Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đàm Thu Trang: Đã có đại gia mở lời với tôi

Thứ hai, 10:46 17/01/2011 | Giải trí

Không giấu việc được các đại gia tung tiền giúp đỡ làm album, nhưng Đàm Thu Trang đã từ chối khéo bằng những lời cám ơn.

“Ca hát với tôi là đam mê lớn, và tôi muốn thỏa mãn đam mê đó bằng sức lao động của mình”, chân dài của Next Top Model chia sẻ.

Nam tiến với mục đích hoàn thành ước mơ làm ca sĩ, cho đến lúc này chị đã làm được những gì?

- Tôi cũng vừa trở về từ cuộc thi Vietnam next top model nên việc chuẩn bị sản phẩm âm nhạc vẫn đang tiến hành. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành album theo đúng dự định. Hy vọng khi ra mắt tôi, sẽ đưa đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc tốt nhất.

Có thể nói Sài Gòn là mảnh đất có quy luật đào thải rõ rệt nhất mà tôi từng thấy. Nếu bản thân không có tài năng, không học hỏi, không biết nắm bắt cơ hội thì người đó sẽ sớm bị đào thải và rơi vào lãng quên một cách nhanh chóng. Nếu tìm được một chỗ đứng rồi mà không biết giữ nó, vô tình mình đang nhường chỗ cho người khác. Đó là điều tôi dễ dàng nhận thấy nhất.

Ngày đầu bước chân vào Sài Gòn, đã bao giờ chị nghĩ rằng những khó khăn như thế sẽ bủa vây mình không?

- Khi quyết định Nam tiến, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho những khó khăn mà một người chân ướt chân ráo như tôi sẽ phải gặp. Nhưng thật may mắn khi những bước đi đầu tiên của tôi đều có sự giúp đỡ. Tiếng là người quản lý, nhưng với tôi đó là người anh với những kinh nghiệm đi trước, luôn dạy tôi nên làm hay không nên làm những điều có ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như công việc sau này của tôi, luôn dắt tôi đi những bước đi an toàn.

Từng tham gia rất nhiều cuộc thi sắc đẹp, nhưng kết quả chung cuộc mỗi cuộc thi chị đều không đạt giải cao. Chị nghĩ sao về sự kém may mắn này?

- Nếu đoạt giải cao trong một cuộc thi thì đó là điều tốt, nhưng đối với tôi điều đó không quá quan trọng. Đoạt giải cao đó là bước đệm cho bản thân tôi dễ dàng tiến sâu vào showbiz. Tuy nhiên tôi tin dù đoạt giải hay không, tôi cũng sẽ có chỗ đứng cho riêng mình.

Luôn khẳng định đam mê lớn nhất của chị chính là ca hát, nhưng tại sao trong các cuộc thi sắc đẹp đều thấy có chị dự thi?

- Những cuộc thi tôi tham gia đâu phải hoàn toàn là những cuộc thi về sắc đẹp, mà nó mang tính chất riêng biệt. Nếu Miss teen đánh giá cao sự năng động, tài năng của tuổi teen thì  Hoa Hậu Việt Nam tôn vinh nét đẹp không chỉ về hình thể mà còn tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam. Còn cuộc thi Vietnam’s Next Top Model lại hoàn toàn không phải cuộc thi sắc đẹp, đó là nơi đào tạo ra những người mẫu chuyên nghiệp. Những cuộc thi đó không có cuộc thi nào lấy riêng tiêu chí sắc đẹp ra để chấm cả .

Có nhiều ý kiến cho rằng chị không biết lượng sức mình và tham lam nên mới tham dự nhiều cuộc thi, để rồi sau khi nhận những thất bại, chị lại nói quay trở về ca hát như là một lý do chống chế. Chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi biết chắc chắn rằng sẽ có những người nghĩ như vậy. Nhưng tôi học thanh nhạc tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội, dự định trở thành ca sĩ đã xuất hiện từ đó rồi. Trước cuộc thi, cũng đã có những bài báo phỏng vấn tôi về dự định này và việc ra sản phẩm âm nhạc đầu tiên của tôi. Chính vì thế, tôi không muốn tranh cãi nhiều về chuyện người khác nghĩ gì. Mỗi người một suy nghĩ, một cảm nhận riêng. Họ có quyền nói ra cảm nhận đó một cách thẳng thắn và tôi luôn lắng nghe. Ca hát với tôi là một đam mê lớn nhất và tôi chưa bao giờ phủ nhận nó cả.

Tham gia các cuộc thi sắc đẹp để kiếm tiền thì thật không đúng. Số tiền thưởng không quá nhiều để có thể làm giàu, nhưng nếu nói là để PR tên tuổi thì có phần đúng. Truyền hình, giới truyền thông là những nơi để hình ảnh của một người mong muốn đi theo con đường nghệ thuật có thể nhanh chóng đến gần với công chúng nhất. Nói vậy thôi, nếu bản thân người tham gia cuộc thi không gây được ấn tượng cho người xem thì dù có muốn PR như thế nào cũng chỉ là con số 0. Đối với tôi, tham dự các cuộc thi đó tôi thấy mình được đào tạo, rèn luyện với những lối sống, suy nghĩ rất khác nhau trong những môi trường khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều có một điểm chung đó là cho tôi sự trải nghiệm không phải lúc nào cuộc sống bên ngoài cũng có được .

