Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cơ hội không nhiều mật ngọt...

Thứ năm, 13:53 30/08/2007 | Giải trí

Chỉ với một vai diễn "ảo" trong bộ phim kinh dị "ảo" Khách sạn không đèn, Quách An An đột nhiên... vụt sáng với sự xuất hiện ào ạt và rầm rĩ trên màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ!

- Nhiều người cho đến bây giờ vẫn đang thắc mắc không biết cô và đạo diễn Bá Vũ có bắt tay với nhau để "quăng" cho thiên hạ một bộ phim kinh dị để PR tên tuổi cho nhau hay không vì rõ ràng hiệu ứng đó quá tốt để đưa Quách An An từ một kẻ dạo chơi trở thành "cái tên" của làng phim?

- Chuyện đó tôi nghe cũng nhiều rồi nên không có gì bất ngờ. Thậm chí có người gặp đã đến 2 lần hỏi. Tôi xin khẳng định Khách sạn không đèn là một dự án có thật và không nằm trên giấy tờ. Đơn vị sản xuất ban đầu đã đồng ý kịch bản và đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để PR cho bộ phim cũng như những sự kiện đi kèm theo.

Tuy nhiên cũng chính họ đã cắt đứt và quyết định ngừng lại tiến độ. Tôi sốc và cả đạo diễn Bá Vũ cũng sốc. Nhưng Khách sạn không đèn vẫn đang chờ một nhà tài trợ mới và tôi vẫn chờ vai diễn đó. Riêng tôi, tôi thấy mình không đủ giàu và không đủ bản lĩnh để bắt tay cùng đạo diễn Bá Vũ chơi trò PR như mọi người đã nghĩ.

- Vậy theo chị những vai diễn sau này vẫn chỉ là tình cờ?

- Không! nhờ báo chí đăng hình ảnh của tôi về bộ phim Khách sạn không đèn mà nhiều đạo diễn biết và mời casting phim của họ. Từ sự tình cờ ban đầu, tôi may mắn có được cơ hội và tôi đã cố gắng để biến cơ hội thành bàn đẩy cho mình.

- Cả những cố gắng về mặt... hở hang trên phim ảnh để tạo thương hiệu cho mình?

- Có quá nhiều điều để nói về vai diễn của tôi trong Chuông reo là bắn. Đối với tôi những gì tôi làm luôn đặt yếu tố nghệ thuật lên hàng đầu. Những hình ảnh tươi mát trong phim hoàn toàn hợp lý và đúng với hoàn cảnh, chi tiết của nhân vật nhưng do kỹ thuật quay và dựng hình ảnh không cao nên khiến nó trở nên trơ trẽn và phản cảm với khán giả.

Giá như những cảnh quay và phần hình ảnh được trau chuốt hơn, tôi nghĩ phản ứng của khán giả sẽ không quá khích như vậy! Riêng về diễn xuất, tôi là kẻ ngoại đạo và chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, nhưng tôi biết tôi diễn tròn vai chứ không chỉ khoe da thịt trên màn ảnh!

Quách An An vai Đan Thanh trong phim Xin lỗi tình yêu. Ảnh: TFS.

- Nhưng rõ ràng một Quách An An sexy và quá tươi mát đã và đang khiến cho khán giả tò mò về những vai diễn kế tiếp. Đó chính là yếu tố sức hút khiến đạo diễn và nhà sản xuất mời chị tham gia những vai chính?

- Đó là những nhận định sai lầm! Bản thân đạo diễn phải cảm nhận được diễn xuất của tôi thì mới dám đưa tôi vào những vai chính. Nếu tôi cứ xinh xinh, đẹp đẹp thì vai tôi gãy và những người khác tham gia cũng gãy theo vì tôi là vai chính mà! Tôi không quá đề cao mình nhưng với 25 tập phim của Xin lỗi tình yêu, tôi nghĩ khán giả và chính anh sẽ có những cách nhìn khác.

- Xem ra chị rất tự tin?

- Tôi tự tin vì tôi biết mình đã làm được gì. Tự tin nhưng không ngạo mạn. Tôi vẫn đón chờ những phản ứng từ khán giả để trau chuốt thêm cho những vai diễn sau.

