Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Anh Tuấn: Yêu là bão táp kinh khủng nhất

Thứ sáu, 15:41 10/02/2012 | Giải trí

Hà Anh Tuấn tâm sự: “Hồi học phổ thông mập và xấu quá nên hát thì có hay nhưng chẳng tán tỉnh được ai cả".

 
Hà Anh Tuấn chưa bao giờ công khai về một tình yêu, nhưng ít nhất, ngày lễ Tình nhân năm nay anh sẽ không cô đơn khi “chung đôi” trên sân khấu với cả Phương Linh và Văn Mai Hương.

- Anh thường hay làm gì trong ngày Tình yêu? Anh có thể chia sẻ một kỉ niệm đáng nhớ với anh trong ngày đặc biệt này?

- Tôi thường hay đi biểu diễn trong ngày lễ Tình yêu, và nếu may mắn thì có cơ hội để nhắn tin yêu thương với một ai đó. Cơ hội này thì cũng có năm được, năm không (cười). Tôi không phải là một người có quá nhiều ngày Valentine để kể lại, nhưng ngày Valentine ấn tượng nhất lại là vào năm 2003, khi ngồi trên máy bay đi du học. Lúc ấy đang bay trên cao và nghĩ rằng dù sao mình cũng có một ngày Lễ tình nhân rất khác lạ và đặc biệt.

- Thời gian anh ở Đức có lẽ sẽ rất khác biệt với Việt Nam, đặc biệt khi xa nhà người ta cũng thường nhạy cảm hơn. Lúc đó anh cũng đã là một chàng trai trưởng thành, những ngày Valentine ở Đức đã diễn ra như thế nào?

- Những ngày ở Đức của tôi chủ yếu là học và đi du lịch. Cũng thỉnh thoảng gặp gỡ và có để ý người này người kia, nhưng thật sự yêu thì không có. Thế nên những ngày Valentine thật sự là rất “lạnh” và một mình. Chủ yếu đi ngắm phố phường, nhìn những người yêu nhau hạnh phúc, và mình vui lây một chút.
 
- Chắc hẳn anh đã rất quen với những lời khen ngợi về giọng hát, bản thân anh hài lòng nhất điều gì trong cách thể hiện của mình? Anh có muốn thay đổi hoặc làm tốt hơn điều gì đó?

- Tôi quen với cả những lời khen và chê về giọng hát của mình đấy chứ! Mỗi ngày sống và làm việc, tôi đề mong mình sẽ có thể tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn, trong âm nhạc cũng thế.

Điều đã đem Hà Anh Tuấn đến gần khán giả nhanh nhất, tôi nghĩ chính là cảm xúc. Và đó cũng là điều mà tôi phải nuôi dưỡng nếu muốn đi xa và lâu với âm nhạc. Còn Hà Anh Tuấn đã là Hà Anh Tuấn rồi, cũng không mong muốn phải thành công theo một cách khác.

- Thời học phổ thông, trước khi nổi tiếng, Hà Anh Tuấn có từng hát để "tán tỉnh" ai đó? Bản tình ca nào được anh yêu thích vào những thời xa xưa của thập niên 90 ấy?

- Ngày xưa mập và xấu quá nên hát thì có hay nhưng chẳng tán tỉnh được ai cả. Có thích ai thì cũng thầm lặng thôi, vì thật ra cũng là sĩ diện nên thà một mình còn hơn bị từ chối. Ngày xưa tôi và cả một đám con trai thích “Tình thôi xót xa” của nhạc sĩ Bảo Chấn, vì biết các bạn gái mê mẩn bài này, nên cứ có dịp thì lại hát bài này. Đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn hát lại ca khúc đó ở những đêm diễn của mình, coi như ôn lại kỉ niệm xưa.

- Trong"Ngày chung đôi" của Lễ tình nhân năm nay, anh sẽ lại hát với Phương Linh và Thanh Bùi sẽ song ca với Văn Mai Hương. Tôi chợt nghĩ, có thể một số khán giả sẽ thích anh song ca với Văn Mai Hương - một gương mặt trẻ. Anh nghĩ sao nếu có sự hoán đổi?
 
