Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoàng Bách: Thay tã cho con như một thú vui

Thứ ba, 19:11 02/10/2012 | Giải trí

Thật tuyệt vời! Cảm giác khi có thêm một cô con gái thật là lạ và có phần rất háo hức, chàng ca sĩ chia sẻ về tổ ấm của mình.

Cảm giác của anh như thế nào khi gia đình vừa đón nhận thêm một cô công chúa nhỏ?
 
Thật tuyệt vời! Từ trước đến giờ, tôi nghĩ chắc mình chỉ có được con trai thôi nên cảm giác khi có thêm một cô con gái thật là lạ và có phần rất háo hức. Cũng may, nhờ Trời Phật phù hộ nên em bé sinh ra mạnh khoẻ và ngoan ngoãn. Em bé giống anh trai như đúc nên cả nhà rất vui… Và còn vui hơn nữa là lần này tôi không ở xa nên đã có được những cảm xúc thật lạ khi chứng kiến giây phút con chào đời.

Từ khi có thêm con, cuộc sống và công việc của anh có xáo trộn nhiều không?
 
Tất nhiên là xáo trộn nhiều chứ, cả tuần nay nói chung đi đâu cũng chỉ cố gắng nhanh nhanh chạy về với con. Ngay cả việc đi diễn xa, nếu như mọi lần tôi hay đi trước nửa ngày hoặc nán lại thêm để trò chuyện với bạn bè thì bây giờ xong việc tôi về luôn, nhớ cái khuôn mặt “thấy ghét” ấy lắm.

Việc chăm sóc em bé, thật ra tôi cũng không phải đụng tay vào vì nhà cũng có nhiều người phụ giúp nhưng tôi ngủ rất tỉnh nên em bé ọ ẹ một tiếng là thức dậy ngay. Vì thế, nếu hôm nào buổi sáng không được ngủ bù là tôi lơ tơ mơ lắm. Nói ra chắc nhiều người không tin, nhưng hiện tại, việc thay tã hay cho con uống sữa, tôi làm thành thạo hết (cười).

Hôm nọ, tôi để lên facebook của mình status: "thú vui tao nhã, thay tã cho con" bạn bè và fan chọc quá trời, nhưng tôi thấy vui lắm. Nhân đây, cũng xin cho Hoàng Bách gửi lời cám ơn bạn bè và khán giả khắp nơi đã gửi lời chúc mừng, vì nhiều quá nên tôi không thể hồi đáp được tất cả.
 
Hình ảnh con gái của Hoàng Bách được anh chia sẻ trên
Facebook cá nhân.

Sinh thêm con cũng đồng nghĩa áp lực “cơm áo gạo tiền” dồn lên vai anh nhiều hơn, anh đã chuẩn bị cho mình vấn đề kinh tế như thế nào rồi?

Tất nhiên là có nhiều lo lắng chứ, dù mình đang ở trong hoàn cảnh kinh tế như thế nào thì cũng phải lo thôi. Nhưng tính tôi từ trước đến giờ không thích để người khác phải lo lắng cho mình nên cũng không cần bàn cụ thể lắm. Nếu có thì chắc cũng như tất cả mọi người đàn ông có con khác thôi.
 
Catse ca sĩ giờ khó khăn hơn nhiều
 
Gần đây tôi cũng thấy anh ít xuất hiện ở các sân khấu ca nhạc, mọi người đang thắc mắc anh đang làm gì trong thời gian vừa qua?
 
Vậy à! Tôi thấy gần đây mình đi diễn đều hơn vài năm trước đấy chứ. Mà thật ra, trong thời điểm này có mấy show diễn nào lớn ngoài mấy gameshow truyền hình đâu? Tôi hay tham gia các liveshow ở phòng trà, hát event nên chắc mọi người ít gặp. Tôi thấy nếu không có gì mới thì mình cũng chẳng muốn PR lên báo chí làm gì nên bạn ít thấy cũng đúng thôi.

Tất nhiên, từ trước tới nay tôi có bao giờ chạy show ồ ạt đâu, kể cả thời đi hát với nhóm cũng thế. Bây giờ, nếu tính trong thời điểm mùa mưa như thế này, 1 tuần hát 3-4 show cả ở Sài Gòn hay tỉnh với tôi là tốt rồi. Tôi thấy thà hát ít mà đáng còn hơn xuất hiện nhiều ở những chương trình được PR thật hoành tráng mà cả cát-sê cũng như chất lượng rất vớ vẩn thì thà đi hát karaoke còn vui hơn.

Đến bây giờ thu nhập chính của anh vẫn là ca hát?

Vâng, vẫn là ca hát và những hoạt động quanh âm nhạc, tôi thấy mình vẫn rất ổn.

Thời buổi kinh tế khó khăn và thị trường âm nhạc ngày càng cạnh tranh khốc liệt, vấn đề ca hát và catse của anh có gặp khó khăn nhiều không?

Khó khăn hơn trước nhiều chứ, nhưng tôi đã có kinh nghiệm diễn lâu năm, lại từng tham gia tổ chức chương trình nên tôi rất hiểu khó khăn của những người tổ chức chương trình. Việc bớt cát-sê nếu chương trình không bán được vé hoặc nhà sản xuất có kinh phí tổ chức thấp đó là chuyện bình thường. Mặc dù không ai thích như vậy nhưng vì đây là tình hình chung nên tôi cũng thông cảm chấp nhận nếu có sự bàn bạc và nói chuyện với nhau một cách hiểu biết.

Đến bây giờ anh sẽ định hướng con đường âm nhạc của mình sẽ đi tiếp theo như thế nào?

