Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồ Quỳnh Hương: "Xù xì" và... "xinh xinh"

Chủ nhật, 14:30 10/06/2007 | Giải trí

"Tôi chưa bao giờ ý thức mình đẹp. Lúc mới vào nghề, tôi trông kinh khiếp. Thời ấy khổ, chưa có tên có tuổi, chưa dám nghĩ đến chuyện làm đẹp. Sau này được khán giả yêu thích, tôi bắt đầu chú trọng đến nhan sắc của mình" - Hồ Quỳnh Hương tâm sự.

- Chị lúc trông xinh xắn, duyên dáng, trẻ trung, lúc thì lại xù xì, xấu xí. Chị ý thức thế nào về sắc đẹp của mình?

- Tôi chưa bao giờ ý thức mình đẹp. Lúc mới vào nghề, tôi trông kinh khiếp với album Vào đời. Thời ấy khổ, chưa có tên có tuổi, chưa dám nghĩ đến chuyện làm đẹp. Sau này được khán giả yêu thích, sô diễn nhiều, tài chính ổn định, tôi bắt đầu chú trọng đến nhan sắc của mình. Do cách trang điểm mới, làm tóc mới khiến tôi trẻ ra, sáng hơn và duyên dáng hơn. Tuy nhiên, tôi thích mình vừa xù xì vừa xinh xinh bởi bản chất tôi là xù xì. Tôi luôn nghĩ cái đẹp bên trong sẽ dần dần được khán giả nhận ra.

- Nhiều người nói chị thiếu ổn định, tham lam và thiếu cá tính. Hầu như chỉ với những sáng tác của Hà Dũng thì mới thật sự là một Hồ Quỳnh Hương có bản sắc riêng. Chị nói sao?

- Thật sự chỉ với những sáng tác của nhạc sĩ Hà Dũng, tôi mới thỏa được sự vùng vẫy của mình vì anh viết ca khúc nào cũng hợp với quãng giọng của tôi. Trước đây, khi anh bận rộn với những việc riêng, muốn ngưng sáng tác, tôi có tìm một nhạc sĩ mới nhưng rồi kết quả không như tôi mong đợi. Tôi cũng rất đau đầu với nhiều ý kiến cho rằng tôi tham lam, thiếu kiên định, thiếu cá tính. Nhưng hãy hiểu cho tôi, tôi cần khán giả, cần thị trường của mình. Hiện tại, tôi rất muốn dung hòa cả yếu tố hiền xinh và xù xì nhưng vẫn chưa có được những sáng tác ưng ý để thử nghiệm.

Ảnh: hoquynhhuong.info.

- Có khả năng sáng tác, sao chị không dùng nó để dung hòa?

- Vì tôi sợ bị mang tiếng là ăn cắp! Ca sĩ luôn là người nghe nhạc nhiều, từ đó rất dễ ảnh hưởng. Tôi sáng tác theo cảm xúc là chính, thậm chí từ những câu chuyện của chính mình. Trong khi đó nếu ép mình phải sáng tác, chắc chắn trước sau gì tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những người mà tôi thích. Hiện tại tôi vẫn dựa vào các nhạc sĩ, khi nào đủ cứng cáp, tôi mới dám sáng tác chuyên nghiệp và thử nghiệm nó.

- Vậy chị nói sao về sự kết hợp trở lại của chị và nhạc sĩ Hà Dũng khi chính chị là người nói chia tay?

- Chính xác là một năm rồi chúng tôi không làm việc cùng nhau. Ca khúc Niềm hy vọng là sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Hà Dũng đưa cho tôi vì anh muốn tham gia Bài hát Việt, tôi thấy hay nên đưa vào album. Bây giờ, tôi có công ty riêng và hoạt động độc lập với nhạc sĩ Hà Dũng, kể cả với Minh Hà chỉ là sự cộng tác trong Diamond Noir mà thôi.

- Khi không có Hà Dũng thì Hồ Quỳnh Hương sẽ ra sao?

- Tôi biết ơn nhạc sĩ Hà Dũng vì anh đã tạo dựng nên một Hồ Quỳnh Hương ngày hôm nay. Thậm chí ai nói "không có Hà Dũng, không có Hồ Quỳnh Hương" tôi cũng chịu vì cái ơn đó rất lớn. Tuy nhiên, tôi đã quyết tâm lập công ty và có những kế hoạch rõ ràng để phát triển mạnh sự nghiệp của mình trong năm 2007. "Vịt xiêm" có hóa "thiên nga" còn là câu trả lời phía trước nhưng chắc chắn tôi sẽ rất quyết liệt để mình vừa hát hay vừa đẹp vừa hấp dẫn trong năm nay. (cười)

Theo Thế Giới Nghệ Sỹ / VnExpress

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 3 phút trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 2 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 4 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 14 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 17 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 20 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Top