Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chung kết SMĐH 2008: HĐNT đã giữ "giá" cho cuộc thi

Thứ hai, 15:19 25/08/2008 | Giải trí

Có thể nói cái kết không có giải ca sĩ xuất sắc nhất do HĐNT bình chọn đã giúp Sao Mai điểm hẹn 2008 (SMĐH) lấy lại “giá”. Đêm chung kết đã diễn ra tại sân khấu ngoài trời của Đài truyền hình Việt Nam tối qua, 24/8.

> Toàn cảnh Sao Mai Điểm Hẹn 2008

Cơ cấu giải gồm: Ca sĩ xuất sắc nhất do HĐNT bình chọn; Ca sĩ được khán giả yêu thích nhất (thông qua bình chọn 3 tuần của vòng 2 và bình chọn qua điện thoại của khán giả); Ca sĩ triển vọng (người có số lượng khán giả bình chọn đứng thứ 2). Năm nay HĐNT của SMĐH 2008 đã quyết định không trao giải Ca sĩ xuất sắc nhất do HĐNT bình chọn. Trái với dự đoán, Hoàng Nghiệp chỉ đạt được giải Ca sĩ được khán giả yêu thích nhất và Duy Khoa đạt giải Ca sĩ triển vọng. Cái kết này hơi bất ngờ nhưng là hợp lý với SMĐH 2008 khi từ đầu giải đến giờ, điều mà người ta băn khoăn nhất vẫn là chất lượng thí sinh.

Đêm qua có thể nói là đêm may mắn của Hoàng Nghiệp. Đến với SMĐH 2008 chưa ai biết Hoàng Nghiệp là ai nhưng cuối cùng anh đã đạt được giải ca nhất so với các thí sinh còn lại. Có thể nói Hoàng Nghiệp may mắn vì chặng cuối, “đối thủ” mạnh nhất là Hà Linh bất ngờ bị loại. Hơn nữa những thí sinh khác gần như chỉ tiến bộ hơn chứ chưa có ai bứt phá. Do đó những cố gắng của Nghiệp ở vòng 2 vẫn được duy trì. Đêm qua Hoàng Nghiệp thể hiện ca khúc Trống cơm - dân ca đồng bằng Bắc Bộ được phối khí theo lối mới phù hợp với phong cách trẻ trung của Nghiệp. Nhưng ngay từ đầu anh đã hát sai lời nghiêm trọng. Có lẽ đây là lỗi HĐNT khó có thể bỏ qua và vì lỗi này anh mất giải Ca sĩ xuất sắc nhất do HĐNT bình chọn chăng?

Nụ cười rạng rỡ của Nghiệp khi nhận giải Ca sĩ được khán giả yêu thích nhất.

Nhưng đặt ngược lại vấn đề, nếu không vấp phải lỗi đó Nghiệp có xứng đáng với giải do HĐNT bình chọn không? Có lẽ là chưa. Còn nhớ đêm chung kết SMĐH kỳ trước Anh Khoa đã làm bùng nổ sân khấu như thế nào. Với ca khúc Ra khơi hát theo phong cách Rock, Khoa đã chinh phục hoàn toàn HĐNT, khán giả xem trực tiếp và khán giả truyền hình. Nhưng đêm chung kết năm nay không có những tiết mục như vậy. Không kể lỗi hát sai lời, tiết mục của người đạt giải cao nhất Hoàng Nghiệp không có gì xuất sắc. Điều đáng ghi nhận nhất của giọng ca này là một nỗ lực vươn lên suốt quá trình SMĐH 2008.

Duy Khoa với ca khúc tự sáng tác "Bản tình ca đầu tiên".

Sau khi Nghiệp đạt giải, MC Anh Tuấn hỏi khán giả: “Ai sẽ là Ca sĩ triển vọng?”, trên sân khấu đã thấy môi Hải Yến mấp máy chữ “Duy Khoa”. Và đó là kết quả đúng. Mừng cho Duy Khoa và tiếc cho Hải Yến. Với ca khúc Bản tình ca đầu tiên tự sáng tác, tiết mục của Duy Khoa đêm chung kết cũng nhàng nhàng như những đêm trước, đó là chưa kể sáng tác này không mấy sáng tạo và hao hao ca khúc Ước gì của Võ Thiện Thanh.

Tương tự, Khắc Hiếu đến tận đêm cuối vẫn là anh của những đêm đầu. Không thể phủ nhận là Khắc Hiếu đã có tiến bộ rõ rệt nhưng đó là những tiến bộ cần phải có khi một ca sĩ đã đi hát lâu năm được đào tạo liên tục ở SMĐH trong mấy tháng trời. Ca khúc Chào tuổi mới (Thành Vương) mà anh thể hiện trong đêm cuối gần như không để lại dư âm trong lòng khán giả.

Khắc Hiếu "nhí nhảnh" với ca khúc "Chào tuổi mới".

Có cảm giác đêm cuối Nhật Thu cạn vốn. Cô chọn ca khúc Nhé anh (Nguyễn Hà) mà Mỹ Tâm đã hát “nát nước” nhưng cách thể hiện của Nhật Thu gây cảm giác cô không sẵn sàng làm mới bài hát và tạm bằng lòng với lối hát của người đi trước. Điểm yếu của Nhật Thu đêm cuối là bỏ trống hoàn toàn sân khấu bên tay trái của cô và tập trung ánh nhìn đắm đuối vào sân khấu bên tay phải nơi fan “ruột” cầm những ngọn hoa đăng đung đưa theo tiếng hát cô.

 Nhật Thu trẻ trung với ca khúc "Nhé anh".

Có thể nói đêm cuối Hải Yến trình diễn ca khúc Rock Đám cưới chuột của nhóm Gạt tàn đầy rất thành công. Ở Hải Yến người ta nhìn thấy “lửa” diễn, sự dạn dĩ, phong cách quyến rũ - đó là sự tự nhiên không phải ca sĩ nào cũng có được. Có lẽ Yến cũng đã đoán trước kết quả cuộc thi nên đêm chung kết với cô không còn áp lực. Chính vì thế Yến đã thể hiện ca khúc Đám cưới chuột rất tự nhiên và đầy sinh lực. Có thể nói khi hát ca khúc này Yến đã hóa thân quyến rũ như một Người Mèo trên màn ảnh.

Hải Yến trình bày sở trường Rock với ca khúc "Đám cưới chuột".

SMĐH 2008 đã khép lại với không ít dư âm. Có thể nói quyết định của HĐNT khi bỏ trống giải Ca sĩ xuất sắc nhất do HĐNT bình chọn là quyết định cuối cùng sáng suốt, góp phần gìn giữ uy tín của cuộc thi. Còn nhớ khi tổ chức tuyển chọn người đi thi Hoa hậu Hoàn vũ nhiều thành viên Ban giám khảo đã phải thốt lên: “Giá mà lấy đầu của cô này lắp vào thân cô khác”. Cuộc thi SMĐH cũng trong tình cảnh như vậy. Khi các cuộc thi hát liên tục được tổ chức, thì việc “đãi cát tìm vàng” sẽ ngày một khó khăn hơn bao giờ hết.

(TT&VH)

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 9 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 11 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 14 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 18 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 20 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 22 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top