đình anh vừa qua xuất phát từ đâu?

- Do tôi xa nhà khoảng gần 1 năm vừa qua không ở nhà thường xuyên do phải theo những đoàn làm phim.

- Với một người đàn ông không ở nhà một năm có thể nói là không trách nhiệm?

- Sao có thể gọi tôi như thế khi tôi đi làm chứ đâu có đi chơi. Nhưng tôi cũng biết lỗi tại tôi vì đã xa nhà quá lâu để vợ mất lòng tin và xảy ra những xích mích không đáng có.

- Đó là sự “xa mặt cách lòng”?

- Nếu đã yêu nhau thì càng xa sẽ càng yêu nhau chứ và vợ tôi cũng hiểu nghề của tôi. Tôi quyết định lấy cô ấy vì cô đã nói với tôi em có thể chờ anh 10 năm để lo cho sự nghiệp sau đó giúp đỡ mẹ con em cũng được.

- Nhưng mới được một năm…

- Thế nên tôi cũng phải xem xét lại vợ mình nói những điều đó trong hoàn cảnh nào và có phải là nói cho vui.
 

Vợ chồng Huy Khánh - Hoàng Anh.

- Anh đang đổ lỗi cho vợ mình?

- Không, tôi tự nhận mình có lỗi rồi mà! Ý tôi nói là nếu không tin nhau thì có thể mất đi tất cả, nhất là khi cuộc hôn nhân này đã bị “dòm ngó” từ đầu.

- Anh nói anh đi làm để kiếm tiền trong 1 năm ròng nhưng tiền bạc đâu phải là thứ quan trọng nhất trong một gia đình, nhất là khi con anh còn nhỏ, chắc chắn nó sẽ cần người bố bên cạnh nó chứ?

- Đúng vậy, tôi không phủ nhận rằng đã từng đặt sự nghiệp cao hơn gia đình và giờ này tôi đang bắt đầu thay đổi. Mới nhất là sẽ nhận phim ít hơn để dành thời gian cho gai đình nhiều hơn. Lúc bạn gọi điện thoại hẹn phỏng vấn là lúc tôi và bà xã đang đi lựa đồ, chọn địa điểm tổ chức sinh nhật cho con trai lên ba của tôi.

- Vậy điều cuốicùng anh muốn khẳng định là…

- Gia đình tôi đã hạnh phúc trở lại và mọi chuyện chỉ là xích mích nhỏ, những điều mà vợ chồng nào cũng có thể gặp phải.

- Vậy còn thông tin anh đang yêu cô diễn viên T nào đó và chuyện vợ chồng anh ly thân đã 6 tháng nay?

- Hoàn toàn không có. Tôi đi đóng phim xa nhà nhiều thì mọi người sinh nghi và nói thế. Chính bởi những dị nghi như thế đã làm vợ tôi “yếu mềm”, nhưng thật may giờ mọi chuyện đã yên ổn trở lại.

- Xin chúc mừng anh và mong gia đình cũng như sự nghiệp của anh ngày càng tốt đẹp!
 
Theo Thể thao Văn hoá & Đàn ông
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 3 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 13 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 16 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 19 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 23 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Top