Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dũng "khùng": "Tính tôi dại gái số một"!

Thứ năm, 11:17 08/01/2009 | Giải trí

"Tính tôi dại gái số một, trừ việc quá quan trọng không bỏ ngang được thôi, chứ bạn gái gọi là tôi bỏ tất cả đi theo cô ấy liền. Bị bạn bè giận suốt vì tật đó".

Nhắc nhiều đến hai chữ “cảm xúc”, cảm xúc khi phải lòng một cô gái, cảm xúc lúc bắt tay làm một bộ phim mới... đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hồn nhiên và dễ gần khác xa vẻ ngoài nghiêm nghị. Bộ phim hài lãng mạn "Giải cứu thần chết" theo anh ra Hà Nội, chờ được ra mắt khán giả vào ngày 13/1.
 

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (áo trắng) bên dàn sao trong "Giải Cứu thần chết". Ảnh: Galaxy.


- Lần trở ra Hà Nội này, ngoài làm khách mời cho một số chương trình truyền hình, anh còn ra thăm bóng hồng từng làm mình xao xuyến năm xưa?

- Tôi thăm lại “một chữ T” thôi mà. Những cô gái đi qua đời tôi, mỗi người một tính nhưng không hiểu sao tên ai cũng bắt đầu bằng chữ T. Ngày xưa tôi vì cô T này lặn lội ra Hà Nội đi làm nhân viên cho công ty BHD khi mới có 10 người. Lúc đó tôi 20-21 tuổi, non nớt lắm. Sau rồi “người yêu đi lấy chồng”, tôi cũng không còn động lực để đi đi về về nhiều giữa hai nơi nữa.

- Anh nổi tiếng là người kín tiếng về chuyện tình cảm, có lý do đặc biệt là gì?

- Tính tôi dại gái số một, trừ việc quá quan trọng không bỏ ngang được thôi, chứ bạn gái gọi là tôi bỏ tất cả đi theo cô ấy liền. Bị bạn bè giận suốt vì tật đó. Thành ra, tôi bị cái thói quen không chia sẻ chuyện tình cảm, kể cả với bạn thân. Xưa, tôi quen một cô. Bạn bè nói cô ấy có quá khứ khá phức tạp. Sau này chia tay, bạn bè vì bênh tôi, sinh ra ác cảm với cô ấy. Nên giờ, bạn bè hỏi về chuyện tình cảm, tôi đều trả lời: "đang yêu... ai kia”!
 

Kiểu tóc 3 chỏm được Quang Dũng biến tấu. Ảnh do nhân vật cung cấp.


- Dù ít phát ngôn về chuyện tình cảm, anh vẫn có tiếng đào hoa, anh nghĩ sao?

- Nhiều người chọc tôi, làm đạo diễn gặp nhiều cô gái đẹp, chắc yêu dữ lắm. Chưa nói người đẹp chân dài hay nghệ sĩ, mới chỉ là một người bình thường, nghe đến “đạo diễn” là họ đã tránh tôi rồi. Còn trong nghề với nhau, khi bước vào môi trường dễ nảy sinh nhiều cảm xúc thì ý thức và lý tính lại rất lớn, thành ra tôi thấy chuyện tình cảm của mình càng khó khăn hơn. Trong ngành giải trí, mọi người đối xử với nhau rất thoải mái, một quan hệ bình thường vẫn có thể đi ăn tối với nhau. Tôi là người dễ ngộ nhận, đôi khi tôi không biết đâu là tín hiệu tình cảm đâu chỉ là một sự quan tâm bình thường.

- Anh ngộ nhận bao nhiêu lần và khiến bao nhiêu người bị ngộ nhận về anh rồi?

- Cái đó tôi cũng không đếm hết. Người ta thường không lấy làm lạ với mối quan hệ trên mức bình thường giữa diễn viên và đạo diễn. Tôi cảm thấy không an toàn cho tôi nên vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. Nhiều người hỏi tôi sao không làm cặp bài trùng như Trần Anh Hùng - Trần Nữ Yên Khê. Thật ra cũng khó, bây giờ tìm một cô gái vừa hay vừa tài năng trong điện ảnh mà lại hợp với tôi là khó. Rồi lỡ yêu cô nào không tài năng lắm thì cũng nguy hiểm.
 

Chí Thiện - Minh Hằng, đôi tiên đồng-ngọc nữ được Nguyễn Quang Dũng phát hiện. Ảnh: Galaxy.


- Quay về phim ảnh, nếu Dũng“Khùng” ở “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” làm phim như một chàng trai yêu với mối tình đầu, “Nụ hồn thần chết” bắt đầu có độ chín, thì ở “Giải cứu thần chết”, người ta thấy một Dũng "Khùng" làm phim “sành sỏi” hơn, anh nghĩ sao?

