Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Đừng đốt' đoạt giải Bông sen vàng

Chủ nhật, 08:08 13/12/2009 | Giải trí

Tinh thần liệt sĩ Đặng Thùy Trâm một lần nữa được thắp sáng tại Liên hoan phim Việt Nam 16.

 
"Đừng đốt", phim xây dựng từ quyển nhật ký của nữ anh hùng, nhận giải thưởng cao nhất vào tối 12/12 tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM).
 
Đại diện đoàn phim Đừng đốt, đạo diễn Đặng Nhật Minh cầm giải thưởng trong tay, chia sẻ trách nhiệm nặng nề khi nhận lời thực hiện bộ phim này, bởi phim được xây dựng từ cuốn sách nổi tiếng, thu hút sự quan tâm và khiến đông đảo khán giả cả nước xúc động. "Tôi chỉ có thể nói, nếu không có những dòng nhật ký xúc động của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm thì sẽ không có phim Đừng đốt", vị đạo diễn nói.
 

Đạo diễn Đặng Nhật Minh đại diện đoàn phim "Đừng đốt" nhận giải Bông sen vàng

Kịch bản do chính Đặng Nhật Minh chuyển thể từ quyển nhận ký cũng được đánh giá tốt, giúp ông nhận thêm giải Biên kịch xuất sắc. Ngoài ra, Đừng đốt còn được Ban giám khảo báo chí bình chọn là Phim hay nhất. Nhà báo Trịnh Lê Văn với tư cách trưởng ban cho biết, phim được 10 trong số 11 thành viên chọn bởi 3 lý do: đậm tính nhân văn về chiến tranh, hài hòa giữa nội dung và nghệ thuật, đồng thời tác động sâu sắc vào cảm nhận của công chúng.

Tuy được đánh giá tốt như thế nhưng Đừng đốt lại để hụt giải thưởng quan trọng Đạo diễn xuất sắc. Vinh dự này thuộc về Bùi Thạc Chuyên với bộ phim gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua Chơi vơi. Chia sẻ trên sân khấu, vị đạo diễn này khá khiêm tốn khi cho rằng, thành công này là của cả êkíp thực hiện. "Đặc biệt, tôi muốn cảm ơn tất cả khán giả đã đến xem phim và... cãi nhau tại rạp", Bùi Thạc Chuyên phát biểu. Chơi vơi còn nhận được hai giải thưởng cho quay phim và họa sĩ thiết kế.
 

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên: "Tôi cảm ơn khán giả đã đến xem và... cãi nhau tại rạp".

Kết quả Liên hoan phim VN 16 lần nữa cho thấy, sự khác biệt trong tiêu chí chấm giải của hội đồng nghệ thuật và khán giả. Trong khi những phim do Ban giám khảo chấm thường nặng tính nghệ thuật thì khán giả luôn dành ưu ái cho dòng phim giải trí. Nhận được nhiều nhất số phiếu bầu sau các suất chiếu, 14 ngày phép của đạo diễn Việt kiều Nguyễn Trọng Khoa giành giải Phim hay nhất do khán giả bầu chọn. Nhân vật có đời sống ăn chơi cùng tính cách hài hước trong phim cũng giúp diễn viên Bình Minh nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc.

"Tôi quá bất ngờ và vui mừng. Tại liên hoan lần này, tôi nghĩ khả năng thắng giải thuộc về anh Trần Bảo Sơn trong Huyền thoại bất tử, vì anh từng đoạt Cánh diều vàng cho nam diễn viên phụ. Nhưng, may mắn đã thuộc về tôi", Bình Minh chia sẻ.

Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc trao về Hồng Ánh không gây nhiều bất ngờ. Xét với các đề cử còn lại, vai diễn người phụ nữ miền Trung chịu thương, chịu khó, hết mực thương con của chị trong Trái tim bé bỏng, để lại nhiều ấn tượng nhất. Cách diễn bộc lộ cái khắc khổ từ ánh mắt, tướng đi hay những phân đoạn diễn tả tình mẫu tử trên phim của Hồng Ánh đã vượt qua "cảm xúc chơi vơi" của diễn viên quốc tế Linh Đan, người được xem là ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng này.

Cũng không gây ngạc nhiên là việc Dustin Nguyễn được trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc. Vai diễn chàng ngốc của anh trong Huyền thoại bất tử từng được giải thưởng Cánh diều vàng vinh danh hồi đầu tháng 3.

Bình Minh và Hồng Ánh vui vẻ nhận giải Bông sen vàng cho Giải nam, nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Cho nên, bất ngờ nhất trong đêm trao giải thuộc về cô gái trẻ xứ Huế Đỗ Nguyễn Lan Hà. Tuy từng nhận giải Cánh diều vàng 2007, nhưng vai cô gái điếm Mai bị nhiễm căn bệnh thế kỷ của Lan Hà trong Trái tim bé bỏng ít được nhắc đến trong những ngày vừa qua. Mọi chú ý dường như dồn hết về vai nữ dám sống, dám "chơi vơi" theo cảm xúc bản năng của người phụ nữ do Đỗ Hải Yến diễn, hay người phụ nữ hết mực yêu chồng đến hóa dại khờ của Hồng Ánh trong Trăng nơi đáy giếng. Đây cũng là hai tên tuổi gạo cội, "quen mặt" trong nhiều giải thưởng trước đây. Nhưng, Lan Hà đã thắng. Bất ngờ hơn, vì chuyến bay muộn mà nữ diễn viên không kịp có mặt. Đạo diễn Thanh Vân đã thay cô nhận giải.