- Biết đâu sẽ có sự ngẫu hứng thì sao, vì tôi cũng đã từng hát chung với Hương rồi. Tất cả chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để tất cả khán giả đêm hôm đấy phải yêu nhau hết cả lượt (cười).
 

- Có vẻ như Hà Anh Tuấn thật may mắn, khi anh không chỉ sở hữu giọng hát, cái đầu thông minh trong showbiz, mà còn có lợi thế về ngoại hình. So với album “Ngày hát đôi” đầu tiên của năm 2007, sau 4 năm, anh dường như không hề thay đổi, có phần còn trẻ trung và nhiều năng lượng hơn. Bí quyết là gì vậy?

- Bí quyết của tôi chính là yêu quý những gì mình làm, ngay cả trong những lúc khó khăn và mệt mỏi nhất. Vì tôi quan điểm cuộc sống là để hưởng thụ, không phải là để nó trôi qua. Những gì mình đã quyết định thì hãy theo đuổi với những suy nghĩ lạc quan nhất, ngay cả khi nó không đem lại cho mình quả ngọt. Hạnh phúc và thành công hay không là trong suy nghĩ của mình. 

- Quãng thời gian ca hát của anh từ thời điểm bắt đầu đến giờ, nếu để nói là sự nghiệp, thì điều gì đã khiến anh hài lòng nhất khi nhìn lại?

- Điều khiến tôi hài lòng nhất là sự nghiệp âm nhạc đã đem đến cho tôi nhiều cơ hội, và bản thân tôi là người biết nhìn và bắt lấy những cơ hội đấy. Thất bại và thành công luôn song hành với nhau, nhưng điều quan trọng là tôi trưởng thành và yêu mến những trải nghiệm trong cuộc sống của mình.

- Tại sao lại là Phương Linh? Anh đã từng tâm sự về cảm giác bình yên nhất khi hát cùng Linh. Cảm giác này đã bắt đầu như thế nào và vẫn nguyên vẹn sau 5 năm ư?

- Đến bây giờ tôi vẫn thấy mình hát chung với Linh là hay nhất. Không biết tại sao, nhưng sự bình yên là tự nhiên.

- Tôi có bất ngờ, nhưng không ngạc nhiên khi anh đã luôn ưu tiên lựa chọn "cảm giác bình yên nhất" này sau 5 năm, nhưng hẳn sẽ có ai khác cho anh một cảm giác thăng hoa nhất khi song ca?

- Nếu bạn muốn nói về thăng hoa trên sân khấu, thì vẫn là Phương Linh.

- Trở lại một câu hỏi cho ngày Valentine, Hà Anh Tuấn đã từng yêu nhiều chưa?

- Tôi không phải là người yêu nhiều, vì thật sự tôi có nhiều thứ khác để khao khát và đam mê trong cuộc sống. Tình yêu là sự thiêng liêng không thể thiếu, nhưng ngược lại đối với tôi, đó chưa phải là tất cả vào thời điểm này. Trong tương lai, có thể điều đó sẽ thay đổi, nhưng lúc này tôi vẫn có thể sống vui và làm việc hăng say mà không cần có nó.

- Và anh có rút ra cho mình điều gì sau những lần yêu ấy?

- Có, tôi rút ra được rất nhiều thứ và suy nghĩ. Tình yêu đem lại sự bình yên, nhưng nếu không biết cân bằng, chính nó cũng sẽ gây ra những cơn bão táp kinh khủng nhất. Mà sự cân bằng thì một mình tình yêu không thể đem lại được, ít nhất trong xã hội hiện đại bây giờ.
 
- Xin cảm ơn anh!
 
Theo Vietnamnet
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 16 phút trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 32 phút trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 2 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 12 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 15 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 18 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 22 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Top