Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huy Khánh: Các con tôi có người mẹ tuyệt vời

Thứ hai, 08:27 27/06/2011 | Giải trí

"Chúng tôi bây giờ đã nói chuyện với nhau bình thường, không còn cay cú như trước", Huy Khánh nói về mối quan hệ với vợ cũ.

 
- Trước khi nói về vai trò mới của anh trong phim "Cột mốc thứ 23”, chúng ta nói một chút về cậu con trai của anh nhé. Anh“cực vui” hay chỉ là “vui vừa phải” khi vợ anh đưa con về nước?

- Vui vừa phải, vì tôi sẽ dễ dàng được gặp con trai, nhưng cuộc sống của con tôi bị thay đổi môi trường quá nhiều. Tôi nhớ chuyến sang New Zealand vừa qua, tôi thấy con buồn, tôi hỏi vì sao, cháu nói là “đang suy nghĩ về cuộc đời”. Gặng hỏi mãi, cháu mới cho biết là đang có bao nhiêu là bạn ở Việt Nam, bỗng nhiên sang đây chẳng quen ai, nói gì các bạn cũng không hiểu. Rồi khi bắt đầu hòa nhập được với cuộc sống mới thì lại phải quay về Việt Nam. Đó là điều khiến tôi phải suy nghĩ.

- Anh vất vả để dành tiền, cực nhọc xin visa sang New Zealand thăm con nhưng sau đó không lâu, vợ cũ của anh lại mang con về nước. Nếu biết trước là con trai sẽ về nước, liệu anh có lặn lội đi thăm con?

- Nếu như biết trước Hoàng Anh sẽ đưa con về VN thì khả năng tôi sang đó rất thấp, vì trước sau các cháu cũng về. Đi như thế khác gì đi du lịch, mà tại thời điểm này, tôi lại không có nhu cầu. Đúng ngày tôi từ New Zealand về Việt Nam, ở đó có động đất lớn. Tôi nghĩ, thiên tai khắc nghiệt là lý do Hoàng Anh đưa bọn trẻ về Việt Nam, bởi nếu có chuyện gì xảy ra thì một mình cô ấy cũng khó xoay xở với ba đứa nhỏ.

- Có khi nào anh nghĩ sẽ lập gia đình và đón con về chăm sóc để gần gũi mình hơn?

- Chắc lúc đó con trai tôi cũng lớn rồi. Tôi vẫn tôn trọng quyền quyết định của cậu bé.

- Anh sợ trách nhiệm?

- Không, vì nếu Hoàng Anh không nuôi thì tôi vẫn nuôi được mà.

- Anh chưa kết hôn lại vì tâm lý e ngại sau cuộc hôn nhân thất bại, hay vì chưa kiếm được ai giàu có để lấy?

- Tôi không nghĩ thế. Bởi nếu lấy một người phụ nữ giàu thì trước và sau Hoàng Anh, vẫn có nhiều người phụ nữ giàu có tìm đến với tôi. Hơn nữa, tôi không quá nghèo để làm những việc như thế.

- Xin lỗi anh, có một thực tế là đến bây giờ, cái tên Huy Khánh vẫn được xếp vào hàng “thợ đào mỏ”?

- Vợ cũ tôi giàu hay không, chỉ có Hoàng Anh mới biết. Tôi cưới Hoàng Anh vì thích có con. Sau đám cưới, có người hỏi tôi tại sao vẫn đi xe gắn máy, xe hơi mày đâu? Tôi cười và nghĩ họ bị... điên. Lấy vợ giàu hay nghèo thì chung quy lại đàn ông vẫn phải có trách nhiệm với gia đình.

- Nhưng nếu là người vợ giàu có và đủ yêu anh để không phải đòi hỏi anh điều đó?

- Tôi đủ tự trọng để hiểu người chồng và người cha phải làm gì. Tôi không phủ nhận Hoàng Anh là một người mẹ tốt và tuyệt vời của con tôi.

- Vậy bây giờ anh và vợ cũ anh có còn khó khăn mỗi khi gặp nhau?

- Không, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau bình thường rồi, không cay cú như hồi trước. Mỗi lần tôi đến thăm con, không thấy có gì bất ổn, rắc rối cả.

- Liệu chuyện “tình cũ không rủ cũng đến” có xảy ra không?

- Chắc không đâu, khó lắm, giờ chúng tôi chỉ là bạn thôi. Tình yêu đã không còn nữa thì khó mà nối lại được.

- Chắc từ bây giờ, anh không dám yêu người phụ nữ thông minh nữa?

- Tôi nghĩ ngược lại, mình phải may mắn lắm mới được yêu một người phụ nữ thông minh, có phải ai cũng tìm được phụ nữ thông minh để yêu đâu. Quan trọng bây giờ là đúng và đủ, chứ không đòi hỏi đẹp quá, thông minh, xuất sắc quá để cuối cùng chẳng đâu vào đâu.