Ngoài hạng mục phim truyện nhựa, Ban tổ chức liên hoan cũng trao cho giải cho các thể loại: phim khoa học, tài liệu, hoạt hình và phim truyện video. Ở mục phim truyện video, chiến thắng tuyệt đối thuộc về phim Mười ba bến nước với 6 giải thưởng, bao gồm tất cả giải quan trọng như: Bông sen vàng, Đạo diễn và Nam, Nữ diễn viên chính xuất sắc...

Ban tổ chức cũng công bố địa điểm diễn ra Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 sẽ là thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên).
 

Kết quả Liên hoan phim Việt Nam 16:

Phim truyện nhựa:

- Bông sen vàng: Đừng đốt (đạo diễn Đặng Nhật Minh)
- Bông sen bạc: Trăng nơi đáy giếng (đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn), Rừng đen (đạo diễn Vương Đức)
- Bằng khen của BGK: Trái tim bé bỏng (đạo diễn Nguyễn Thanh Vân), Huyền thoại bất tử (đạo diễn Lưu Huỳnh)
- Đạo diễn xuất sắc: Bùi Thạc Chuyên (phim Chơi vơi)
- Nam diễn viên xuất sắc: Dustin Nguyễn (phim Huyền thoại bất tử)
- Nữ diễn viên xuất sắc: Đỗ Nguyễn Lan Hà (phim Trái tim bé bỏng)
- Nam diễn phụ xuất sắc: Bình Minh (phim 14 ngày phép)
- Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Hồng Ánh (phim Trái tim bé bỏng)
- Biên kịch xuất sắc: Đặng Nhật Minh (phim Đừng đốt)
- Quay phim xuất sắc: Lý Thái Dũng (phim Chơi vơi)
- Họa sĩ thiết kế xuất sắc: Lý Quý Tùng (phim Chơi vơi)
- Âm nhạc xuất sắc: Đức Trí (phim Huyền thoại bất tử)
- Giải thưởng do khán giả bầu chọn: 14 ngày phép (Hãng Chánh Phương)
- Giải thuởng báo chí: Đừng đốt (Hãng phim truyện Việt Nam)

Phim truyện video:

- Bông sen vàng: Mười ba bến nước (Điện ảnh Công an nhân dân)
- Bông sen bạc: Đường đua (Công ty CP TT & GT Ngôi Sao), Cây bản mệnh (Hãng phim Giải phóng)
- Biên kịch xuất sắc: Huy Thành (phim Đường đua)
- Đạo diễn xuất sắc: Đặng Thái Huyền (phim Mười ba bến nước)
- Quay phim xuất sắc: Trịnh Quang Tùng (phim Mười ba bến nước)
- Nam diễn viên chính xuất sắc: Trung Hiếu (phim Mười ba bến nước)
- Nữ diễn viên chính xuất sắc: Hoàng Lan (phim Mười ba bến nước)
- Nam diễn viên phục xuất sắc: Chu Sơn Tùng (phim Âm sắc của màn đêm)
- Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Tuyết Liên (phim Mười ba bến nước)

Phim hoạt hình:

- Bông sen vàng: Thỏ và rùa (Hãng phim Giải phóng)
- Bông sen bạc: Ve vàng và dế lửa, Bước nhảy của châu chấu (Hãng phim Hoạt hình VN)
- Đạo diễn xuất sắc: Huỳnh Vĩnh Sơn (phim Thỏ và rùa)
- Biên kịch xuất sắc: Huyền Vũ, Mỹ Linh (phim Thỏ và rùa)
- Âm nhạc xuất sắc: Hoàng Lương

Phim tài liệu:

- Bông sen vàng: Đất lạnh (Hãng phim Tài liệu Khoa học trung ương)
- Bông sen bạc: Đất tổ quê cha (Hãng phim Tài liệu Khoa học trung ương), Những hy sinh thầm lặng (Điện ảnh Quân đội).
- Đạo diễn xuất sắc: Lê Hồng Chương (phim Ký ức Trường Sơn)
- Biên kịch xuất sắc: Phan Huyền Thư (phim Chất xám)
- Quay phim xuất sắc: Quốc Thành (phim Đám mây không dừng lại)

Phim khoa học:

- Bông sen vàng: Nước ngầm cảnh báo (Hãng phim Tài liệu Khoa học trung ương)
- Bông sen bạc: Cá rạn san hô (Ban Giáo khoa - Đài TH VN)

Theo VnExpress

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 2 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 5 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 9 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 11 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 13 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Top