Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giáng Son: Tôi không gây sốc để ra CD

Thứ năm, 08:49 31/05/2007 | Giải trí

Lâu lâu không thấy Giáng Son xuất hiện trước công chúng. Khi được hỏi, cô giải thích: "Một cô phóng viên đưa sai câu nói bông đùa của tôi lên báo, khiến mọi người hiểu lầm và tôi buồn chán trong một thời gian. Sau đó, tôi không gặp báo chí, không lên diễn đàn tranh cãi về việc này".

"Bây giờ tôi khẳng định, tôi không nói “đàn ông thời nay ít, bóng nhiều” và tôi cũng không dùng bài báo đó gây sốc trước khi ra CD” - nhạc sỹ Giáng Son tâm sự.

- Nếu chị cho rằng bài báo đó phản ánh sai, chị có thể đến tòa soạn và đính chính sau đó?

- Tôi đã mất ăn mất ngủ sau bài báo đó và tôi gọi điện cho cô phóng viên nọ, nhưng cô ấy nói rằng: do người biên tập. Tôi buộc phải xem đó như một sự cố rồi thời gian sẽ qua đi và tôi không bao giờ lấy điều này như một chuyện gây "sốc" trước khi ra CD như một số người nói.

- Nhưng trong bài phỏng vấn đó, cô phóng viên còn hỏi lại “chị không sợ đụng chạm à?” và chị còn khẳng định lại là chị sợ lấy phải một “bóng”?

- Tôi rất đau đầu về việc này. Ngay sau khi bài báo được đăng lên, tôi đã không gặp báo chí sau đó, cũng không lên một diễn đàn nào tranh cãi về điều này. Nhưng bây giờ tôi khẳng định là tôi không nói “Đàn ông thời nay ít, bóng nhiều”. Nguyên văn câu nói bông đùa của tôi là “Dạo này thấy bóng hơi nhiều”.

- Hy vọng câu chuyện này sẽ không kéo dài hơn nữa và việc ra CD của chị cũng ra mắt tốt đẹp, còn chuyện tình duyên thì sao?

- Chuyện gì với tôi cũng… lận đận (cười đỏ mặt). CD thì tới ngày ra mắt phải sửa lại tựa đề. Chuyện tình duyên thì lúc nào cũng có vẻ… trái chiều. Thậm chí tới lúc này, nhiều người đã hỏi tôi chuyện sinh con mà không cần người đàn ông bên cạnh. Nhưng điều này khó xảy ra với tôi, bởi tôi vẫn luôn mong ước một cuộc sống gia đình bình ổn và trọn vẹn.

- Có nghĩa, “Khát” không được dùng làm tựa đề như công bố?

- Tôi không dùng Khát mà thay vào đó bằng Giáng Son. Lý do là Vi Thùy Linh không đồng ý để tôi dùng tựa đề bài thơ “Khát” có hai câu của cô ấy mà tôi đã phổ nhạc. Cô ấy muốn dùng độc quyền.

- Vì sao chị dùng tựa đề bài thơ và cũng là tựa đề tập thơ của Vi Thùy Linh làm tựa đề CD cho mình mà không hỏi ý kiến rồi hãy thực hiện thiết kế hình ảnh cho đỡ tốn kém và mất thời gian thay đổi?

- Tôi chỉ dùng hai câu thơ trong bài Khát của Linh, toàn bộ đoạn còn lại tôi phổ tiếp thơ Nguyễn Trọng Tạo. Tôi rất thích và đặt nhiều hy vọng, tâm huyết vào ca khúc này. Khát hơi khó nghe, nhưng nó được đánh giá là sang trọng và cá tính. Khi dùng Khát làm tựa đề CD, tôi nghĩ nó sẽ có lợi hơn cho sức nặng của thơ Linh, nhưng cô ấy không nghĩ vậy và tôi sửa lại.

- Với những ca khúc còn lại, chị không chọn được tựa đề nào vừa ý để làm tên cho CD?

- Nếu chọn được tựa đề của ca khúc nào đó làm tựa cho CD thì sẽ bay bổng hơn là lấy tên tác giả. Nhưng ngoài Khát ra thì tôi không tìm được từ nào vừa ý.

- Chị vẫn thường ít phổ thơ người khác, nhưng trong CD mới này có 5/9 ca khúc phổ thơ Nguyễn Vĩnh Tiến, thế có phải quá nhiều?

- Đây quả là một điều đặc biệt. Bởi đúng như bạn nói, tôi rất ít phổ thơ người khác, nhưng trong CD này, có cả thảy 8/9 bài được phổ từ thơ của Nguyễn Trọng Tạo, Vi Thuỳ Linh và Nguyễn Vĩnh Tiến.

- Chị chọn thơ của Nguyễn Vĩnh Tiến có phải bởi hiện nay Tiến đang là một hiện tượng "mới - nóng” trong âm nhạc?

- Không hẳn, bởi tôi đã từng cộng tác với anh Tiến trước đó và điều tôi muốn là làm sao cho âm nhạc của mình có nhiều sự mới mẻ. Chỉ tiếc là trong 5 tác phẩm phổ thơ anh Tiến, tôi cũng không chọn được bài nào làm tựa cho CD.

- Tác phẩm thơ của các tác giả này đều có một “tông” từa tựa nhau khi được phổ nhạc: thường phiêu linh, lạ và khó nghe. Có lẽ chị đã chọn tông này cho CD mới của mình?

- Có thể như bạn nói, những tác phẩm thơ này khi phổ nhạc hơi khó nghe. Nếu thơ của anh Tiến là sự mơ mộng lãng mạn thì Linh lại thật sự khao khát mãnh liệt, còn Nguyễn Trọng Tạo ẩn chứa sự trầm ngâm, hồi tưởng trong một tình yêu sâu sắc.

Song đó là thơ, chuyển qua âm nhạc, những tác phẩm của mình không quái  như Nguyễn Vĩnh Tiến, cũng không gai góc như Ngọc Đại. Mình có thể nói, những giai điệu của mình không dễ dãi, nhưng nó vẫn mang đậm nét nữ tính và lãng mạn. Trong CD này, mình dùng phần nhiều là pop, classic, sau đó là blu và sing...

CD Giáng Son gồm chín ca khúc: Trôi trong gương, Giấc mơ trưa, Bóng tối jazz, Nếp ngày, Chút nắng vàng bay, Khát, Nến trắng, Cỏ và mưa, I love music - trong đó chỉ có Giấc mơ trưa và Chút nắng vàng bay đã công bố.

CD có sự tham gia thể hiện của ca sĩ Khánh Linh, Tùng Dương, Mỹ Lệ và Nguyên Thảo - một giọng ca mới mà Giáng Son cho là "rất triển vọng với tầm âm vực và quãng rộng, xuống trầm tốt và lên cao có một phong cách chuyên nghiệp".

Theo VTC

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 3 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 13 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 16 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 19 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 23 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Top