- Lại nói về sự nghiệp diễn xuất của anh. 10 năm trước, anh gõ cửa làng giải trí bằng vai Thái của "Dốc Tình" và 10 năm sau, anh thể hiện lại mình sau một quãng thời gian dài “tĩnh lặng nghề - ồn ào đời tư” với vai Thái của "Cô dâu đại chiến". Cuộc đời anh có duyên với những vai Thái và nếu tôi nói rằng anh đã được phát hiện cũng như được cứu bởi những vai Thái đó, anh có buồn không?

- Tôi không buồn, vì điều đó là không đúng. Cái tên Huy Khánh không đi xuống. Nó - cái tên đó - không đi lên nữa vì tôi không muốn PR bằng kiểu khác và cũng bởi những chuyện mọi người biết đến mình thì tôi không muốn phát huy. Nếu nói phải cứu tức là người đó ở không, không có việc gì làm, còn Huy Khánh vẫn là cái tên được các đạo diễn lựa chọn.
 
- Tôi lại nghĩ rằng thành công của "Cô dâu đại chiến" mới làm nhiều đạo diễn nhận ra rằng: Ồ, Huy Khánh cũng là cái tên bán vé được đấy nhỉ! Còn nếu thực tế hơn, tôi nói thẳng rằng, chẳng phải thành công của vai diễn đó mang lại cho anh vị trí giám đốc casting hay sao?

- Tôi công nhận điều đó, vì nhờ Cô dâu đại chiến, nhờ vài chuyện lùm xùm nên tôi quyết tâm hơn để thành công. Như thế, cái tên Huy Khánh được khẳng định và được mọi người biết đến trong các lĩnh vực khác. Còn nói về cá nhân, tôi cũng 30 tuổi rồi, đủ chín chắn làm công việc mà trước đây chưa từng thử. Khi được trao trách nhiệm và mình làm tròn trách nhiệm thì sau đó sẽ có rất nhiều lời mời. Thực tế hiện nay tôi đang ở vị trí được chọn chứ không còn chờ được chọn. Đang có rất nhiều kịch bản phim nhựa gửi đến, đợi tôi đọc.

- Thế nhưng anh lại chọn một ngã rẽ khác: phó đạo diễn?

- Để chọn vai trò phó đạo diễn, tôi đã phải từ bỏ hai bộ phim truyền hình dài 60 tập để toàn tâm cho vị trí này. diễn viên thì còn có thể chạy show đóng phim, không nhất thiết phải ở trường quay cả ngày, nhưng phó đạo diễn sẽ phải ở trường quay từ sáng đến tối.

- Lựa chọn mới của anh sẽ dài bao lâu?

- Tôi đã lên kế hoạch làm phó đạo diễn trong ít nhất một năm, cao nhất là hai năm, sau đó chính thức chuyển qua làm đạo diễn. Đây là khoảng thời gian tôi quan sát, học cách ứng xử trong đoàn làm phim. Đứng đầu đoàn làm phim, người đạo diễn giỏi phải nắm được toàn bộ dàn nhân viên. Nếu họ không hợp tác thì sẽ không đảm bảo kế hoạch. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng.

- Nghe nói anh lại về đầu quân dưới “trướng” Phi Thanh Vân với vai trò giám đốc casting (tuyển chọn diễn viên) cho bộ phim "Cột mốc thứ 23”. Công việc mới ra sao?

- Tôi xin phép đính chính một chút, Phi Thanh Vân chỉ hùn một phần vốn trong bộ phim và nhà đầu tư chính của phim là một đơn vị khác. Thành ra tôi không về dưới “trướng” Phi Thanh Vân như đồn đại. Còn về công việc giám đốc casting, đó là một thử sức mới trên con đường tiến tới vai trò đạo diễn trong sự nghiệp của tôi. Đây thực sự là một công việc quan trọng và khó khăn, bởi có những trở ngại phát sinh ngoài khả năng dự tính. Tôi đang tập thích nghi với những khó khăn đó.

- Anh đang đảo lộn vị trí của mình, từ một người đi nhận vai thành một người đi giao vai. Đó có phải là một cảm giác thích thú và… quyền lực?

- Đúng là ở vào vị trí hiện nay, tôi được toàn quyền tuyển diễn viên, đạo diễn chỉ coi lại và không can thiệp nhiều. Khi hoán đổi vị trí, tôi cảm thấy khó khăn hơn nhiều, nhưng đồng thời cũng hiểu được những điều ngày trước chưa hiểu. Ví dụ ngày trước, khi đi thử vai, tôi làm rất tốt, nhận được những tràng pháo tay, nhưng cuối cùng không được chọn và cũng không rõ lý do bị từ chối. Gần 80% các đơn vị đó đã có trước những cái tên trong đầu. Những kiến thức thu lượm được từ công việc mới này đang giúp tôi rất nhiều trong nghề nghiệp.

- Vậy, anh là một quyền lực rồi còn gì. Có quyền thay đổi sự nghiệp và số phận của người khác?

- Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng tôi cũng khẳng định, giám đốc casting chỉ ảnh hưởng tới diễn viên. Còn người quyết định cuối cùng vẫn là nhà sản xuất và đạo diễn.
 
Theo Phụ nữ
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 55 phút trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 3 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 7 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 9 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 11 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Top