- Theo chị sắc đẹp của chị đóng góp bao nhiêu phầm trăm khả năng tạo cơ hội cho chị có những bước đi dài trong điện ảnh?

- Nói thế này nghe có vẻ chảnh nhưng nói thật tôi không thấy mình đẹp. Những khái niệm đẹp đều xuất phát từ đồng nghiệp và những người bạn. Tôi biết mình có ngoại hình chuẩn, gợi cảm nhưng không đủ để được gọi là nhan sắc. Việc được nhiều đạo diễn ưu ái, nhận được nhiều vai diễn có lẽ xuất phát từ tác phong làm việc nghiêm túc, làm việc hết mình. Tôi không trễ hẹn, không yêu sách. Nói chung tôi may mắn có cơ hội nhưng nó không nhiều mật ngọt như nhiều người tưởng, phải làm việc và phải hy sinh.

- Hy sinh? Một cách nói rất khiến người ta suy diễn đến những việc không mấy trong sạch!

- Không! Tôi đóng phim đâu phải vì tiền, vì danh mà bần cùng đến mức ấy! Đóng phim cực lắm chứ có sung sướng đâu mà ham hố trao thân! Tôi thấy chuyện đó chỉ diễn ra với những con người không có tài năng hoặc thiếu bản lĩnh, thiếu tự tin mà thôi.

Sự hy sinh tôi nói ở đây là sắc đẹp. Đóng phim mấy tháng trời gần như vắt kiệt sức lực của tôi, da khô, mắt thâm, da thì đầy vết muỗi đốt, mặt nổi đầy mụn, người ốm xơ xác. Phải mất mấy tháng ở nhà tôi mới dưỡng lại được. Đó là chưa kể việc đánh phấn nhiều sẽ khiến da rất dễ bị lão hóa.

- Chị từng nói rất nhiều về album mới, về phong cách mới trong thời gian sắp tới nhưng trong ánh mặt mọi người. Quách An An chỉ nên là một diễn viên đi hát giao lưu, chị nghĩ sao?

- Tôi thích ca hát. Đó là điều tôi biết rất rõ nên dù ai có nói thế nào thì tôi vẫn cứ đi hát và quyết tâm cho sự nghiệp ca hát của mình.

- Quyết tâm dù nó mịt mù và... không ai công nhận! Sao chị không để quyết tâm đó cho điện ảnh, một con đường thênh thang hơn, dễ dàng hơn?

- Thật ra tôi không có nhiều cơ hội trên con đường ca hát như điện ảnh. Những chương trình tôi xuất hiện chỉ là những chương trình nhỏ, không tiếng vang trong khi với điện ảnh, tôi phủ sóng toàn quốc. Nếu như có cơ hội được tham gia những chương trình lớn, tôi sẽ thuyết phục được mọi người. Tôi không tham lam, ôm đồm nhưng tôi muốn hát.

- Thật ra sự thành công trên con đường ca nhạc không  chỉ nằm ở cơ hội. Không thiếu gì người xuất hiện ở trên truyền hình ầm ầm nhưng có tên tuổi gì đâu! Tại sao chị không nghĩ rằng nhờ điện ảnh mà Quách An An ""hot" hơn tại phòng trà, quán bar?

- Tôi đã từng phát hành album và cũng đã có một lượng ca khúc yêu thích vừa đủ để khán giả yêu cầu khi tôi hát. Tôi thấy chuyện nhờ đóng phim mà "hot" tại phòng trà, quán bar chỉ là chuyện thời gian, nếu tôi hát dở thì dù có đẹp, có sexy thế nào thì khán giả vẫn không thể chịu đựng nổi đến 3 bài nói gì đến chuyện ngày này qua tháng nọ.

Nhưng với giọng hát không quá tệ, múa may quay cuồng và lipsync một vài ca khúc thị trường thì chuyện đó có thể chấp nhận được! Tôi cứng đầu lắm, dù ai có nói gì thì tôi vẫn sẽ đi hát và ra album.

- Thế chị định bán gì trong cái album ấy?

- Là nhạc thị trường nhưng không rên rỉ. Nói chính xác là hàng chợ nhưng bày bán trong siêu thị chứ không lôi thôi lếch thếch như ngoài chợ trời.

Theo Nguyên Bảo
Thế Giới Nghệ Sĩ

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 4 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 7 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 11 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 13 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 15 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top