Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cát Tường: Không chấp nhận tình một đêm

Thứ tư, 09:21 16/01/2013 | Giải trí

Tôi chỉ có thể yêu người nào sẵn sàng lấy tôi làm vợ", Cát Tường chia sẻ sau đổ vỡ.

- Cách đây hơn 10 năm, cát-xê của ca sĩ Cát Tường cao hơn Đàm Vĩnh Hưng và Hồng Ngọc. Thế nhưng sau này, khán giả ít được nghe chị hát?

- Trước khi tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM, tôi nổi tiếng nhờ sự thành công của bộ phim Đồng tiền xương máu. Sau khi đoạt giải ba tại cuộc thi, tôi đi hát chuyên nghiệp. Tôi có giọng hát được đánh giá là đặc biệt, cộng với cái danh của một diễn viên nên tôi có nhiều thuận lợi hơn nhiều so với ca sĩ trẻ thời đó. Lúc tôi được chọn hát ở những chương trình lớn, nhiều ca sĩ tên tuổi hiện nay vẫn chưa được công chúng biết đến. Hiện tại, tôi vẫn còn đi hát trong các show tỉnh và thỉnh thoảng hát tại phòng trà.

- Có một khởi đầu thuận lợi như vậy, vì sao chị không nắm giữ để vụt sáng?

- Bây giờ nghĩ lại tôi nhận thấy phần lớn lý do xuất phát tự sự thiếu quyết liệt và kiên trì. Nếu như tôi vẫn tiếp tục bám trụ với nghề ca sĩ, bây giờ tôi đã có một vị trí khác trong làng âm nhạc. Tôi lập gia đình với một Việt kiều, vì chiều lòng anh ấy, tôi đã bỏ nghệ thuật và rẽ hướng sang kinh doanh. Khi con tôi đầy tháng, chúng tôi chia tay vì anh có tình cảm ngoài luồng. Lúc đó, tình hình kinh doanh cũng không được suôn sẻ nên tôi bỏ ngành xây dựng và chỉ tập trung vào trung tâm dạy nghề. Tôi đã không hoạt động nghệ thuật khoảng 6 năm. Đó là lý do tôi đã bỏ lỡ cơ hội của mình.

Cát Tường: Không chấp nhận tình một đêm 1
  Cát Tường đã tạm thời quên chuyện tái hôn.

- Chị đã phát hành một số album, khán giả đón nhận các tác phẩm ấy như thế nào?

- Tôi không có nguồn đầu tư lớn nên chỉ phát hành một số lượng tương đối, không hoành tráng như các ca sĩ khác. Phần lớn những người mua album là những người thực sự hiểu và yêu thích tôi. Trong tương lai, tôi sẽ phát hành thêm album khác.

- Ngày xưa được hát ở chương trình lớn, giờ đây hát ở show tỉnh, cảm xúc của chị thế nào?

- Dĩ nhiên, tôi có đôi chút chạnh lòng. Dù vậy, khán giả ở sân khấu nào cũng là những người có tâm hồn yêu âm nhạc. Họ đã đến để thưởng thức giọng hát Cát Tường, tôi phải hát bằng tất cả sự say mê để công hiến.

- Về phim ảnh, chị gây ấn tượng mạnh trong phim "Đồng tiền xương máu", nhưng đến giờ hình như chị không có vai diễn nào đặc biệt?

- Thời còn là sinh viên trường nghệ thuật, tôi không đẹp nhưng rất độc và lạ, nói cách khác là có ngoại hình rất sexy. Vì vậy, các đạo diễn giao cho tôi những vai có tính cách tương đồng với ngoại hình. Tôi tự thấy mình có nhiều khả năng hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau, tôi khát khao thăng hoa với các vai diễn có chiều sâu nội tâm. Tôi chờ đợi mãi mà điều ước ấy vẫn không đến. Vì niềm đam mê nghệ thuật, cơm áo gạo tiền, tôi phải chấp nhận với những vai diễn truyền hình rất bình thường, tính cách không có gì nổi bật. Trong thâm tâm tôi không hài lòng với những gì mình đang có. Tôi vẫn làm việc để kiếm tiền nuôi con. Nhiều năm qua, tôi gánh trên vai trách nhiệm của người mẹ và người cha.

Cát Tường: Không chấp nhận tình một đêm 2
  Cát Tường và con gái.

- Chị nói vì chiều lòng chồng cũ nên chấp nhận bỏ nghề. Nếu được lựa chọn lại, chị có thay đổi quyết định không?

- Tôi là một người rất toàn tâm toàn ý với chuyện tình cảm. Nếu bây giờ gặp đúng đối tượng và người đó muốn tôi bỏ nghề vì hạnh phúc gia đình, có thể tôi cũng sẽ hành động như vậy dù biết mình rất buồn nếu xa nghệ thuật.

- Hiện tại, Cát Tường vẫn ở lại với nghề diễn, điều đó có nghĩa chị vẫn chưa gặp được người trong mộng?

- Lúc mới chia tay chồng cũ, trong tôi còn sự háo thắng lắm. Tôi nghĩ tôi xứng đáng có một tình cảm đẹp hơn. Vì vậy, tôi có ý nhanh chóng tìm người khác phù hợp để chứng minh điều tôi nghĩ.

Thời gian trôi qua, tôi vẫn chưa gặp người phù hợp nên tôi đã tạm quên việc tái hôn. Tôi lớn lên tại miền Tây nhưng được sinh ra tại Huế, quan niệm tình cảm rất cổ điển. Tôi chỉ có thể yêu người nào sẵn sàng lấy tôi làm vợ. Tôi không chấp nhận tình một đêm hay những mối tình thoáng qua. Tôi nghĩ những ai phải thực sự hiểu cá tính rất nhạy cảm của tôi và hoàn cảnh mẹ đơn thân của tôi mới có thể trở thành người bạn đời của tôi.

Cảm ơn chị!
 
Theo Kiến thức
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 9 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 12 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 16 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 18 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 20 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top