Hà Nội
23°C / 22-25°C

Doãn Tuấn: Thanh Lam chủ động "âu yếm" tôi

Thứ năm, 16:38 21/05/2009 | Giải trí

Khi những hình ảnh tình cảm của ca sĩ Thanh Lam và người mẫu Doãn Tuấn trong phim "13 nữ tù nhân" xuất hiện, phóng viên chúng tôi liên tục tìm cách liên lạc với ‘người tình của Pao’. Sau nhiều lần từ chối với đủ lý do, cuối cùng anh cũng đồng ý trả lời phỏng vấn.

 
- Sao anh cứ lẩn trốn báo chí như thế?
 
- (Cười) Tôi rất ngại trả lời phỏng vấn, tôi thích hỏi người khác thôi. Sẽ có người hiểu lầm rằng, tôi tỏ ra “chảnh” hoặc thế này, thế kia nhưng việc “trốn” báo chí đâu phải là “chảnh”. Thông tin tôi đóng phim với chị Thanh Lam được đăng tải với tôi đã là quá đủ. Tôi không ham hố xuất hiện nhiều trên mặt báo, cũng không quá tham lam vào sự nổi tiếng.
 
Nổi tiếng bằng những việc mình làm mới là điều đáng trân trọng, chứ nổi tiếng nhờ vào mấy bài báo thì tôi không thích. Tôi là người mẫu, có tham gia vài ba bộ phim cũng vì sở thích, đam mê chứ không phải nghề chính thức.
 
Người mẫu, diễn viên Doãn Tuấn.

- Anh thấy sao khi việc anh đóng cặp với ca sĩ Thanh Lam trong phim “13 nữ tù nhân” của đạo diễn Lưu Trọng Ninh khiến nhiều người bất ngờ?

- Lúc đầu, tôi không hề biết sẽ đóng với chị ấy nên cũng bất ngờ và hồi hộp không kém. Khi quay phim, tôi ngạc nhiên hơn vì chị Thanh Lam rất vui tính. Chị ấy cứ cười đùa suốt mỗi lần đóng cảnh tình cảm. Sau vài lần tập dượt cùng nhau, chị ấy quen dần và vào vai rất ngọt. Dù sao chị ấy cũng là người từng trải nên hiểu rõ tâm lý của nhân vật. Chị ấy hoàn toàn là người chủ động trong các cảnh thân mật, còn tôi bị động, cứ để cho chị ấy “muốn làm gì thì làm” (cười).

- Anh kỳ vọng gì trong lần trở lại màn ảnh sau vài năm vắng bóng?

- Đề tài của phim rất lạ, cứ hai tập phim là một câu chuyện khác nhau về 13 người phụ nữ phạm tội. Họ đã gặp nhau trong trại giam và tìm được ở nhau sự cảm thông, chia sẻ. Tôi hy vọng phim sẽ hot trên màn ảnh và được công chúng đón nhận.

- Sau thành công của phim “Chuyện của Pao” cách đây 3 năm anh đã lặn một hơi khá dài, lý do là gì?

- Rất nhiều người mời tôi đóng phim của họ nhưng tôi đều từ chối. Khi đó gia đình tôi có việc bận, bản thân tôi lại mới bắt đầu làm kinh doanh nên không muốn bỏ dở tất cả để theo đoàn phim vài tháng trời. Sau khi ổn định công việc tôi mới quyết định tham gia đóng phim tiếp. Những cảnh tôi xuất hiện trong 13 nữ tù nhân chỉ mất vài ngày để hoàn thành nên tôi mới nhận lời tham gia.

Thanh Lam - Doãn Tuấn trong phim 13 nữ tù
 
- Nhưng rõ ràng, sau bộ phim đó anh không xuất hiện trên màn ảnh và cái bóng “người tình của Pao” là quá lớn mà anh khó lòng vượt qua?

- Thế thì tôi đành chịu thôi chứ biết làm sao. Trước khi đóng 13 nữ tù nhân, tôi có tham gia một vai nhỏ trong phim Đi tìm hạnh phúc. Đây là vai diễn để tôi làm quen lại với việc đóng phim trước khi vào vai chính trong dự án phim về Trần Thủ Độ. Phía đoàn phim vẫn chưa có quyết định chính thức mời tôi nhưng trước đó, tôi là ứng cử viên sáng giá nhất cho vai nam chính, còn vai nữ chính là một Á hậu nổi tiếng khác. Tôi rất mong được đóng vai này.

- Sau những lời đồn là kẻ thứ ba dẫn đến sự đổ vỡ của cặp vợ chồng Quang Hải- Hải Yến, mối quan hệ của anh với họ ra sao?

- Làm bạn từ khi đóng Chuyện của Pao, tôi luôn mong họ hạnh phúc, nhưng chuyện tình yêu khó nói lắm và tôi chỉ là người ngoài cuộc nên không thể hiểu hết chuyện gia đình họ. Khi tình cảm giữa họ đã không còn thì việc chia tay là điều tất yếu. Nhưng tôi buồn và cảm thấy tiếc cho họ. Tôi vẫn liên lạc và giữ mối quan hệ tốt đẹp với cả hai dù họ đã không còn là vợ chồng. Dạo mới chia tay, Hải Yến cũng buồn nhiều nhưng thời gian trôi đi và nỗi đau vơi dần, cô ấy đã vui vẻ trở lại.
 
