Hà Nội
23°C / 22-25°C

HHVN 2008: Chỉ đổi thể lệ ở khu vực miền Trung

Thứ năm, 08:01 11/09/2008 | Giải trí

Báo Tiền Phong số 151 ra ngày 30-5-2008, phát hành tại khu vực miền Trung ở trang 14 có đăng “Thông báo tuyển sinh thi Hoa hậu Việt Nam 2008” với một trong những điều kiện dự thi đã thay đổi “Trình độ văn hóa: Từ phổ thông trung học trở lên” (!).



> BTC làm sòng phẳng, hoa hậu đã không phải khổ
>
Lập đoàn thanh tra Ban tổ chức Hoa hậu VN 2008
>
Ngô Phương Lan sẽ dự thi hoa hậu thế giới?
>
Sự thật về bản thể lệ cuộc thi HHVN "vượt rào" quy chế
>
Cân nhắc việc Thùy Dung dự thi Hoa hậu Thế giới
>
Chuyện "khó tin" về cuốn học bạ của Hoa hậu Thùy Dung 
>
Hoa hậu Thùy Dung chưa tốt nghiệp Phổ thông trung học

Tại sao BTC không đăng đầy đủ tại tất cả các số báo Tiền Phong khắp cả nước mà lại chỉ đăng ở báo khu vực miền Trung?

Đặc biệt, trong đó có nêu vấn đề ban tổ chức đã đổi một trong những điều kiện để đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2008 từ “Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông” sang thành “Trình độ văn hóa (học vấn) từ phổ thông trung học trở lên”. Ông Dương Xuân Nam, Trưởng ban tổ chức (BTC) cuộc thi, khẳng định có sự “chênh” là do BTC đã “nhanh nhẹn đi trước một chút” trong việc vượt rào giảm tiêu chuẩn từ “tốt nghiệp” xuống còn “đạt trình độ”.

Pháp Luật TP.HCM cũng đề cập đến nghi vấn BTC chỉ đổi thể lệ cuộc thi trước đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2008 năm ngày (26-8) dựa trên thông tin lưu giữ của Google và Yahoo. Tiếp tục tìm hiểu, Pháp Luật TP.HCM tìm ra được một số chi tiết thú vị khác.

Vtc.vn đặt vấn đề: BTC “quên” thể lệ do chính mình soạn thảo và ban hành? Qua lục tìm các số báo lưu chiểu của Tiền Phong từ khi cuộc thi phát động đến kết thúc, vtc.vn chỉ thấy hai số báo ra ngày 23-1 và 24-1-2008 có đăng tải cùng một thông tin: “Mời các bạn tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008” trên trang nhất và thể lệ chi tiết trên trang tám. Thể lệ ghi rõ một trong những điều kiện dự thi là “Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp THPT”. Cũng theo vtc.vn, trên các số báo Tiền Phong từ sau thời điểm hội nghị tổng kết hai năm thực hiện quy chế tổ chức hoa hậu do Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức tại Hà Nội (17-4) cũng không hề thấy có thông báo gì về việc thay đổi điều kiện dự thi như BTC từng khẳng định những ngày vừa qua.

Trang 14 Báo Tiền Phong ngày 30-5-2008 phát hành tại TP.HCM không hề có dòng nào liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Ảnh: QT

Phóng viên chúng tôi lục tìm tiếp thì vào ngày 20-3-2008, thể lệ cuộc thi đăng trên trang 8 Báo Tiền Phong vẫn ghi: Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông. Phóng viên cũng còn giữ được tài liệu cuộc họp báo về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 20-5. Trong thông cáo báo chí chính thức từ BTC thì một trong những điều kiện dự thi vẫn là “Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp THPT”.

Tài liệu tại cuộc họp báo ngày 20-5-2008 vẫn ghi điều kiện trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông.

Tuy nhiên, trên Báo Tiền Phong số 151 ra ngày 30-5-2008, phát hành tại khu vực miền Trung ở trang 14 có đăng “Thông báo tuyển sinh thi Hoa hậu Việt Nam 2008” với một trong những điều kiện dự thi đã thay đổi “Trình độ văn hóa: Từ phổ thông trung học trở lên” (!).

Với mẩu thông báo này, BTC đã thay đổi thể lệ cuộc thi và đã đăng công khai nhưng chỉ riêng ở khu vực miền Trung. Người ta đặt câu hỏi: Tại sao BTC không đăng đầy đủ tại tất cả các số báo Tiền Phong khắp cả nước mà lại chỉ đăng ở báo khu vực miền Trung? Và tại sao trong các buổi gặp gỡ báo chí sau đó, BTC cũng không hề công bố điểm mới này? Đến khi sự việc được dư luận đề cập khi hoa hậu vừa đăng quang chưa tốt nghiệp thì BTC mới nói đó là đi trước áp dụng quy chế?

Liệu BTC có lập lờ và thiếu sòng phẳng trong chuyện này?

Tước vương miện hoa hậu sẽ không có người thay thế

 Chiều 9-9, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cho biết đoàn thẩm tra xác minh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 đã được thành lập, do ông Trần Văn Minh - Phó Trưởng phòng Thanh tra-Báo chí-Xuất bản làm trưởng đoàn.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ cho hay sẽ không có người thay thế nếu Thùy Dung bị tước vương miện. Từ sự cố sau cuộc thi hoa hậu, nhiều lỗ hổng trong quy chế tổ chức được phát hiện như không quy định trường hợp hoa hậu bị tước vương miện thì á hậu có được thay thế không, ban tổ chức là người có quyền tước vương miện nhưng nếu ban tổ chức có sai phạm thì hoa hậu có bị tước vương miện không... Theo ông Thọ, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đang xem xét để hoàn thiện quy chế mới nhằm tránh những thiếu sót này.

Theo Quỳnh Trang
Pháp Luật TPHCM

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 7 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 10 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 14 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 16 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 18 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top