Tôi vẫn sẽ hát song song các sáng tác của mình và phát hành các album nhạc xưa. Trong tháng 10 tôi sẽ ra mắt album nhạc xưa, sau album đầu tiên tôi đã làm cách đây 2 năm. Tôi thấy mọi việc đang tốt dần lên và mình không việc gì phải vội vì con đường đi còn rất dài. Quan trọng là mình đã qua được những thời gian khó khăn nhất rồi và bây giờ cứ tiếp tục bước đi tiếp thôi.
 
Phương Uyên là một người đáng trân trọng

Hiện nay ở Việt Nam các chương trình truyền hình thực tế cũng đang lên ngôi và nghề giám khảo cũng đang khá hot giúp nghệ sĩ kiếm được cả tiền lẫn danh tiếng. Anh thấy sao về những điều này ở Việt Nam và anh có từng được mời tham gia ở vị trí nào chưa?

Tôi thấy cũng đúng thôi, cái gì cũng có thời của nó và bây giờ đang là thời của các gameshow ca nhạc, thế giới cũng thế mà. Cá nhân tôi cũng làm giám khảo cho khá nhiều chương trình lớn nhỏ rồi và thấy rất vui. Năm nay tôi cũng nhận được lời mời làm giám khảo cho một chương trình khá hot nhưng vì có nhiều điều chưa thỏa thuận được với nhau nên tôi từ chối, cũng hơi tiếc nhưng vì mình thấy bất hợp lý nên từ phải từ chối.

Anh có quan tâm về những chương trình truyền hình thực tế gần đây xuất hiện trên tivi không? Và điển hình nhất là cuộc thi The Voice đang khá hot khi được dư luận quan tâm suốt thời gian qua?

Tôi cũng có xem nhưng không quá quan tâm. Cuối tuần, nếu không đi hát, hoặc đi diễn về sớm mà TV không chiếu bóng đá thì tôi xem.

Còn scandal của chương trình vừa qua thì sao?
 
Uhm, cũng vì mấy cái scandal có liên quan đến bạn bè đồng nghiệp mà toàn những người mà tôi tôn trọng, tôi quý nên mới để ý đến The Voice như vậy. Cảm giác chung là tôi hơi buồn. Bởi với những gì mà tôi và anh em đồng nghiệp biết thì sẽ là rất vô lý khi đổ hết mọi thứ lên đầu một người như vậy.
 
Với tôi, về cả khía cạnh nghề nghiệp lẫn con người, chị Phương Uyên luôn là một người đáng trân trọng. Chỉ mong những gì vừa xảy ra chỉ là một tai nạn không may mắn với chị Phuơng Uyên, hy vọng sẽ không vì thế mà chị ngừng cống hiến cho nghề. Làng ca nhạc Việt Nam sẽ nhận một tổn thất rất lớn nếu Mèo chị dừng lại trong sự nghiệp của mình.
 

Hài lòng về quan hệ trong cuộc sống của mình

Showbiz thời gian qua luôn có những trận tranh cãi nảy lửa của các nghệ sĩ, là một người cũng ở trong thế giới này, anh suy nghĩ gì?

Tôi biết những lùm xùm này, tôi nghĩ nó sẽ không đi quá xa và làm mất đi những mối quan hệ cá nhân rất đẹp nếu những người trong cuộc giải quyết với nhau một cách trực tiếp. Thay vì nghe “tam sao thất bản” và phản ứng ngược lại qua truyền thông. Còn chuyện anh chị em trong nghề góp ý, la mắng hay thậm chí chê nhau là rất bình thường.

Nếu như một người nào đó cũng có nhận xét không hay về mình anh sẽ phản ứng như thế nào?

Phải nghe họ nhận xét thế nào đã. Tôi cũng đã từng nhận một số điều không hay từ một số người, nhưng cách của tôi từ trước tới giờ là giải quyết trực tiếp và đến giờ thì vẫn chưa có gì quá đáng tiếc cả. Vì thật ra, tôi cũng thích vui, thích ồn ào nhưng lợi dụng nó thì không, như vậy hèn lắm. Với lại, những gì đã xảy ra với mình tôi thấy không đáng. Tôi cũng không mong nó xảy ra nhưng nếu chuyện đến lúc “quá đáng” thì... tính tiếp thôi.

Mối quan hệ của anh và các đồng nghiệp ở showbiz như thế nào?

Tôi nghĩ là tốt, rất tốt. Tôi tin là 90% anh em đồng nghiệp nếu không quý thì cũng chẳng ghét tôi. 10% còn lại, có thể sẽ có những người không ưa mình, nhưng chẳng ai làm vừa lòng tất cả được. Và tôi hài lòng, rất hài lòng với những mối quan hệ trong cuộc sống của mình. Tôi thích những chỗ ồn ào náo nhiệt, nhưng vẫn muốn giữ cuộc sống của mình thăng bằng.

Có khi nào anh bước vào một không gian ở showbiz ở đó có rất nhiều nghệ sĩ khác mà anh cảm thấy mình bị lạc lõng ở đó không?

Cũng có, nhưng ít thôi vì thật ra bản năng của người nghệ sĩ là vậy. Dù trong một cuộc vui rất hoành tráng và náo nhiệt, vẫn ít nhiều cảm thấy cô đơn trong 1 phút nào đó. Nếu trước đây tôi khá hoang mang về điều đó thì bây giờ tôi lại thấy cái cảm giác đó cũng hay hay vì nó giữ cho mình những điều riêng không ai biết. Nhưng nói chung, tôi khá hoà đồng nên người kiểu gì tôi cũng chơi được, cũng hoà nhập và tôn trọng được, chỉ cần không hại nhau thôi.

Cám ơn anh về những chia sẻ. Chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc!
 
Theo Vnnew
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 1 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 11 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 14 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 17 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 21 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 23 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Top