Trong phim Thanh Lam hoàn toàn là người chủ động trong các cảnh thân mật, còn tôi bị động, cứ để cho chị ấy “muốn làm gì thì làm”
 
- Từng là gương mặt mẫu nam đắt show ở phía Bắc nhưng dạo này anh rảnh quá vì mỗi lần gọi điện anh đều nói rằng đang đi chơi với bạn. Có phải cái “thời” của anh đã qua rồi?

- Tôi có nhiều thời gian để đi chơi cùng bạn bè, nhưng tôi “chơi” với mục đích làm việc chứ không phải chơi bời, giải trí như nhiều người vẫn nghĩ. Tôi ít đi diễn vì tôi chỉ chọn tham gia các chương trình chất lượng. Bạn cũng biết ở Hà Nội, các show thời trang thi thoảng mới diễn ra nên việc tôi xuất hiện không nhiều cũng đúng thôi. Làm cái nghề này, không phải cứ đi diễn nhiều, xuất hiện nhiều là người ta biết đến mình, quan trọng là cách mình thể hiện với mọi người. Có khi, việc giao tiếp với các đồng nghiệp cũng quan trọng trong việc giúp cho mình trở thành người số 1 hay số 2 tại nơi mình xuất hiện. Bây giờ tôi tập trung lo việc kinh doanh nên không thích làm nhiều quá nhiều việc. Thi thoảng tôi nhận lời đóng phim cho vui. Nếu tôi muốn nổi tiếng và xuất hiện nhiều thì tôi đã vào Sài Gòn từ lâu rồi. Ở đó có rất nhiều cơ hội cho tôi.

Lúc bước chân vào nghề người mẫu, tôi có suy nghĩ rất đơn giản là tham gia cho vui chứ không mưu cầu sự nổi tiếng. Tôi cũng không có tham vọng lớn trong nghề. Nói về nghề thì nó có hơi bạc một chút, tôi bỏ nhiều công, nhiều sức vào nó nhưng cái tôi được thì không nhiều như thế. Thù lao dành cho sức lao động của tôi không được như những gì tôi mong muốn. Thực ra, tôi không dành hết tâm huyết cho nó, không hết mình vì nó. Tôi hài lòng với những gì đã đạt được trong nghề. Bây giờ tôi già rồi, 30 tuổi chứ có ít đâu, phải để cho lứa người mẫu mới thể hiện mình chứ. Như người bạn thân của tôi, siêu mẫu Bình Minh cũng ngưng hẳn các hoạt động ở mảng thời trang để đi đóng phim, đóng kịch, làm MC.

- Gần đây anh thân thiết quá mức với siêu mẫu Hà Anh. Chuyện này thực hư ra sao?

- Do tính chất công việc, tôi và cô ấy hay đi cùng nhau. Vì là bạn nên chúng tôi có những cử chỉ thân mật, nhiều người nhìn thấy thì lại nói chúng tôi có gì đó với nhau. Thực ra, tôi chỉ được “tiếng” thôi chứ không có “miếng” (cười to).
 

- Anh vẫn nổi tiếng là người phong tình trong giới người mẫu. Anh thấy mình có điểm gì thu hút các cô gái?

- Bạn nghĩ tôi là người phong tình hả? Thế mà giờ tôi vẫn cô đơn đấy. Nếu phong tình thì khổ lắm, chứ chẳng sướng gì đâu, suốt ngày phải đau đầu vì chuyện yêu đương, đa đoan tình trường. Người ta cứ đến với tôi rồi đi mất. Với tôi, trong tình yêu, hạnh phúc cũng có nhưng đau khổ nhiều hơn vì những mối tình cứ lần lượt tan vỡ.

Tôi tự thấy mình là người luôn quan tâm chăm sóc người yêu. Khi yêu, người yêu luôn là số một, công việc chỉ xếp thứ hai. Ấy vậy mà đến giờ tôi vẫn chưa tìm được một nửa thực sự. Tôi cũng mong được lập gia đình nhưng chắc là sau 1-2 năm nữa. Bây giờ tôi thấy mình trẻ con lắm, chưa sẵn sàng với trách nhiệm của một người chồng và người cha. Bố mẹ tôi cũng thức giục ghê lắm khi thấy 30 tuổi rồi mà tôi không đề cập đến chuyện lấy vợ. Nhưng tôi nói với bố mẹ, hãy cho tôi thêm 2 năm nữa, lúc đó tôi sẽ làm theo nguyện vọng của họ, còn bây giờ tôi tập trung cho việc làm ăn. Đàn ông, con trai bây giờ 30 tuổi chưa có vợ là bình thường mà.
 

Theo Ngôi sao

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 3 phút trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 2 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 5 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 9 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 11 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 13 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top