Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Chùa cổ hay "chùa khổ"?

Thứ sáu, 14:57 11/01/2008 | Giải trí

Hàng trăm ngôi chùa cổ đã được xếp hạng "Di tích lịch sử, văn hoá" ở Hà Nội đang bị nhà dân lấn chiếm. Thậm chí có hộ dân còn chiếm nhà thờ Tổ, nhà thờ Mẫu làm chốn ăn ở, sinh hoạt và gây ra tình trạng ô uế cho chốn tôn nghiêm...

Chiếm nhà thờ Tổ - nhà thờ Mẫu làm nơi ăn ở

Sư thầy Thích Đàm Nguyên, đệ tử của sư cụ Thích Đàm Ánh, trụ trì chùa Thanh Nhàn ở phường Ô Chợ Dừa bức xúc kể: "Hiện tại trong khuôn viên chùa Thanh Nhàn đang có 22 hộ dân sinh sống, trong số đó có 11 hộ ăn ở liền kề ngay khu nhà thờ Tổ, nhà thờ Mẫu của chùa. Nếu họ ăn ở ý tứ một chút thì còn đỡ, đằng này cả 22 hộ dân đều không hề có ý thức giữ gìn, bảo vệ chốn cửa chùa tôn nghiêm.

chuakho1.jpg

Nhà thờ Tổ của chùa Thanh Nhàn đã xuống cấp nghiêm trọng, phải che bằng bạt nilon nhưng chưa sửa được vì vướng các hộ dân

Hằng ngày, xe máy xe đạp đi về đêm hôm nổ máy ầm ầm và dựng bừa bãi ngay trước gian thờ. Đã nhiều lần nhà chùa có ý nhắc nhở nhưng họ đều tỏ vẻ coi thường, có khi còn mắng lại nhà chùa. Khoảng sân nhỏ trước cửa nhà thờ Tổ, nhà thờ Mẫu của chùa bị họ chiếm làm nơi giăng dây phơi quần áo, đặt bếp than đun nấu và để thùng rác.

chuakho2.jpg 

Sư thầy Thích Đàm Nguyên: "Việc sinh hoạt, ăn ở của 22 hộ dân đã gây uế tạp tới nhà chùa"

Chưa hết, có hộ dân còn đổ đất lấp ao phía sau chùa để cơi nới chỗ ở, chính những khoảng đất nhô ra này đã tạo thành đường đi cho kẻ gian bên ngoài xâm nhập vào chùa. Do vậy, lâu nay ở chùa thường xuyên xảy ra hiện tượng mất trộm đồ dùng như xoong nồi, mâm đồng và đồ thờ".

Bà Vũ Thị Nguyệt - khách viếng chùa cho biết: "Vào những ngày rằm - mùng 1 và những ngày lễ lớn của chùa, đáng ra không gian nhà chùa phải được giữ thật thanh tịnh nhưng vì có quá nhiều hộ dân ở cùng nên thôi thì đủ thứ mùi thức ăn cứ điềm nhiên theo gió len lỏi vào từng ngóc ngách trong chùa, khiến cho không chỉ những người tu hành mà cả khách viếng chùa chúng tôi đều cảm thấy khó chịu".

Sư thầy Thích Đàm Nguyên cho biết thêm: "Nhà chùa đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị tới chính quyền các cấp để mong được giúp đỡ nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp cụ thể nào được đưa ra. Và hơn 20 hộ dân sống trong chùa vẫn hàng ngày, hàng giờ gây ảnh hưởng đến việc tu hành của toàn bộ sư sãi chùa Thanh Nhàn".

chuakho3.jpg chuakho4.jpg

Một hộ dân đổ đất, lấp ao trong chùa Thanh Nhàn

Các hộ dân phơi quần áo ngay trước nhà thờ Mẫu chùa Thanh Nhàn

Theo phản ánh của khách viếng chùa, không chỉ bị chiếm các gian thờ làm nơi sinh hoạt và đổ đất lấp ao, nhiều hộ dân sống quanh chùa Thanh Nhàn còn biến cổng chùa thành bãi tập kết rác, phế thải, vật liệu xây dựng. Chỉ cho phóng viên một đống cột gỗ xếp ở một góc chùa, thầy Nguyên nói: "Đống gỗ này nhà chùa chuẩn bị từ năm 2003 để cái tạo chùa nhưng đến nay đã 5 năm rồi mà cũng chưa được dùng đến vì vướng các hộ dân ở trong chùa".

Chiếm đất chùa mở quán... thịt chó!

"Đồng cảnh" với chùa Thanh Nhàn, chùa Vĩnh Trù ở số 59 phố Hàng Lược hiện cũng đang "được" 6 hộ dân, trong đó có 3 hộ mở hàng kinh doanh thịt chó, lẩu thập cẩm và bán hoa giả ngay trong đất chùa.

Thầy Thích Nguyên Tâm, trụ trì chùa Vĩnh Trù chán nản nói: "Không biết bao nhiêu lần chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương can thiệp nhằm giải phóng tạm thời những hộ kinh doanh hàng ăn uống trong chùa nhưng chả có tác dụng gì. Thậm chí năm ngoái nhà chùa đã tính đến chuyện mua một miếng đất nho nhỏ để... tự chuyển mấy hộ dân đang ở trong chùa sang đó ở nhưng rồi cũng không thành công vì... vướng mắc thủ tục".

Thầy Tâm kể: "Hằng ngày, các quán hàng này "chia ca" thay phiên nhau kinh doanh trước cửa và trong đất chùa. Đầu giờ sáng là một hàng quà sáng của một hộ dân, từ trưa đến chiều là hàng bán hoa giả, tối thì quán lẩu thập cẩm bung ra chiếm toàn bộ phần vỉa hè xung quanh chùa. Ngay sát cổng chùa, một gian thờ trước đây "được" một hộ tận dụng vừa làm nơi ở, vừa làm nơi mở quán thịt chó.

chuakho6.jpg chuakho7.jpg

Tấm biển di tích của chùa Vĩnh Trù thành nơi xếp bát đĩa

Sân chùa Vĩnh Trù bị chiếm làm nơi  để xe của khách ăn lẩu

Hằng ngày, cứ "hết ca" của từng quán là nhà chùa lại phải cử người ra quét dọn khu vực cổng chùa và sân chùa nhưng cũng chẳng xuể. Quét xong vài phút là đâu lại vào đó, rác rưởi bừa bãi rất mất vệ sinh, thậm chí người ta còn biến ban thờ ngoài trời thành nơi để bát đĩa và ống đũa phục vụ khách ăn uống.

chuakho8.jpg chuakho9.jpg

Tấm biển "lẩu" chiếm 1 phần cửa chùa Vĩnh Trù

Hàng hoa giả chiếm nốt phần còn lại của cổng chùa

Theo tìm hiểu của phóng viên, cả 2 ngôi chùa kể trên đều là những ngôi chùa cổ, bên trong chứa đựng nhiều giá trị về lịch sử, văn hoá cũng như nghệ thuật, đặc biệt trong chùa Thanh Nhàn hiện còn lưu giữ 6 pho tượng cổ có từ thế kỷ XVIII. Tuy nhiên, do vướng các hộ dân sinh sống trong chùa nên việc tu bổ, cải tạo chùa gặp rất nhiều khó khăn. Điều đó đã dẫn tới việc cả 2 ngôi chùa này đều đang ở trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hiện vật quý hiếm đứng trước nguy cơ... biến mất hoàn toàn.

Theo Công Thành - Phạm Hải
Vietnamnet

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 2 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 6 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 8 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 10 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top