Chị nói rằng bước qua mỗi cuộc thi sắc đẹp chị đều học tập được rất nhiều điều cho con đường ca hát chuyên nghiệp sắp tới. Vậy sự học tập của chị là những gì?

- Đã là người công chúng thì cách đi đứng, ăn nói, giao tiếp rất quan trọng. Điều đó bản thân mỗi người sẽ mất thời gian học nó, và tôi đã được học và đang được áp dụng nó rất nhiều trong cuộc sống hiện tại. Bản lĩnh sân khấu là một điều cần thiết cho ca sĩ. Bản thân tôi cũng đang có được điều đó từ những cuộc thi. Nhưng những điều đó chưa phải là yếu tố đủ để tôi có thể bước đến con đường ca hát. Còn rất nhiều điều để cấu thành nên nó nữa. Để nhìn nhận rõ hơn, mọi người hãy xem những điều mà tôi đang làm và sẽ làm trong thời gian tới nhé!

Vậy chị đã bao giờ nhìn lại rằng những lần mình đi dự thi như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian dành cho việc học, mà đối với một ca sĩ, điều quan trọng để làm nên thành công là giọng hát, kỹ năng biểu diễn…mà tất cả các thứ đó chỉ ở trường học mới có?

- Tôi vừa hoàn thành xong khóa học thanh nhạc tại trường Đại học văn hóa nghệ thuật Quân Đội. Chúng tôi học tập trong môi trường đào tạo nghệ thuật, nên may mắn các thầy cô đều ủng hộ và tạo điều kiện để chúng tôi được cọ xát với thực tế càng nhiều càng tốt. Bản thân tôi và tất cả học viên trong trường đều luôn được biết rằng: bạn hát hay, điểm số chuyên môn của bạn trong trường cao nhưng khi bước ra bên ngoài, người nghe không cần biết tới những điều đó. Điều quan trọng là bản lĩnh và phong cách trên sân khấu. Năng khiếu ca hát chỉ là 30% mà thôi, còn 70% là sự khổ luyện và trải nghiệm bên ngoài để có thể trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp.

Tôi muốn đi bằng chính đôi chân của mình

Hình tượng sexy girl ngày càng được các ca sĩ nữ Vpop chọn lựa, và thực tế cũng đã có những thành công nhất định. Chị có dự định đi theo đường hướng này?
 
- Tôi nghĩ để thành công không hẳn bắt buộc tôi phải chọn cho mình hình tượng sexy. Nếu như mình để khán giả tự nhận thấy sự sexy của mình qua cách hát và cách xử lý  bài hát mà không cần phải mặc sexy, đó mới là điều tôi luôn muốn làm. Tuy nhiên, thật khó với một ca sĩ trẻ như tôi. Để có được điều đó, phải có sự cảm nhận, trải nghiệm đời nhưng bản thân tôi chưa có được nhiều. T ôi nghĩ tự tôi sẽ có những cảm nhận, trải nghiệm riêng về cuộc sống ở tuổi 21 này của mình .

Sở hữu đôi chân dài và hình thể chuẩn, tại sao chị lại không sử dụng lợi thế đó để phát triển nghề nghiệp?

-  Khi tôi đi hát, có người nói rằng:  “Ôi! lại chân dài đi hát ”. Chính điều đó càng khiến tôi thấy rằng sở hữu một đôi chân dài dù là một lợi thế, nhưng không làm nên tất cả.

Nghề ca hát là một nghề kiếm ra tiền, nhưng đồng nghĩa việc đó chị cũng cần phải có rất nhiều tiền để đầu tư làm album. Mới chân ướt chân ráo vào nghề, chị lấy đâu ra tiền để đi dường dài với nghề?

- Tôi sống xa gia đình và sống cuộc sống tự lập của mình được 3 năm rồi. Tôi không có được một khoản tiền lớn để tự ra ngay cho mình một album, nên hướng của tôi chọn đó là chậm mà chắc. Mỗi bài hát ra mắt tôi sẽ phải thu âm thật kỹ, thà ra một bài hát trong thời gian chuẩn bị dài và tạo được ấn tượng tốt còn hơn là ra đồng loạt nhưng không bài hát nào tạo được dấu ấn. Với tôi con đường phía trước là cả một quãng đường rất dài và sau mỗi bước đi, tôi sẽ rút ra được những bài học để có thể bước tiếp được đoạn đường xa hơn nữa.

Xinh đẹp như chị mà không có đại gia nào dang tay giúp đỡ thì khó tin nhỉ?

- Cũng đã có những lời nói giúp đỡ tôi, nhưng thật sự lúc đó tôi chỉ cười và từ chối thôi. Sau câu từ chối đó là một lời cảm ơn. Nếu như sự giúp đỡ từ bạn bè hay người thân thì phải xuất phát từ một sự chân thành, tôi không thích giúp đỡ theo kiểu xã giao hay mang tính chất đánh đổi. Như vậy không giống với bản tính tự lập mà tôi đã sẵn có trong thời gian qua. Tôi luôn muốn mình làm và lao động bằng chính đôi chân của mình.

Theo Xzone
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 9 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 12 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 16 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 18 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 20 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top