Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Gậy Trường Sơn" - Kỷ vật từ chiến trường

Thứ bảy, 12:00 16/05/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Trên nhiều kênh thông tin, xã Hoà Xá (huyện Ứng Hoà – Hà Nội) vẫn được cho là quê hương của chiếc gậy Trường Sơn. Trên thực tế, đây là một sự hiểu lầm.

Những người đầu tiên mang “gậy Trường Sơn” về Hòa Xá

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ đang ở giai đoạn “nước sôi lửa bỏng”, thanh niên ở Hoà Xá cũng lên đường ra chiến trường như các địa phương khác. Vào tháng 4/1967, có hai chiến sỹ là người ở Hoà Xá được về phép. Hai chiến sỹ này đã mang quà của ba chiến sỹ khác gửi về cho quê hương là ba chiếc gậy dùng để hành quân.

Ba chiếc gậy được trưng bày tại trụ sở Uỷ ban xã như những kỷ vật thiêng liêng của những người lính nơi tiền tuyến. Ông Phùng Văn Quán - người còn sống duy nhất trong ba chiến sỹ gửi gậy về quê hương cho biết: Lúc đó, ở chiến trường, ngoài cây gậy hành quân thì các chiến sỹ không có gì có thể gửi về cho quê hương. Chiếc gậy ấy vừa để thông báo cho gia đình và quê hương là mình vẫn an toàn nơi chiến tuyến và cũng vừa là để lại một kỷ vật nếu họ hy sinh vì Tổ quốc.

Trong lúc đó, Hoà Xá cũng là địa phương đi đầu trong công tác tập luyện cho thanh niên. Hoà Xá thành lập một đội quân dự bị rèn luyện cao hơn mức rèn của dân quân nhưng gần với cách rèn luyện của bộ đội. Phong trào này được nhiều địa phương học tập, Hoà Xá trở thành tấm gương điển hình trong công tác rèn quân. Là “lá cờ đầu”, Hoà Xá được nhiều đoàn đại biểu quân đội và các địa phương tới tìm hiểu kinh nghiệm. Trong các đoàn đến thăm và học hỏi kinh nghiệm đó có sự xuất hiện của nhạc sỹ Phạm Tuyên. Chứng kiến phong trào rèn luyện, khí thế sôi nổi của thanh niên Hoà Xá và câu chuyện 3 chiếc gậy của tiền tuyến gửi về, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã sáng tác bài hát “Chiếc gậy Trường Sơn”.
 
Chiếc gậy kỷ vật, một trong những niềm cảm hứng của bài hát "Chiếc gậy Trường Sơn" trải qua bao thăng trầm giờ vẫn được ông Phùng Văn Quán nâng niu cất giữ.

Gậy Trường Sơn quê ở Trường Sơn?

Theo ông Phùng Văn Mạnh – cán bộ văn hoá xã Hoà Xá, Hoà Xá thành lập các đội quân dự bị như trên, việc quan trọng nhất là công tác rèn luyện. Để làm quen với việc hành quân, các thanh niên phải dùng bao tải hoặc đan sọt để đeo gạch, đá trên lưng và đi bộ ở nhiều địa hình khác nhau quanh địa phương. Địa hình hiểm trở, phức tạp, việc tập luyện thường diễn ra vào ban đêm, các thanh niên đã có sáng kiến chặt gậy để làm phương tiện hỗ trợ. Bên cạnh phong trào này, tổ chức “Bạch đầu quân” của các cụ già trong xã cũng tích cực chặt gậy, đan mũ rơm tặng thanh niên tập luyện.
 
Ông Mạnh cũng cho rằng, trong khi đó và cả trước đó, ở chiến trường, các chiến sỹ đã dùng gậy để chống trên đường hành quân. Vậy Hoà Xá là nơi khởi nguồn cho bài hát “Chiếc gậy Trường Sơn” và phong trào “Chiếc gậy Trường Sơn” chứ không phải là nơi đầu tiên xuất hiện chiếc gậy Trường Sơn, cũng không phải là nơi đầu tiên gửi gậy hành quân cho chiến sỹ Trường Sơn như nhiều người vẫn nhầm hiểu.
 
Còn ông Phùng Văn Quán cho biết, khi ông nhập ngũ (năm 1961) và cả khi tái ngũ (1965), phong trào rèn quân ở địa phương chưa xuất hiện. Ông và đồng đội đã phải chặt cây rừng để làm gậy chống bởi lúc hành quân và khi tập luyện đều phải mang vác rất nặng. Việc dùng gậy vừa để giữ thăng bằng, vượt qua những chặng đường khó, vừa để chống vào ba lô trong những lúc tạm nghỉ để sức nặng không dồn lên đôi vai.
 
Hoàng Phương
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 27 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top