Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoàng Thùy Linh: Tôi không còn bối rối khi bị gọi là Vàng Anh

Thứ tư, 08:21 07/04/2010 | Giải trí

Ba năm sau scandal rúng động làng giải trí, Hoàng Thùy Linh lại vừa gây xôn xao dư luận nhưng lần này là một Hoàng Thùy Linh mới lạ hơn với phong cách quyến rũ, trẻ trung, sôi động và cá tính.

 
Cô “lột xác” trong album nhạc đầu tay mang tên “Hoàng Thùy Linh – Vol.1”. Nhắc đến quá khứ, cô nói dù giờ đây ai đó gọi cô là "Vàng Anh" với một thái độ thiếu thiện cảm, cô cũng không lấy làm bối rối.

- Một thời gian khá dài sau scandal, Linh quay trở lại showbiz bằng một album nhạc. Điều gì thúc đẩy Linh ra mắt một sản phẩm âm nhạc khi mà chuyện ca hát của Linh lâu nay chưa gây được nhiều ấn tượng?

- Tôi có quá  nhiều ước mơ và bố mẹ tôi cũng kì vọng vào con gái mình. Đó là điều luôn thôi thúc tôi. Tôi chấp nhận việc “chưa là gì” bởi thời điểm này tôi chưa có gì trong tay, tôi cần chuẩn bị một hành trang và đặc biệt là rèn luyện kĩ năng.

Tôi luôn bị áp lực của sự chú ý vì thế tôi cần hạn chế kẽ hở trong những sản phẩm của mình. Cũng may tôi là người rất cầu toàn và luôn tự nhắc nhở mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi thực sự may mắn khi có các anh chị và bạn bè cùng nghề giúp đỡ. Bên cạnh đó, tôi cũng được các anh chị làm báo khuyên bảo rất nhiều. Tôi thực sự mang ơn họ.

- Đã hơn một tuần sau buổi họp báo công bố album đầu tay, Linh đã nhận được phản hồi như thế nào từ phía khán giả?

- Tôi thấy vui lắm vì  những công sức mình bỏ ra cũng đã đến ngày chín muồi. Tôi thầm cảm ơn tất cả những ai đang cầm trên tay album của tôi. Bởi họ đã làm một việc hết sức ý nghĩa cho cuộc đời tôi. Tôi ghi nhận tất cả những góp ý của mọi người để rút kinh nghiệm và sẽ cố gắng hoàn thiện hơn trong những lần sau.

- Nhạc của Lưu Thiên Hương rất kén người hát, mới thấy có Lưu Hương Giang, Hà Anh Tuấn, Đoan Trang là những cái tên được nữ nhạc sĩ này “chọn mặt gửi vàng”. Vậy mà trong buổi họp báo vừa rồi, Lưu Thiên Hương dành không ít lời khen cho Linh. Tại sao Linh lại chọn nhạc sĩ Lưu Thiên Hương giúp đỡ mình trong album đầu tay này?

- Tôi cũng bất ngờ  với những suy nghĩ của chị Hương về mình. Chị Hương là người góp công sức lớn cho album của tôi. Tôi biết cái tôi muốn và cái chị Hương có thể làm ở rất gần nhau thôi. Ban đầu, tôi rất muốn hợp tác với chị Hương vì đã nghe rất nhiều ca khúc của chị trên Bài Hát Việt. Tôi đã nhờ chị Lưu Hương Giang nói giúp. Khi chị Lưu Thiên Hương đồng ý tôi đã rất vui nhưng tôi biết chị vẫn e ngại về giọng hát của tôi. Và việc tôi phải làm là khiến chị tin tưởng.

Chị Hương đã biết tôi từ bé nên tôi cũng không bị áp lực gì, chỉ là ban đầu tôi hơi lo lắng khi hát bản thu đầu tiên. Sau đó, mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ. Tôi nghĩ đó là cái duyên, không phải là sự lựa chọn nhau. 

- Vượt qua điều tiếng của dư luận để đi tiếp trên con đường nghệ thuật, có thể coi Hoàng Thùy Linh là một người bản lĩnh và mạnh mẽ  không?

- Tôi không biết nữa bởi tôi là người cũng dễ tủi thân lắm.

- Là người của công chúng phải chịu áp lực rất lớn từ nhiều phía: truyền thông, dư luận... tất cả Linh cũng từng trải qua rồi. Vậy những giai đoạn như thế Linh đã làm gì để lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống và nghiệm ra điều gì cho bản thân mình?

