Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hiền Thục muốn dung hòa thị trường - nghệ thuật

Thứ sáu, 08:26 14/09/2007 | Giải trí

“…Bản thân tôi thấy mình không so sánh được với Thanh Lam, Hà Trần. Từ hồi nhỏ tôi đã nghe họ hát, từng thần tượng họ và bây giờ tôi hướng theo con đường đó và muốn vươn tới…”.

- Chị ra album có tên Diamond, nhưng cái tên này trước đó ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã lấy cho mình rồi!?

- Ý định lấy tên từ các loài đá tôi đã dùng lâu lắm rồi, hồi đó ra đĩa Bảo cũng là tên của một loại đá tượng trưng cho tháng sinh của tôi. Và ý định hình thành cái tên đĩa bằng các loại đá quý đã lâu, tôi không quan tâm đến cái tên của này đã được đặt hay chưa. Mỗi người có một cách đặt tên riêng cho album của mình. Đôi khi người ta thích đặt tên như vậy mà mình cũng thích thì mình cũng đặt thôi, huống chi là cái tên đó đặt biệt ý nghĩa với tôi.

Tôi không thuộc dạng người đặt tên theo tên bài hát trong album, với album này tôi muốn thể hiện những gì tinh tuý nhất trong âm nhạc của tôi, và với tôi: nó là kim cương!

- Việc sử dụng một ekip gồm những người đã làm nên tên tuổi các sao lớn như Thanh Lam, Hà Trần thì chị sẽ lại "bị" đem ra so sánh, chị không ngại sao?

- Có lẽ mọi người nhìn thấy số lượng bài hát của nhạc sĩ Bảo Chấn chiếm khá nhiều, nhưng ngoài ra còn có những nhạc sĩ khác cơ mà. Còn với anh Thanh Phương là sự kết hợp từ hồi tôi làm đĩa Mộc và được giải Album vàng. Tình cảm giữa 2 anh em rất tốt và tôi rất biết ơn anh ấy về sự giúp đỡ từ rất lâu rồi chứ không phải là bây giờ chúng tôi mới hợp tác với nhau.

Ngoài hai người đó ra thì album cũng còn rất nhiều người góp sức nữa nên tôi không ngại chuyện phải so sánh với những người đi trước. Và bản thân tôi cũng cảm thấy mình không so sánh được với Thanh Lam, Hà Trần... Từ nhỏ tôi đã nghe họ hát, từng thần tượng họ và bây giờ tôi hướng theo con đường đó và muốn vươn tới.

Hiền Thục và con gái Gia Bảo

- Nhưng trong thời điểm đó thì có thể những gì họ làm đã tạo nên tên tuổi của những Diva của nhạc Việt, nhưng chị có chắc là tại thời điểm này thì chị cũng sẽ thành công như vậy ?

- Mỗi một lần làm đĩa là một lần Thục và ê kíp của mình rút kiệt hết sức để thực hiện thì không thể nói rằng nó không có hi vọng thì cũng không đúng vì mối CD có chỗ đứng riêng của mình. Tôi biết mình đứng ở đâu, khán giả của mình là những người nào và họ yêu mình vì cái gì? Tôi tin tưởng vào sản phẩm, vào ê kíp của mình. Nếu tôi cứ phải đối phó kiểu hồi đó làm vậy, giờ mình làm vậy có thành công hay không thì tôi đã thất bại rồi.

Con đường âm nhạc của mình, tôi muốn nó da diện như một viên kim cương, và ở mọi mặt người ta đều thích nó. Mặc dù điều đó khó nhưng tôi mong muốn sẽ làm được...

- Chị quan niệm thế nào là “đẳng cấp” trong âm nhạc?

- Đẳng cấp nó thể hiện nhiều chỗ lắm, ngay cả cái cách quan tâm, ứng xử với người khác cũng thể hiện đẳng cấp của con người. Trong âm nhạc cũng vậy thôi, nó thuộc về những gì mình làm, những gì mà khán giả phản hồi cho mình. Những thành công trong sản phẩm mình làm mà được khách quan công nhận thì gọi là đẳng cấp.

- Phải chăng Hiền Thục rất tham vọng đi lên một hình tượng ca sĩ có đẳng cấp chính thống trong làng nhạc Việt?

- Đối với những người hát như tôi, để mà vươn lên một vị trí đỉnh cao đó là sự thôi thúc mãnh liệt để tồn tại trong nghề nghiệp. Chỉ cần mình đứng yên thì đã có nghĩa mình bị tụt lùi rồi. Vậy tôi nghĩ cái việc mình muốn đi lên thì đó cũng là điều hợp lý thôi.

- Nhưng dường như cái ham muốn đó được show ra quá nhiều? và sẽ là tai hại nếu nói trước bước không qua?

- Thực ra không ai nói ra mồm cái mình làm được hay không làm được, mà chỉ muốn người ta nhìn vào cái mình làm thôi. Còn tất nhiên khi tôi được hỏi về những sản phẩm của mình thì tôi phải giải thích chứ. Nếu như nói bỏ 100 hoặc 200 triệu để làm 1 cái CD kỉ niệm điều gì đó thì là nói dối. Cho nên tôi quan niệm mình làm cái gì thì mình cứ nói rõ, còn việc đánh giá mọi mặt là quyền của mọi người. Những tham vọng, mơ ước đó có đạt được hay không thì là hậu xét. Nhưng bây giờ tôi muốn đạt tới điều đó.

- Trong số các ca sĩ được xem là triển vọng hiện nay thì có vẻ như Hiền Thục đang đi một con đường riêng hơn so với bạn bè?

- Ngay sau album Kim cương này sẽ là album Sun flower toàn những bài hát thị trường. Con đường Thục muốn nhất đó là phải dung hoà được cả nghệ thuật lẫn thị trường. vì nếu tôi chỉ trọn vẹn ở nghệ thuật thôi thì tôi cũng khó nuôi sống bản thân mình, không đủ nuôi sống cái khát vọng nghệ thuật của mình. Mình phải lấy ngắn nuôi dài thôi.

Tôi phải phát hành những ca khúc thị trường để người ta nghe và chấp nhận mình và mời mình đi hát. Con đường âm nhạc của mình, tôi muốn nó da diện như một viên kim cương, và ở mọi mặt người ta đều thích nó. Mặc dù điều đó khó nhưng tôi mong muốn sẽ làm được.

- Vậy có chênh quá không khi đặt hai sản phẩm lệch pha song song nhau?

- Thực ra những album gọi là “nghệ thuật” của Thục cũng không khó nghe lắm đâu. Và nó vẫn có khán giả của nó. Còn những album được coi là thị trường thì cũng không phải là hàng chợ, là làm chiếu lệ . Tôi khẳng định tất cả các album mình làm ra đều rất chỉn chu và đầu tư một cách nghiêm túc. Mục đích cuối cùng là để phục vụ cho mọi tầng lớp khán giả. Đó cũng là lí do vì sao dù lớn rồi nhưng tôi vẫn phải làm những album dành cho thiếu nhi là vì thế. Tôi muốn mình có khán giả ở mọi lứa tuôi, mọi thị trường.

- Cảm ơn ca sĩ Hiền Thục!

Theo Gia Nghi
Netlife

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 3 phút trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 10 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 16 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 20 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 22 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Top