- Thật ra khi yêu thì vấn đề sành sỏi không quan trọng. Nhưng cảm xúc quan trọng. Tôi công nhận, “mối tình đầu” Hồn Trương Ba, da hàng thịt như một anh chàng trẻ khỏe, có bao nhiêu sức lực tung ra hết. Ở Nụ hôn thần chết tôi đã biết dành sức rồi. Đến Giải cứu thần chết thì tôi làm chủ được tiết tấu phim, cảm xúc của bản thân, lôi kéo tiếng cười của khán giả nhiều, hợp lý hơn. Cảnh tôi muốn họ cười, họ cười.

- Anh có thể chia sẻ một kỷ niệm dở khóc dở cười trong“Giải cứu thần chết”?

- Đó là một tình tiết không phải dở khóc dở cười mà vô cùng vô duyên, khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Giải cứu thần chết là bộ phim có nhiều cảnh khó, nguy hiểm, đòi hỏi chúng tôi phải chuẩn bị kỹ. Không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra ở tất cả những cảnh khó đó. Mà tôi để xảy ra tai nạn với diễn viên ở một cảnh hết sức đơn giản. Đó là cảnh diễn viên Minh Hằng đạp xe đạp. Bữa đó chúng tôi không kiểm tra xe để phát hiện ra xe không có thắng. Tất cả mọi người đều nghĩ đây là cảnh bình thường, đạp mấy bước có gì nguy hiểm đâu. Mà đường thì chặn lại hết rồi. Rồi Minh Hằng bị té. Mọi người nói như thế là xui cho đoàn phim. Còn tôi tự hỏi tại sao tôi có thể để một cái xe không có thắng lọt lưới. Chính những cái nhỏ là những cái phải tập trung chú ý. Hôm ấy, tôi nhắn tin gọi điện xin lỗi diễn viên rất nhiều, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy áy náy.
 
Ý tưởng những cảnh quay xì tin như thế này được bắt nguồn từ Dũng"Khùng", một đạo diễn rất mê phim hoạt hình. Ảnh: Galaxy.
 

Mơ đóng vai gấu trúc Panda nhưng nhân vật mà Dũng khùng thích nhất là Forrest Gump, anh công nhận bộ phim đã ảnh hưởng rất nhiều đến tư duy làm phim của anh sau này.
Ngoài ra, anh rất hâm mộ đạo diễn S.Spielberg, người luôn nghĩ mọi cách để đầu tư đào tạo thế hệ đạo diễn trẻ ở Mỹ.

- Anh thích xem những bộ phim nào lúc rảnh rỗi ?

- Tôi rất thích phim hoạt hình, rất mê Kung Fu Panda, Shrek, những bộ phim đậm màu cổ tích hiện đại, bay bổng lại thực tế. Tôi cũng không phải người hoàn thiện, không đẹp trai, tôi xem Shrek tôi thấy mình trong đó, rồi cô người yêu Fiona cũng dữ như “ai kia” vậy. Mà nếu Kung Fu Panda có làm phim tôi sẽ đi casting vai Panda.

- Anh sợ phải xem phim của ai?

- Chỉ những lúc sức khỏe cực tốt, tinh thần cực minh mẫn tôi mới xem dòng phim nghiên cứu, “nặng đô” như của Kim Ki Duk chẳng hạn. Có điều mình nên xem nhiều dòng phim để công nhận họ.

- Anh thường nhắc rất ít về mẹ trong những bài phỏng vấn của mình, vì sao vậy?

- Mẹ tôi là một người vô cùng âm thầm trong gia đình, bà gần như không tham gia hay chen vào bất kỳ hoạt động nào của hai cha con. Một người phụ nữ chờ cửa đúng nghĩa! Ngay cả khi tôi đã có chìa khóa riêng bà vẫn không thể ngủ được nếu tôi về khuya. Sức khỏe của mẹ lại không tốt.

- Mẹ anh có hay "nhắc nhở" rằng, bà muốn có cháu bế?

- Trước tôi cũng có dẫn bạn về giới thiệu. Sau đó hết dẫn về, chia tay 5-7 năm rồi mẹ vẫn hỏi hoài làm tôi không biết trả lời sao. Sau này ngại ngại tôi không dám dẫn bạn về nữa. Giờ mẹ tôi cũng không hỏi tôi, có bạn bè đến thì hỏi dò thôi. Mà tử vi nói tôi cưới vợ trước 32 là dễ hai lần đò lắm. Tôi không tin nhiều vào tử vi, cũng không quá coi trọng việc kết hôn, trừ khi điều ấy quan trọng với "ai kia". Tôi "yêu như là yêu thôi!".
 
Theo Ngôi sao
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 6 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 9 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 13 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 15 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 17 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top