- Chỉ có bản thân mình mới giúp được mình thôi. Quan trọng là điềm tĩnh và biết điều khiển cảm xúc của bản thân. Tôi là người không dễ bị tác động. Trong một con người, vấn đề tư tưởng rất quan trong, tôi là người lạc quan và luôn biết cách đơn giản hoá mọi sự phức tạp. Nếu ai đó ngồi nói chuyện với tôi sẽ thấy mọi khó khăn của họ trở nên đơn giản hơn là họ thường nghĩ. Sự nổi tiếng dạy tôi biết trách nhiệm hơn với cuộc đời của mình.

- Linh có nghĩ  sau sự cố 3 năm trước và khoảng thời gian im lặng vừa qua mình đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn?

- Tôi sẽ không tự nói về sự chín chắn trong con người mình, hãy để mọi người cảm nhận và lên tiếng về sự trưởng thành trong con người tôi. Đó là thước đo khách quan và chính xác hơn.

- Hỏi thật Linh một điều. Bây giờ, khi ra đường, nếu ai đó vẫn chỉ trỏ Linh và réo gọi Linh là “Vàng Anh” với một thái độ thiếu thiện cảm thì Linh có cảm thấy buồn và bối rối không?

- Cho đến thời điểm này chị hỏi tôi câu đó thì tôi chắc chắn rằng: Tôi không bối rối. Nhưng thú thực với chị, tôi vẫn luôn phiền lòng vì mình đã làm ảnh hưởng tới quá nhiều người, tới hãng phim lúc đó và cả những người bạn diễn của tôi nữa. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể nói lời xin lỗi cho đủ. 

- Quay lại với đề tài nghệ thuật. Trong album đầu tay, Linh đã xây dựng cho mình một phong cách rất ấn tượng: sexy, quyến rũ nhưng cũng tràn đầy cá tính. Đó sẽ là con đường Linh duy trì lâu dài hay Linh sẽ còn thay đổi?

- Tôi làm nghệ thuật theo cảm xúc và sự sáng tạo vì thế đến chính bản thân tôi cũng không thể chắc chắn hình ảnh đó sẽ được kéo dài trong bao lâu.. Có một điều chắc chắn, tất cả những gì tôi làm đều nói lên bản thân con người tôi tại một thời điểm nào đó. Hình ảnh của tôi sẽ thay đổi theo xu hướng, theo suy nghĩ, thời gian và tuổi tác của tôi.

- Có ý  kiến cho rằng, Hoàng Thùy Linh năm 2010 là một trong những cái tên được đánh giá cao trong việc “soán ngôi” đàn chị Hồ Ngọc Hà. Linh nghĩ gì về điều này?

 - (Cười). Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này.

- Môi trường nghệ  thuật trong Nam phát triển hơn ngoài Bắc rất nhiều. Album đầu tay của Linh nhận được không ít lời khen ngợi như thế, Linh có ý định Nam tiến?

- Tôi nghĩ việc tôi sống ở đâu không phải là vấn đề quá quan trọng. Tôi vẫn sẵn sàng Nam tiến vào bất cứ lúc nào. Tôi vẫn có những hoạt động trong Nam và sẽ có những dự án trong Nam. 

- Tuy nhiên, khi phát triển sự nghiệp của mình ở Sài Gòn thì ngay trong nhiều ca sĩ tên tuổi đi trước cũng đã có không ít người thất bại?

- Tôi nghĩ không bao giờ nên phân biệt giữa Nam và Bắc. Cái sai của một số người là cứ nghĩ khán giả Nam thì dễ tính và thế nào cũng được còn ở ngoài Bắc thì khó sống. Bản thân tư tưởng đã phân biệt như vậy rồi thì làm sao mà có sản phẩm chất lượng. Tôi nghĩ khán giả ở bất kì đâu cũng đều thích cái hay và cái đẹp. Đừng phân biệt mà cứ cố gắng làm tốt việc của mình thì sẽ có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả.

- Sau “Hoàng Thùy Linh – Vol.1”, Linh có ý định gì mới chưa?

- Có, nhưng khi tôi phải làm được và làm xong tôi mới dám nói. (cười).

- Và Linh sẽ quay trở lại với điện ảnh sau này chứ?

- Chắc chắn rồi!

- Cảm ơn Linh và chúc Linh thành công!

Theo VTC News
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 43 phút trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 3 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 5 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 7 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 20 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

Top